HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Sát thủ “máu lạnh” đậu xe chở bom đúng cửa văn phòng Thủ tướng Na Uy - Tin Cập Nhật
Old 07-22-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Hiện chưa rõ số người chết và bị thương cụ thể là bao nhiêu sau vụ nổ lớn đã phát ra gần trụ sở cơ quan chính phủ Na Uy ở thủ đô Oslo.



Có nhiều nạn nhân trong vụ nổ ở Oslo

Tin sơ bộ nói có ít nhất một người bị thiệt mạng nhưng nhiều người bị thương.

Tuy thế, các nguồn tin sau nói con số thương vong cao hơn.

Các hãng thông tấn cho rằng đây là một vụ đánh bom xe hơi gần tòa nhà chính phủ Na Uy.

Các cửa số của Văn phòng của Thủ tướng Na Uy bị đánh vỡ kính.

Cảnh sát thủ đô Na Uy xác nhận đây là một vụ đánh bom tuy chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Hãng thông tấn Na Uy NTB cho biết thủ tướng nước này Jens Stoltenberg vẫn an toàn.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 3 giờ 30 phút chiều theo giờ địa phương.

Một nhân chứng cho BBC hay ông bị choáng vì vụ nổ lớn, sau khi chạy ra phố thì thấy mặt đường đầy mảnh kính vỡ.

Ông mô tả nhiều người kêu khóc và xe cứu thương cùng cảnh sát, và cả quân đội tập trung cứu người.

Trên đường phố có nhiều người bị thương, chảy máu được cứu chữa.

Các đài truyền hình quốc tế chạy tin nói có tiếng nổ thứ hai cũng đã phát ra ở trung tâm Oslo, không lâu sau tiếng nổ thứ nhất, khiến một số khu vực văn phòng bị phá nát.

Theo AP cho biết trụ sở một số cơ quan báo báo chí ở gần đó cũng bị hư hại, khói bốc lên trên phố.
Tin tức cũng nói văn phòng Bộ dầu khí cũng bị hư hại.

Còn hãng Reuters thì ghi nhận có ít nhất tám người bị thương, hai trong số đó bị thương rất nặng, một người có thể đã chết.

Đài phát thanh Oslo cũng đã khẳng định một người đã chết trong vụ nổ này.

Nhưng sau đó, báo chí Na Uy trích nguồn cảnh sát nước này nói có 'một vài người chết' trong vụ nổ.

Cho đến gần 6 giờ chiều theo giờ địa phương, các đài báo châu Âu đều hỏi liệu đây có phải là một vụ tấn công khủng bố hay không.

BBC News cũng đưa tin chưa được kiểm chứng về một vụ bắt ít nhất là một người tại sân bay quốc tế ở Oslo.

Theo phóng viên BBC Caroline Hawley trên truyền hình BBC News thì giới chức Na Uy nói vẫn có người bị kẹt trong các toà nhà bị trúng bom cần được cứu ra.

Phóng viên BBC cũng nói có cảm giác bất ngờ trong dư luận Na Uy vốn tin rằng đất nước họ đóng vai trò kiến tạo hòa bình trong xung đột Trung Đông và Sri Lanka mà nay bị đánh bom.

Tuy nhiên, báo chí cũng nói Na Uy có đóng góp một số binh sĩ cho lực lượng quốc tế ở Afghanistan.

theo bbc

Last edited by vuitoichat; 07-29-2011 at 14:03.
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2_60443.jpg
Views:	9
Size:	68.2 KB
ID:	304506  
Old 07-22-2011   #2
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Ảnh hiện trường vụ nổ tại Oslo


Lửa và khói bốc ra từ một tầng của toà nhà, trong khi mảnh vụn phủ kín con phố bên dưới sau vụ nổ ở Oslo chiều 22/7. Ảnh: AP.


Những người bị thương đang được cấp cứu ngay trên phố. Ảnh: AP.


Hầu hết cửa sổ của toà nhà chính phủ Na Uy bị phá vỡ. Ảnh: AP.


Cảnh sát Na Uy đang đưa một người bị thương mình bê bết máu ra khỏi hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP.


Một chiếc xe bị vụ nổ xé nát và lật nhào. Ảnh: AP.


Khói bốc cao từ các toà nhà bị hư hại trong vụ nổ. Ảnh: AP.


Một người đang cố bước qua đống hỗn độn trên phố để rời hiện trường. Ảnh: AP.


Cảnh sát Na Uy phong toả các ngả đường dẫn vào khu trung tâm thành phố Oslo sau vụ nổ. Ảnh: AFP.


Những nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong vụ nổ ở trung tâm Oslo gồm các toà nhà văn phòng chính phủ, trụ sở Bộ Dầu mỏ và Năng lượng và trụ sở báo khổ nhỏ VG. Ảnh: Microsoft.


theo vne
vuitoichat_is_offline  
Old 07-23-2011   #3
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Hồi giáo cực đoan đánh bom Na Uy?

Vụ đánh bom vào tòa nhà Chính phủ Na Uy, nơi đặt văn phòng Thủ tướng, Bộ tài chính cùng nhiều cơ quan trọng yếu khác vào chiều 22/7 khiến ít nhất hai người chết, giới chức địa phương cho biết.

Hãng thông tấn Na Uy NTB cho biết Thủ tướng nước này Jens Stoltenberg vẫn an toàn, bởi lúc đó ông không có ở văn phòng.

Hãng tin AFP dẫn lời hai Bộ trưởng nội các cho hay Thủ tướng Stoltenberg dự kiến có chuyến thăm tới khu vực xa thủ đô Oslo trong ngày 22/7. Hãng tin Reuters cũng liên lạc được với Thủ tướng Stoltenberg và ông nói rằng tất cả các thành viên nội các đều an toàn.

