Schumer nổi giận sau khi Thượng viện chặn dự luật của đảng Dân chủ nhằm gia hạn các khoản trợ cấp Obamacare sắp hết hạn — Ông ta tuyệt vọng đổ lỗi cho đảng Cộng hòa về thảm họa mà đảng Dân chủ đã gây ra.
Thượng viện đã giáng một đòn mạnh vào ban lãnh đạo đảng Dân chủ tối thứ Năm sau khi bác bỏ nỗ lực vào phút chót của Lãnh đạo đa số Chuck Schumer nhằm gia hạn các khoản trợ cấp của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp lý (ACA) sắp hết hạn, những khoản trợ cấp mà chính các thành viên đảng Dân chủ đã bỏ phiếu bãi bỏ trong cái gọi là "Đạo luật Giảm Lạm phát" năm 2022 của Joe Biden.
Các khoản trợ cấp dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2025 vì đảng Dân chủ đã đưa ngày hết hạn này vào dự luật của chính họ. Tuy nhiên, giờ đây, khi hậu quả chính trị đang đến gần, Schumer đang vội vàng đổ lỗi cho đảng Cộng hòa.
Thượng viện đã bác bỏ dự luật của đảng Dân chủ về việc gia hạn các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp lý, đảm bảo rằng các khoản trợ cấp sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12. Kết quả bỏ phiếu cuối cùng là 51-48, thấp hơn nhiều so với 60 phiếu cần thiết.
Một dự luật đối lập của đảng Cộng hòa do các Thượng nghị sĩ Bill Cassidy và Mike Crapo soạn thảo cũng đã thất bại sau khi các thành viên đảng Dân chủ đoàn kết để ngăn chặn nó, với Thượng nghị sĩ Rand Paul tham gia cùng các thành viên đảng Dân chủ trong phe phản đối.
Kết quả là gì? Không gia hạn, không thỏa thuận, và nhóm nghị sĩ của Schumer phải gánh chịu hậu quả của một cuộc khủng hoảng hoàn toàn do chính họ tạo ra.
Nhưng thay vì thừa nhận sai lầm, Schumer đã có một bài phát biểu dài gần năm phút, đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ các đảng viên Dân chủ, những người đã bỏ phiếu bãi bỏ các khoản trợ cấp này vào năm 2022.
Chuck Schumer:
Thật không may, các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của chúng ta đã từ chối làm điều mà họ đáng lẽ phải làm.
Tôi muốn mọi người ở đây hiểu rõ những gì đã xảy ra trên sàn Thượng viện.
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vừa đẩy người dân Mỹ xuống vực thẳm mà không có dù và với một cái neo buộc vào chân.
Đảng Cộng hòa vừa chặn dự luật của đảng Dân chủ về việc gia hạn một cách đơn giản và dễ dàng các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp lý (ACA).
Đây là cơ hội cuối cùng của họ để đảm bảo phí bảo hiểm của người dân không tăng vọt trong những tháng tới. Đảng Dân chủ đã làm việc đó, nhưng giờ đây Đảng Cộng hòa lại phải gánh chịu hậu quả. Đảng Cộng hòa hiện gần như đã đảm bảo rằng hàng chục triệu người sẽ thấy phí bảo hiểm của họ tăng gấp đôi, gấp ba, hoặc thậm chí hơn nữa vào năm tới.
Đảng Cộng hòa hiện đang nắm quyền kiểm soát cuộc khủng hoảng y tế của Mỹ. Đảng Dân chủ đã cố gắng suốt cả năm để ngăn chặn cuộc khủng hoảng này.
