Đây là một vụ án không hề nhỏ. Các thẩm phán và điều tra viên đã làm rất cực nhọc. Trong khi đó các bị các lại vô cùng thản nhiên.
Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án nghìn tỷ tại Ngân hàng Xây dựng, bị cáo Phạm Công Danh tươi tỉnh bình tĩnh trước tòa.
Sáng 19/7, tại TAND TP HCM, phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam bắt đầu làm việc. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 18/8.
Ra tòa có 7 bị cáo bị truy tố tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Phạm Công Danh (SN 1965; nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh).
Bị cáo Phạm Công Danh với vẻ mặt tươi tắn, bình thản tại phiên xử (Ảnh Infonet)
6 thuộc cấp của ông Danh tại VNCB và tập đoàn Thiên Thanh gồm Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang), Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng Ban kiểm soát VNCB), Phan Minh Tùng (phụ trách Tổ tài chính tập đoàn Thiên Thanh) và Bạch Quốc Hào (Phó giám đốc công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB).
Ông Phạm Công Danh xuất hiện tại tòa trong trang phục áo sơ mi kẻ sọc sáng màu. Trước vành móng ngựa, gương mặt cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng tươi tỉnh bình tĩnh trước tòa.
Ngay trong phần công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, do nội dung khá dài nên bị cáo Danh được chủ tọa cho ngồi vì sức khỏe yếu. Tòa cho biết, trong trường hợp cần thiết ông Danh sẽ có bác sĩ chăm sóc để bị cáo đủ sức khỏe tham gia phiên xử.
Bị cáo Phạm Công Danh
Khi tòa hỏi về nhân thân, Phạm Công Danh khai trước đây từng bị TAND Tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 6 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Khi tòa hỏi một số câu hỏi khác liên quan, ông nói rằng "trí nhớ kém, bị cáo không nhớ".
Ông Danh cũng cho biết hiện tại thị lực rất kém. Lát sau, ông được tòa cho phép đi vào trong để bác sĩ chăm sóc để đảm bảo sức khỏe cho phiên tòa kéo dài 1 tháng.
Chiều 18/7, TAND TP.HCM cho biết mọi công tác chuẩn bị cho phiên tòa ‘đại án’ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng đã hoàn tất.
Bên trong phòng xử án sáng nay
Do phiên tòa đông người tham gia, Tòa đã trưng dụng phòng xử án A của Tòa làm phòng xử án chính. Đây cũng là nơi có HĐXX, bị cáo, luật sư và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan.
Liền kề với phòng xử án A là khoảng trống, Tòa trưng dụng, bố trí ghế ngồi để các nhân chứng và người dự tòa ngồi. Đây là nơi người dự tòa có thấy trực tiếp HĐXX nhưng khá xa, vì vậy Tòa bố trí thêm 1 màn hình ti vi và truyền trực tiếp từ phòng A sang.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Phạm Công Danh – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh, cũng là “ông chủ” sở hữu những khối tài sản khổng lồ từ Bắc và Nam. Trong quá trình hoạt động bị cáo Danh muốn thành lập một ngân hành để hỗ trợ cho các dự án bất động sản.
Các bị cáo được dẫn giải tới tòa
Tuy đề xuất này bị Ngân hàng Nhà nước từ chối, nhưng nơi này đồng ý giao một ngân hàng yếu kém để nhóm cổ đông của Thiên Thanh tái cơ cấu. Sau khi xem xét, ngân hàng Trust Bank (Ngân hàng Đại Tín) được lựa chọn.
Đầu năm 2013, ngân hàng này chính thức hoạt động dưới sự điều hành của nhóm cổ đông mới và được đổi tên là Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Thực chất Phạm Công Danh là người nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB, từ đó bị cáo đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB cùng nhiều cá nhân khác thực hiện lập các hồ sơ khống để rút, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, lãi ngoài và chi tiêu cá nhân, gây thất thoát cho ngân hàng hơn 9.000 tỉ đồng.
Trong vụ án này, có 5 bị cáo bị truy tố tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 7 nghìn tỷ đồng, là các bị cáo: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân.
Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có 4 bị can là Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. 4 bị can này là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNBC.
Ngoài ra còn có 33 bị can bị truy tố tội “Vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng”, gây thiệt hại 2 nghìn tỷ đồng.
VietBF © Sưu Tầm