Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kristi Noem đã bị cướp khi đang ăn tối tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Washington, DC vào tối Chủ Nhật.
Khi được hỏi về vụ trộm tại Lễ hội lăn trứng Phục sinh ở Nhà Trắng, Noem thừa nhận sự việc nhưng vẫn khẳng định vụ việc chưa được giải quyết.
Theo một nguồn tin thực thi pháp luật nói với CNN, Mật vụ, đơn vị bảo vệ Noem, đã phân tích đoạn phim an ninh từ nhà hàng và phát hiện một người đàn ông da trắng không rõ danh tính đeo khẩu trang phẫu thuật đã lấy hành lý của cô và bỏ đi.
Tên trộm đã lấy đi bằng lái xe, đơn thuốc, chìa khóa căn hộ, hộ chiếu, thẻ ra vào DHS, túi đựng mỹ phẩm, séc trắng và khoảng 3.000 đô la tiền mặt của Noem.
Theo nguồn tin, Cơ quan Mật vụ đã bắt đầu cuộc điều tra để theo dõi mọi hoạt động sử dụng công cụ tài chính của Noem.
Tuần trước, Noem thông báo rằng một số người bị cáo buộc tiết lộ thông tin về các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã bị bắt.
“Chúng tôi đã xác định được hai kẻ tiết lộ thông tin tại Bộ An ninh Nội địa, những kẻ đã nói với mọi người về các hoạt động của chúng tôi và gây nguy hiểm cho tính mạng của lực lượng thực thi pháp luật”, bà cho biết trong một bài đăng trên X vào thứ sáu. “Chúng tôi dự định truy tố hai cá nhân này và buộc họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm”.
Bà nói thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi cách có thể để giữ cho nước Mỹ được an toàn".
Noem không nêu tên những cá nhân bị bắt.
Tricia McLaughlin, người phát ngôn của DHS, nói với Fox News rằng hai người này sẽ phải đối mặt với cáo buộc.
"Chúng tôi đang chuẩn bị chuyển những thủ phạm này đến Bộ Tư pháp để truy tố trọng tội", người phát ngôn cho biết. "Những cá nhân này phải đối mặt với án tù liên bang lên đến 10 năm. Chúng tôi sẽ tìm ra và loại bỏ tất cả những kẻ tiết lộ. Họ sẽ phải đối mặt với án tù, và chúng tôi sẽ đòi lại công lý cho người dân Mỹ".
Đầu tháng này, Noem thông báo rằng cơ quan của bà đã xác định được một số người tiết lộ thông tin về hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
“Tôi đã tìm thấy một số kẻ tiết lộ thông tin,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times. “Chúng tôi đang tiếp tục tìm thêm. Họ sẽ bị sa thải và sẽ có hậu quả.”
Bà cho biết sở của bà đã sử dụng "mọi chiến thuật", bao gồm cả việc tiến hành kiểm tra máy phát hiện nói dối và kiểm tra thông tin liên lạc và email, để tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm.
Thông báo của Noem tuần trước được đưa ra sau khi tờ Los Angeles Times đăng một bài viết vào đầu tháng này nêu chi tiết về hoạt động của ICE dựa trên một bản ghi nhớ bị rò rỉ.
"FBI rất tham nhũng", cô ấy nói trên X khi nhắc đến câu chuyện này. "Chúng tôi sẽ làm việc với mọi cơ quan để ngăn chặn rò rỉ và truy tố những điệp viên nhà nước sâu gian dối này theo mức cao nhất của luật pháp".
Hiệp hội đặc vụ FBI đã bác bỏ cáo buộc của Noem, hãng tin này lưu ý.
Nhóm này cho biết trên X rằng: "Các đặc vụ FBI phục vụ đất nước chúng ta mỗi ngày với sự chính trực, bảo vệ Hiến pháp để bảo vệ người dân Hoa Kỳ khỏi an ninh quốc gia và các mối đe dọa tội phạm" .
“FBIAA hoàn toàn tán thành tuyên bố sau đây do phòng báo chí của Cục đưa ra vào ngày 14 tháng 2”, tuyên bố này cho biết trước khi bổ sung tuyên bố nói trên.
“Sự thật cho thấy FBI đã sát cánh cùng các đối tác DHS của chúng tôi trên khắp đất nước để hỗ trợ hợp pháp cho các nỗ lực thực thi luật nhập cư của họ. Chúng tôi có hàng ngàn nhân viên FBI hỗ trợ các hoạt động này, bao gồm các đặc vụ được đưa vào các nhóm thực thi của DHS, các nhà phân tích tình báo, nhà ngôn ngữ học và nhân viên chuyên nghiệp, tất cả đều là những chuyên gia tận tụy đáng được tôn trọng”, cơ quan này cho biết.
“Sự đóng góp của FBI vào các hoạt động thực thi luật nhập cư của DHS không gì khác hơn là sự hợp tác toàn diện của chúng tôi, đã dẫn đến hơn một nghìn vụ bắt giữ và giam giữ hợp pháp. Gần hai trăm trong số này liên quan đến lệnh bắt giữ trọng tội, bao gồm một số đối tượng bị FBI điều tra có liên quan đến băng đảng hoặc có liên quan đến khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới các đối tác của mình để ưu tiên sự an toàn của cộng đồng mà tất cả chúng tôi cùng phục vụ”, báo cáo cho biết thêm.
“Việc đưa ra những cáo buộc vô căn cứ gọi các đặc vụ FBI là tham nhũng là hành vi vô trách nhiệm và cho đến nay chưa có bằng chứng nào hỗ trợ. Như thường lệ, nếu các hành vi vi phạm chính sách hoặc luật pháp được báo cáo đúng cách, FBI sẽ xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc nhất và thực hiện hành động thích hợp. Nếu không đưa ra được bằng chứng về các hành vi vi phạm, những bình luận như vậy sẽ làm suy yếu những người đàn ông và phụ nữ của FBI. FBI mời DHS hợp tác trong việc xác định nguồn gốc của bất kỳ thông tin bị rò rỉ nào và cùng nhau làm việc một cách chuyên nghiệp để đảm bảo sự an toàn và an ninh của các hoạt động thực thi luật nhập cư đang diễn ra”, tuyên bố tiếp tục.