Tướng Christian Badia, Phó Tổng tư lệnh Bộ Tư lệnh Chuyển đổi Đồng minh (ACT), cho biết khối NATO do Mỹ đứng đầu đă bị cuốn vào một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga và những nước hậu thuẫn nước này, trong đó việc định h́nh "trật tự thế giới mới" đang bị đe dọa.
Tướng Christian Badia đă đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Suddeutsche Zeitung được xuất bản ngày 26/11.
"Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại phương Tây", Badia tuyên bố, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột đang diễn ra có thể leo thang theo cách không thể kiểm soát bất cứ lúc nào bởi "có quá nhiều vùng xám và tính toán sai lầm là rủi ro lớn nhất".
Vị tướng này tin rằng sự căng thẳng hỗn hợp đang diễn ra đă trở nên quá mức và không thể chỉ được mô tả là "Chiến tranh Lạnh 2.0" như một số người gọi.
“Cuộc đối đầu với Nga không chỉ là 'Chiến tranh Lạnh 2.0'. Ở đây chúng ta đang nói về một trật tự thế giới mới”, ông nói. Tướng Badia cũng tuyên bố rằng, các đối thủ của NATO như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran đang cùng nhau phát triển vũ khí siêu thanh, vệ tinh và đạt được những tiến bộ trong không gian mạng. Phó chỉ huy không đưa ra bất kỳ sự kiện nào để chứng minh cho những tuyên bố như vậy, tuy nhiên, tuyên bố rằng Nga cũng được một số quốc gia khác hậu thuẫn, sẵn sàng thách thức sự thống trị của phương Tây.
Đánh giá của tướng Badia về sự bế tắc giữa Moscow và NATO tương đồng với nhận xét của các quan chức cấp cao của Nga, những người đă mô tả t́nh h́nh như một cuộc chiến tranh hỗn hợp, đặc biệt là khi đề cập đến áp lực trừng phạt ngày càng gia tăng và sự hỗ trợ quân sự lâu dài của phương Tây đối với Ukraine.
Nga đă nhiều lần bác bỏ tuyên bố của các quan chức cấp cao của các nước NATO rằng sự tham gia tích cực của khối này vào cuộc xung đột ở Ukraine không khiến khối này trở thành một bên tham gia vào cuộc xung đột này.
“NATO đă tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Nga, nhưng đây là một cuộc chiến tranh hỗn hợp do người Ukraine thực hiện”, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov phát biểu hồi tháng 9.
VietBF@ sưu tập
|