Tướng Shoigu gọi QĐ Nga là "đỉnh nhất": Chuyên gia lập tức nói một câu ai cũng tâm đắc! Nga có những chiến thuật khá hay, khác với "lấy thịt đè người" trong quá khứ, không dựa trên số đông mà dựa trên tốc độ,
Tuyên bố đầy tự tin của tướng Shoigu
Tướng Sergei Shoigu đã có lời nhận xét đầy tự tin về sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Nga trong cuộc họp thượng đỉnh Bộ Quốc phòng có sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin hôm 22/12.
Ông Shogui đã không ngại ngần ca ngợi lực lượng quân sự Nga là một trong những lực lượng hàng đầu thế giới.
Ngay sau tuyên bố của ông Shoigu, giới chuyên gia cũng gật đầu thừa nhận lời khen đầy tự hào của Bộ trưởng Quốc phòng Nga không hề tự mãn.
"Nhìn chung, quân đội Nga có thể coi là một lực lượng linh hoạt, nhanh nhẹn, sẵn sàng hành động nhanh. Đó là một phẩm chất rất tốt. Điều đó hoàn toàn giúp quân đội Nga trở thành một trong những lực lượng tốt nhất trong thế giới", Tiến sĩ Michele Groppi, giảng viên bộ môn những thách thức trong trật tự quốc tế tại Khoa Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College, London, đánh giá.
Hơn nữa, quân đội Nga đã trải qua một quá trình hiện đại hóa, Groppi lưu ý:
"Họ có vũ khí, trang thiết bị tốt hơn", học giả nói. "Nga có những chiến thuật khá hay, không dựa trên số đông giống như trong quá khứ mà dựa trên tốc độ, phản ứng và những thứ đại loại như vậy. Tôi tin đó là những điều mang đến khả năng cạnh tranh".
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh lực lượng vũ trang Nga chiếm vị trí hàng đầu thế giới về mức độ hiện đại mặc dù xếp thứ 9 về chi tiêu quốc phòng.
Ông chỉ ra rằng quân đội và hải quân Nga được trang bị vũ khí hiện đại ở mức 71,2%, trong khi tỷ lệ vũ khí hiện đại trong bộ ba hạt nhân của Nga đã tăng lên mức kỷ lục trong lịch sử là 89,1%.
Hội nghị thượng đỉnh Bộ Quốc phòng Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Washington về vấn đề Ukraine đang tăng cao. Trước đây, Mỹ và các đồng minh châu Âu của NATO đã suy đoán về cái gọi là kế hoạch tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine của Nga, điều mà Moscow kiên quyết bác bỏ là vô căn cứ.
Trong cuộc trò chuyện cấp cao giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Tổng thống Mỹ đã vạch ra danh sách các biện pháp trừng phạt chống Nga trong trường hợp leo thang quân sự ở Ukraine.
Tuy nhiên, ông Putin cảnh báo người đồng cấp không nên đổ lỗi cho Nga và ám chỉ các nỗ lực bành trướng của NATO trước "ngưỡng cửa nhà" Nga.
"Tôi tin rằng hậu quả của vụ nổ tiềm tàng giữa hai bên sẽ rất tàn khốc", chuyên gia quốc phòng nhấn mạnh, bày tỏ hy vọng rằng một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa lực lượng vũ trang Nga và Mỹ-NATO sẽ không bao giờ xảy ra.

Chuyên gia Groppi cho rằng khái niệm "phạm vi ảnh hưởng" trong khu vực của Nga gần đây đã bị giới lãnh đạo NATO và Mỹ coi thường.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi đầu năm tuyên bố Mỹ sẽ không công nhận "vùng ảnh hưởng" của Nga trong khu vực lân cận thời hậu Xô Viết, gọi đó là dĩ vãng.
Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 1/12 tuyên bố "Nga không có quyền thiết lập vùng ảnh hưởng".
Phát biểu này được đưa ra nhằm đáp trả lời cảnh báo của Moscow rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine và Gruzia cũng như sự mở rộng quân sự của NATO trong không gian hậu Xô Viết là "lằn ranh đỏ" đối với Nga.
"Chúng ta phải hiểu Điện Kremlin muốn gì và tại sao họ lại nghĩ về điều đó. Tôi cho rằng họ có thể tạo ra sự cân bằng. Mọi thứ đang được cải thiện và chúng ta không nên khiêu khích lẫn nhau", chuyên gia Groppi cho hay.
Phòng thủ "vững như tường thành"
Chi tiêu an ninh quốc gia của Nga dự kiến cho năm 2021 ước tính vào khoảng 3,1 nghìn tỷ rúp (khoảng 41,9 tỷ USD) - ít hơn đáng kể so với 778 tỷ USD của Lầu Năm Góc.
Tuy nhiên, nhiều công việc đã được thực hiện trong những năm gần đây nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Nga, theo tướng Shoigu.
Đặc biệt, một trung đoàn hàng không riêng biệt đã được thành lập trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, trang bị máy bay MiG-31 mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.
Bốn máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS hiện đại hóa đã được bàn giao cho quân đội; các trung đoàn tên lửa phòng không mới được thành lập, bên cạnh 151 hạng mục thiết bị hàng không mới và hiện đại đã được chuyển giao.
Trong khi đó, lực lượng phòng không đã tiếp nhận hơn 30 loại vũ khí, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không S-400 và S-350. Theo ông Shoigu, quân đội Nga đã bắt đầu tiếp nhận các máy bay không người lái trinh sát và tấn công Inokhodets (Orion) và Forpost.
Ngoài ra, các thử nghiệm của Sokol Altius, một phương tiện bay chiến đấu không người lái tầm trung, thời gian hoạt động dài, cũng đã được hoàn thành.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu vượt âm trên biển Zircon đã kết thúc thành công, đồng thời cho biết quá trình chuyển giao hàng loạt hệ thống này cho lực lượng vũ trang Nga sẽ bắt đầu vào năm 2022.
Dự kiến, số lượng tàu trang bị tên lửa tầm xa độ chính xác cao của Nga sẽ tăng 30% vào năm 2026, trong khi số lượng các tàu trang bị tên lửa hành trình các loại sẽ tăng gấp đôi.
VietBF@ sưu tập