Mặc dù ngành giải trí vẫn đang vật lộn với bài đăng của Tổng thống Donald Trump ám chỉ rằng thuế quan đối với phim do nước ngoài sản xuất đang được tiến hành, Nhà Trắng đã tuyên bố trong một tuyên bố làm rõ vào thứ Hai rằng "chưa có quyết định cuối cùng nào về thuế quan phim nước ngoài được đưa ra".
"Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào về thuế quan phim nước ngoài được đưa ra, Chính quyền đang xem xét mọi phương án để thực hiện chỉ thị của Tổng thống Trump nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và kinh tế của đất nước chúng ta trong khi Làm cho Hollywood vĩ đại trở lại", người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai nói với The Hollywood Reporter.
Bình luận này cho thấy bất kỳ sự rõ ràng nào hơn về thuế quan, hình thức áp dụng, cách thức thực hiện, v.v. có thể sẽ mất một thời gian để tiết lộ. Nó cũng cho thấy rằng Nhà Trắng có thể đang xem xét những con đường pháp lý nào mà họ phải theo đuổi, xét đến sự phức tạp và không chắc chắn khi áp dụng thuế quan đối với những gì được coi là dịch vụ chứ không phải là hàng hóa vật chất.
Trump đã công bố mức thuế quan vào đêm Chủ Nhật, viết rằng "Ngành công nghiệp điện ảnh tại Hoa Kỳ đang CHẾT rất nhanh", và mức thuế quan 100% có thể giúp giải quyết vấn đề đó, ra lệnh cho Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ bắt đầu tìm hiểu các lựa chọn.
Tin tức này ngay lập tức lan truyền khắp ngành, với các giám đốc điều hành, nhà làm phim và các bên liên quan khác tự hỏi điều này có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp của họ và họ sẽ hoạt động như thế nào. Thông báo này ngay lập tức tạo ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, với sự không chắc chắn về việc liệu nó có áp dụng cho các chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, phim hợp tác sản xuất hay phim có một số phần sản xuất được thực hiện tại Hoa Kỳ và các phần khác được thực hiện ở nước ngoài hay không.
Trump đã bổ nhiệm ba "đại sứ đặc biệt" tại Hollywood là các diễn viên và nhà làm phim Jon Voight, Sylvester Stallone và Mel Gibson, và Voight đã phát triển một kế hoạch để cố gắng đưa nhiều sản xuất hơn đến Hoa Kỳ, mặc dù không rõ liệu thuế quan có phải là một phần của kế hoạch đó hay không.
Trong khi đó, Gibson chuẩn bị bắt đầu sản xuất phần tiếp theo của The Passion of the Christ vào cuối mùa hè này tại Ý, một bộ phim có thể phải chịu thuế quan nếu chúng thành công.
Nhà Trắng lo ngại rằng các sản phẩm phim và truyền hình ngày càng được quay ở nước ngoài để tận dụng lực lượng lao động được trả lương thấp cũng như các khoản tín dụng thuế địa phương rộng rãi. Trong khi nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ cũng đã cung cấp các khoản tín dụng thuế, một số lựa chọn ở nước ngoài đã trở nên quá hấp dẫn đối với các hãng phim Hoa Kỳ để bỏ qua.
|