- Kể từ vụ việc làm ăn bê bối của Phòng khám Việt Hải bị phát giác, Phòng khám Maria bị lên án chữa bệnh giá cao, không hiệu quả… cho đến việc một số phòng khám Việt lộ diện các bác sỹ Trung Quốc không giấy phép chữa trị… đã khiến không ít người phân vân, thắc mắc.
Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Châu, Bác sỹ Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội: Đôi bên cùng có lợi!
Hiện nay, có không ít các phòng khám do bác sỹ người Việt Nam đứng ra mở, nhưng thực chất những người trực tiếp khám chữa bệnh lại là các bác sỹ người Trung Quốc. Hiện trạng này thật ra không phải mới mà đã có từ 2-3 năm nay, kể từ khi rất nhiều phòng khám Đông y Trung Quốc phải đóng cửa do làm ăn thất bát và rất nhiều bác sỹ Trung Quốc sang Việt Nam để hành nghề.
Tại sao các bác sỹ Trung Quốc phải ẩn dật, đội lốt các phòng khám Việt Nam để hoạt động? Theo ý kiến cá nhân tôi thì trước khi bị bệnh nhân kêu ca, báo chí phản ánh về việc các phòng khám Đông y Trung Quốc làm ăn không uy tín, chữa bệnh không khỏi mà thu phí rất cao… Đó là lúc những bác sỹ người Trung Quốc mở phòng khám và hành nghề danh chính ngôn thuận. Nhưng kể từ lúc lượng bệnh nhân giảm đi đáng kể thì họ đã nghĩ ra việc liên kết với các bác sỹ Việt Nam (hoặc cũng có thể là các bác sỹ Việt Nam chủ động liên kết với các bác sỹ người Trung Quốc) để mở phòng khám và hoạt động trên nguyên tắc cả 2 bên cùng có lợi.
Phiếu xét nghiệm của một bệnh nhân tại Phòng khám Maria - phòng khám có bác sỹ Trung Quốc hành nghề ẩn mặt.
Về cái lợi của các bác sỹ Trung Quốc, theo tôi có thể thấy ngay đó là họ có thể làm việc thoải mái, có thu nhập cao, ổn định như trước kia mà họ không cần lo lắng về các thủ tục hành chính tại Việt Nam, không lo bị đổ tiếng lừa đảo, móc túi… Còn cái lợi của bác sỹ người Việt Nam là chỉ chịu trách nhiệm quản lý, giấy tờ, thủ tục nhưng bù lại họ có cái mác là phòng khám gồm các bác sỹ người nước ngoài và tha hồ PR, quảng cáo trang thiết bị hiện đại, chữa được bệnh này, bệnh kia… và nghiễm nhiên, phí điều trị cho bệnh nhân sẽ cao hơn hẳn so với các phòng khám của toàn bác sỹ Việt Nam. Sẵn tâm lý sính ngoại của người Việt Nam ta, đặc biệt là của một số bộ phận có đời sống cao thì việc chạy theo các phòng khám có bác sỹ nước ngoài là rất nhiều, cũng vì thế nguồn thu của họ là không nhỏ, và sự liên kết, chia chác này là hoàn toàn có lợi cho cả đôi bên.
Thêm một lý do nữa để lý giải tại sao một số bác sỹ Trung Quốc phải hành nghề ẩn mặt tại các phòng khám Việt Nam là do họ không có giấy phép hành nghề. Bên cạnh một số bác sỹ có bằng cấp, được cấp phép khám chữa bệnh thì cũng có một bộ phận bác sỹ không có giấy phép hành nghề hay còn gọi là bác sỹ “chui”. Nếu thuê những bác sỹ này thì phí sẽ rẻ hơn nhiều và bản thân những bác sỹ Trung Quốc chưa được cấp giấy phép tại Việt Nam cũng muốn có việc làm, có thu nhập nên họ cũng nhanh chóng tìm đến để chấp nhận hợp tác.
Phòng khám Việt Hải mới bị phát giác và xử phạt vì nhiều lỗi vi phạm, trong đó có sử dụng bác sỹ người Trung Quốc không có giấy phép hành nghề.
Theo suy nghĩ của tôi thì có 2 lý do như vậy. Nhưng nói như thế không có nghĩa là phòng khám nào có bác sỹ Việt Nam, bác sỹ Trung Quốc đều là xấu, là móc túi, lừa đảo bệnh nhân. Có rất nhiều bệnh viện, phòng khám có đội ngũ bác sỹ Việt – Trung có chuyên môn giỏi, có y đức, đặc biệt là các bệnh viện Y học cổ truyền như chúng tôi vẫn luôn đón nhận nhiều bác sỹ Trung Quốc về trao đổi, khám, chữa bệnh rất hiệu quả.
