Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre rằng ông không còn cảm thấy bị ràng buộc phải “chỉ nghĩ đến Hòa bình” nữa, bởi Ủy ban Nobel Na Uy đã không trao cho ông Giải Nobel Hòa bình.

Lãnh đạo đối lập Venezuela Maria Corina Machado gặp ông Trump tại Nhà Trắng và trao tặng ông huy chương Nobel Hòa bình của mình. Ảnh: WH.
Trong một tin nhắn văn bản bất thường gửi cho ông Store - lần đầu được PBS đưa tin và sau đó được một quan chức Văn phòng Thủ tướng Na Uy xác nhận - ông Trump đã liên hệ các đe dọa lặp đi lặp lại của mình về việc giành quyền kiểm soát Greenland với việc ông chưa từng được trao Giải Nobel Hòa bình.
“Xét việc Đất nước của các ông đã quyết định không trao cho tôi Giải Nobel Hòa bình vì đã chấm dứt HƠN 8 cuộc chiến tranh, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến Hòa bình nữa, dù điều đó vẫn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng giờ đây tôi có thể nghĩ đến điều gì là tốt và đúng đắn cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ” - ông Trump viết.
Ông Store cho biết ông nhận được tin nhắn này để đáp lại một tin nhắn mà ông cùng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb gửi cho ông Trump, trong đó các nhà lãnh đạo Bắc Âu “bày tỏ sự phản đối đối với kế hoạch tăng thuế quan mà ông đã công bố đối với Na Uy, Phần Lan và một số quốc gia khác”.
Trong một tuyên bố, ông Store nói rằng ông đã “giải thích rõ ràng, kể cả với Tổng thống Trump, điều vốn đã được biết đến rộng rãi: Giải Nobel Hòa bình được trao bởi một Ủy ban Nobel độc lập, chứ không phải bởi Chính phủ Na Uy”.
Thông điệp của ông Trump được gửi đi sau khi ông đe dọa áp thêm mức thuế 10% đối với hàng hóa từ một số quốc gia châu Âu, do các nước này phản đối kế hoạch của ông nhằm thâu tóm Greenland - một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, một đồng minh NATO - kể từ ngày 1/2. Những lời đe dọa này đã làm NATO chao đảo, trong bối cảnh liên minh dựa trên nguyên tắc phòng thủ tập thể phải đối mặt với viễn cảnh một quốc gia thành viên có thể sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia thành viên khác.
“Đan Mạch không thể bảo vệ mảnh đất đó trước Nga hay Trung Quốc, và tại sao họ lại có ‘quyền sở hữu’ nó? Không có bất kỳ văn bản nào được ghi chép cả, chỉ là có một con thuyền đã cập bến đó hàng trăm năm trước, nhưng chúng tôi cũng từng có thuyền cập bến ở đó” - ông Trump viết trong tin nhắn gửi ông Store.
Greenland, một hòn đảo rộng lớn ở Bắc Cực, được sáp nhập vào Đan Mạch năm 1953 như một phần của làn sóng phi thực dân hóa toàn cầu sau Thế chiến II. Greenland có quyền tự trị, nhưng quốc phòng, an ninh và chính sách tiền tệ vẫn do Đan Mạch kiểm soát.
“Tôi đã làm nhiều hơn cho NATO so với bất kỳ ai khác kể từ khi liên minh này được thành lập, và giờ đây NATO nên làm điều gì đó cho Mỹ. Thế giới sẽ không an toàn nếu chúng ta không có quyền kiểm soát hoàn toàn và tuyệt đối đối với Greenland” - ông Trump viết.
Mặc dù Mỹ đã là trụ cột của an ninh châu Âu - Đại Tây Dương trong nhiều thập kỷ và chi tiêu cho quốc phòng nhiều hơn bất kỳ thành viên NATO nào khác trong giai đoạn đó, nhiều đồng minh NATO vẫn đã tham gia vào các cuộc chiến tranh gần đây của Mỹ. Có 43 binh sĩ Đan Mạch đã thiệt mạng khi tham chiến tại Afghanistan sau cuộc xâm lược năm 2001.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở London, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh rằng Đan Mạch là một “đồng minh thân cận” của Vương quốc Anh và Mỹ, đồng thời là “một thành viên NATO đầy tự hào, đã sát cánh cùng chúng tôi, kể cả phải trả bằng những tổn thất nhân mạng thực sự”.
Thông điệp của ông Trump được gửi sau khi ông Store và ông Stubb nhắn tin cho Tổng thống Mỹ về các mức thuế bổ sung mà ông đe dọa áp đặt liên quan đến Greenland. “Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta nên cùng nỗ lực để hạ nhiệt và giảm leo thang - xung quanh chúng ta đang có quá nhiều điều xảy ra và chúng ta cần đứng cùng nhau” - hai nhà lãnh đạo Bắc Âu viết, theo một quan chức trong Văn phòng Thủ tướng Na Uy.
Ủy ban Nobel đã trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho María Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập dân chủ tại Venezuela, người tuần trước đã tặng lại huy chương của mình cho ông Trump khi hai người gặp nhau tại Washington. Ông Trump nói đó là “một cử chỉ tuyệt vời của sự tôn trọng lẫn nhau”.
Tuy nhiên, Ủy ban Nobel sau đó đã làm rõ rằng, dù huy chương vật chất có thể được chuyển giao, danh hiệu Nobel Hòa bình thì không thể chuyển nhượng.
Vietbf @ Sưu tầm