Trước t́nh h́nh căng thẳng ở Ukraine, khi các lực lượng quân sự Nga và đồng minh Belarus liên tục gia tăng sự hiện diện ở vùng biên giới, các nước NATO đang cấp tập chuyển giao nhiều loại vũ khí hiện đại cho nước này.
Cụ thể, Mỹ vừa gửi hơn 90 tấn hàng hỗ trợ an ninh tới Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng "chuyển nguồn" 5 chiếc trực thăng Mi-17 vốn dự định giao cho Không quân Afghanistan (cũ).
Trả lời báo giới, Bộ trưởng Quốc pḥng Ukraine Oleksii Reznikov nhấn mạnh rằng "đó không phải là đợt hàng cuối cùng".
Bên cạnh trực tiếp viện trợ, Mỹ cũng thúc giục các đồng minh trong NATO tiếp tế khẩn cấp cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ đă "bật đèn xanh" cho Estonia, Latvia, và Litva chuyển nhiều loại vũ khí do Mỹ chế tạo cho Ukraine, trong đó đáng kể nhất là các tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa pḥng không vác vai Stinger.
Về phía Anh, các máy bay vận tải của nước này đă đưa hơn 1.000 tên lửa chống tăng NLAW đến Ukraine.
Riêng nước Đức không viện trợ vũ khí sát thương, mà chỉ hỗ trợ một bệnh viện dă chiến và 5.000 mũ bảo hiểm.
Đồ họa về tương quan lực lượng quân sự Nga - Ukraine trong những ngày qua
Cùng với viện trợ vũ khí, nhiều nước NATO đă gửi không quân và tàu chiến đến Ukraine và các nước vùng Baltic để đối phó lại Nga.
Trong khi đó, phía Nga và đồng minh Belarus vẫn duy tŕ áp lực từ cả hai phía nhằm vào Ukraine. Quân đội Nga liên tục có những động thái cơ động lực lượng mạnh.
Trên hướng bắc, cuộc tập trận "Quyết tâm đồng minh 2022" vẫn đang diễn biến sôi động. Đă ghi nhận sự xuất hiện của xe tăng, pháo phản lực BM-27 Uragan, cùng nhiều phương tiện hạng nặng khác. Phi đội máy bay chiến đấu Su-35S của Nga từ vùng Viễn Đông cũng đă chuyển sân đến Belarus.
Trên hướng nam, sư đoàn bộ binh cơ giới 150 của Quân khu miền nam Nga đă triển khai nhiều xe tăng T-72B3 và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 hiện đại ở sát khu vực nước cộng ḥa tự trị Donetsk.
Từ phía biển, cả hai hạm đội Baltic và hạm đội Biển Đen đều đă ra khơi tập trận theo kế hoạch định trước.
VietBF @ Sưu tầm