Nhật Bản quyết vượt qua 'Cuộc chiến hạt nhân'
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan hôm qua (1/4) tuyên bố ông sẽ làm mọi điều có thể trong quyền hạn và khả năng của mình để đưa nước Nhật vượt qua thảm hoạ khủng khiếp nhất mà nước này đang phải hứng chịu kể từ Thế chiến thứ II đến nay.
Phát biểu trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, Thủ tướng Kan cho biết: cuộc chiến vượt qua thảm hoạ hạt nhân ở Fukushima sẽ là một cuộc chiến trường kỳ, tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng rằng Nhật Bản sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến này.
“Tôi đã chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ để khắc phục sự cố ở nhà máy hạt nhân Fukushima và tôi tin tưởng chúng tôi sẽ chiến thắng”, Thủ tướng Naoto Kan tuyên bố.
“Chúng tôi không thể nói rằng đã ổn định được tình hình trong nhà mày này, thế nhưng chúng tôi đang chuẩn bị mọi tình huống để sớm làm được điều đó”, ông nói thêm.
Thủ tướng Kan cũng trấn an người dân rằng, lượng phóng xạ rò rỉ từ nhà máy Fukushima số 1 sẽ không ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân, một khi chính phủ vẫn theo sát tình hình.
Ông nói: “Một khi các quan sát viên của chính phủ vẫn giám sát chặt chẽ tình hình, thì sức khoẻ người dân sẽ không bị ảnh hưởng. Tại Nhật, chúng tôi đã yêu cầu người dân tuân theo những nguyên tắc cần thiết của các chuyên gia tư vấn phóng xạ. Nếu làm được, thì sức khoẻ của người dân sẽ không hề bị ảnh hưởng”.
Cũng trong cuộc họp báo, Thủ tướng Kan cho biết chính phủ Nhật sẽ cân nhắc việc liệu có mở rộng vùng sơ tán ra xa hơn hay không.
Trước đó, Cơ quan năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã kêu gọi Nhật Bản mở rộng vùng sơ tán ra khỏi bán kính 20 km cách nhà máy Fukushima , đồng thời yêu cầu sơ tán toàn bộ dân của ngôi làng Iitate, cách nhà máy Fukushima 40 km về phía tây bắc ra khu vực xa hơn. IAEA cho biết, họ đã dò thấy một mức phóng xạ rất cao trong không khí, đất và nước biển ở ngôi làng này.
Trong một nỗ lực nhằm đưa cả nước Nhật vượt qua thảm hoạ hạt nhân, Thủ tướng Kan cũng đã kêu gọi Tập đoàn điện lực TEPCO, đơn vị điều hành nhà máy Fukushima số 1 hãy cố gắng hơn gấp bội lần để khắc phục sự cố hạt nhân, và rằng chính phủ Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm lo cho các khoản bồi thường khổng lồ nều cần thiết.
Thủ tướng nói: “Nếu nỗ lực cứu nhà máy vượt quá khả năng tài chính của TEPCO, chính phủ sẽ có trách nhiệm giúp đỡ TEPCO vượt qua khó khăn này”.
Thủ tướng Kan đến thăm vùng thảm hoạ hạt nhân
Trong một diễn biến liên quan khác, Thủ tướng Nhật hôm nay (2/4) đã lên đường đến khu vực thảm hoạ, nơi các công nhân đang dũng cảm đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới kể từ thảm hoạ Chernobyl .
Ông Naoto Kan dự kiến đến thăm một trung tâm thể thao nay đã biến thành một căn cứ cho lực lượng quân sự, lực lượng cứu hoả và các kỹ sư đang làm việc ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I.
Chuyến thị sát khu vực thảm hoạ của ông Kan diễn ra khi cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản yêu cầu Cơ quan Điện lực Tokyo (TEPCO) xem lại các con số đo lường phóng xạ mới nhất quanh nhà máy Fukushima, vì nghi ngờ những số liệu đưa ra là quá cao.
Trong diễn văn đọc tại quốc hội hôm qua, Thủ tướng Naoto Kan chỉ trích công ty điều hành nhà máy là Công ty Điện lực Tokyo về việc không có sự phòng ngừa thỏa đáng đối với tai họa sóng thần. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nhật Bản trấn an công chúng là không có sự nguy hiểm về nhiễm phóng xạ bên ngoài phạm vi di tản 20 kilomét quanh nhà máy.
Hôm qua, Mỹ tuyên bố sẽ gửi hai trong số các bơm lớn nhất thế giới tới Nhật Bản để giúp làm nguội các lò phản ứng hạt nhân quá nóng.
Chiến dịch tìm kiếm nạn nhân quy mô lớn
Hàng nghìn sỹ quan của Lực lượng Tự vệ Nhật Bản và binh lính Mỹ hôm qua (1/4) đã “xung trận” bắt đầu một chiến dịch mới quy mô lớn để tìm kiếm các thi thể vẫn còn mất tích.
Khoảng 8000 lính phòng vệ và 7000 binh lính Mỹ đã được huy động để tham gia chiến dịch này. Trong khi đó, 120 máy bay và 65 tàu quân đội sẽ được triển khai trong 3 ngày để dò tìm những thi thể nạn nhân còn mất tích trên các vùng bờ biển và ngoài khơi những khu vực có nhiều nhà, cơ quan, trường học bị sóng thần cuốn trôi.
Theo thống kê mới nhất của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đưa ra hôm qua, tính đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được 11.620 thi thể nạn nhân, tuy nhiên 16.464 người vẫn còn mất tích.
Cũng trong ngày hôm qua, các nhà chức trách thuộc tỉnh Fukushima cho biết, cảnh sát chưa thể thu nhặt được 1000 thi thể trong vùng cấm quanh nhà máy hạt nhân Fukushima vì lo ngại những thi thể này bị nhiệm xạ ở mức rất cao sau khi chết vì sóng thần.
Các nhà chức trách lo ngại rằng, các nhân viên cứu hộ, bác sỹ, và gia đình nạn nhân có thể bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức cao khi tiếp xúc với những thi thể này.
Đồng thời, các nhà chức trách Nhật Bản cũng đang rất bối rối khi không biết sau khi thu lượm những thi thể này thì phải xử lý thế nào bởi nếu chôn cất họ dưới đất thì lo ngại phóng xạ từ thi thể họ sẽ phát tán trong đất. Còn nếu hoả thiêu thì cũng lo ngại, phóng xạ khuyếch tán trong không khí.
Đan Khanh - (tổng hợp)
(VnMedia)