Donald Trump biết rằng không có cơ hội nào để đạt được một thỏa thuận hòa bình khả thi khi Volodymyr Zelensky đến thăm Nhà Trắng vào thứ Hai, cựu chủ tịch ủy ban quốc phòng Tobias Ellwood đã cảnh báo. Và Tổng thống Ukraine đang bị "dàn xếp để thất bại" bởi người đồng cấp Hoa Kỳ, người cũng đã bị Vladimir Putin "thao túng" trong hội nghị thượng đỉnh cấp cao của họ vào thứ Sáu, cựu sĩ quan quân đội Anh tuyên bố.
Ông Ellwood nói: "Tôi thấy Trump cố tình dàn xếp để thất bại để rồi ông ta có thể bỏ đi và nói, 'Tôi đã cố gắng, nhưng họ không muốn hợp tác.'" Cựu nghị sĩ đại diện cho Bournemouth East đã vẽ nên một bức tranh về một hội nghị thượng đỉnh bị chi phối bởi các động thái chiến lược hơn là sự ủng hộ cụ thể cho Ukraine. Ông nói với Express.co.uk: “Mọi người đều nghĩ rằng, ‘ôi trời ơi, Putin chẳng phải đã làm rất nhanh, trải thảm đỏ, bắt tay với tổng thống Mỹ và bằng cách nào đó, rồi bỏ đi mà không hề đồng ý ngừng bắn, chứ đừng nói đến thỏa thuận sao?’
“Nhưng Trump không ngu ngốc, và ông ấy biết rằng mình đang phải đối mặt với tất cả những lời hứa đã đưa ra. Và tôi đang nhìn vào bức tranh toàn cảnh, năm hoặc sáu nước cờ tiếp theo.
“Và tôi thấy Trump cố tình sắp đặt để điều này thất bại để rồi ông ấy có thể bỏ đi và nói, ‘Nghe này, tôi đã đưa các bên liên quan đến bàn đàm phán. Tôi đã làm căng thẳng. Họ không muốn hợp tác. Tôi sẽ rời khỏi đây.'”
Thái độ của ông Trump sẽ là ông ấy đã “làm hết sức mình” nhưng giờ ông ấy sẽ “chăm sóc nước Mỹ”, ông Ellwood gợi ý - có thể bằng cách thực hiện một số thỏa thuận với Nga.
Ông Ellwood, hiện là Nghiên cứu viên Xuất sắc tại Viện Quân chủng Hoàng gia Anh, đã chỉ trích gay gắt cách tiếp cận ngoại giao của chính quyền Trump.
Ông giải thích: “Với đề nghị mà Trump đang đưa ra, Zelensky không thể nào đồng ý được, bởi vì đó là sự xoa dịu.
“Ông ấy là tổng thống, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ muốn trở thành vị tổng thống trao một phần năm đất nước cho một kẻ bắt nạt, để rồi kẻ bắt nạt đó lại tái vũ trang, tập hợp lại và làm lại tất cả.”
Ông cũng nhấn mạnh thêm về việc thiếu các nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm trong chính quyền hiện tại.
Đề cập đến nhiệm kỳ đầu tiên của phóng viên tờ New Yorker tại Nhà Trắng, ông Ellwood nói: “Trump 1.0 thực chất là nghệ thuật lãnh đạo của nước Mỹ, nghệ thuật lãnh đạo truyền thống của Mỹ. Trong và xung quanh Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao, có những nhà ngoại giao tài năng, dày dạn kinh nghiệm, có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh, đảm bảo mọi chi tiết được sắp xếp trước và tất cả sẽ đạt được kết quả.
"Và với Trump 2.0, ông ta đã mang theo đội ngũ bạn bè, đối tác, đối tác của riêng mình, chủ yếu là về bất động sản, và họ đơn giản là không có kinh nghiệm để làm bất cứ điều gì trong số này."
Ông cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng của cách tiếp cận này, nói rằng: "Họ sẽ không thách thức Trump - tất cả họ đều ủng hộ tầm nhìn của ông ấy, nghĩa là, giờ đây ông ấy nhận ra mình đang ở giữa một tảng đá và một nơi khó khăn, vì vậy ông ấy đang buộc Zelensky phải thất bại.
"Và điều đó khiến Anh và châu Âu rơi vào tình thế rất khó khăn, bởi vì việc châu Âu và Mỹ không cùng chung quan điểm là một nơi rất nguy hiểm. Chúng ta đã thấy điều đó trong Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai.
"Điều đã xảy ra là, Trump đã thiết lập một mối quan hệ tách biệt với Ukraine, đủ thân thiện để có một mối quan hệ giao dịch với Nga để họ có thể bắt đầu hợp tác kinh doanh."
Sau cuộc gặp tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, ông Trump được cho là đã chuyển từ việc ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Ukraine sang theo đuổi một thỏa thuận hòa bình toàn diện.
Hôm thứ Bảy, ông đã thảo luận về cuộc xung đột với các đồng minh châu Âu, lưu ý rằng Putin kiên quyết giữ Donetsk và Luhansk trong khi vẫn thể hiện sự cởi mở với việc đóng băng tiền tuyến ở Zaporizhzhia và Kherson. Ông Zelensky đã kiên quyết bác bỏ việc nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào ở Donbas.
Hội nghị thượng đỉnh đã để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, với các nhà lãnh đạo, bao gồm Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer, nhấn mạnh sự cần thiết phải có các đảm bảo an ninh vững chắc cho Ukraine và khẳng định biên giới không nên thay đổi bằng vũ lực.
Ông Putin mô tả các cuộc đàm phán là "thẳng thắn" và tránh đưa ra các cam kết chấm dứt thù địch, tiếp tục các cuộc tấn công dọc theo mặt trận dài 1.000 km.
Ông Zelensky ủng hộ một cuộc họp ba bên tiềm năng giữa Mỹ, Nga và Ukraine nhưng khẳng định các lệnh trừng phạt phải được tăng cường nếu Nga né tránh các cuộc đàm phán trung thực.
Các chuyên gia lưu ý rằng ông Trump đang gặp khó khăn trong việc gây ảnh hưởng đến Putin, người đang tìm kiếm lợi ích lâu dài, trong khi người Ukraine hướng tới hòa bình nhưng phải đối mặt với các mối đe dọa lãnh thổ.
|
|