Vụ nổ diễn ra vào cuối giờ chiều, khi các nhân viên văn phòng bắt đầu lục tục rời khỏi công sở. Cảnh sát tiến hành phong tỏa khu vực trung tâm thành phố.

Cảnh sát Oslo cho biết ngoài hai người chết thì ít nhất có 15 người bị thương sau vụ đánh bom nay. Toàn bộ cửa kính của tòa nhà 17 tầng đều bị vỡ tung.

Thông tin ban đầu cho biết, các nhóm phiến quân Hồi giáo có thể là thủ phạm gây ra vụ đánh bom vào tòa nhà Chính phủ Na Uy ở Thủ đô Oslo và vụ đánh bom này có thể liên quan tới vai trò của Na Uy ở Afghanistan.

Theo tờ Guardian thì gần đây, al Qaeda lên tiếng đe dọa sẽ tấn công châu Âu và Mỹ, trong đó Na Uy cũng được coi là một trong những mục tiêu khủng bố. Mà mục tiêu này được coi là “dễ tấn công” hơn các mục tiêu hàng đầu là Anh và Mỹ.

Còn trong bài viết được đăng tải trên trang mạng của tạp chí The Atlantic ngay sau vụ nổ ở Oslo, tác giả Thomas Hegghammer thuộc viện nghiên cứu quốc phòng Na Uy cho biết vào năm ngoái, có một số phần tử Hồi giáo cực đoan di cư đến Na Uy bị bắt vì có dính dáng tới các hoạt động khủng bố.

Tác giả Hegghammer lý giải rằng Na Uy tham gia lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF ở Afghanistan từ ngày đầu cuộc chiến năm 2001 nên nước này cũng bị liệt vào hàng ngũ kẻ thù của các nhóm phiến quân.

Năm 2007, al-Zawahiri, nhân vật số 2 của al Qaeda khi đó và mới đây được bầu làm người đứng đầu tổ chức khủng bố này thay cho bin Laden, từng đe dọa sẽ tấn công Na Uy “vì tham gia cuộc chiến chống lại Hồi giáo”.

Ngoài ra, năm 2006 thì một tờ báo của Na Uy cũng cho đăng lại bức biếm họa về nhà tiên tri Muhammad vốn khiến thế giới Hồi giáo vô cùng nổi giận.

Hồi đầu năm nay, tình báo Na Uy cảnh báo công dân nước mình có thể gặp nguy hiểm khi đi tới Pakistan, Somalia, Yemen và Afghanistan.

Sau vụ đánh đánh bom trên, một vụ nổ súng cũng xảy ra ở Na Uy. Tổng số người thiệt mạng lên tới gần 100.

Theo VietnamPlus
vuitoichat_is_offline  
Old 07-23-2011   #4
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Vụ đánh bom, xả súng tại Na Uy: 87 người chết

Cảnh sát Na Uy cho biết, vụ đánh bom, xả súng tại Na Uy ngày hôm qua (22/7) đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, hiện nghi can đã bị bắt.


Nạn nhân trong vụ đánh bom ở thủ đô Oslo

Theo đài truyền hình NRK, kẻ bị bắt là Anders Behring Breivik (32 tuổi), thuộc phe cánh hữu ở Oslo và không liên quan tới các tổ chức khủng bố quốc tế. Cảnh sát Na Uy nhận định rằng đây là một vụ tấn công khủng bố trong nước.

Hãng tin Reuters đưa tin: tối ngày 22/7, cảnh sát Oslo (Na Uy) đã tổ chức một cuộc họp báo và thông báo số người thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại đảo Utoya đã lên tới 80 người, con số này có thể sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, vụ nổ bom gần tòa nhà chính phủ ở thủ đô Oslo xảy ra trước đó vài giờ đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.


Một số người cố gắng nhảy xuống hồ và bơi ra xa để thoát thân

Một cảnh sát giấu tên phát biểu trên tờ AP rằng nghi can bị bắt đã một mình gây ra hai vụ tấn công "khủng khiếp" trên. Người này cũng cho biết vụ đánh bom, xả súng không liên quan tới các nhóm khủng bố Hồi giáo và giống như một hành động điên cuồng của một "gã thần kinh".


Ít nhất 80 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng trên đảo Utoya

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác động cơ của hai vụ tấn công trên nhưng cảnh sát nghi ngờ mục tiêu nhằm vào Đảng Lao động cầm quyền. Được biết, vụ nổ xảy ra gần văn phòng làm việc của Thủ tướng Jens Stoltenberg tại thủ đô Oslo, trong vụ xả súng xảy ra tại đảo Utoya cách đó 35 km về phía tây, nơi Đảng Lao động đang tổ chức trại hè thanh niên thường niên. Phát ngôn viên chính phủ khẳng định ông Stoltenberg bình an vô sự.

Sầm Hoa (Theo Chinanews)
vuitoichat_is_offline  
Old 07-24-2011   #5
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Nghi can Na Uy mua 6 tấn phân bón trước vụ nổ bom

Nguyên liệu làm bom tự chế

SUNDVOLLEN, Na Uy (AP) - Một người đàn ông Na Uy tình nghi là thủ phạm vụ nổ bom và nổ súng làm thiệt mạng ít nhất 92 người đã mua sáu tấn phân bón, một nguyên liệu thường được dùng trong các quả bom tự chế, trước khi vụ thảm sát ở Oslo xảy ra, theo tin cảnh sát.