Chúng tôi đã đưa ra dự luật thực sự để đảm bảo các khoản tín dụng thuế này không hết hạn. Và đảng Cộng hòa đã ngăn chặn nó - không chỉ một lần, hai lần, mà là mười ba lần trong suốt năm. Mười ba lần họ bỏ phiếu chống lại việc gia hạn các khoản tín dụng ACA của chúng tôi. Mười ba lần. Chúng tôi đã cố gắng hết lần này đến lần khác. Chúng tôi đã thử một năm, hai năm, ba năm - chúng tôi đã thử mọi cách. Họ cứ nói không. Và tất nhiên, đảng Cộng hòa có mọi cơ hội để đàm phán, để tham gia cùng chúng tôi, hoặc để đề xuất một kế hoạch nghiêm túc nhằm ngăn chặn phí bảo hiểm tăng sau ngày 1 tháng 1. Thay vào đó, hôm nay đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu bác bỏ kế hoạch duy nhất có thể ngăn chặn sự tăng vọt phí bảo hiểm trong khi bản thân họ lại không có kế hoạch nào.
Cho đến vài ngày trước, họ hoàn toàn không có kế hoạch nào để trình bày. Họ xấu hổ đến mức nói rằng họ sẽ dùng một ít kẹo cao su và băng dính để tạo ra một kế hoạch lố bịch, giả tạo, chỉ nhằm mục đích giúp đỡ các công ty bảo hiểm. Đó là một danh sách mong muốn của phe cánh hữu: nhiều bảo hiểm kém chất lượng hơn, ít biện pháp bảo vệ hơn, hạn chế chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Kế hoạch của họ - kế hoạch bảo hiểm kém chất lượng - đã bị chế giễu hết lần này đến lần khác.
Và thậm chí nó cũng không thể được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua.
Hôm nay, đề xuất của chúng tôi thực sự nhận được nhiều phiếu bầu hơn đề xuất của họ. Đề xuất của chúng tôi được đa số ủng hộ và nhận được sự đồng thuận của cả hai đảng — còn đề xuất của họ thì không. Sau cuộc bỏ phiếu hôm nay, cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe của Mỹ giờ đây hoàn toàn nằm trên vai đảng Cộng hòa.
Ngày 1 tháng 1, phí bảo hiểm sẽ tăng. Tất cả chúng ta đều từng chứng kiến những người thân yêu khóc nức nở trước mặt, trong vòng tay mình, nói rằng: Họ sẽ làm gì khi cắt giảm khoản tiền chi trả cho việc điều trị ung thư của con gái tôi? Tôi sẽ làm gì khi họ nói với tôi rằng bố hoặc mẹ tôi sẽ bị đuổi khỏi viện dưỡng lão, và viện dưỡng lão đó sẽ đóng cửa? Tôi sẽ làm gì khi phải đổi bác sĩ - những bác sĩ mà tôi đã làm việc cùng nhiều năm - những người đang giúp điều trị căn bệnh mà vợ/chồng tôi mắc phải?
Việc chi trả bảo hiểm ngày càng trở nên khó khăn hơn, và các gia đình đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn và khủng khiếp.
Đảng Cộng hòa phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cách họ bỏ phiếu ngày hôm nay. Thật đáng xấu hổ. Thật đáng hổ thẹn cho họ.
Rất nhiều người trong số họ dường như đang sống trong một thế giới ảo. Chúng ta biết Trump cũng đang sống trong thế giới ảo khi ông ta gọi vấn đề giá cả phải chăng là một "trò lừa bịp" và nói rằng ông ta không muốn làm bất cứ điều gì để giúp đỡ người dân về chăm sóc sức khỏe. Họ cũng đang sống trong thế giới ảo. Nỗi đau khổ mà người dân sẽ phải gánh chịu là vô cùng lớn và xé lòng.
Làm sao các đảng viên Cộng hòa có thể tự nhìn vào gương khi biết rằng họ phải về nhà và nói với người dân trong kỳ nghỉ lễ: "Tôi đã bỏ phiếu tăng phí bảo hiểm của các bạn"? Liệu họ có dám nói với cử tri rằng họ đã bỏ phiếu tăng gấp đôi phí bảo hiểm hàng tháng không? Liệu họ có dám nói với cử tri rằng họ đã bỏ phiếu để tước bỏ bảo hiểm của họ không? Liệu họ có dám nói với cử tri rằng: "Tôi đã bỏ phiếu để khiến các bạn ốm đau và phá sản"?