Suy cho cùng, có bị lừa đảo hay không, bị móc túi hay không đều phụ thuộc vào cái nhìn tỉnh táo của người bệnh. Môi trường nào cũng có người tốt, người xấu, quan trọng là những người bệnh nên suy nghĩ thấu đáo, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định điều trị ở nơi nào. Lời khuyên của tôi là các bạn nên điều trị tại các bệnh viện Nhà nước hoặc tư nhân có uy tín. Phí điều trị luôn được niêm yết và cũng có rất nhiều bác sỹ giỏi làm việc ở đây, chứ không cứ các bệnh viện, phòng khám tư nhân hiện đại mới có bác sỹ giỏi…
Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội: Phòng khám Maria trước đây đã hai lần bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xử phạt.
Trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay, có khoảng 12 cơ sở, phòng khám bệnh có yếu tố nước ngoài (đa phần do người Việt đứng tên, có bác sĩ người nước ngoài hành nghề). Mới đây, Thanh tra Sở đã tạm đình chỉ hành nghề 2 bác sĩ người nước ngoài khám chữa bệnh về sản phụ khoa, trĩ vì hành nghề khi chưa có giấy phép.
Riêng Phòng khám Maria trước đây đã hai lần bị Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xử phạt. Trong đó một lần vì quảng cáo quá mức cho phép, quảng cáo không đúng với nội dung hành nghề và lần xử phạt khác do sử dụng bác sĩ nước ngoài hành nghề không phép.
Phòng khám Maria đã bị nhiều bệnh nhân tố giác vì chữa bệnh không hiệu quả, thu phí quá đắt.
Cũng vì việc thu giá ngất ngưởng này mà mới đây, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã mời Phòng khám Maria lên làm việc, yêu cầu chấn chỉnh lại hoạt động. Nếu kiểm tra lại mà vẫn vi phạm thì sẽ có hình thức xử lý nặng hơn như tước giấy phép hành nghề, rút số đăng ký kinh doanh...
Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Sở y tế đã tiến hành kiểm tra một số phòng khám có yếu tố nước ngoài trên địa bàn. Lỗi thường gặp là sử dụng bác sĩ, kỹ thuật chưa được cơ quan nhà nước cấp phép, nội dung quảng cáo không đúng hoặc vượt quá nội dung được cấp phép... Cá biệt, có nơi sử dụng bác sĩ nước ngoài, kê đơn thuốc không có tiếng Việt.
Nhằm duy trì việc thực hiện nghiêm các quy định về hành nghề y dược tư nhân, chấn chỉnh các hoạt động của những phòng khám có người nước ngoài trên địa bàn Thủ đô, thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục thanh, kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm theo Nghị định 45 của Chính phủ. Đối với các phòng khám sai phạm nhiều lần, sẽ bị tước giấy phép hành nghề...
Bác sĩ Trương Thìn, nguyên Viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TP.HCM: Cần phải giải quyết ngay tình trạng này!
Bộ Y tế, Sở Y tế cần giải quyết ngay tình trạng này, không thể để như thế được nữa. Là người trong nghề, chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nếu cơ quan quản lý không chấn chỉnh quyết liệt thì tình trạng này sẽ vẫn tồn tại, và lực lượng “bác sĩ” đông y Trung Quốc còn sang đây nhiều hơn nữa, họ sẽ tìm nhiều cách để mở được phòng khám. Ở đây tôi chưa nói về chất lượng thuốc của họ - là lĩnh vực còn nhiều vấn đề, kinh khủng lắm”.
Lương y Trần Khiết, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Y lý cổ truyền, Giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM, người đã có hơn 60 năm trong nghề, nay đã ngoài 90 tuổi bày tỏ những bức xúc trên báo Thanh Niên:
Chúng tôi cảm thấy rất xấu hổ!
“Chúng tôi là những người trong nghề nên cảm thấy rất bức xúc. Bức xúc vì người bệnh trong nước bị lừa gạt rất tội nghiệp, bức xúc vì các phòng khám này nhởn nhơ sai phạm, mục đích họ sang đây chỉ để bán thuốc. Bức xúc vì cơ sở có “bác sĩ” Trung Quốc trực tiếp khám bệnh kê toa, nhưng không có bằng cấp chuyên môn, vậy mà không bị đóng cửa... là không thể chấp nhận được.
Không bằng cấp, không chứng chỉ hành nghề thì phải đóng cửa ngay, không phải chần chừ, vì rất nguy hiểm cho người bệnh. Càng phạt tiền, thì họ càng bóc lột lại người bệnh bằng... bán thuốc. Thậm chí nhiều phòng khám đã bị phạt nhiều lần vẫn ngang nhiên sai phạm. Tôi đã từng tiếp xúc với một số người, thấy lực lượng khám bệnh của họ sang đây bừa bãi lắm, qua Việt Nam chủ yếu thuê mướn bằng cấp của những người trong nước để mở phòng khám, nhằm vào bán thuốc.
Bình quân một thang thuốc ở Việt Nam cao lắm cũng chỉ 50-60 ngàn đồng, không có ai mà bán giá trên trời như những phòng khám đông y Trung Quốc như vậy cả. Người thầy thuốc đàng hoàng, không ai gạ bệnh nhân phải đặt cọc tiền mua thuốc cho bằng được như kiểu các phòng khám Trung Quốc tại TP.HCM”
Duyên Duyên
theo phunutoday