Trong hình do nhà báo Na Uy Vergard M. Aas chụp được, xác các nạn nhân nằm trên triền đá sát mé nước khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi cảnh sát nói rằng một người đàn ông nổ súng bắn xối xả vào các thiếu niên tại một trại hè trên đảo Utoya. (Hình: AP Photo/Presse 3.0, Vegard M. Aas)

Hoàng gia và thủ tướng Na Uy đến thăm gia đình các nạn nhân bị bắn chết ở một hòn đảo nơi có trại sinh hoạt thiếu niên, trong khi quốc gia này lo ngại là hung thủ có thể đã không hành động một mình.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ ít giờ sau khi một quả bom lớn phát nổ gây nhiều thiệt hại cho tòa nhà dùng làm nơi đặt văn phòng thủ tướng.

Vua và hoàng hậu Na Uy cùng thủ tướng quốc gia này đến một khách sạn để thăm hỏi gia đình các nạn nhân đang đợi để nhận diện thi hài.

Một người đàn ông, cho hay có mang theo một con dao, đã bị cảnh sát chặn lại và bắt dẫn đi ở ngoài cửa. Người này nói với báo chí là ông ta mang theo dao vì không còn cảm thấy an toàn.

Trên đảo Utoya, các thiếu niên tham dự một trại hè của đảng Lao Ðộng đã phải nhảy xuống nước hay giả chết trong cuộc nổ súng tàn sát, kéo dài chừng 30 phút trước khi một toán cảnh sát võ trang đặc biệt tới nơi, theo nguồn tin cảnh sát.

Thủ Tướng Jens Stoltenberg nói rằng hai vụ tấn công diễn ra hôm Thứ Sáu đánh dấu ngày có tổn thất nhân mạng nặng nề nhất ở Na Uy từ sau thời chiến tranh tới nay.

Các tòa nhà quanh thủ đô Oslo treo cờ rũ hôm Thứ Bảy. Ðông đảo dân chúng kéo đến thánh đường ở thủ đô để thắp nến cầu nguyện và đặt vòng hoa. Các binh sĩ có võ trang tuần tiễu khắp ngả đường thủ đô, một cảnh tượng rất hiếm thấy ở quốc gia thường rất hiền hòa này.

“Ðiều này thật ngoài sức tưởng tượng. Ðây là một cơn ác mộng. Ðây là cơn ác mộng cho các nạn nhân bị giết, cho cha mẹ, gia đình và bạn bè họ,” theo lời Thủ Tướng Stoltenberg nói với báo chí sáng Thứ Bảy.

Nghi can đang bị cảnh sát giam giữ, một người Na Uy mắt xanh tóc vàng, nghe nói có quan điểm chống Hồi Giáo, đã bị truy tố vì có hành vi khủng bố.

Tin tức về người này từ từ được biết đến hôm Thứ Bảy, kể cả việc ông ta làm chủ một trang trại và mua sáu tấn phân bón trong mấy tuần lễ trước khi cuộc tấn công xảy ra. Phân bón là chất dễ nổ và thường được dùng trong các quả bom tự chế.

Các hành vi bạo động có dùng súng là điều hiếm thấy ở Na Uy, nơi các cảnh sát viên thường đi tuần không võ trang. Các bản tin nói rằng hung thủ giết người vì quan điểm chính trị đã làm nhiều người Na Uy phải bàng hoàng vì vẫn tin vào sự cởi mở trong xã hội quốc gia này.

Những người sống sót trong vụ nổ súng trên đảo cho hay hung thủ mặc giả sắc phục cảnh sát, ra lệnh cho mọi người đến gần rồi lấy súng trong túi đeo ra và bắt đầu khai hỏa.

Một nhân chứng nói rằng có vài nạn nhân giả chết để thoát thân nhưng sau khi bắn họ, hung thủ bắn bồi vào đầu những người này bằng một khẩu súng khác.

Mỹ, khối Liên Âu và Anh Quốc nhanh chóng lên án vụ tấn công này. Ngoại Trưởng Anh William Hague gọi đây là hành động “ghê rợn” và tổng thư ký NATO, ông Fogh Rasmussen, coi đây là điều “ghê tởm”.

(V.Giang/NV)
vuitoichat_is_offline  
Old 07-24-2011   #6
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Thảm sát Na Uy: Chỉ có một thủ phạm?


Ít nhất 92 người đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công

Cảnh sát Na Uy nói nghi phạm cực đoan cánh hữu bị cáo buộc gây ra thảm sát ở trại hè ở Na Uy và đánh bom thủ đô Oslo nói ông ta gây án một mình.

Anders Behring Breivik, 32 tuổi, "nhận gây ra vụ đánh bom và bắn người, nhưng không nhận phạm tội hình sự", cảnh sát trưởng Sveinung Sponheim cho biết.

Ít nhất 92 người đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công, một số người vẫn đang mất tích.

Nhiều buổi lễ cầu nguyện đã diễn ra trên khắp Na Uy để tưởng nhớ và an ủi nạn nhân và người thân của họ.

Thủ tướng, vua và hoàng hậu Na Uy tham gia buổi lễ ở Nhà thờ Oslo, đặt hoa trắng bên ngoài nhà thờ trước khi bước vào trong.

Cảnh sát trưởng Sponheim nói ông Breivik đã hợp tác trong khi bị cảnh sát thẩm vấn và đã có đối thoại "tốt" với cảnh sát.

Luật sư của ông Breivik, ông Geir Lippestad nói thân chủ của ông đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công "được một thời gian".

Ít nhất bảy người chết trong vụ đánh bom ở khu có văn phòng thủ tướng Na Uy tại Oslo hôm thứ Sáu.

Sau vụ đánh bom ít lâu, 85 người thiệt mạng khi tay súng Breivik bắn các thanh niên đi dự trại hè trên đảo Utoeya.

