HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Xa vời viễn cảnh thống nhất hai miền Triều Tiên
Old 05-31-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,972
Thanks: 11
Thanked 14,100 Times in 11,261 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Nga, Mỹ, Trung Quốc không muốn bán đảo Triều Tiên thống nhất; Bình Nhưỡng có nhiều tiến bộ quân sự giúp họ tự chủ hơn...khiến triển vọng hai miền Nam, Bắc nối liên ngày càng xa vời.

Tiến bộ quân sự


Doanh nhân Hàn Quốc Kim Young-Il hôm qua khẳng định, Triều Tiên thu gọn được đầu đạn tên lửa, đủ nhỏ để lắp vào tên lửa bắn tới Mỹ.


Tên lửa Triền Tiên có thể bắn tới Mỹ. Ảnh minh họa.

Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (lực lượng tình báo mạnh nhất của nước này) chưa bình luận gì về thông tin trên.

Tuy nhiên, nếu những gì mà doanh nhân Kim Young-Il đưa ra là chính xác thì nó sẽ phá vỡ thế cân bằng an ninh của Đông Bắc Á và đe dọa cả Mỹ dù nước này cách Triều Tiên hàng nghìn km.

Nguyên nhân là với những tiến bộ trong lĩnh vực sản xuất tên lửa, vũ khí hạt nhân...thì chắc chắn, vị thế của Triều Tiên cũng được nâng cao. Điều này gián tiếp giúp họ tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn; bởi với vũ khí hạt nhân, tên lửa hiện đại, Triều Tiên có thể đe dọa không chỉ Hàn Quốc, Nhật Bản...mà còn có thể tấn công Washington.

Nói cách khác, thực lực của Bình Nhưỡng sẽ mạnh hơn, tương quan lực lượng cân bằng hơn với “đối thủ” và cuộc “đọ sức” trên bán đảo Triều Tiên do đó sẽ càng “gay cấn”, khả năng Hàn Quốc “nuốt gọn” Triều Tiên bị đẩy ra xa bờ hơn nữa.


Nhiều chuyên gia cũng khẳng định, Bình Nhưỡng có thể đã nghiên cứu thành công đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để lắp lên tên lửa. Ảnh minh họa.

Có lẽ tín hiệu cho thấy việc Triều Tiên cứng rắn xuất hiện từ nhiều tháng nay và tới hôm qua, Triều Tiên thông báo cắt đứt liên hệ với Hàn Quốc và trả đũa nếu Seoul tiến hành chiến tranh tâm lý chống Bình Nhưỡng.

Quân ủy trung ương của Triều Tiên ra thông báo: “Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ giao thiệp với Lee Myung-bak (Tổng thống Hàn Quốc) và phe cánh. Triều Tiên sẽ tấn công bất ngờ, nhằm vào bất kỳ mục tiêu nào của Hàn Quốc nếu Seoul tiến hành chiến tranh tâm lý”.

Trong khi đó, theo Chosun Ilbo, Triều Tiên nắm được tên và địa chỉ email của hầu hết các quan chức quân sự Hàn Quốc. Họ có thể tấn công các địa chỉ này để đoạt lấy các thông tin nhạy cảm.

Cụ thể, Bộ tư lệnh chiến tranh điện tử hôm 27/5 cảnh cáo các quan chức không mở email đáng ngờ. Nguyên nhân là xuất hiện nhiều ngày một nhiều email gửi tới các quan chức quân sự, về hình thức là từ các học viện của quân đội nhưng khi truy tìm tận gốc, chúng là các email của hacker Triều Tiên.


Triều Tiên đe dọa tấn công. Ảnh minh họa.

Chi phí lớn

Ngoài việc quân đội Bình Nhưỡng mạnh lên, yếu tố khác ngăn cản hai miền Triều Tiên thống nhất là phí tổn rất lớn.

Chuyên viên Konstantin Asmolov từ Viện Nghiên cứu Viễn Đông (Viện Hàn lâm khoa học Nga) cho rằng, sự thống nhất của hai miền Triều Tiên theo đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ khiến Seoul tốn chừng 5.000 tỷ USD.

Thế nhưng, Hàn Quốc không có khoản tiền khổng lồ đó. Tổng dự trữ vàng và ngoại tệ của họ hiện ít hơn thế đến 15 lần.

Chưa dừng lại, viễn cảnh một bán đảo Triều Tiên mới, với việc miền Nam “nuốt chửng” miền Bắc, đe dọa làm bùng phát đột ngột những mâu thuẫn ở châu Á.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế IMEMO thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga là Gennady Chufrin nhận định, ngay bây giờ cũng thấy rằng, tương lai mở rộng lãnh thổ quốc gia, thống nhất trên bán đảo Triều Tiên có thể gây hiệu ứng boomerang - hay là “gậy ông lại đập lưng ông” - với chính Hàn Quốc.

Trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã và tiếp tục cảnh báo rằng ý đồ thống nhất rất nguy hiểm và đe dọa tấn công thì lực lượng vũ trang đông đảo của cả hai bên sẵn sàng nổ súng đáp lại bất kỳ hành động khiêu khích nhỏ của phía bên kia.

Và nếu như “bức tường” chia cắt bán đảo Triều Tiên bắt đầu bị phá vỡ, thì phần địa bàn bên kia chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Triều Tiên.


Nhiều người Hàn Quốc tin rằng, sự thống nhất phải được thực hiện bằng bất cứ giá nào. Ngược lại, Bình Nhưỡng cảnh báo, những toan tính như vậy cũng ngang với lời tuyên chiến. Ảnh minh họa.

Siêu cường Triều Tiên

Ngoài ra, khi hai miền thống nhất (với phần thắng nghiên về Hàn Quốc) thì quân Mỹ đang đóng ở Hàn Quốc có thể đến thẳng những địa bàn giáp ranh với Trung Quốc và Nga, gây ra “động đất”, ảnh hưởng tới toàn thế giới và là "thảm họa" của cả Nga lẫn Trung Quốc.

Nói như vậy không có nghĩa là Mỹ "thích" hai miền Triều Tiên thống nhất, bởi Washington sẽ mất nhiều hơn được khi hai miền thống nhất.

Động thái phá vỡ “bức tường Berlin” trên bán đảo Triều Tiên cũng sẽ là một thách thức nghiêm trọng với các nước đồng minh của Seoul, Giáo sư Victor Mizin từ ĐH quan hệ quốc tế MGIMO nêu nhận xét.

Ông Mizin chia sẻ: “Các chuyên viên Mỹ rất sợ một viễn tượng như vậy. Bởi khi đó tiềm năng hạt nhân vốn có của Triều Tiên sẽ được nhân lên khi hợp nhất với sức mạnh công nghiệp và công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc".

Khi đó, Triều Tiên sẽ là một trung tâm quyền lực kinh tế và chính trị hùng mạnh ở Đông Bắc Á, có thể thách thức cả Nhật Bản. Bắc Kinh hẳn cũng sẽ không thích thú gì trước sự xuất hiện một đối tượng cứng rắn như vậy trên đấu trường chính trị châu Á.

Do đó, theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế IMEMO Gennady Chufrin thì “hôm nay chưa nên nói về hiện thực nghiêm túc nghiêm túc thống nhất hai miền Triều Tiên".

Thay vào đó, theo ông Chufrin, nên nói về những thứ khác, như bắt đầu và tiếp tục cuộc đối thoại giữa Washington và Bắc Kinh về vấn đề này. Điều chính yếu nhất là không để xẩy ra bùng nổ xung đột vũ trang.

Ông Kim Young-Il cho biết, mình nắm được “bí mật” của Triều Tiên hồi tháng trước, thông qua một người có “quan hệ mật thiết” với chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Kim Young-Il không tiết lộ thêm thông tin và cả quốc tịch người cấp tin cho ông bởi luật pháp Hàn Quốc cấm người dân nước dân nước này liên hệ với người Triều Tiên nếu không được Seoul cho phép.

Tuy nhiên, theo Yonhap, những thông tin mà ông Kim Young-Il đưa ra cho thấy, nguồn cấp tin có thể là người Triều Tiên.

Cũng theo ông Kim Young-Il, Triều Tiên ký hiệp định với Trung Quốc, cho phép Bắc Kinh khai thác dầu ở vùng biển Triều Tiên nằm giữa hai nước. Đây là khu vực có thể có 20 tỷ tấn dầu và Trung Quốc có thể khai thác khoảng 7 tỷ tấn và “tiêu sài” trong 30 năm.

Hồi tháng 4, Triều Tiên cũng đe dọa tấn công bất ngờ và không khoan nhượng vào Hàn Quốc khi Seoul thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng.

Khi đó, nhiều nhà hoạt động Hàn Quốc và người trốn khỏi Triều Tiên gửi đi hàng trăm nghìn tờ rơi, kêu gọi người Triều Tiên nổi dậy chống Chủ tịch Kim Jong-Il. Bình Nhưỡng coi những hành động này là chiến tranh tâm lý.

Những tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong-Il kêu gọi giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên khi ông hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ở Bắc Kinh.

Năm 2010 là khoảng thời gian quan hệ liên Triều bị kéo căng do xảy ra vụ chìm tàu Cheonan ngày 26/3 và ngày 23/11, Bình Nhưỡng nã pháo vào lãnh thổ của Seoul. Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên gây ra các vụ tấn công trên và yêu cầu được xin lỗi. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là con số 0.


Nam Việt (theo Chosun Ilbo, Yonhap, Ruvr)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tg99a1.jpg
Views:	8
Size:	21.6 KB
ID:	289615  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12796 seconds with 15 queries