NY Times: CIA đã xây dựng 12 căn cứ gián điệp bí mật ở Ukraine tiến hành cuộc chiến tranh bóng tối chống lại Nga kể từ năm 2014 .

John Brennan hứa hẹn sẽ mang lại sự ổn định cho Ukraine đồng thời xây dựng các tiền đồn gián điệp ở nước này.
Vào Chủ Nhật, tờ New York Times đã công bố một sự thừa nhận hiếm hoi của Hoa Kỳ rằng tình báo Hoa Kỳ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc ra quyết định trong thời chiến của Ukraine mà còn thành lập và tài trợ cho các trung tâm gián điệp chỉ huy và kiểm soát công nghệ cao và đã làm như vậy từ rất lâu trước vụ tấn công vào tháng Hai. 24. Cuộc xâm lược của Nga cách đây 2 năm.
Theo Zero Hedge , tờ New York Times thừa nhận rằng chương trình này đã được thành lập cách đây một thập kỷ và trải qua ba đời tổng thống Mỹ khác nhau . Tờ Times cho biết chương trình hiện đại hóa cơ quan tình báo Ukraine của CIA đã “biến đổi” quốc gia thuộc Liên Xô cũ và khả năng của nước này thành “đối tác tình báo quan trọng nhất của Washington chống lại Điện Kremlin ngày nay”.
Zero Hedge đã báo cáo:
Điều này có nghĩa là với việc tiết lộ “bí mật được bảo vệ chặt chẽ” lâu năm, thế giới vừa tiến một bước lớn đến gần Thế chiến thứ 3 , vì điều đó có nghĩa là CIA chịu trách nhiệm phần lớn về tính hiệu quả của các cuộc tấn công gần đây, bao gồm cả các cuộc tấn công trực tiếp bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu quan trọng. nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng.
Ivan Bakanov, cựu giám đốc SBU, cơ quan tình báo nội địa của Ukraine, cho biết : “Nếu không có họ [CIA và các đặc công tinh nhuệ được đào tạo], sẽ không có cách nào để chúng tôi chống lại hoặc đánh bại người Nga” .
Nguồn chính của những tiết lộ của NYT - những tiết lộ có thể không gây ngạc nhiên cho những người không bao giờ sẵn sàng dễ dàng nuốt chửng câu chuyện 'chính thức' chính thống về các sự kiện - được xác định là một chỉ huy tình báo hàng đầu tên là Tướng Serhii Dvoretskiy.
Rõ ràng, Kiev và Washington hiện muốn thế giới biết về mối quan hệ tình báo sâu sắc mà họ đã cố gắng che giấu trong hơn thập kỷ qua.
Kanekoa đã đăng báo cáo lan truyền này sớm hơn trên X.
Tờ New York Times hôm qua tiết lộ CIA đã xây dựng “12 căn cứ gián điệp bí mật” ở Ukraine, tiến hành cuộc chiến tranh bóng tối chống lại Nga trong thập kỷ qua.
Sau cuộc đảo chính bạo lực do Mỹ hỗ trợ lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ của Ukraine, Giám đốc CIA John Brennan đã đến thăm Kyiv vào tháng 4 năm 2014.
Ngay sau đó, chính phủ mới của Ukraine đã phát động một “chiến dịch chống khủng bố” chống lại các công dân nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine.
Trong 8 năm trước cuộc xâm lược của Nga vào năm 2022, chính phủ Ukraine, với sự giúp đỡ của CIA, đã ném bom không ngừng vào miền Đông Ukraine.
Hàng triệu thường dân vô tội đã bị cuốn vào làn đạn của ván cờ địa chính trị giữa Nga và Mỹ.
Đây là một phần câu chuyện thường bị báo chí phương Tây bỏ qua.
Trở lại tháng 3 năm 2022, Thượng nghị sĩ RINO Mitt Romney đã cáo buộc cựu Dân biểu Đảng Dân chủ Tulsi Gabbard đã truyền bá 'những lời dối trá phản quốc' chỉ vì nói về các phòng thí nghiệm sinh học do Hoa Kỳ tài trợ ở Ukraine.
“Có hơn 25 phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ ở Ukraine, nếu bị vi phạm sẽ giải phóng và lây lan mầm bệnh chết người sang Mỹ/thế giới.” Gabbard nói với FOX News vào đầu tuần đó.
“Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn thảm họa. Mỹ/Nga/Ukraine/NATO/UN/EU phải thực hiện lệnh ngừng bắn ngay bây giờ xung quanh các phòng thí nghiệm này cho đến khi chúng được đảm bảo an toàn và mầm bệnh bị tiêu diệt,” bà nói thêm.
Tulsi Gabbard đưa ra tuyên bố của mình dựa trên lời khai của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị ở Âu Á, Victoria Nuland.
Victoria Nuland thừa nhận trong lời khai trước ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về sự tồn tại của các phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học ở Ukraine.
Chưa đầy 24 giờ sau, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết các báo cáo về phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine là tin giả do Nga tuyên truyền .
Tổ hợp truyền thông-tin tức giả mạo của Đảng Dân chủ sau đó đã tấn công bất kỳ ai đề cập đến các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine.
Mitt Romney đả kích Tulsi Gabbard, nói rằng, “Tulsi Gabbard đang lặp lại những tuyên truyền sai trái của Nga. Những lời nói dối phản quốc của cô ấy có thể phải trả giá bằng mạng sống.”
Sau đó, điều này đã xảy ra – Nga đã công bố các tài liệu được cho là thu được từ Ukraine, phơi bày bằng chứng về Phòng thí nghiệm sinh học của quân đội Hoa Kỳ ở Ukraine.
Nga đưa ra cáo buộc trước Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Bây giờ điều này-
Lầu Năm Góc cuối cùng đã thừa nhận trong một tuyên bố công khai rằng có 46 phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ tài trợ ở Ukraine.
Đây là sau nhiều tháng dối trá và phủ nhận của Đảng Dân chủ, chế độ Biden và các phương tiện truyền thông chính thống đưa tin giả của họ!
Lầu Năm Góc CUỐI CÙNG đã sạch sẽ.
Hoa Kỳ cũng đã hợp tác làm việc để cải thiện an toàn sinh học, an ninh và giám sát dịch bệnh của Ukraine đối với cả sức khỏe con người và động vật, hỗ trợ cho 46 phòng thí nghiệm, cơ sở y tế và cơ sở chẩn đoán bệnh tật của Ukraine trong hai thập kỷ qua. Các chương trình hợp tác đã tập trung vào việc cải thiện sức khỏe cộng đồng và các biện pháp an toàn nông nghiệp liên quan đến việc không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Đây là ảnh chụp màn hình từ trang web của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
Cơ quan tình báo Mỹ đã hoạt động ở Ukraine từ nhiều năm nay.
Qua DC Draino.