Ít nhất bốn người chết trên đảo hiện vẫn chưa tìm thấy xác. Người ta nghĩ rằng họ đã chết đuối khi bơi ra hồ để tránh làn mưa đạn.

Cảnh sát đang dùng một chiếc tàu ngầm mini để tìm xác người dưới lòng hồ.

Tại Oslo, cảnh sát nói số người chết có thể sẽ tăng thêm vì vẫn còn có thể có xác người trong các tòa nhà bị bom phá hủy, những tòa nhà hiện đang chưa an toàn để những nhóm cứu hộ có thể vào tìm kiếm.

Hàng năm chuẩn bị

"Ông ta nghĩ rằng đó là những hành vi ghê tởm, nhưng trong đầu óc ông ta, đó là việc cần làm," luật sư Geir Lippestad nói với giới truyền thông.

Vài giờ trước các cuộc tấn công, một hồ sơ 1.500 trang bằng tiếng Anh mà người ta cho rằng do ông Breivik viết đã được đưa lên mạng internet dưới tên Andrew Berwick.


Anders Behring Breivik đã đưa ảnh mình và kế hoạch tấn công lên mạng

Theo tài liệu này, các cuộc tấn công đã được chuẩn bị trong nhiều năm.

Tài liệu và video liên tục nhắc tới chủ nghĩa đa văn hóa và dân nhập cư người Hồi giáo.

Tác giả tự nhận là người theo Knights Templar - một tổ chức Thiên Chúa giáo thời Trung Cổ có tham gia vào cuộc Crusades (Thập Tự chinh) và đôi khi được những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng sùng bái.

Cảnh sát không nói về động cơ của vụ tấn công nhưng vụ đánh bom nhắm vào các tòa nhà có liên quan tới Đảng Lao động đương quyền ở Na Uy và trại hè thanh niên trên đảo Utoeya cũng do đảng này tổ chức.

Tài liệu được đưa lên mạng đã nhắc tới việc nhắm vào "Những kẻ Marxist văn hóa và những kẻ bội phản đa văn hóa".

Na Uy đã từng phải đối phó với tệ Phát xít mới nhưng người ta cho rằng các nhóm như vậy đã hầu như bị tiêu diệt hết và không còn là đe dọa lớn nữa, theo phóng viên BBC Richard Galpin, người đang ở gần đảo Utoeya, hiện vẫn đang bị cảnh sát phong tỏa.

Những nhân chứng trên đảo này đã tả lại cảnh hãi hùng khi một người đàn ông cao lớn, tóc vàng, mặc đồng phục cảnh sát đã đề nghị mọi người tập trung lại và sau đó bắn liên hồi.

Một số người bị bắn khi họ bơi xuống hồ trốn, những người khác trốn vào các tòa nhà, hoặc giả vờ chết trong đống thi thể nạn nhân.

Cảnh sát nói họ mất 45 phút mới tới được đảo và nghi phạm đã đầu hàng 45 phút sau đó khi cảnh sát vũ trang tiến tới.

theo bbc
vuitoichat_is_offline  
Old 07-25-2011   #7
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Thảm sát - một phép thử xã hội Na Uy

Na Uy được xem là quốc gia hòa bình và cởi mở nhất châu Âu khi người dân không quá xa lạ với hình ảnh Thủ tướng Jens Stoltenberg đi làm bằng phương tiện giao thông công cộng và các bộ trưởng đi bộ trên các con phố ở Olso mà không có vệ sĩ đi kèm.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó liệu có còn tiếp tục tồn tại, xã hội Na Uy liệu có thay đổi và người Na Uy liệu có bắt đầu cảnh giác hơn khi vụ thảm sát đẫm máu ở trại hè thanh thiếu niên trên đảo Utoeya, cách Thủ đô Oslo 30km khiến ít nhất 93 người thiệt mạng xảy ra ngay sau vụ đánh bom xe táo tợn gần văn phòng Thủ tướng Jens Stoltenberg làm rung chuyển Thủ đô Oslo hôm 23/6 vừa qua.

Các nhà phân tích cho rằng, quy mô và mức độ tàn bạo của các cuộc tấn công khủng bố trên sẽ phá vỡ hình ảnh của Na Uy, một quốc gia hòa bình luôn tập trung vào các nỗ lực hòa giải và là nơi mà giải Nobel hòa bình được trao thường niên.

“Bài học sau các vụ tấn công vừa qua là chủ nghĩa cuồng tín vẫn luôn tồn tại và Na Uy, dù là một quốc gia hòa bình không có nghĩa là nó được miễn dịch. Đây rõ ràng là sự thật khủng khiếp nhất đối với người Na Uy”, giáo sư khoa học chính trị Janne Haaland Matlary nói.

Đồng quan điểm trên, Thomas Hylland Eriksen, một nhà nhân chủng học xã hội thuộc ĐH Oslo cũng đưa ra nhận định: “Chúng tôi sẽ có một xã hội dựa trên sự tin tưởng ít hơn và có chút lo lắng hơn so với trước đây".

Tuy nhiên, không chỉ đe dọa phá vỡ xã hội Na Uy mà hai cuộc tấn công vừa qua còn làm dấy lên cuộc tranh cãi về việc nước này sẽ phải thắt chặt hơn nữa chính sách nhập cư khi mà thủ phạm của cả hai vụ tấn công trên là do một công dân Na Uy gây nên. Điều này trái ngược hoàn toàn với suy đoán của người Na Uy trước đó khi cho rằng các chiến binh Hồi giáo phải chịu trách nhiệm chính cho các vụ việc.

“Người Na Uy thực sự bị một cú sốc kép khi mà 90% người Na Uy tin rằng khủng bố Hồi giáo đứng sau các vụ tấn công. Khi biết hóa ra đó lại là một người Na Uy thì đó chính là cú sốc thứ 2”, bà Marit, 68 tuổi nói.

