Elon Musk đã phê thuốc ketamine, thuốc gây ảo giác, Adderall và thuốc lắc thường xuyên trong suốt chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump vào năm ngoái. Nhiều nguồn tin đưa tin rằng tỷ phú này đã sử dụng quá nhiều ketamine đến mức làm tổn thương bàng quang, một tác dụng phụ thường gặp khi sử dụng thường xuyên.
Theo một bức ảnh và nhiều nguồn tin, tờ New York Times đưa tin rằng Musk đã đi du lịch với một hộp thuốc chứa khoảng 20 loại thuốc khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở Adderall.
Musk luôn phê thuốc có thể giải thích một số "điểm kỳ quặc" mà người hâm mộ cho rằng ông là một thiên tài bị hiểu lầm. Bài phát biểu kỳ lạ, lắp bắp tại CPAC vào tháng 2? Cú nhảy kỳ lạ? Có thể có liên quan đến việc sử dụng thường xuyên các loại thuốc được đề cập ở trên.
Đây là người đàn ông giàu nhất thế giới. Ông ta đã sa thải mọi người và cắt giảm các chương trình mà không cần quan tâm tại DOGE. Ông ta đã cố gắng mua chuộc một cuộc bầu cử ở Wisconsin. Gần đây, ông ta đã có một đứa con khác với một người phụ nữ khác, trong khi Grimes lại tweet với ông ta trên X về đứa con của họ. Ông ta ca ngợi Hitler và vẫn đang cố gắng đến sao Hỏa, trong khi vẫn than vãn về nhiều công ty của mình đang "khổ sở". Việc ông ta là một người nghiện ma túy là điều không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng việc ông ta làm như vậy trong khi tác động rất lớn đến chính sách của tổng thống thì lại rất đáng lo ngại.
Khi Elon Musk trở thành một trong những đồng minh thân cận nhất của Donald J. Trump vào năm ngoái, dẫn đầu các cuộc biểu tình ồn ào và quyên góp khoảng 275 triệu đô la để giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, ông cũng sử dụng ma túy nhiều hơn nhiều so với trước đây, theo những người biết rõ về hoạt động của ông.
Việc sử dụng ma túy của ông Musk không chỉ dừng lại ở việc sử dụng thỉnh thoảng. Ông nói với mọi người rằng ông đã dùng quá nhiều ketamine, một loại thuốc gây mê mạnh, đến mức ảnh hưởng đến bàng quang của ông, một tác dụng đã biết của việc sử dụng lâu dài. Ông đã dùng thuốc lắc và nấm gây ảo giác. Và ông đã đi du lịch với một hộp thuốc hàng ngày chứa khoảng 20 viên thuốc, bao gồm cả những viên có dấu hiệu của chất kích thích Adderall, theo một bức ảnh chụp hộp thuốc và những người đã nhìn thấy nó.
Không rõ liệu ông Musk, 53 tuổi, có sử dụng ma túy hay không khi ông trở thành một nhân vật cố định tại Nhà Trắng trong năm nay và được trao quyền cắt giảm bộ máy hành chính liên bang. Nhưng ông đã thể hiện hành vi thất thường, xúc phạm các thành viên nội các, ra hiệu như một tên phát xít và trả lời không rõ ràng trong một cuộc phỏng vấn được dàn dựng.
Đồng thời, cuộc sống gia đình của ông Musk ngày càng trở nên hỗn loạn khi ông phải đàm phán về các mối quan hệ lãng mạn chồng chéo và các cuộc chiến pháp lý riêng tư liên quan đến đàn con ngày một đông của mình, theo các tài liệu và cuộc phỏng vấn.
Vào tối thứ Tư, ông Musk tuyên bố rằng ông sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình với chính phủ, sau khi than thở về việc ông đã dành quá nhiều thời gian cho chính trị thay vì kinh doanh.
Ông Musk và luật sư của ông đã không trả lời các yêu cầu bình luận trong tuần này về việc sử dụng ma túy và cuộc sống cá nhân của ông. Trước đây, ông đã nói rằng ông được kê đơn thuốc ketamine để điều trị chứng trầm cảm, dùng thuốc này khoảng hai tuần một lần. Và ông đã nói với người viết tiểu sử của mình rằng, "Tôi thực sự không thích dùng ma túy bất hợp pháp".