Bởi vì đó chính là điều mà đảng Cộng hòa đã làm khi ngăn chặn việc gia hạn các khoản tín dụng thuế một cách minh bạch.
Khi các gia đình mở hóa đơn bảo hiểm y tế vào tháng Giêng và nhìn thấy mức phí bảo hiểm cao ngất trời, họ sẽ biết – người dân Mỹ sẽ biết – rằng đảng Dân chủ đã đấu tranh để ngăn chặn những đợt tăng phí này, còn đảng Cộng hòa thì đấu tranh để đảm bảo chúng xảy ra. Đảng Cộng hòa đã chặn giải pháp. Họ đã chặn giải pháp dự phòng. Họ đã chặn mọi cuộc đàm phán, bất kể chúng tôi đã cố gắng đến đâu.
Và giờ đây, chương tiếp theo bắt đầu.
Đảng Cộng hòa sẽ phải trả lời trước người dân Mỹ và giải thích lý do tại sao họ lại chọn chi phí chăm sóc sức khỏe cao hơn thay vì các giải pháp thực sự. Đảng Cộng hòa phải trả lời tại sao người dân sẽ mất bảo hiểm y tế. Đảng Cộng hòa phải trả lời tại sao các gia đình sẽ thấy phí bảo hiểm tăng gấp đôi và gấp ba trong năm tới.
Mục tiêu của đảng Dân chủ không thay đổi. Chúng tôi đã đấu tranh để ngăn chặn những đợt tăng giá này, và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để giảm chi phí cho người dân Mỹ - về chăm sóc sức khỏe, nhà ở, giá điện, thực phẩm. Nhưng đảng Cộng hòa đang đấu tranh để đẩy những chi phí đó lên cao ngất trời. Họ đang đấu tranh để tước bỏ bảo hiểm của người dân. Họ đang đấu tranh để cắt giảm thuế và ban phát những ưu đãi hậu hĩnh cho các tỷ phú và người siêu giàu.
Ngày 1 tháng 1 đang đến gần. Đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đây là cuộc khủng hoảng của họ, và họ sẽ phải trả lời về điều đó.
Đảng Dân chủ đã đưa thời hạn hết hiệu lực của trợ cấp vào luật năm 2022.
Họ biết điều này sẽ xảy ra.
Họ đã lên kế hoạch cho điều đó xảy ra.
Họ đã bỏ phiếu để điều đó xảy ra.
Giờ đây, trong năm bầu cử, Schumer đang cố gắng ngụy biện rằng đảng Cộng hòa đã tạo ra cuộc khủng hoảng mà đảng Dân chủ đã dàn dựng ngay từ đầu.
Thư ký báo chí Karoline Leavitt đã chỉ trích gay gắt Chuck Schumer, lên án sự quan tâm đột ngột và giả tạo của ông ta đối với chi phí chăm sóc sức khỏe.
“Tại sao Chuck Schumer chưa bao giờ lên tiếng ủng hộ [chính sách giá thuốc tối huệ quốc]? Chính sách này sẽ giúp giảm giá thuốc một cách hợp pháp, thậm chí là đã giảm giá thuốc cho người dân Mỹ rồi, vậy mà Chuck Schumer không hề nói một lời nào về vấn đề này.”
“Nếu Chuck Schumer thực sự muốn giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, tôi chắc chắn Tổng thống sẽ hoan nghênh ông ấy và toàn bộ nhóm nghị sĩ Dân chủ của ông ấy tham gia phối hợp thực sự về các chính sách của tổng thống nhằm giảm giá thuốc, những thỏa thuận ưu đãi nhất. Vì vậy, tôi nghĩ điều đó chỉ chứng minh đây hoàn toàn là vấn đề chính trị!”
Hãy nhớ lại rằng vào năm 2014, chính Chuck Schumer đã thừa nhận Obamacare là một sai lầm và thú nhận rằng đảng Dân chủ đã bán đứng tầng lớp trung lưu để thông qua đạo luật này.