Carrie Fisher thủ vai Leia công chúa trong bộ phim nổi tiếng thế giới Star Wars do Mỹ sản xuất đã qua đời, thọ 60 tuổi. Vào tuần trước, ngày 23 tháng 12 năm 2016, công chúa bị nhồi máu cơ tim khi đang ở trên một chuyến bay từ London tới Los Angeles. Con gái của công chúa Leia là Billie Lourd đã gửi thông báo nhấn mạnh rằng mẹ cô đã qua đời vào sáng ngày 27 tháng 12 năm 2016. Công chúa qua đời thật sự là một tin sốc với người thân, đồng nghiệp và vô vàn fan hâm mộ trên toàn thế giới của công chúa vì không ai nghĩ cô có thể ra đi nhanh như vậy.
Vào sáng thứ ba, khoảng 9 giờ địa phương, tại Los Angeles công chúa Leia đã trút hơi thở cuối cùng. Vài ngày trước, trên chuyến bay, công chúa Leia bị bệnh tim và ngất xỉu. Nhưng may mắn trên phi cơ có một bác sĩ đã giúp công chúa trở lại bình thường. Đáng tiếc vài ngày sau đó công chúa đã mất. Con gái của Leia là Billie Lourd chia sẻ: "Cả thế giới yêu thương và tất cả mọi người sẽ rất nhớ Công chúa Leia. Thay mặt cho gia đình cám ơn tất cả các bạn, vì những lời chia buồn và những lời cầu nguyện tốt đẹp cho công chúa Leia".
Carrie Fisher đã được sinh ra ngày 21 tháng 10 năm 1956, cha là ca sĩ Eddie Fisher và mẹ là nữ diễn viên Debbie Reynolds . Mẹ cô là một ngôi sao lớn từ những năm năm mươi, mẹ cô đóng vai nữ chính trong bộ Ca hát nhạc huyền thoại trong mưa.
Công chúa Leia Organa , sau này được biết đến là Chỉ huy Leia Organa, là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong loạt sử thi Star Wars. Nhân vật này lần đầu tiên được giới thiệu trong bộ phim Star Wars 1977, do nữ diễn viên Carrie Fisher thủ vai. Leia là công chúa của hành tinh Alderaan, một thành viên của Galactic Empire và là gián điệp của phe Rebel Alliance. Cô chống lại sự chuyên chế của Darth Vader và đem đến sự hủy diệt cho Ngôi Sao Chết thứ nhất. Trong phần The Empire strike back, cô chỉ huy một căn cứ của phe Nổi dậy, và yêu một tên buôn lậu Han Solo. Trong Return of the Jedi, cô chỉ huy chiến dịch cứu Han khỏi tay Jabba the Hutt, và được hé lộ rằng mình là con của Darth Vader, và là em gái sinh đôi của Luke. Trong bộ ba triology trước, mẹ của cô là Nghị sĩ của Naboo đã chết khi sinh ra 2 đứa bé sinh đôi, là Luke và Leia. Sau đó cô được gửi cho gia đình Organa nuôi nấng. Trong The Force Awakens (2015), Star Wars phần 7, cô giữ vai trò là chỉ huy của phe Kháng chién chống lại các hành vi nổi dậy của Tổ chức Thứ nhất.

Là một trong những nhân vật nổi tiếng của Star Wars, cô được coi là nữ biểu tượng của thập niên 80 và là hình mẫu của các nữ anh hùng phiêu lưu khác. Cô xuất hiện trong nhiều phương tiện truyền thông khác như: đồ chơi, TV,... Kiểu tóc '"cinamon buns" trong Star Wars (1977) và bộ Bikini bằng thau trong Return of the Jedi (1997) của cô đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Cô được coi là biểu tượng của thập niên 1980, nữ anh hùng, và là một ví dụ về quyền lực của người phụ nữ. Leia được chọn bởi tờ Empire đứng thứ 89 trong số các nhân vật vĩ đại trên phim ảnh,và IGN xếp cô thứ 8 trong top các anh hùng Star Wars. UGO Networks xếp cô là một trong anh hùng tốt nhất mọi thời đại vào năm 2010.

Leia với kiểu tóc độc đáo trong bộ phim gốc được biết đến với tên gọi "Bánh doughnut" hoặc "Cinamon buns", và nó là biểu tượng của nhân vật và sê-ri.

Bộ trang phục nô lệ "bikini kim loại" của công chúa Leia khi bị bắt bởi Jabba the Hutt ở đầu phim Return of the Jedi-làm từ thau và được đặt tên là "Bikini Kim Loại" hoặc "Bikini Vàng"-ngay lập tức đã biến nhân vật (và Fisher) trở thành "một Biểu tượng sex của thời đại", nổi tiếng với các bức áp phích pin-up, và được giao bán sau đó là cosplay.

Harrison Ford sốc và chia buồn:"Công chúa Leia, Carrie duy nhất và không thể có ai lặp lại được, cô ý thật tuyệt vời, thân thiện, vui tính và dũng cảm. Cô ý sống rất tự tin. Tôi xin chia buồn với con gái của công chúa cô Billie, mẹ công chúa bà Debbie, anh trai công chúa ông Todd và vô số bạn bè của công chúa. Tất cả chúng ta sẽ thiếu vắng và nhớ công chúa Leia."