Ai có nhà hay xây nhà mới cũng muốn làm hàng rào để ngăn ngừa trộm cắp và có được chút riêng tư privacy cho gđ mình
Ai vào Costco mua hàng cũng phải xếp hàng thứ tự để trả tiền và được ra về sớm . Tất cả đều là “ common sense “ .
Thêm một bài viết mới rõ ràng mạch lạc về vấn đề di dân của anh Hao Duc Nguyen . Xin share để mọi người cùng đọc :Vài ngày nay có 1 số anh chị cứ nhắn tin hỏi tôi cách giúp người đã lọt vào nước Mỹ như thế nào? Luật sư di trú nào là bảo đảm? Và bao lâu thì mới biết kết quả? ... Thật lòng, đây là những câu hỏi khó.

Tôi xin nói rõ lại là diện tị nạn chính trị hiện nay là cơ may duy nhất. Nhưng mức độ thành công thì chỉ khoảng 1/1000. Tức 1000 người thì may ra có 1 người đậu khi phỏng vấn. Còn kết hôn khi đang illegal (lậu) thì họ cũng bắt về nước để tiến hành làm giấy tờ theo các cách thông thường. Như ông Homan trả lời rằng: Khi họ vào đây cách bất hợp pháp thì họ đã vi phạm luật về di trú và họ phải ra đi. Còn khi họ muốn vào thì phải thông qua các bước hợp pháp thông thường, tiến hành các loại giấy tờ khi họ ở bên ngoài nước Mỹ.
Tôi thấy, đa số phóng viên khi hỏi các quan chức chính phủ, ông Homan, hay luật sư di trú thì cái việc trục xuất này sẽ được tiến hành như thế nào? Chứ như suốt thời ông Trump, cũng vài triệu người bị mà có hết đâu? Người ta vẫn phây phây làm giấy tờ đấy thôi? ... Nhưng hiện nay sẽ không như thế nữa. Như trường hợp tị nạn của tôi dưới thời Trump 2017, và gia đình 1 số anh chị bảo lãnh thân nhân giai đoạn 2015 -2020, họ nói giấy tờ rất trôi chảy. Tôi tin điều ấy vì cái đích mà ông Trump nhắm đến là số di dân lậu gây ra các tội ác khiến 4000 người Mỹ bị giết và đi lậu vào mà không có 1 sự chấp thuận nào. Những điều mà ông Homan mô ta là: Nó làm cho tôi cảm thấy piss off mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.
Còn cách họ tiến hành ra sao thì tôi nói rồi:
- Trục xuất tội phạm đang nhốt ở tù (16 ngàn)
- Trục xuất ai là tội phạm ở nước họ (khoảng 330 ngàn)
- Trục xuất ai vào Mỹ và nhận các trợ giúp (khoảng 3 triệu)
- Trục xuất những gia đình có con đẻ ở Mỹ mà cha và mẹ đều không có quốc tịch hay thẻ xanh
- Trục xuất ai đi làm lậu, hay tham gia các tổ chức mà chính phủ Mỹ cấm (cộng sản, khủng bố, tội phạm...)
Trong bài này, tôi lưu ý anh chị 1 số chuyện sau:
- Làm 1 hồ sơ tị nạn mất khoảng 5k, ai lấy mấy chục ngàn hiện nay là lừa đảo và không nên làm vì cơ may đậu là 0%.
- Những ai muốn thăm Việt Nam khi visa còn hạn theo các diện du học, lao động ... thì hãy đi ngay bây giờ và trở về trước ngày 20/1, chậm lắm là 25/1.
- Những ai muốn thăm Việt Nam dịp tết thì hãy về bằng passport Mỹ. Cái visa vào Việt Nam 5 năm không bao nhiêu hết. Đừng vì keo kiệt, bủn xỉn, tính toán mà có chuyện xảy ra thì hối hận không kịp.
- Những anh chị có thẻ xanh theo luật thì không ở quá 6 tháng ngoài nước Mỹ 1 năm. Nhưng tôi chắc họ sẽ làm khó chuyện này. Nên hạn chế đi lại kẻo phòng vấn quốc tịch sẽ nặng đầu suy nghĩ. Còn nếu thấy Việt Nam vẫn là nơi ta không thể sống mà không có nó thì về luôn cho thoả lòng mong ước. Nước Mỹ không phải là cái chợ để ai muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Mình không tôn trọng nước người ta thì ở lại để làm gì? Làm khổ nước người ta mà cũng làm khổ mình.
- Các du học sinh xin đi du học hay người đi hợp tác lao động, hay chuyển các diện từ dhs sang kết hôn, lao động, xin working permit, từ du lịch sang định cư ... từ nay sẽ rất khó khăn. Họ sẽ siết chặt thêm.
- Ai có thẻ xanh, nên cẩn thận nếu làm điều gì liên quan đến luật pháp. Câu hỏi thi quốc tịch từ nay sẽ tăng lên 20 câu, trúng 12 câu. Thay vì hỏi 10 câu, trúng 6 câu thì được đậu.