Nhà Trắng từ chối bình luận về việc sử dụng ma túy của ông Musk. Tại một cuộc họp báo với ông Trump vào chiều thứ Sáu, ông Musk đã được hỏi về phạm vi đưa tin của tờ New York Times. Ông đặt câu hỏi về độ tin cậy của tờ báo và bảo phóng viên "hãy tiếp tục".
Là một nhà thầu chính phủ lớn, công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông Musk phải duy trì lực lượng lao động không sử dụng ma túy và tiến hành xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên cho nhân viên. Nhưng theo những người thân cận với quá trình này, ông Musk đã nhận được cảnh báo trước về các cuộc xét nghiệm. SpaceX đã không trả lời các câu hỏi về những cảnh báo đó.
Ông Musk, người đã gia nhập vòng tròn thân cận của tổng thống sau khi kiếm được một khoản tiền lớn từ ô tô, vệ tinh và tàu vũ trụ, từ lâu đã nổi tiếng với những tuyên bố khoa trương và tính cách thất thường. Những người ủng hộ coi ông là một thiên tài lập dị với phong cách quản lý chặt chẽ là chìa khóa thành công của ông.
Nhưng năm ngoái, khi ông bước vào đấu trường chính trị, một số người biết ông lo lắng về việc ông thường xuyên sử dụng ma túy, thay đổi tâm trạng và ám ảnh về việc sinh thêm con. Lời kể về hành vi của ông này dựa trên các tin nhắn riêng tư mà tờ The Times thu thập được cũng như các cuộc phỏng vấn với hơn một chục người đã biết hoặc làm việc với ông.
Năm nay, một số người bạn lâu năm của ông đã từ bỏ ông, chỉ ra một số hành vi công khai của ông.
“Elon đã ngày càng vượt qua ranh giới của hành vi xấu của mình”, Philip Low, một nhà khoa học thần kinh và là bạn cũ của ông Musk, người đã chỉ trích ông vì hành động giống Đức Quốc xã tại một cuộc biểu tình, cho biết.
Thói quen dùng Ketamine
Ông Musk đã mô tả một số vấn đề về sức khỏe tâm thần của mình trong các cuộc phỏng vấn và trên mạng xã hội, trong một bài đăng, ông nói rằng ông đã cảm thấy "những lúc thăng hoa, những lúc xuống dốc khủng khiếp và căng thẳng không ngừng". Ông đã lên án liệu pháp truyền thống và thuốc chống trầm cảm.
Ông chơi trò chơi điện tử hàng giờ liền. Theo những người biết rõ thói quen của ông, ông phải vật lộn với chứng ăn uống vô độ và dùng thuốc giảm cân. Ông đăng bài cả ngày lẫn đêm trên nền tảng mạng xã hội của mình, X.
Ông Musk có tiền sử sử dụng ma túy giải trí, Tạp chí Phố Wall đưa tin vào năm ngoái. Một số thành viên hội đồng quản trị tại Tesla, công ty xe điện của ông, đã lo lắng về việc ông sử dụng ma túy, bao gồm cả Ambien, một loại thuốc ngủ.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 năm 2024, nhà báo Don Lemon đã gây sức ép với ông về việc sử dụng ma túy của mình. Ông Musk cho biết ông chỉ dùng "một lượng nhỏ" ketamine, khoảng hai tuần một lần, như một phương pháp điều trị theo toa cho tâm trạng tiêu cực.
“Nếu bạn sử dụng quá nhiều ketamine, bạn thực sự không thể hoàn thành công việc, và tôi có rất nhiều việc phải làm”, ông nói.
Tờ Times phát hiện ra rằng ông thực sự đã phát triển một thói quen nghiêm trọng hơn nhiều.
Theo những người quen thuộc với việc sử dụng ketamine của ông, ông Musk đã sử dụng ketamine thường xuyên, đôi khi là hàng ngày và trộn nó với các loại thuốc khác. Ranh giới giữa mục đích sử dụng y tế và mục đích giải trí rất mờ nhạt, khiến một số người thân cận với ông lo lắng.
Theo những người tham dự các sự kiện, ông cũng sử dụng thuốc lắc và nấm gây ảo giác tại các buổi họp riêng trên khắp Hoa Kỳ và ít nhất là ở một quốc gia khác.
|
|