Quân đội Israel tuyên bố đă điều hơn 200 máy bay tham gia chiến dịch không kích Iran rạng sáng 13/6, hạ sát một số quan chức của Tehran.
Chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên Lực lượng Pḥng vệ Israel (IDF), hôm nay cho biết nước này đă điều động hơn 200 máy bay quân sự, phóng hơn 300 quả đạn các loại nhằm vào khoảng 100 mục tiêu tại Iran trong chiến dịch mang tên "Sư tử Trỗi dậy".
Theo tướng Defrin, một số quan chức cấp cao Iran đă thiệt mạng trong cuộc không kích, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami và tướng Gholam Ali Rashid, lănh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya.
IDF cũng công bố video cho thấy tiêm kích tàng h́nh F-35I, chiến đấu cơ F-15 và F-16 cất cánh từ một căn cứ không được nêu tên để tham gia chiến dịch, sau đó quay về an toàn.

Tiêm kích Israel cất cánh tham gia chiến dịch không kích Iran ngày 13/6.
IDF rạng sáng 13/6 phát động chiến dịch không kích phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự Iran. Cuộc tấn công gây ra hàng loạt vụ nổ lớn tại thủ đô Tehran và nhiều địa phương, khiến một số chỉ huy quân đội và nhà khoa học Iran thiệt mạng.
Các quan chức Israel tuyên bố sẽ "tiếp tục tấn công vào trái tim của chương tŕnh hạt nhân Iran tới khi nào loại bỏ được mối đe dọa", khẳng định chiến dịch không kích là "hành động tự vệ".
Lănh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cáo buộc Israel "phạm tội ác vào lúc rạng sáng" khi tấn công các khu dân cư. "Israel sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc", ông nói. Bộ tổng tham mưu quân đội Iran sau đó tuyên bố sẽ tung đ̣n đáp trả "không giới hạn" nhằm vào Israel.
Mỹ cho biết Israel đă thông báo trước về chiến dịch không kích Iran, nhưng khẳng định Washington không liên quan tới hoạt động này. Tuy nhiên, Iran cáo buộc Mỹ hậu thuẫn cho Israel và tuyên bố sẽ đáp trả.
Theo giới phân tích, chương tŕnh hạt nhân Iran đă đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong thập kỷ qua, đặc biệt là với chương tŕnh làm giàu uranium. Iran đă làm giàu uranium tới mức độ tinh khiết 60%, cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% theo thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) kư năm 2015.
Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đang sở hữu gần 275 kg uranium làm giàu tới 60%, trong khi mức độ làm giàu để chế tạo vũ khí hạt nhân là 90%.
Tehran khẳng định họ có quyền làm giàu uranium theo Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) và chương tŕnh hạt nhân của họ là v́ mục đích ḥa b́nh. Tuy nhiên, tỷ lệ làm giàu uranium của Iran là mức cao nhất đối với mọi quốc gia không có vũ khí hạt nhân.
VietBF@sưu tập