- Ai còn hạn visa.. mà đi du lịch trong nước hay quốc tế thì nên hỏi kỹ luật sư, và cầm theo 1 lá đơn được chấp thuận mới nên đi. Nói chung là cầm tất cả những gì để chứng mình hợp pháp hãy đi. Ai có thẻ xanh thì nên lưu ý lúc này không nên bảo lãnh thân nhân, hãy đợi lấy quốc tịch xong hãy làm. Trước khi đi ra khỏi nước, hãy hỏi kỹ ý kiến luật sư mình cho chắc chắn, và nên tránh các nước có những bất hoà với Mỹ: Thổ, Nga, Triều Tiên, các nước Ả Rập, Venezuela... Và dĩ nhiên ai tị nạn chính trị thì tuyệt đối không về Việt Nam. Họ có thể tước thậm chí quốc tịch nếu làm điều đó.
- Nếu đi du lịch mà biết sẽ băng qua các trạm kiểm soát hay gần biên giới 50 miles thì nên cầm theo giấy tờ chứng minh.
Châu Âu hiện nay, lẫn Canada đang theo chân Mỹ trục xuất hàng loạt. Đức vừa trục xuất 500 người Afganistan, thì nay có thông tin họ trục xuất khoảng 1000 người Somali. Pháp, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Thuỵ Sĩ ... đang tiến hành xiết chặt biên giới, và kiểm tra giấy tờ những xe tình nghi đi giữa các nước Châu Âu.
Nói Mỹ khó, chứ thật ra Châu Âu họ dễ và khó. Dễ là vào dễ, họ trợ giúp, kiếm việc làm. Chứ thành quốc tịch thì khó hơn Mỹ. Mỹ giờ đem cha mẹ qua phụng dưỡng, qua Mỹ mấy chục năm mà vẫn không biết tiếng Anh vẫn có quốc tịch. thậm chí già quá còn đòi thi bằng tiếng Việt. Chứ như Pháp, Nhật, Thuỵ Sĩ.... chẳng hạn, không biết tiếng là muôn đời không được. Pháp hiện đã tăng việc cấp thẻ cư trú 1 năm phải có bằng tiếng Pháp A2 (thay vì A1 trước đây). Thẻ cư trú 10 năm từ A2 lên B1. Và muốn thi quốc tịch phải có bằng B2, thay vì B1.
Hiện có thông tin chắc chắn là chính phủ mới sẽ dùng quân đội để can thiệp vào việc bắt giữ và trục xuất di dân lậu. Như ông Trump nói thẳng là ông sẽ dẹp trước 2 vùng là Springfield ở Ohio và Auraro ở Colorado. Tôi tin là tất cả các tiểu bang do bên Cộng Hoà nắm sẽ đi trước, sau đó cái vòng thòng lọng sẽ siết chặt quanh các tiểu bang hay thành phố do bên xanh. Họ kêu gọi tự nguyện không được thì quân đội, cảnh sát địa phương sẽ tràn vào.
Hai hôm trước có 1 luật sư nói cách mà di dân lậu có thể bảo vệ mình là hãy kiếm 1 luật sư. Khi cảnh sát vào nhà bắt người thì không được mở cửa mà phải gọi luật sư ngay. Và khi được hỏi bất kỳ câu nào thì cứ nói: I have the right to keep silent (tôi có quyền được giữ im lặng). Và: I want to call my lawyer (tôi cần gọi cho luật sư của mình)...
Nhưng tôi e là điều này không giúp được vì nếu ông Trump đặt đất nước vào tình trạng khẩn cấp thì cảnh sát hay quân đội có thể đột nhập vào nhà dân mà không cần có lệnh toà...
Tôi không doạ anh chị em. Chỉ xin mọi người cẩn thận tìm cách khác cho những người thân trong nhà nếu họ lỡ đi lậu vào nước Mỹ. Tình hình hiện nay khá nóng. Và chỉ còn gần 2 tháng nữa thôi để quyết định. Các luật sư về di trú đang ngồi thiền để đọc hết các hướng dẫn dài 3000 trang để tìm ra khe hở đặng cứu các thân chủ mình. Nhưng tôi tin điều này sẽ cực kỳ khó.
Như tôi nói, vết thương muốn chữa lành thì cần điều trị. Và bốc tách lớp da thừa để bôi thuốc. Nhiệm kỳ đầu, ông Trump khá thoải mái giúp di dân. Nhưng tại chính phủ anh Bảy làm lố quá, rồi di dân không xem nước Mỹ ra gì. Thành ra mới gây ra cái thảm cảnh đau lòng này.
Và như lời tướng Isoroku Yamamoto đã phát biểu sau khi Nhật ném bom Trân Châu Cảng lúc 7 giờ 55 ngày 7 tháng 12 năm 1941: Chúng ta đã chọc giận con sư tử. Và giờ chỉ còn cách chờ đợi cơn tức giận của nó.