Dự luật của đảng Cộng Hoà Thượng Viện được đưa ra một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp khuyến khích các sở cảnh sát cập nhật các tiêu chuẩn của họ, và thực hành các biện pháp tăng cường khả năng truy tìm các cảnh sát bất tuân kỷ luật .
Đảng Dân Chủ Thượng viện hôm thứ Tư đã chặn một dự luật cải cách ngành cảnh sát của đảng Cộng Hoà , khiến các nhà lập pháp cả hai bên đều thấy sự dị biệt, khi cùng tiến đến một thoả thuận sau cùng. Dưới đây, một số điều mà dự luật Cộng Hòa đưa ra:
-Khuyến khích các cơ quan thực thi pháp luật cấm sử dụng động tác siết cổ , thắt chặc tài trợ cho các cơ quan có các bộ phận có cấm hành động nầy hay không trừ khi những lực lượng nầy được quyền .
-Tăng cường các nỗ lực thu thập dữ liệu để theo dõi khi một sĩ quan sử dụng vũ lực dẫn đến tử vong hoặc gây tổn hại nghiêm trọng;
-Cung cấp tiền Liên Bang để đào tạo bổ sung về các lựa chọn thay thế cho việc sử dụng vũ lực.
-Bao gồm việc dùng ngôn ngữ lỏng lẻo được công nhận theo lịch sử của Hoa Kỳ;
-Tăng cường hình phạt cho giả mạo báo cáo của cảnh sát;
-Yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật gửi báo cáo Tổng Chưởng Lý về lệnh không có gõ cửa khi vào nhà khám xét .
-Tạo ra một ủy ban để nghiên cứu các vấn đề ảnh hưởng đến đàn ông và đàn ông da màu .
Thượng viện đã bỏ phiếu 55 thuận và 45 chống về việc thúc đẩy biện pháp này, nhưng không đạt được 60 phiếu cần thiết. Sens. Joe Manchin đảng Dân Chủ West Virginia, Doug Jones đảng Dân Chủ Tiểu bang Alabama Và Angus King dân biểu Độc Lập Tiểu Bang Maine đã bỏ phiếu với đảng Cộng Hòa để cố gắng thúc đẩy dự luật.
Với các nghị sĩ Dân Chủ Hạ viện dự kiến sẽ thông qua dự luật của chính họ vào thứ năm dựa theo đảng phái, sự thất bại của Thượng Viện đặt ra nghi ngờ mới về việc liệu Quốc Hội có thể thông qua luật cải cách cảnh sát sau các cuộc biểu tình về cái chết của George Floyd hay không.
"Nếu chúng ta không thể làm điều đó ngay bây giờ, tôi không biết đến khi nào chúng ta mới làm được điều đó," Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đảng Cộng Hoà Nam Carolina nói.
Sự bế tắc tại Thượng viện diễn ra gần một tháng sau khi cái chết của Floyd bùng lên kêu gọi cải cách thực thi pháp luật trên toàn quốc ,và chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát và bất công chủng tộc, gây áp lực mạnh mẽ lên Quốc hội.
Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, Dân chủ ,Tiểu Bang California, Cho biết hôm thứ Ba rằng đảng Cộng Hòa Thượng viện đang "cố gắng thoát khỏi tội giết người" bằng dự luật cải cách cảnh sát của họ.
Cụ thể,bà Pelosi, trong một cuộc phỏng vấn với CBS News Radio, cho biết theo các nhà lập pháp của đảng Cộng Hoà không bao gồm lệnh cấm liên bang và dứt khoát chấm dứt siết cổ như nhiều nhà hoạt động đã yêu cầu, chỉ nói rằng chiến thuật siết cổ cảnh sát chỉ nên được sử dụng nếu sinh mạng gặp nguy hiểm.
"Chúng tôi nói không siết cổ " Bà Pelosi, nói về các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ. "Họ thì không nói không siết cổ. Ý tôi là, có một sự khác biệt lớn ở đó. Sự thỏa hiệp là gì? Một số người bị siết cổ ? Tôi không thấy sự thỏa hiệp là gì."
Dự luật của đảng Cộng Hòa, dẫn đầu là Thượng Nghị Sĩ Tim Scott của Tiểu Bang Nam Carolina - đảng viên Cộng Hòa da màu duy nhất của Uỷ Ban , đưa ra bao gồm các biện pháp nhằm tăng tính minh bạch tại các cơ quan cảnh sát và xung quanh các sự việc sử dụng bạo lực , trong khi đó khuyến khích các bộ phận sử dụng máy quay phim cá nhân và giảm thiểu dùng cách siết cổ để giữ lại số tiền trợ cấp từ Liên Bang .