"Vụ việc lần này chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc tranh luận về chính sách nhập cư trong các cuộc bầu cử chính quyền địa phương sắp tới vào tháng 9", ông Frank Aarebrot, nhà khoa học chính trị tại ĐH Bergen nhận định.

Breivik, kẻ gây ra vụ đánh bom lẫn vụ thảm sát giết chết ít nhất 93 người cũng biện hộ cho hành động điên cuồng của mình là để “thay đổi xã hội Na Uy” bởi hắn lo sợ rằng xã hội đó đang bị phá hoại bởi quá nhiều nền văn hóa.


Vụ thảm sát ở trại hè thanh thiếu niên trên đảo Utoeya, Na Uy hôm 23/7 ngay sau vụ nổ bom xe khủng bố ở Thủ đô Oslo làm ít nhất 93 người thiệt mạng.

Trước đó, Na Uy được xem là đất nước có chính sách nhập cư dễ nhất châu Âu cộng thêm các chế độ phúc lợi xã hội tốt và mức sống cao khiến cho lượng người nhập cư vào Na Uy cao gần gấp ba lần ở giai đoạn giữa năm 1995 và 2010.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến Na Uy bị động trước các cuộc tấn công vừa qua là chính sách an ninh đang tồn tại quá nhiều vấn đề. Những tài liệu ngoại giao của Mỹ bị dò rỉ trên Wikileaks từng nhắc đến việc Na Uy thất bại trong việc theo dõi các nhóm chiến binh Hồi giáo nguy hiểm lẩn trốn xung quanh đất nước và các cuộc tấn công vừa qua lại chứng minh thêm một điều nữa là bộ máy an ninh của Na Uy rõ ràng thất bại trong việc phát hiện các mối đe dọa nội địa.

"Chắc chắn rằng chính sách an ninh của Chính phủ sẽ phải được cải thiện với sự trợ giúp của khoa học công nghệ nhiều hơn bên cạnh việc tăng cường cảnh sát đi tuần trên phố", một nhà phân tích an ninh giấu tên nhận định.

Ervin Kohn, một nhà lãnh đạo của cộng đồng người Do Thái ở Na Uy cũng bày tỏ hy vọng thông qua vụ việc lần này sẽ giúp thay đổi thói quen cố hữu của các cấp tòa án ở Na Uy khi luôn nương tay bằng việc đưa ra các bản án thiếu tình nghiêm khắc vì ngại vi phạm nhân quyền.

Lê Dung (theo Reuters)
vuitoichat_is_offline  
Old 07-25-2011   #8
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Xử kín nghi phạm khủng bố kép ở Na Uy

Anders Behring Breivik chiều nay lần đầu tiên ra trước tòa kể từ khi bị bắt vì thực hiện vụ khủng bố kép làm chấn động Na Uy. Y thừa nhận những việc đã làm, nhưng không coi đó là hành vi phạm tội.


Nghi phạm Breivik bị áp giải tới tòa trên chiếc xe Mescedes bọc thép. Ảnh: AFP.

Breivik được đưa tới tòa án Oslo trên một chiếc Mercedes bọc thép lúc 13h địa phương và rời đi cũng bằng chiếc xe này. Đoàn xe cảnh sát áp giải nghi phạm 32 tuổi vào tòa án theo lối cửa sau. Đây là một phiên xử kín, không một người dân hay phóng viên nào được phép tham dự.

Điều này đi ngược lại với mong muốn được xét xử công khai của Breivik nhằm có cơ hội giải thích với người dân Na Uy về lý do vì sao y ra tay thực hiện vụ khủng bố kép.

Luật sư Geir Lippestad của Breivik cho biết, ngoài mong muốn được xét xử công khai, nghi phạm này còn muốn được xuất hiện trước tòa trong một bộ đồng phục, nhưng chưa nói rõ là loại đồng phục gì. Yêu cầu thứ hai sau đó cũng bị từ chối.

Kênh truyền hình TV2 của Na Uy chiếu những hình ảnh không thật rõ nét cho thấy Breivik đã bị cạo sạch tóc và mặc một chiếc áo màu đỏ, hầu như rất khó nhận ra điểm chung với hình ảnh một người đàn ông có mái tóc vàng vốn xuất hiện tràn ngập trên các phương tện thông tin đại chúng ít ngày qua.

Sau phiên xét xử chỉ kéo dài 40 phút, thẩm phán Kim Heger cho hay đề nghị của công tố viên Christian Hatlo về việc tăng gấp đôi thời hạn giam giữ đối với Breivik sẽ sớm được quyết định.

Thông thường, một nghi phạm ở Na Uy bị giam giữ tối đa 4 tuần trước và trong thời gian xét xử. Breivik sẽ bị cắt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài trong 4 tuần đầu tiên bị giam giữ, nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng của cảnh sát.

Rất nhiều người chờ phía ngoài tòa án để ném những từ ngữ như "kẻ phản bội" hay "tên đồ tể khát máu" về phía Breivik. Trong khi đó, luật sư Lippestad của nghi phạm đi vào tòa án bằng lối cửa chính và phải rất khó khăn mới vuợt qua được hàng trăm người dân cũng như các phóng viên vốn đã chờ ở đó từ sáng sớm.


Báo chí quốc tế tập trung phía ngoài Tòa án Oslo, nơi Breivik bị đưa ra xét xử. Ảnh: AFP.

