Trung Quốc đang tăng cường xúc tiến bán vũ khí trang bị cho các nước Đông Nam Á, bên cạnh mục đích lợi nhuận, là mục đích tăng cường vai trò ảnh hưởng tại khu vực này.
Theo trang mạng "Kính tiềm vọng 2" của Nga ngày 19/1 đưa tin, trong những năm gần đây các doanh nghiệp quân đội Trung Quốc đang tập trung chú ý tới thị trường Đông Nam Á và đã đạt được kết quả đáng kể.
Tại khu vực này, ngoài Philippines, Brunei… các nước khác đều đã trở thành thị trường tiêu thụ vũ khí của Trung Quốc. Ngay cả nước phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ và Nga như Malaysia cũng đã trực tiếp mua 16 hệ thống tên lửa phòng không vác vai FN6 vào tháng 6/2009.
Hệ thống tên lửa phòng không FN-6 của Trung Quốc được trang bị trong Lục quân Campuchia.
Nước mua trang bị kỹ thuật quân sự Trung Quốc lớn nhất ở Đông Nam Á là Thái Lan. Ngoài hợp đồng mua 2 tàu tuần tra, năm 2008 Trung Quốc và Thái Lan còn ký Hiệp định chuyển nhượng công nghệ sản xuất hệ thống pháo tên lửa WS1B.
Theo thỏa thuận, trước hết Trung Quốc sẽ có trách nhiệm cung cấp các đầu đạn tên lửa không điều khiển, tiếp theo đó sẽ chuyển nhượng công nghệ sản xuất đầu đạn tên lửa dẫn đường.
Đây là kế hoạch phát triển công nghệ tên lửa lớn nhất của quân đội Thái Lan. Thái Lan còn là khách hàng nước ngoài hàng đầu của Trung Quốc về tên lửa chống hạm C-802A (tầm bắn 180 km).
Ngoài ra, Campuchia và Myanmar cũng là những khách hàng quan trọng của vũ khí Trung Quốc. Năm 2009, Myanmar từng mua xe tăng MBT-2000 của Trung Quốc , số lượng mua bao nhiều thì chưa rõ.
Mặc dù Myanmar đã đơn giản hóa một số linh kiện do thiếu vốn, nhưng MBT-2000 vẫn là xe tăng mạnh nhất trong khu vực. Đồng thời, Trung Quốc còn xúc tiến bán xe tăng T-96 cho Thái Lan, nhưng do nguyên nhân về tài chính, cuối cùng Thái Lan đã “đóng băng” kế hoạch mua sắm này.
Pháo hạm của Hải quân Campuchia cũng chủ yếu đến từ Trung Quốc. Trung Quốc ít nhất đã bán 2 pháo hạm cho Campuchia, một chiếc là P46C (trang bị hỏa pháo 37 mm và súng máy phòng không), chiếc kia là tàu cao tốc P200C.
Đối với Malaysia, ngoài tên lửa phòng không vác vai FN6 như đã nói ở trên, Malaysia còn nhập từ Trung Quốc các hệ thống vũ khí khác của Trung Quốc, tương tự như vũ khí trang bị Pakistan sở hữu, bao gồm tên lửa phòng không vác vai QW1 (hiện nay đã trang bị cho Lục quân Malaysia) và tên lửa chống tăng HJ-8F. Bắt đầu từ năm 2008, Trung Quốc còn bắt đầu tích cực xúc tiến bán tên lửa phòng không FN6 cho Brunei.
Các doanh nghiệp quân đội Trung Quốc cũng tiếp thị rất thành công tại thị trường Indonesia. Hải quân và Lục quân Indonesia hiện đều được trang bị tên lửa phòng không di động QW1. Đồng thời, Không quân Indonesia cũng đã đặt mua tên lửa phòng không QW3, với tầm bắn xa hơn (được Trung Quốc xuất khẩu lần đầu tiên). Hải quân Indonesia cũng đã mua tên lửa chống hạm C802.
Xe tăng MBT-2000 của Trung Quốc
Hiện nay, quân đội Indonesia còn bày tỏ rất hứng thú mua hệ thống pháo tên lửa tầm xa SY400, có tầm bắn 200 km, của Trung Quốc. Hệ thống này có tầm bắn đạt 200 km, được trang bị tên lửa dẫn đường GPS, tỷ lệ lệch khỏi mục tiêu rất ít, chỉ 30 m. Rõ ràng, quân đội các nước Đông Nam Á rất có hứng thú mua các loại vũ khí chiến dịch, chiến thuật.
Mạng "Kính tiềm vọng 2" trước đó từng đưa tin, 5 tàu tên lửa FPB-57 được trang bị cho Hải quân Indonesia có lắp đặt tên lửa C802. Những tàu tên lửa này đều được các doanh nghiệp Indonesia lắp ráp theo giấy phép của Đức.
Ngoài ra, có tin cho biết, Hải quân Indonesia còn có kế hoạch mua nhiều hơn C802 để trang bị cho các tàu khác. Nếu tin này là sự thực, thì số lượng tên lửa này mà Hải quân Indonesia muốn mua trong tương lai sẽ không ít hơn 120 quả.
Điều cần chỉ ra là, Trung Quốc xúc tiến bán vũ khí cho các nước Đông Nam Á, đặc biệt là hoạt động của hệ thống tên lửa tầm xa có thể gây ra một phản ứng dây chuyền trong khu vực.
Đối với các nước Đông Nam Á, hiệu quả của hệ thống pháo tên lửa WS1B và SY400 với tầm bắn 180-200 km không thua gì vũ khí chiến lược. Một khi Thái Lan và Indonesia có được 2 loại vũ khí này, Malaysia, Myanmar và Campuchia sẽ buộc phải mua trang bị tương tự.
Sau khi có được xe tăng MBT2000, thực lực của Lục quân Myanmar chỉ đứng sau Malaysia ở khu vực Đông Nam Á. Thông qua củng cố quan hệ quân sự với Myanmar, Trung Quốc có khả năng sẽ xây dựng được một lực lượng mới ngăn chặn ảnh hưởng của Ấn Độ.
Xét tới vị trí chiến lược quan trọng của Myanmar, Ấn Độ và Trung Quốc đều muốn thiết lập sự kiểm soát đối với nước này. Nhưng, trên phương diện xuất khẩu vũ khí ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc đương nhiên dẫn trước Ấn Độ trên các lĩnh vực.
Theo VTC