Ca sĩ Thế Sơn là một giọng nam cao vững vàng của trung tâm Thúy Nga, đã hoạt động âm nhạc rất bền bỉ và thành công. Được trời phú cho chất giọng thật nam tính, anh không ngừng trau dồi rèn luyện để luôn đạt được phong độ biểu diễn tốt nhất, cũng như có những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho fan hâm mộ của mình. Nhân dịp sẽ góp mặt trong show nhạc Trần Thiện Thanh của Quỹ cộng đồng Thời Báo tại Toronto, Thế Sơn dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn thân mật.
Vân Trang : Được biết anh Thế Sơn vừa đi châu Âu về rất bận rộn, rất cám ơn anh đã dành thời gian cho Thời Báo.
Thế Sơn : Rất vinh dự được chia sẻ với bạn đọc Thời Báo qua cuộc phỏng vấn này.
VT: Xin anh cho biết sơ lược về quá trình hoạt động âm nhạc trước khi sang hải ngoại.
TS : Sơn thi vào nhạc viện Sài Gòn năm 1985 và hoàn thành 4 năm chương trình trung cấp thanh nhạc. Sau đó, Sơn học tiếp 2 năm đại học nữa rồi mới dừng để chuẩn bị định cư ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ khi bước chân vào trường là Sơn đã tham gia sinh hoạt văn nghệ ở khắp các tụ điểm Sài Gòn, cũng như tham gia nhiều chương trình của các đoàn nghệ thuật và lên ti vi.
VT : Bài hát đầu tiên anh được khán giả yêu mến là nhạc phẩm nào?
TS: Đó là bài “Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ” của nhạc sĩ Quốc Dũng. Sau đó, vào đầu thập niên 90, Thế Sơn có trình diễn song ca cùng với ca sĩ Thủy Tiên, Phương Thảo và cũng dành được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.
VT: Vậy thời gian nào anh định cư tại Hoa Kỳ ?
TS: Tháng 3 năm 1994, Thế Sơn cùng gia đình sang Hoa Kỳ theo diện HO tại thành phố San Jose, phía Bắc Cali.
VT: Xin anh cho biết những bước
đầu khi hoạt động tại hải ngoại?
TS: Khi mới qua, Sơn đã đi hát tại các club của thành phố San Jose. May mắn đến với Sơn khi trung tâm Thúy Nga có lời mời xuất hiện trên cuốn Paris By Night số 29. Sơn vẫn còn nhờ bài hát đầu tiên trên DVD đó là bài hát “ Tình thư của lính”, một sự mở đầu tốt đẹp cho chặng đường nghệ thuật của Sơn tại hải ngoại. Vào thời điểm đó, trung tâm muốn Sơn hát dạng nhạc quê hương trữ tình, và Sơn đã thu các CD chung với chị Hương Lan, Hoàng Lan, Như Quỳnh, Mỹ Huyền… Thú thật, lúc đó nhạc trữ tình không phải là thế mạnh của Sơn, nhưng đó lại là một thử thách mới và có nhiều điều để học hỏi, nên Sơn không ngại mà quyết tâm chinh phục cho bằng được.
VT: Đến khi nào thì anh quay lại đúng dòng nhạc sở trường của mình?
TS: Đến khi trung tâm Thúy Nga đã có nhiều nam ca sĩ hát nhạc quê hương, Sơn quyết định quay lại những thể loại nhạc vốn hợp với mình từ trước như nhạc thính phòng, nhạc Rock … Sơn thấy sự chuyển hướng này rất đúng lúc, hợp với yêu cầu của khán giả cũng như khiến mình đạt được nhiều thành công hơn

VT: Đối với loại nhạc này, những nhạc phẩm nào khiến anh được khán giả yêu cầu nhiều nhất.
TS: Khi đi trình diễn, các bài hát Tiền, Trở Về Cát Bụi, Tình Thư Của Lính … mà những bài được khán giả yêu thích. Sau đó, các bài hát Chiều Hoang, Hoang Vu, Hận Đồ Bàn cũng là những nhạc phẩm được Sơn biểu diễn thường xuyên trong các chương trình live. Đặc biệt, Sơn có tập hợp một liên khúc nhạc tình nổi tiếng để thay đổi màu sắc và tạo không khí sôi động cho tiết mục của mình.
VT: Một điều thú vị là khán giả được thưởng thức Thế Sơn hát vọng cổ mới đây, xin anh chia sẻ đôi điều.
TS: Ồ, đây cũng là một bất ngờ thú vị khi Sơn tham gia trích đoạn tân cổ Quán Gấm Đầu Làng và vào vai Lưu Bình, Hương Thủy vào vai Châu Long, không ngờ được khán giả ngợi khen. Đôi khi mình thay đổi cho vui và cũng để tìm hiểu thêm những khả năng của bản thân.
VT: Ngoài đam mê ca hát, anh có những sở thích nào.
TS: Sơn đặc biệt mê bộ môn cờ tướng, và có thể nói là ghiền nữa, mỗi khi gặp “kỳ phùng địch thủ” là có thể chơi quên ăn quên ngủ. Ngoài ra, trồng cây cảnh, nuôi chim chóc cũng là những sở thích của Sơn.
VT: Tham gia chương trình nhạc Trần Thiện Thanh lần này, anh sẽ trình diễn những bài hát gì?
TS: Sơn muốn giữ bí mật tên các nhạc phẩm ấy để dành sự bất ngờ cho khán giả, chỉ xin chia sẻ đó sẽ là những bài hát về lính. Bởi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nổi tiếng có các bài hát về lính đã đi vào lòng người từ trước đến nay. Ông có những người bạn thân tử chiến khi đánh trận nên cảm xúc của ông đưa vào nhạc rất chân thực. Sơn hy vọng khán giả sẽ hài lòng với phần trình diễn này.
VT: Cám ơn anh đã dành thời gian cho Thời Báo, và hẹn gặp anh vào tháng 7 trong show nhạc.
TS: Xin chào và hẹn gặp lại các khán giả thân thương của Thế Sơn tại Toronto.
TB