Trước phiên xét xử Breivik khoảng một giờ, cả nước Na Uy đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân của vụ khủng bố kép ở nước này. "Để nhớ về những nạn nhân đã chết tại các trụ sở chính phủ ở Oslo và đảo Utoeya, tôi tuyên bố một phút mặc niệm", AFP dẫn lời Thủ tướng Jens Stoltenberg nói khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng vào trưa nay theo giờ địa phương.

Các nhà ga ở Na Uy đóng cửa còn thị trường chứng khoán ngừng giao dịch. Các nước láng giềng như Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và Iceland cũng dành một phút mặc niệm và treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân ở Na Uy.

"Vụ khủng bố kép này là một hành động tấn công nhằm vào các giá trị mà các quốc gia của chúng ta đang được xây dựng dựa vào đó. Đó là hành động tấn công nhằm vào tất cả chúng ta", Thủ tướng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen nói.

Theo luật sư của Breivik, người này đã nhận tội gây ra cái chết của ít nhất 93 đồng hương hôm 22/7 trong vụ đánh bom tại Oslo và thảm sát trên đảo Utoeya. Sự kiện này làm dấy lên mong muốn trong dư luận Na Uy về việc tòa án có một án tử hình ngoại lệ đối với Breivik.

Trước khi thực hiện vụ khủng bố kép, Breivik mua các chất hóa học từ một công ty ở Ba Lan. Theo ông Pawel Bialek, phó giám đốc cơ quan an ninh nội địa ABW, những chất hóa học này không thuộc danh mục bị cấm và Breivik còn mua nhiều chất hóa học tại một số nước khác nữa.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra về lời khai mới của nghi phạm 32 tuổi này, khi y thừa nhận còn có hai đồng phạm nữa trong cùng một tổ chức.

Phan Lê_VNE
vuitoichat_is_offline  
Old 07-26-2011   #9
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Kẻ gây ra vụ thảm sát ở Na Uy thần tượng Putin

Breivik, kẻ gây ra vụ tấn công kép ở Na Uy hôm 23/7 khiến cho nhiều người kinh ngạc khi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Thủ tướng Nga Vladimir Putin.

Breivik là một người theo chủ nghĩa cuồng tín. Dù trong những phát ngôn trên mạng, hắn liệt rất nhiều nhà lãnh đạo thế giới vào hàng ngũ “những kẻ phản bội” nhưng thật đáng ngạc nhiên, Breivik lại tỏ ra rất ngưỡng mộ Thủ tướng Nga Vladimir Putin khi gọi Putin là "một lãnh đạo quả quyết, một người đáng được tôn trọng".

Hắn cũng ca ngợi phong trào thanh niên của Nga Putin Nashi, một phong trào ủng hộ mạnh mẽ cho Thủ tướng Putin trong "bản tuyên ngôn" dài 1.500 trang của hắn và gọi Putin Nashi là một tổ chức trong sạch và lành mạnh.


Breivik, kẻ gây ra vụ đánh bom ở Oslo rất ngưỡng mộ Thủ tướng Nga Putin.

Đáp lại sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt của kẻ giết người máu lạnh dành cho ông Putin, phát ngôn viên của Thủ tướng Nga, Dmitry Peskov gọi Breivik là “người đàn ông được sinh ra bởi quỷ dữ”.

“Hắn hoàn toàn mất trí. Bất cứ những gì hắn viết ra hay nói ra đều chẳng ra gì và đó chỉ là những lời lẽ điên cuồng của một kẻ mất trí”, ông Dmitry Peskov phát biểu.

Lê Dung (theo Ria Novosti)
vuitoichat_is_offline  
Old 07-26-2011   #10
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Thủ phạm vụ thảm sát Oslo có thể bị truy tố về "tội ác chống nhân loại"

Ngày hôm nay, 26/7/2011, dẫn lời công tố viên vụ án thảm sát man rợ ngày thứ Sáu tuần trước tại Na Uy, nhật báo Aftensposten cho biết : Cảnh sát Na Uy dự định truy tố thủ phạm Anders Behring Breivik, 32 tuổi, vì tội ác chống nhân loại.


Hơn 100 000 người tham gia tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát. Ảnh tối 25/07/2011, tại Oslo./REUTERS/Fabrizio Bensch

Được đưa vào trong luật Hình sự Na Uy năm 2008, tội danh « tội ác chống nhân loại » dự kiến hình phạt tối đa là 30 năm tù. Công tố viên Christian Hatlo cho biết thêm, hiện tại khả năng sử dụng đến điều 102 của bộ luật Hình sự về tội ác chống nhân loại mới đang chỉ ở giai đoạn xem xét.

Trả lời phỏng vấn AFP, người phát ngôn của bên công tố cũng khẳng định chưa có quyết định chính thức nào về chuyện này, và cho tới giờ cơ quan điều tra mới chỉ viện ra điều 147 về "tội khủng bố", nhưng không loại trừ các điều khoản khác.

Hai mục đầu tiên trong điều 147 bộ luật Hình sự, trừng phạt « các tội ác man rợ », cho phép đưa ra hình phạt tối đa là 21 năm tù, với hai tội danh liên quan là : « làm rối loạn nghiêm trọng xã hội » và có ý đồ « reo rắc sợ hãi trong dân cư ».

Mặc dù thủ phạm Anders Behring Breivik đã thừa nhận các hành vi của mình, nhưng theo hệ thống tư pháp Na Uy, việc truy tố chỉ có thể được tiến hành sau khi điều tra kết thúc. Hiện giờ, Anders Behring Breivik là đối tượng của cuộc điều tra với tư cách là một « nghi phạm chính thức », tức là nửa như một nghi phạm, nửa như một bị cáo, theo quy chế pháp lý của các nước Bắc Âu.

