Nếu bạn từng thắc mắc làm thế nào Gavin Newsom trở thành một "tác giả bán chạy nhất", thì câu trả lời vừa được hé lộ. Và nó cũng chân thực như mọi thứ khác mà thống đốc California này làm.
Theo các báo cáo mới, ủy ban hành động chính trị của Newsom đã âm thầm chi hơn 1,5 triệu đô la tiền quyên góp để mua khoảng 67.000 bản hồi ký của chính ông. Con số đó chiếm khoảng hai phần ba tổng số sách bán ra. Hãy suy nghĩ kỹ về điều này. Ông ta phải tự mua sách của mình để tạo cảm giác rằng mọi người muốn đọc nó.
Cuốn sách có tên là “Chàng trai trẻ vội vã”. Và dường như thứ duy nhất vội vã chính là PAC của Newsom, đang chạy đua để thổi phồng doanh số bán sách của ông trước khi ai đó nhận ra.
Phóng viên Shane Goldmacher của tờ New York Times là người đầu tiên phân tích các con số:
Hãy đọc lại những con số đó. Trong tổng số 97.400 bản được bán ra, khoảng 67.000 bản là do chính PAC của Newsom phát tặng. Điều đó có nghĩa là chỉ có khoảng 30.000 bản được mua bởi những độc giả thực sự, những người tự nguyện đến hiệu sách hoặc nhấp vào nút "mua" trên Amazon.
Mediaite đã trình bày chi tiết về kế hoạch này:
Ủy ban hành động chính trị của Newsom, Ủy ban Chiến dịch vì Dân chủ, đã chi 1.561.875 đô la để mua và phân phối 67.000 bản thông qua Công ty Sách Porchlight.
Thống đốc đã khởi động nỗ lực này vào tháng 11 năm ngoái, sau khi Dự luật 50 được thông qua, với một thông điệp gây quỹ như sau: “Chúng ta vừa chi một khoản tiền lớn để thông qua Dự luật 50. Vì vậy, giờ tôi cần bổ sung nguồn quỹ cho Chiến dịch vì Dân chủ của mình để chuẩn bị cho những cuộc đấu tranh phía trước.”
Những người ủng hộ quyên góp bất kỳ số tiền nào đều nhận được một bản sao miễn phí của cuốn hồi ký. Ủy ban hành động chính trị (PAC) đã ghi nhận các khoản mua này là "sách với giá gốc", biến chúng trở thành khoản chi lớn nhất trong năm.
Vậy hãy làm rõ vấn đề này. Newsom nói với các nhà tài trợ rằng ông cần tiền cho “những cuộc chiến phía trước”. Sau đó, ông lại dùng 1,56 triệu đô la trong số tiền đó để mua cuốn sách của chính mình. Đó không phải là gây quỹ. Đó là một hợp đồng xuất bản sách với nhiều bước phức tạp hơn.
Nhưng đây mới là điều thực sự gây bức xúc. Chính nhóm của Newsom đã tung ra một thông cáo báo chí vào tháng 3, khoe khoang rằng cuốn sách đã bán được “hơn 91.000 bản thông qua hình thức mua trực tiếp và trực tuyến, không phải mua số lượng lớn”. Mua trực tiếp. Đó là từ họ đã dùng. Trong khi hai phần ba số lượng bán ra đến từ chương trình tặng sách miễn phí do PAC tài trợ, nơi cuốn sách được phát miễn phí kèm theo bất kỳ khoản quyên góp nào.
Steve Hilton, cộng tác viên của Fox News, đã tóm tắt vấn đề một cách hoàn hảo:
Trang Hannity.com đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về quy mô của chiến dịch:
Chiến lược này bắt nguồn từ tháng 11, khi Newsom bắt đầu tặng những người ủng hộ một bản sao miễn phí cuốn hồi ký của ông để đổi lấy bất kỳ khoản quyên góp nào cho Ủy ban Hành động Chính trị (PAC) Chiến dịch vì Dân chủ của ông. Hoạt động này được thực hiện thông qua Công ty Sách Porchlight, và khi thống kê xong, khoảng 70.000 trong tổng số 97.000 bản đã bán có liên quan trực tiếp đến chương trình khuyến mãi của PAC.
Người phát ngôn của ông Newsom đã bảo vệ chương trình này, tuyên bố: “Chúng tôi rất vui mừng với sự hưởng ứng. Mục tiêu của chúng tôi là làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa ông ấy và hàng triệu người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với công việc của Thống đốc Newsom.” Người phát ngôn nói thêm rằng số tiền quyên góp thông qua chiến dịch thực tế đã vượt quá số tiền mà PAC đã trả cho các cuốn sách, và ông Newsom không nhận được bất kỳ tiền bản quyền nào.
Lý lẽ "không nhận tiền bản quyền" đang được sử dụng rất hiệu quả ở đây. Bởi vì ngay cả khi Newsom không trực tiếp bỏ túi tiền bản quyền, việc sở hữu một cuốn sách "bán chạy nhất" cũng mang lại lợi ích rất lớn cho một thống đốc rõ ràng đang nhắm đến bước đi tiếp theo của mình trên trường quốc gia. Doanh số bán hàng được thổi phồng tạo ra sự chú ý của báo chí, vị trí bày bán trong các hiệu sách, và loại uy tín đi kèm với việc là một tác giả đã xuất bản sách mà mọi người được cho là muốn đọc.
Đây chính là Gavin Newsom, người đang điều hành một tiểu bang với khoản thâm hụt ngân sách 21 tỷ đô la. Chính vị thống đốc mà tiểu bang của ông đã tạm dừng việc đăng ký Medi-Cal mới cho người lớn không có giấy tờ hợp pháp vào tháng Giêng vì hết tiền. Nhưng chắc chắn rồi, 1,56 triệu đô la tiền quyên góp cho một dự án sách mang tính cá nhân? Đó là một cách sử dụng nguồn lực tuyệt vời đấy.
Để mọi người nắm rõ tình hình, chỉ có khoảng 30.000 người thực sự mua cuốn sách của Newsom vì họ muốn. 67.000 người còn lại nhận được nó miễn phí khi quyên góp cho một ủy ban chính trị. Đó không phải là sách bán chạy nhất. Đó chỉ là một đơn đặt hàng số lượng lớn với chiến lược tiếp thị tốt.