Nhiều quy trình, biện pháp được áp dụng để bảo vệ Tổng thống Nga trước các mối đe dọa.
Các mối đe dọa nhằm vào người đứng đầu Điện Kremlin đã trở thành tâm điểm chú ý vào ngày 3/3 khi Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham kêu gọi ám sát ông Putin vì đã ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Để tâm tới sự an toàn
Theo New York Times, từng là một cựu điệp viên KGB và vươn lên nắm giữ các vị trí lãnh đạo cao nhất của nước Nga kể từ năm 2000, ông Putin có vẻ đặc biệt lưu tâm tới an toàn tính mạng và sức khỏe bản thân khi ông luôn cố gắng bảo vệ mình khỏi những vụ ám sát và tránh nhiễm COVID-19 bằng mọi hình thức.
Những bức ảnh gần đây cho thấy ông Putin gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới và thậm chí là các cố vấn trong chính phủ Nga tại một chiếc bàn cực dài để duy trì khoảng cách với họ ít nhất 6m. Ông còn mặc một bộ đồ bảo hộ toàn thân với mặt nạ phòng độc trước khi đến thăm các bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại một bệnh viện ở thủ đô Moscow hồi tháng 4/2020.
Theo báo The Economist, các vệ sĩ của tổng thống Nga còn được gọi là "những chàng lính ngự lâm" và trực thuộc một đơn vị đặc biệt trong Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO). Lực lượng bảo vệ nguyên thủ quốc gia được cho là đã thành lập từ thời Sa hoàng năm 1881.
Quy trình bảo vệ Tổng thống nghiêm ngặt
Phần lớn những gì công chúng biết về cơ quan đảm bảo an ninh cho tổng thống được tiết lộ trên website Beyond Russia do TV-Novosti quản lý và được chính quyền hậu thuẫn.
Theo website này, các vệ sĩ của Tổng thống Nga được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí gồm "tâm lý tổ chức", sức mạnh thể chất: khả năng chịu lạnh và chịu nóng. Họ được trang bị những vali đặc biệt dùng làm lá chắn bảo vệ tổng thống và mang theo súng lục SR-1 Vektor 9 mm do Nga sản xuất với đạn xuyên giáp.
Trước mỗi chuyến đi của tổng thống từ nhiều tháng, đội bảo vệ sẽ tới khảo sát các địa điểm và xem xét phản ứng của công chúng địa phương - kể cả khi khu vực đó có thể đang gặp thời tiết xấu hoặc thiên tai.
Bất cứ nơi nào tổng thống Nga lưu trú đều được kiểm tra kĩ lưỡng. Các thiết bị gây nhiễu sẽ được lắp đặt để ngăn kích hoạt bom từ xa. Các kỹ thuật viên cũng tiến hành giám sát điện tử đối với điện thoại di động và các thiết bị khác trong khu vực.
Khi di chuyển trên đường, xe ô tô của tổng thống Nga đi giữa một đoàn xe bọc thép dày đặc chở lính đặc nhiệm được trang bị AK-47, súng phóng lựu chống tăng và tên lửa phòng không cầm tay.
Và khi nhà lãnh đạo bước ra nơi công cộng, bốn vòng an ninh sẽ được thiết lập quanh ông: Lớp trong cùng là các vệ sĩ riêng; kế đó là các vệ sĩ đứng trong các đám đông; lớp vệ sĩ vòng ngoài và cuối cùng là các tay súng bắn tỉa bố trí trên các mái nhà xung quanh.
Vào năm 2018, một vệ sĩ đã phải can thiệp khi võ sĩ nổi tiếng Conor McGregor quàng tay qua vai Tổng thống Putin khi họ đứng chụp ảnh tại World Cup ở Moscow.
Video đăng tải trên YouTube cho thấy người vệ sĩ này bước nhanh vào khung hình, nghiêm mắt nhìn về phía võ sĩ McGregor và ra hiệu cho anh ta dừng lại. Võ sĩ nổi tiếng nhanh chóng bỏ cánh tay của mình ra khỏi người ông Putin và ngượng ngùng khoanh hai tay lại.
FSO được cho là có thẩm quyền sâu rộng trong quá trình tác nghiệp và điều tra.
Các vệ sĩ của Tổng thống Putin được cho là sẽ phải rời đơn vị khi bước sang tuổi 35, nhưng họ có thể được bổ nhiệm vào các chức vụ có tầm ảnh hưởng lớn như thống đốc bang, bộ trưởng liên bang, chỉ huy cơ quan đặc biệt và quản lý tại phủ tổng thống...
Ông Putin có dùng "người đóng thế"?
Vào năm 2016, Russia Beyond ghi nhận những tin đồn lâu nay rằng FSO đôi khi sử dụng người đóng thế” để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Putin, hay còn gọi là “nhân vật số 1”.
Ông Putin sau đó thừa nhận rằng từng được đề nghị dùng"người đóng thế" trong chuyến đi đến Chechnya khi quân đội Nga đang chiến đấu với lực lượng ly khai tại đó vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, người đứng đầu nước Nga cho biết, ông đã từ chối sử dụng "người đóng thế" mỗi khi được đề nghị.
Gilles Bragard - sáng lập viên Club des Chefs des Chefs - một tổ chức ẩm thực có các thành viên chuyên nấu ăn cho nguyên thủ quốc gia và hoàng gia khắp thế giới - cho biết, Tổng thống Putin cũng có những người nếm thử đồ ăn để đảm bảo ông không bị ngộ độc.
“Người nếm thử đồ ăn vẫn hiện diện tại Điện Kremlin. Ở đó, một bác sĩ sẽ kiểm tra mọi món ăn với đầu bếp", ông Bragard chia sẻ với tờ The Telegraph vào năm 2012.
VietBF @ Sưu tầm