Nghi phạm thừa nhận các hành vi và bị tạm giam 8 tuần

Ngày hôm qua, thủ phạm vụ thảm sát kép tại Na Uy đã bắt đầu bị giam giữ, sau khi ra trình diện trước tòa lần đầu tiên, trong một phiên xử kín, kéo dài 40 phút, trong đó nghi phạm thừa nhận đã thực hiện các hành vi giết người.

Theo quyết định của tòa án Oslo, Anders Behring Breivik sẽ bị tạm giam trong thời gian 8 tuần, trong đó có 4 tuần biệt giam, đúng theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Trong phiên tòa, nghi phạm Anders Behring Breivik thừa nhận các hành vi, nhưng không công nhận mình có tội. Thẩm phán tòa án cho báo chí biết, nghi phạm nói làm như vậy là để « bảo vệ Na Uy và Châu Âu chống lại đạo Hồi và chủ nghĩa Mác ».

Khoảng 150.000 người tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân

Đúng 12 giờ trưa hôm qua, toàn Na Uy im lặng trong một phút đồng hồ để mặc niệm các nạn nhân. Còn tối hôm qua, tại thủ đô Oslo với 600.000 dân, khoảng 150.000 người đã tham gia cuộc tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát.

Cả biển người nâng cao những đóa hoa hồng lên nhiều lần trong suốt buổi lễ, để tưởng nhớ những người đã khuất. Các cuộc tuần hành mang hoa tưởng niệm đã được tổ chức tại nhiều thành phố.

Theo phóng viên AFP, trong đám đông tham gia buổi tưởng niệm, không thấy những biểu hiện của cơn giận dữ. Nhiều thông điệp kêu gọi lòng dũng cảm và hy vọng được truyền đi. Cũng trong buổi lễ này, thủ tướng Na Uy tuyên bố : "cái ác có thể giết được một con người, nhưng không thể giết chết được cả một xã hội". Và ông kêu gọi không bao giờ để thảm kịch 22 tháng Bảy xảy ra một lần nữa.

Tối hôm qua, theo thông báo chính thức, tổng số người bị thiệt mạng trong vụ thảm sát là 76, tức là ít hơn so với thông tin 96 người chết đưa ra hôm chủ nhật.

theo rfi
vuitoichat_is_offline  
Old 07-28-2011   #11
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Vụ thảm sát tại Oslo trong mắt người Việt ở Na Uy


Một thảm hoa để tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát (REUTERS)
Nghe : http://www.viet.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player#

Hai vụ thảm sát do cùng một thủ phạm gây ra tại thủ đô Oslo và đảo Utoya, vào ngày 22/7 khiến 76 người thiệt mạng là một cú sốc đối với xã hội Na Uy bình yên, cũng như với tất cả nhân loại yêu hòa bình và trân trọng sự chung sống giữa các nền văn hóa. Mô hình xã hội "đa văn hóa" được coi là thành công của Na Uy đột ngột bị đe dọa nghiêm trọng.

Hiện tại thủ phạm đã bị giam giữ để điều tra. Công luận chờ đợi một bản án nghiêm khắc.

Tối thứ Hai 25/7, tại Oslo hơn một trăm nghìn người đã mang hoa xuống đường hòa chung xúc cảm và tâm niệm hướng về những người đã khuất. Rất nhiều người gốc Việt có mặt trong số đó, trên đường phố, trong các thánh đường, để tưởng nhớ những người bị sát hại một cách oan trái.

Na Uy là mảnh đất có đến hơn hai mười nghìn người gốc Việt sinh sống. Vụ thảm sát vừa qua và những hệ quả đi kèm với nó để lại những dấu ấn gì trong tâm thức của những người gốc Việt?

Cuộc trò chuyện với anh Huỳnh Thiên Hải, một người gốc Việt trưởng thành tại Na Uy sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm. Chúng tôi cũng đặt các câu hỏi với chị Thanh Hoa, một phụ nữ Việt Nam mới sang định cư tại Na Uy từ vài năm nay và anh Jan Nguyễn Quốc Toàn, có cha mẹ là người Việt, còn bản thân anh sinh ra và lớn lên chính tại Na Uy.

THEO RFI
vuitoichat_is_offline  
Old 07-29-2011   #12
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,819
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Sát thủ “máu lạnh” đậu xe chở bom đúng cửa văn phòng Thủ tướng Na Uy

Anders Behring Breivik, kẻ thừa nhận thực hiện 2 vụ tấn công đẫm máu tại Na Uy hồi tuần trước, đã đậu chiếc xe chở quả bom nặng nửa tấn ngay tại cửa văn phòng Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg trước khi kích hoạt quả bom.


Một phương tiện đang dọn dẹp hiện trường vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Oslo.

Các thông tin mới về 2 tụ tấn công gây chấn động Na Uy vừa được công bố hôm qua.

Các nhân viên an ninh đã nhìn thấy Breivik đậu chiếc xe ngay gần lối vào văn phòng ông Stoltenberg nhưng không chặn anh ta lại vì Breivik mặc đồng phục cảnh sát. Chỉ 2 phút sau đó, quả bom phát nổ.
Tiết lộ trên diễn ra sau khi giới chức Na Uy hồi đầu tuần này thừa nhận rằng Breivik đã thu hút sự chú ý của các cơ quan tình báo nước này kể từ tháng 3 sau khi anh ta mua một khối lượng lớn hóa chất từ một công ty của Ba Lan nhưng lại không có hành động gì.

Ngoài ra, một thông tin cũng nổi lên hôm qua rằng Breivik đã trở thành thành viên tích cực của một câu lạc bộ bắn súng ở Oslo từ năm ngoái.

