Thông tin độc quyền CNN đăng tải trùng khớp với những gì ông Putin nói từ 1 năm trước.
Mỹ "bơm tiền" cho Ukraine "đặt bẫy"?
Lực lượng an ninh Belarus đã ập tới một khu nghỉ dưỡng ven hồ bên ngoài thủ đô Minsk để bắt giữ 32 người Nga vào 1 ngày mùa hè năm 2020, chỉ chưa đầy 2 tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Belarus hồi năm ngoái.
Chính quyền nghi ngờ những người này được cử tới từ Nga để can thiệp vào tình hình Belarus. Trên thực tế, đúng là họ có nhiệm vụ riêng nhưng mục tiêu không phải Belarus và họ cũng không hoạt động theo mệnh lệnh của bất cứ cơ quan nào của Moscow.
Họ đã bị dàn xếp.
Theo thông tin độc quyền của CNN, 32 người kể trên được cho là lính đánh thuê Nga và là mục tiêu của tình báo Ukraine với hoạt động được cho là có sự hỗ trợ của Mỹ.
Dẫn lời 3 cựu quan chức tình báo quân đội cấp cao của Ukraine, CNN mô tả cách thức tiến hành chiến dịch "nhử" 32 mục tiêu ra khỏi Nga, những mục tiêu mà Kiev cho là có liên quan tới cuộc giao tranh ở Đông Ukraine.
Đầu tiên, các đặc vụ Ukraine giả làm một công ty quân sự tư nhân của Nga và tuyển dụng cho các vị trí bảo an với mức lương cao bất thường, tới 5.000 USD/tháng để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ Venezuela.

Người Nga bị bắt giữ ở Belarus. Ảnh cắt từ video do KGB đăng tải.
Theo nguồn tin của CNN, đã có hàng trăm nhà thầu Nga đăng ký làm việc và tình báo Ukraine đã lợi dụng cơ hội này để điều tra "kinh nghiệm làm việc" và cuối cùng lọc ra các mục tiêu.
CNN nhấn mạnh: Rõ ràng điều này có lợi cho tình báo Mỹ dù quan chức Mỹ phủ nhận vai trò trực tiếp liên quan tới vụ việc. Trong khi đó quan chức tình báo Ukraine khẳng định, chiến dịch do Kiev dẫn đầu nhận được tiền, hỗ trợ kỹ thuật và lời khuyên từ tình báo Mỹ CIA về cách thức dẫn dụ các lính đánh thuê người Nga.
Một quan chức cấp cao của Mỹ đã phủ nhận thông tin này với CNN nhưng RT đã có xác nhận từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga rằng thông tin kể trên là chuẩn xác.
Từ 1 năm trước, Moscow Times đã đưa tin về quan điểm của Tổng thống Nga Putin về vụ việc. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Putin nói: "Chiến dịch này do các cơ quan đặc vụ của Mỹ và Ukraine thực hiện".
"Đó là chuyện ai cũng biết và một số người tham gia, hoặc thông thạo tình hình thậm chí còn chẳng buồn giấu diếm", ông Putin cho hay nhóm người Nga đã bị lừa tới Belarus bằng giấy tờ giả mạo.
Quan chức Mỹ cũng thừa nhận Mỹ có biết về chiến dịch của phía Ukraine.
Sự thất bại của Ukraine
Những người Nga được thông tin là sẽ bay tới Thổ Nhĩ Kỳ để nổi chặng đến Caracas. Mục đích thực sự là nhằm đưa họ tới Ukraine để bắt giữ. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tạo ra một bước ngoặt khi Nga quyết định đóng cửa biên giới để chống dịch, ngoại trừ lối di chuyển sang nước láng giềng Belarus.
Vậy là những người "vừa được tuyển dụng" lên ô tô và di chuyển bằng đường bộ tới Minsk. Đến Minsk, họ được biết là phải lưu lại vài ngày và được chuyển tới Belorusochka Sanatorium, một khu nghỉ dưỡng ngay gần thủ đô.
Lúc này các lính đánh thuê có vẻ không thoải mái, nếu không muốn nói là nghi ngờ, một nhân viên khu nghỉ chia sẻ với CNN.
"Tôi vẫn nhớ là mình đã gặp họ", một lính gác khu nghỉ nói với CNN, "Họ ở đây vài ngày. Họ không làm gì gây phiền hà với chúng tôi". Vụ bắt giữ là một sự bất ngờ.
Thời gian trì hoãn kéo dài đủ để cơ quan an ninh Belarus hành động, chỉ vài giờ trước khi nhóm người lên máy bay.
Một cựu cố vấn tổng thống ở Belarus cho biết, ban đầu chính quyền Belarus tin rằng nhóm người Nga được cử tới Belarus để gây bất ổn cho cuộc bầu cử lúc đó đã cận kề. Và họ bối rối trước hành động đầy bất ngờ từ phía đồng minh Nga.
Về phía Nga, Điện Kremlin phủ nhận việc đưa người tới can thiệp vào công việc nội bộ của Belarus.
Còn về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại ra mặt. Ông kêu gọi dẫn độ những người Nga nói trên tới Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Belarus vài ngày sau vụ bắt giữ.
Mấy hôm sau, ông Lukashenko khước từ yêu cầu của ông Zelensky. Tổng thống Belarus đã trao đổi với Tổng thống Nga Putin và cả hai nhà lãnh đạo đều tự tin có thể giải quyết tình hình.
Một tuần sau cuộc gọi đó, Nga tuyên bố đón 32 người Nga bị bắt giữ ở Belarus trở về.
Tổng thống Ukraine Zelensky thì công khai phủ nhận chiến dịch của Ukraine và xuất hiện trên truyền hình với phát ngôn: Kiev bị lôi kéo vào vụ việc.
Quan chức Ukraine đã không phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin của CNN. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng thông tấn này, chiến dịch thất bại là một đòn đánh nghiêm trọng với tình báo Ukraine, những người đã mất gần 18 tháng để "giăng bẫy".
VietBF @ Sưu tầm