Iran đang chuẩn bị để đáp trả dứt khoát các chiến dịch quân sự của Israel, với mục tiêu “vô hiệu hóa cỗ máy chiến tranh của chế độ này”, một quan chức an ninh cấp cao của Iran nói riêng với kênh RT của Liên bang Nga vào ngày 15/6.
Kênh RT tối 15/6 cho biết Israel và Iran đă tham gia vào một cuộc tấn công lẫn nhau dữ dội kéo dài suốt ba ngày liên tiếp.
Theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp Magen David Adom của Israel, các cuộc tấn công của Iran đă khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết ở Israel lên 13.
Tại Iran, theo tổ chức Human Rights Activists, các cuộc không kích của Israel đă khiến ít nhất 406 người thiệt mạng và 654 người bị thương. Trong khi đó, Chính phủ Iran vẫn chưa công bố số liệu thương vong chính thức.
“Iran đă chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài”, quan chức an ninh cấp cao của Iran nói với RT, nhấn mạnh rằng Tehran đang tăng cường sẵn sàng để đáp trả dứt khoát các chiến dịch quân sự của Israel, và có ư định “vô hiệu hóa cỗ máy chiến tranh của chế độ này”.
Theo nguồn tin trên, hàng triệu người Iran đă xuống đường biểu t́nh vào ngày 14/6, thách thức các cuộc tấn công từ Jerusalem và yêu cầu trả đũa.
“Đây là một sự hậu thuẫn quan trọng để Iran tiếp tục hành động một cách mạnh mẽ”, quan chức này nói thêm.
Quan chức này cũng vạch ra danh sách dài các mục tiêu tiềm năng của Iran trong “các vùng lănh thổ bị chiếm đóng”, bao gồm nơi ở bí mật của các lănh đạo chính phủ Israel, cơ sở năng lượng, nhà máy sản xuất máy bay quân sự, và hệ thống chỉ huy - kiểm soát then chốt.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng các tên lửa của họ đă nhắm vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu cho chiến đấu cơ Israel, tuy nhiên phía Israel chưa xác nhận tuyên bố này.
Theo ABC News ngày 16/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Israel đă “vượt qua một lằn ranh đỏ mới trong luật pháp quốc tế” khi tấn công vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
“Nếu hành vi gây hấn chấm dứt, tất nhiên phản ứng của chúng tôi cũng sẽ dừng lại”, ông Araghchi nói.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Saeed Khatibzadeh, cũng cáo buộc Israel đă phạm “tội ác chiến tranh” khi Lực lượng Pḥng vệ Israel (IDF) bị cho là đă tấn công một ṭa nhà thuộc bộ của ông ở Tehran.
Trong khi đó, các nhà lănh đạo thế giới đă lên tiếng mạnh mẽ kêu gọi giảm leo thang để tránh một cuộc chiến toàn diện.
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đă lên án các cuộc không kích của Israel vào Iran và bày tỏ lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng.
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14/6, ông Putin nhắc lại rằng Moskva (Moscow) sẵn sàng hỗ trợ đàm phán.
Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và Washington do Oman làm trung gian, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 15/6, đă bị hủy bỏ sau các cuộc tấn công của Israel.
Về phần ḿnh, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng nối lại đàm phán, nói rằng: “Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đang đàm phán”.
Trong một bài đăng trên mạng xă hội Truth Social, ABC News cho biết ông Trump tiếp tục kêu gọi Iran và Israel đạt thỏa thuận để chấm dứt xung đột.
“Chúng ta sẽ có H̉A B̀NH sớm giữa Israel và Iran! Hiện có nhiều cuộc gọi và cuộc họp đang diễn ra”, ông Trump viết.
VietBF@ sưu tập
|