Bộ Tư pháp truy tố Cựu cố vấn cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang vì tiết lộ bí mật thương mại của Hoa Kỳ cho Trung Quốc...
Bộ Tư pháp thông báo một cựu cố vấn cấp cao của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang đã bị bắt vào thứ sáu với cáo buộc âm mưu đánh cắp bí mật thương mại của Cục Dự trữ Liên bang để phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc.
John Harold Rogers, 63 tuổi, bị cáo buộc đã chia sẻ thông tin mật với những người đồng phạm người Trung Quốc làm việc cho bộ máy tình báo và an ninh của nước này.
“Bản cáo trạng được công bố hôm nay, được công bố bởi Luật sư Hoa Kỳ Edward R. Martin, Jr., Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI David Sundberg của Văn phòng Washington và John T. Perez, Đặc vụ phụ trách, Hoạt động tại Trụ sở chính, Văn phòng Tổng thanh tra của Hội đồng Thống đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (FRB-CFPB OIG)”, thông cáo báo chí viết.
“Tổng thống Trump giao cho chúng tôi nhiệm vụ bảo vệ những người Mỹ đồng hương của chúng tôi khỏi mọi kẻ thù, cả trong và ngoài nước. Theo cáo trạng, bị cáo này đã lợi dụng vị trí của mình trong Cục Dự trữ Liên bang để chuyển thông tin tài chính nhạy cảm cho chính phủ Trung Quốc, một đối thủ nước ngoài được chỉ định”, Luật sư Hoa Kỳ Martin cho biết.
Martin nói thêm: “Hãy để bản cáo trạng này đóng vai trò như một lời cảnh báo cho tất cả những ai tìm cách phản bội hoặc lợi dụng Hoa Kỳ: cơ quan thực thi pháp luật sẽ tìm ra bạn và buộc bạn phải chịu trách nhiệm”.
Trợ lý Giám đốc FBI phụ trách David Sundberg cho biết: "Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng chiến dịch gián điệp kinh tế nhằm vào các chính sách tài chính và bí mật thương mại của chính phủ Hoa Kỳ nhằm mục đích phá hoại Hoa Kỳ và trở thành siêu cường duy nhất".
Sundberg nói thêm: "Bản cáo trạng hôm nay thể hiện cam kết kiên định của FBI trong việc bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và việc làm của Hoa Kỳ, đồng thời đưa ra công lý những kẻ sẵn sàng phản bội đất nước vì lợi ích cá nhân".
Thêm thông tin từ Bộ Tư pháp :
Theo cáo trạng, Rogers, một công dân Hoa Kỳ có bằng Tiến sĩ Kinh tế, đã làm Cố vấn Cao cấp tại Ban Tài chính Quốc tế của FRB từ năm 2010 đến năm 2021, nơi ông được giao phó thông tin bí mật của FRB. Thông tin bí mật mà Rogers bị cáo buộc đã chia sẻ với những kẻ đồng mưu người Trung Quốc, những kẻ làm việc cho bộ máy tình báo và an ninh của Trung Quốc và đóng giả là sinh viên sau đại học tại một trường đại học của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có giá trị kinh tế khi được giữ bí mật.
Trung Quốc nắm giữ một lượng lớn nợ nước ngoài của Hoa Kỳ (khoảng 816 tỷ đô la tính đến tháng 10 năm 2024). Dữ liệu mà Rogers chia sẻ với những người đồng phạm có thể cho phép Trung Quốc thao túng thị trường Hoa Kỳ, theo cách tương tự như giao dịch nội gián. Việc có được kiến thức trước về chính sách kinh tế của Hoa Kỳ, bao gồm kiến thức trước về những thay đổi đối với lãi suất quỹ liên bang, có thể mang lại cho Trung Quốc lợi thế khi bán hoặc mua trái phiếu hoặc chứng khoán của Hoa Kỳ.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng ít nhất từ năm 2018, Rogers bị cáo buộc đã lợi dụng việc làm của mình tại FRB bằng cách thu thập thông tin bí mật thương mại liên quan đến các tập dữ liệu kinh tế độc quyền, các cuộc thảo luận về thuế quan nhắm vào Trung Quốc, sổ tóm tắt cho các thống đốc được chỉ định và thông tin nhạy cảm về các cuộc thảo luận của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và các thông báo sắp tới. Ông đã chuyển thông tin đó qua đường điện tử vào tài khoản email cá nhân của mình, vi phạm chính sách của FRB hoặc in thông tin đó trước khi đi Trung Quốc để chuẩn bị cho các cuộc họp với những người đồng phạm. Dưới chiêu bài giảng dạy "các lớp học", Rogers đã gặp những người đồng phạm của mình trong các phòng khách sạn ở Trung Quốc, nơi ông truyền đạt thông tin bí mật thương mại nhạy cảm thuộc về FRB và FOMC.
Năm 2023, Rogers được trả khoảng 450.000 đô la Mỹ với tư cách là giáo sư bán thời gian tại một trường đại học Trung Quốc.
Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020, khi trả lời thẩm vấn của Văn phòng Tổng thanh tra Hội đồng Dự trữ Liên bang, Rogers đã nói dối về việc truy cập và tiết lộ thông tin nhạy cảm cũng như mối quan hệ của mình với những kẻ đồng phạm.
“Rogers bị buộc tội âm mưu thực hiện hoạt động gián điệp kinh tế và đưa ra những tuyên bố sai sự thật”, thông cáo báo chí nêu rõ.
“Âm mưu thực hiện hoạt động gián điệp kinh tế có mức án tối đa theo luật định là 15 năm tù và mức phạt tối đa là 5 triệu đô la. Khai báo gian dối có mức án tối đa theo luật định là năm năm tù”, báo cáo cho biết thêm.
Theo Reuters :
Theo người phát ngôn của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, một thẩm phán đã ra lệnh giam giữ Rogers cho đến phiên điều trần tạm giam vào thứ Ba tuần tới
Người phát ngôn của Cục Dự trữ Liên bang từ chối bình luận, Đại sứ quán Trung Quốc và luật sư của Rogers cũng không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Theo trang web của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, bộ phận tài chính quốc tế của Fed chịu trách nhiệm về nghiên cứu cơ bản, phân tích chính sách và báo cáo trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế nước ngoài, thương mại và dòng vốn bên ngoài của Hoa Kỳ, cũng như diễn biến trên thị trường và thể chế tài chính quốc tế.