Bà Pelosi lặp lại với nhiều đảng viên Dân chủ Quốc hội, những người được cho là đang lên kế hoạch chặn dự luật của đảng Cộng Hoà :
"Để điều gì đó đang xảy ra," bà nói, "Họ sẽ phải đối mặt với thực tế về sự tàn bạo của cảnh sát, thực tế về sự cần thiết của công lý trong việc trị an, và công nhận rằng có rất nhiều người giỏi thực thi pháp luật, nhưng không phải tất cả và chúng ta phải giải quyết những mối quan tâm đó".
"Cho đến nay họ đang cố gắng thoát khỏi tội giết người, là vụ giết George Floyd," bà nói.
Những bình luận của bà đã gặp phải phản ứng dữ dội từ những người Cộng Hòa, nhiều người kêu gọi bà xin lỗi, đặc biệt là với ông Scott, mặc dù bà không gọi đích danh ông ta.
Dân biểu Elise Stefanik, Cộng Hoà New York, Đã tweet rằng các bình luận là "hoàn toàn kinh tởm" và ông Scott "là một nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo cực kỳ hiệu quả về công lý chủng tộc và cải cách chính trị. Hoa Kỳ rất may mắn có được ông tại Thượng viện Hoa Kỳ."
Bà Pelosi "Nên lập tức xin lỗi vì tuyên bố thù ghét này", Stefanik tiếp tục.
Matt Whitlock, cố vấn cấp cao của Ủy ban Thượng nghị viện Cộng hòa Quốc gia, nói rằng các bình luận là "Hoàn toàn thái quá. Nếu một đảng viên Cộng hòa nói điều gì đó như vậy thì tất cả đảng viên Cộng hòa khác sẽ hỏi họ có cảm thấy thoải mái với đặc trưng của câu nói đó không."
Thượng Nghị Sĩ McConnell Chủ Tịch khối đa số cũng lập luận rằng việc ngăn chặn dự luật của đảng Cộng Hoà ,có nghĩa là đảng Dân Chủ sẽ đổ lỗi cho sự bất lực của Quốc Hội trong việc giải quyết cải cách cảnh sát.
"Lần tới, một sự việc kinh hoàng khác làm cho đất nước chúng ta rối loạn và thịnh nộ một lần nữa, Đảng Dân Chủ Thượng viện phải giải thích trước quốc dân ,tại sao họ chắc chắn rằng Thượng viện đã không làm gì cả," ông McC McCell nói.
Với tình hình bất ổn như hiện nay , Hoa Kỳ có quá nhiều phong trào , hội đoàn , các thế lực đằng sau đang dựt dây các con rối chính trị , thúc đẩy những hành động bạo lực của nhóm trẻ quá khích , đảng Dân Chủ đã dùng sinh mạng của dân chúng làm con tin cho thế lực chính trị . Họ đòi giải thể , cắt giảm tài trợ cho cảnh sát , nhưng thực chất họ biết tầm quan trọng của cảnh sát trong việc thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và không thể thay thế dưới bất cứ hình thức nào .
Điển hình trong mấy ngày qua , khi "Mùa Hè của Yêu Thương " đã trở thành địa ngục , tội phạm , cướp của , giết người , hiếp dâm xảy ra trong vùng tự trị CHAZ hay CHOP ở Seatle , Thị Trưởng và Thống Đốc phải cần đến giải pháp cuối cùng và duy nhất : Dùng lực lượng cảnh sát để giải tán khu tự trị . Bà Thị Trưởng ra lệnh cho Cảnh Sát tiến vào giải toả chỉ được võ trang bằng dùi cui và súng ngắn , trong khi bọn phiến loạn vũ trang bằng tiểu liên .Chính quyền Dân Chủ lại một lần nữa đặt sinh mạng của nhân viên chấp pháp trong bàn tay của tội phạm !
Gánh xiếc tạp kỷ ,mỗi ngày càng trơ trẻn với những trò hề rẻ mạt ,thương vay , khóc mướn , quỳ luỵ vì phiếu bầu ,bất chấp danh dự , địa vị , bất chấp hậu quả , bất chấp thủ đoạn , chỉ với một mục đích cuối cùng , lật đổ Tổng Thống Trump , nhưng nếu quốc gia nầy lọt vào tay Dân Chủ thì số phận của đất nước tan hoang nầy sẽ đi về đâu ? Suy nghĩ cho kỷ để câu trả lời ngày 3 tháng 11 năm nay chính xác hơn.
Ông đạo long an