Cho tới nay, cảnh sát Na Uy vẫn không tiết lộ về các hành động của Breivik trước khi xảy ra vụ đánh bom tại Oslo và vụ xả súng trên đảo Utoeya vốn làm tổng cộng 76 người thiệt mạng. Nhưng tạp chí kỹ thuật Teknisk Ukeblad đã có được các thông tin từ hệ thống theo dõi giao thông của thủ đô Oslo trong đó ghi lại các hoạt động của hai chiếc xe mà Breivik đã thuê trước khi gây án.

Na Uy có một trong những hệ thống thu phí đường bộ hiện đại nhất thế giới, với các mạng lưới camera giám sát và thiết bị cảm ứng được lắp đặt khắp các thành phố lớn.

Breivik đã chế tạo quả bom vốn gây thiệt hại nặng nề cho trung tâm thủ đô Oslo tại một trang trại hẻo lánh mà anh ta thuê cách thủ đô Oslo khoảng 160km. Tên này đã mua 32 lít nhiên liệu từ 2 cửa hàng khác nhau từ tháng 9 năm ngoái. Số nhiên liệu này có thể được sử dụng làm thành phần trong quả bom.

Tuần trước, Breivik đã thuê một chiếc xe tải Volkswagen Crafter và một chiếc Fiat Doblo, sử dụng chiếc VW để chở bom và chiếc Fiat để thoát thân.


Chân dung nghi phạm Anders Behring Breivik.

Theo các nguồn tin, một thiết bị cảm ứng đặt bên đường tại Ulven, phía đông Oslo, cho thấy chiếc VW đã đi vào trung tâm thành phố lúc 10 giờ tối ngày 20/7. Không rõ chiếc xe được đỗ ở đâu sau đó.

Breivik lên tàu để quay trở lại Rena, ngôi làng gần trang trại, lúc khoảng 1 giờ chiều ngày 21/7 và đi taxi về nhà. Tài xế taxi còn nhớ rằng anh đã cười đùa và trò chuyện vui vẻ với Breivik. Vào khoảng 11 giờ đêm ngày 21/7, chiếc xe Fiat màu xám mà Breivik thuê tiến vào Oslo.

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 22/7, một thiết bị cảm ứng đã ghi nhận chiếc Fiat tại Skoyen, phía tây Oslo - gần nhà mẹ đẻ của Breivik - và tiến vào trung tâm thủ đô. 4 giờ sau đó, chiếc VW cũng đi qua lộ trình này. Chiếc VW được đậu ngay lối ra vào văn phòng thủ tướng lúc 3h20 chiều, và 2 phút sau đó thì nổ tung.

Các camera giám sát cho thấy Breivik đã đi thẳng từ chiếc VW và lên một chiếc ô tô đậu phía sau nhà thờ Marguerite.

Cảnh sát từ chối tiết lộ địa điểm chính xác mà Breivik đã đặt chiếc xe chở bom, nhưng các hình ảnh tại hiện trường vụ nổ cho thấy một hố sâu nằm ngay bên ngoài cửa ra vào tòa nhà 17 tầng có văn phòng Thủ tướng.

Cảnh sát cho hay họ đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm trên đảo Utoeya và thi thể người mất tích cuối cùng - một phụ nữ từ Gruzia - đã được tìm thấy.

An Bình
Theo Telegraph
vuitoichat_is_offline  
 
User Tag List


Cú “cắn ghế” thần tốc ở Hà Nội: Mailisa, Doctor Magic và ván cờ phe phái Ngân sách tăng thuế của Labour và nước Anh nơi 1/3 trẻ em sống trong nghèo đói Đĩa mì Ý ở Mỹ trước bão thuế 107%: từ “xa xỉ phẩm 4 đô” đến nỗi lo mất luôn món ăn bình dân
Mùa mua sắm Mỹ thời bão giá: Macy’s, Old Navy, Walmart xoay xở, Sears hấp hối – trong khi Đài Loan bứt tốc nhờ cơn sốt AI Tịch thu 100 sổ đỏ, 300 cây vàng SJC, 400k USD, 3 tỷ đồng của Mailisa và còn nhiều nữa, siêu xe hàng tá, tiền hàng ...tấn Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt lợi dụng tôn giáo cho chiến tranh trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Louvre tăng giá vé 45% với khách ngoài châu Âu: bức tranh đắt đỏ mới của “ngôi đền nghệ thuật” Paris Bão Mặt Trời đe dọa buồng lái: hơn 6.000 máy bay Airbus A320 phải sửa gấp vì nguy cơ mất kiểm soát 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội: Nguyễn Đức Trung và bài toán nhân sự trước Đại hội 14
Nếu VinFast thua sạch ở Mỹ: Hoá đơn có thể lên tới 1,5 tỷ USD Từ Việt Minh đến Chuyên Chính Đỏ: Chiến lược che giấu và thanh trừng có chủ đích Từ Nội Chiến Mỹ đến Việt Nam: Hai cách đối xử với người lính bại trận
“Hãy công bố kết quả MRI đi!” – Tim Walz dội gáo nước lạnh vào cơn thịnh nộ Lễ Tạ Ơn của Donald Trump Từ Vệ Binh Quốc Gia đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hành trình một đạo quân quốc gia “Người Cày Có Ruộng” – ngày vui nhất đời Tổng thống Thiệu và ký ức tem thư của một thằng bé Sài Gòn
Tiền tuyến rực lửa, bàn đàm phán nóng lên: Ukraine vạch lằn ranh đỏ trước kế hoạch hòa bình của Trump Starbucks – Target và ly socola bạc hà cứu vãn mùa Giáng sinh ảm đạm Phố thời trang tắt đèn trước Tết: Tiểu thương Hà Nội kẹt giữa gánh thuê nhà và thuế khóa

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:16.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.17618 seconds with 13 queries