Truyền thông Campuchia cho biết, lực lượng quân sự của nước này đã tiến hành phản công, đẩy quân đội Thái Lan vào thế rút lui để giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn chốt biên giới Boeng Trakuon thuộc huyện Thmar Puok, tỉnh Banteay Meanchey. Lá cờ Thái Lan được cắm ngày hôm trước cũng đã được gỡ bỏ và thay thế bằng cờ Campuchia.
Ukraine, châu Âu lo "mất ăn mất ngủ" vì nguy cơ phải đối phó với một “Hungary thứ 2"
Ông Trump "vô cùng thất vọng" với Nga, Ukraine
Ảnh cắt từ video do Campuchia công bố cho thấy binh sĩ nước này hạ cờ Thái Lan và thay thế bằng cờ Campuchia ở chốt biên giới Boeng Trakuon. Ảnh Freshnewsasia.
Theo tờ Freshnewsasia của Campuchia, giao tranh vẫn đang diễn ra dữ dội dọc biên giới Campuchia-Thái Lan ngày 12/12, với pháo binh, máy bay ném bom và máy bay không người lái vũ trang của Thái Lan tấn công sâu vào lãnh thổ Campuchia tại các tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey và Banteay Meanchey.
Tại Oddar Meanchey, Campuchia cáo buộc, lực lượng Thái Lan đã liên tục nã pháo từ khoảng 6 giờ sáng vào Prasat Ta Moan, Ta Krabey và Thmar Daun, sử dụng cả pháo binh và không quân để tấn công các vị trí của Campuchia.
Tại Preah Vihear, có thông tin về các vụ pháo kích ở các khu vực Phnom Khmoch, An Ses và Choam Te, nơi quân đội Campuchia đang phải hứng chịu các cuộc oanh tạc liên tục.
Tại Banteay Meanchey, các đơn vị Thái Lan đang nhắm mục tiêu vào làng Prey Chan và làng Boeung Trakuan, đồng thời điều thêm bộ binh về phía tiền tuyến.
Về phần mình, quân đội Thái Lan cùng ngày xác nhận, giao tranh ở khu vực biên giới với lực lượng Campuchia vẫn diễn ra ác liệt.
Đại tá Ritcha Suksuwan, phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, nói rằng lực lượng Campuchia đã sử dụng hỏa lực mạnh, trong đó có pháo phản lực BM-21, làm hai binh sĩ Thái Lan bị thương và khiến nỗ lực bám trụ ở chốt Boeng Trakuon "trở nên bất khả thi". Do đó, Thái Lan đã rút lực lượng khỏi chốt Boeng Trakuon. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi binh sĩ Thái Lan được sự yểm trợ của thiết giáp cắm cờ tại chốt Boeng Trakuon.
"Chúng tôi đánh giá rằng không thể kiểm soát khu vực này một cách an toàn, nên các đơn vị Thái Lan đã rút khỏi chốt biên phòng. Quân đội Campuchia sau đó tiến vào và hạ cờ Thái Lan", Đại tá Ritcha Suksuwan cho biết và nhấn mạnh thêm rằng, vị trí này "vẫn nằm trong khu vực mà Thái Lan đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát".
Quân đội Thái Lan khẳng định đã hoàn toàn kiểm soát khu vực Ban Nong Ya Kaeo ở huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo và "tiếp tục tấn công các vị trí trọng yếu".
Đợt bùng phát xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia lần này đã bước sang ngày thứ 6, bất chấp các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy ngừng bắn. Phía Campuchia tuyên bố 11 dân thường đã thiệt mạng và 76 người khác bị thương, trong khi Thái Lan thông báo 9 binh sĩ, 3 dân thường đã thiệt mạng, 120 người bị thương. Ngoài xa, xung đột cũng khiến hàng trăm nghìn dân thường ở khu vực biên giới hai nước phải bỏ nhà cửa sơ tán.
Thái Lan giải tán Quốc hội để tiến hành tổng tuyển cử
Sáng 12/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới giữa bối cảnh xung đột biên giới với Campuchia chưa hạ nhiệt.
Theo sắc lệnh được công bố trên Công báo Hoàng gia, Hạ viện được giải tán để tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới và bầu ra các thành viên mới của cơ quan lập pháp này.
Trước đó, tối 11/12, Thủ tướng Anutin đã trình lên Nhà vua Thái Lan kiến nghị phê chuẩn kế hoạch giải tán Hạ viện.
Đề xuất được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập Nattapong Ruangpanyawut tuyên bố thúc đẩy phiên điều trần bất tín nhiệm đối với toàn bộ Nội các đương nhiệm do PP và đảng Tự hào Thái Lan của Thủ tướng Anutin không đạt được tiếng nói chung trong vấn đề sửa đổi Hiến pháp.
Đảng PP yêu cầu loại bỏ quyền hạn và sự can dự của các nghị sĩ trong việc sửa đổi Hiến pháp, nhưng đảng Tự hào Thái Lan bỏ phiếu thông qua quy định giữ nguyên các quy định hiện hành.
Quy định yêu cầu Hiến pháp chỉ được sửa đổi khi có sự tán thành của ít nhất 1/3 tổng số nghị sĩ.
Theo Hiến định, sau khi Nhà vua phê chuẩn kiến nghị giải tán Hạ viện, Thái Lan sẽ phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới trong vòng 45-60 ngày.
Vietbf @ Sưu tầm