Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Quyền bỏ phiếu của Người Mỹ (SAVE) vào thứ năm, với 208 đảng viên Dân chủ bỏ phiếu chống lại nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền bỏ phiếu của người không phải công dân.
Đạo luật SAVE, được thông qua với tỷ lệ 220-208, hiện đang được chuyển đến Thượng viện, nơi cần sự ủng hộ của một số đảng viên Dân chủ để đạt được rào cản 60 phiếu bầu để thông qua. Đảng Dân chủ đã bác bỏ kế hoạch này, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của cả hai đảng đối với luật định danh cử tri.
Một cuộc thăm dò của Gallup được tiến hành trước cuộc bầu cử năm 2024 cho thấy 84% số người được hỏi ủng hộ việc yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh để bỏ phiếu và 83% ủng hộ việc yêu cầu bằng chứng về quyền công dân khi đăng ký bỏ phiếu lần đầu, Fox News đưa tin .
Nếu được Thượng viện thông qua và Trump ký thành luật, Đạo luật SAVE của Dân biểu Chip Roy, Đảng Cộng hòa-Texas, sẽ yêu cầu cử tri phải cung cấp bằng chứng về quyền công dân trực tiếp trước khi đăng ký bầu cử liên bang và những người không phải là công dân sẽ bị xóa khỏi danh sách cử tri.
“Sau bốn năm nhập cư bất hợp pháp hàng loạt do chính quyền Biden tạo điều kiện, giờ đây quan trọng hơn bao giờ hết là đảm bảo chỉ có công dân Hoa Kỳ được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Bằng cách thông qua Đạo luật SAVE, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện một lần nữa chứng minh cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ ý chí của người dân Hoa Kỳ,” Tom Emmer, Trưởng nhóm đa số của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nói với Fox News.
Trong khi đó, đảng Dân chủ đã bác bỏ tuyên bố rằng những người nhập cư bất hợp pháp được phép bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.
Mười chín tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đã kiện chính quyền Trump về sắc lệnh hành pháp về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, trong đó yêu cầu phải chứng minh quyền công dân để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.
“Những người không phải công dân cố gắng đăng ký bỏ phiếu là cực kỳ hiếm, và nếu họ làm vậy, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả tiền phạt lên tới năm năm tù và trục xuất”, Dân biểu Suzanne Bonamici, đảng Dân chủ-Ore., phát biểu trên sàn Hạ viện, kêu gọi các đồng nghiệp của bà bác bỏ Đạo luật SAVE.
“Cùng với lệnh hành pháp chống bầu cử gần đây của Tổng thống Trump, Đạo luật SAVE sẽ chấm dứt quy trình đăng ký cử tri cho tất cả người Mỹ như họ biết. Đảng Cộng hòa đã nhiều lần không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc bỏ phiếu của người không phải công dân ở cấp liên bang đã từng ảnh hưởng đến kết quả của bất kỳ cuộc bầu cử nào”, Dân biểu Joe Morelle, DN.Y., nói thêm để phản đối cái mà ông gọi là “Đạo luật chống cử tri cực đoan SAVE”.
Vào thứ Tư, Đạo luật SAVE đã thông qua một rào cản thủ tục được gọi là “bỏ phiếu theo quy tắc”. Đa số đơn giản của các thành viên Hạ viện được yêu cầu thông qua “quy tắc” cho phép tranh luận và cuối cùng là bỏ phiếu toàn Hạ viện về biện pháp này.
Dự luật này được chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đệ trình vào tháng 7 năm 2024 nhưng không được thông qua bởi đa số đảng Dân chủ tại Thượng viện. Roy đã tái giới thiệu dự luật vào tháng 1, tin rằng nó sẽ có nhiều khả năng được thông qua với Hạ viện, Thượng viện và Nhà Trắng do đảng Cộng hòa kiểm soát.
“Người dân Mỹ đã nói rất rõ ràng rằng họ tin rằng chỉ có công dân Mỹ mới được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của Mỹ. Không có gì gây tranh cãi về điều đó,” Roy phát biểu trên sàn Hạ viện trước cuộc bỏ phiếu.
“Dự luật này được thiết kế để khôi phục lại niềm tin đó, để cứu vãn cuộc bầu cử của chúng ta, để cứu vãn tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Tôi tự hào được làm việc về dự luật này với người bạn của tôi, Chủ tịch, với các đồng nghiệp của tôi ở phía bên này của hành lang, và tôi muốn lưu ý rằng năm đồng nghiệp Dân chủ của tôi đã tham gia cùng chúng tôi vào mùa hè năm ngoái để bỏ phiếu cho dự luật này. Thật khó có thể là một bài tập đảng phái khi nói rằng chúng ta nên bảo vệ các cuộc bầu cử của người dân Mỹ”, ông nói thêm.
Luật này đã thu hút sự chú ý trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) dẫn đầu các nỗ lực bảo vệ tính toàn vẹn của cử tri tại các khu vực chiến trường trên khắp cả nước.
Trump từ lâu đã ủng hộ biện pháp này và tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago vào mùa hè năm ngoái, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã xác nhận sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa đối với biện pháp này.
Đăng ký cử tri được thực hiện ở cấp tiểu bang, do đó các quy tắc yêu cầu bằng chứng về quyền công dân hoặc ID có ảnh khác nhau tùy theo tiểu bang. 36 tiểu bang yêu cầu hoặc đòi hỏi phải có giấy tờ tùy thân để bỏ phiếu. Đạo luật SAVE sẽ liên bang hóa vấn đề này, yêu cầu bằng chứng về quyền công dân để bỏ phiếu và xóa những người không phải là công dân khỏi danh sách cử tri.
Khi Virginia, do Thống đốc đảng Cộng hòa Glenn Youngkin lãnh đạo, cố gắng xóa tên những người không phải công dân khỏi danh sách cử tri của tiểu bang, Bộ Tư pháp của Biden đã lên án kế hoạch này và đấu tranh để khôi phục các đăng ký đã bị hủy.
Đa số bảo thủ của Tòa án Tối cao đã khẳng định việc Virginia xóa khoảng 1.600 người khỏi danh sách cử tri.