
Tổng thống Donald Trump (CL) chào đón Thái tử và Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman (CR) trong buổi lễ đón tiếp tại Nhà Trắng vào ngày 18 tháng 11 năm 2025. Andrew Harnik/Getty Images
WASHINGTON—Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump vào ngày 18 tháng 11 rằng ông sẽ tăng cường quan hệ đối tác đầu tư với Hoa Kỳ từ 600 tỷ đô la lên 1 nghìn tỷ đô la.
Thái tử nói với các phóng viên rằng một thông báo sẽ được đưa ra trong hôm nay và ngày mai về cam kết đầu tư mới. Các khoản đầu tư sẽ tập trung vào những gì ông mô tả là "cơ hội thực sự" trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và nam châm.
Trump hoan nghênh cam kết từ Ả Rập Xê Út, nói rằng: "Tôi mừng vì các bạn đã nói ra điều đó. Tôi không muốn là người nói với họ, nhưng đó là tin tuyệt vời."
Bin Salman đáp lại với một nụ cười, "Ngài cứ tăng dần lên, thưa Tổng thống, mỗi lần cơ hội lại tăng thêm."
Trump đang tiếp đón thái tử tại Nhà Trắng, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của thái tử tới dinh thự của tổng thống sau bảy năm.
Trump đã chào đón thái tử bằng một buổi lễ chào mừng tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng, bao gồm màn trình diễn của sáu máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ - ba chiếc F-35 và ba chiếc F-15.
Sau buổi lễ, tổng thống đã dẫn thái tử đi dọc “Đại lộ Danh vọng Tổng thống” mới do ông tạo ra dọc theo hành lang Cánh Tây.
Theo Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về nhiều vấn đề song phương và khu vực trong các cuộc họp tại Phòng Bầu dục, sau đó là bữa trưa song phương tại Phòng Nội các.
Tối nay, tổng thống và đệ nhất phu nhân sẽ tiếp đón thái tử tại bữa tối trang trọng ở Phòng phía Đông.
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết trong bài đăng ngày 17 tháng 11 trên X rằng thái tử, được biết đến rộng rãi với tên gọi MBS, sẽ gặp Trump "để thảo luận về quan hệ song phương, các biện pháp tăng cường quan hệ trên nhiều lĩnh vực khác nhau và các vấn đề cùng quan tâm".
Chuyến thăm làm việc của thái tử diễn ra một ngày sau khi Trump cho biết ông có ý định chấp thuận việc bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II tiên tiến cho Saudi Arabia, một động thái sẽ mở rộng đáng kể năng lực quân sự của vương quốc này.
Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm thứ Hai, ông nói : "Tôi đang lên kế hoạch thực hiện điều đó. Họ là một đồng minh tuyệt vời... chúng tôi sẽ bán máy bay F-35."
Trong một cuộc thảo luận nhóm với Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế vào ngày 17 tháng 11, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Saudi Arabia Michael Ratney cho biết việc mua F-35 có thể xung đột với mục tiêu dài hạn của Riyadh là phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.
Ratney cho biết Ả Rập Xê Út có thể quan tâm hơn đến quan hệ đối tác an ninh lâu dài với Hoa Kỳ. Ông nói rằng Trump có thể đề xuất một hiệp ước an ninh thông qua sắc lệnh hành pháp, như đã làm với Qatar, nhưng cảnh báo rằng một hiệp ước như vậy - vốn chưa đạt đến mức một hiệp ước được Thượng viện phê chuẩn - có thể sẽ bị lung lay sau khi Trump rời nhiệm sở.
Ratney cho biết: “Tôi nghĩ rằng thực chất điều họ muốn là thứ gì đó lâu dài và có thể dự đoán được”.
Không rõ liệu Trump có đặt điều kiện cho việc bán hàng dựa trên sự sẵn lòng tham gia Hiệp định Abraham của Ả Rập Xê Út, các thỏa thuận bình thường hóa được ký kết lần đầu tiên vào năm 2020 giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập hay không.
Tuần trước, Trump cho biết ông tin rằng Ả Rập Xê Út có thể sớm tham gia khi Washington nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn ở Gaza và theo đuổi sự ổn định rộng lớn hơn trong khu vực.

Một phi công được phân công vào Phi đội tiêm kích 61 và các trưởng phi hành đoàn của Đơn vị bảo dưỡng máy bay 61 đang chuẩn bị cho một chiếc F-35A Lightning II lăn bánh tại Căn cứ Không quân Luke, Arizona, vào ngày 15 tháng 1 năm 2019. Hạ sĩ nhất Jacob Wongwai/Không quân Hoa Kỳ
Riyadh đã công khai tuyên bố rằng việc bình thường hóa quan hệ với Israel vẫn phụ thuộc vào "tiến triển cụ thể" hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine, một điều kiện mà chính phủ hiện tại của Israel phản đối.
Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ Reema Bandar Al-Saud đã mô tả chuyến thăm của thái tử trong bài đăng ngày 17 tháng 11 trên X là "một chương mới và thú vị trong quan hệ Ả Rập Xê Út-Hoa Kỳ ... tiếp tục nâng cao tinh thần của cả hai dân tộc, củng cố tương lai chung của chúng ta và đóng góp tích cực vào sự ổn định toàn cầu".
Chuyến thăm này diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo vào ngày 16 tháng 11, ủng hộ kế hoạch ngừng bắn tại Gaza của Trump. Ả Rập Xê Út đã lên tiếng ủng hộ nghị quyết này trước cuộc bỏ phiếu.
Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và các quan chức Hoa Kỳ khác, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman Al Saud cho biết tuần trước: "Chúng tôi đã xem xét lại mối quan hệ Saudi Arabia-Hoa Kỳ và tìm cách tăng cường hợp tác chiến lược của chúng tôi".
Theo Nhà Trắng, Ả Rập Xê Út vẫn là đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ tại Trung Đông, với khoản đầu tư 9,5 tỷ đô la vào năm 2023.
Trong một tờ thông tin được công bố vào tháng 5, Nhà Trắng cho biết: "Năm 2024, "tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đạt 25,9 tỷ đô la, trong đó xuất khẩu của Hoa Kỳ là 13,2 tỷ đô la, nhập khẩu là 12,7 tỷ đô la và thặng dư thương mại hàng hóa là 443 triệu đô la".
Chuyến thăm Washington của Thái tử Saudi là chuyến đi đầu tiên của ông kể từ vụ sát hại nhà phê bình người Saudi Jamal Khashoggi tại Istanbul năm 2018.
Khashoggi, một công dân Hoa Kỳ và là cây bút chuyên mục của tờ Washington Post, người đã chỉ trích các chính sách của thái tử, đã bị giết và phân xác bởi một nhóm đặc vụ có liên hệ với thái tử vào tháng 10 năm 2018 tại lãnh sự quán của vương quốc này ở Istanbul.
Một báo cáo tháng 2 năm 2021 do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia công bố cho biết: "Chúng tôi đánh giá rằng Thái tử Ả Rập Xê Út Muhammad bin Salman đã phê duyệt một hoạt động tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm bắt giữ hoặc giết nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi."
Riyadh phủ nhận mọi sự liên quan của thái tử, nhưng nhà lãnh đạo Saudi Arabia thừa nhận trách nhiệm với tư cách là người cai trị thực tế của vương quốc.