GiadinhNet - Vào nghề tử thuở sơ khai, dù đã lui về hậu trường nhưng dường như tên tuổi cựu người mẫu Thúy Hằng chẳng hề lu mờ. Đằng sau thành công trong công việc, Thúy Hằng có những chia sẻ về quan niệm sống và bí quyết của người phụ nữ Việt thời hiện đại.
Giải ổn “bài toán” mẹ chồng - nàng dâu

Cựu người mẫu Thúy Hằng và hai con.
Mẹ chồng – nàng dâu vốn chứa đựng những câu chuyện chưa có hồi kết, Thúy Hằng là nàng dâu làm nghệ thuật thành danh, vậy chị sẽ điều hòa mối quan hệ này như thế nào? Chia sẻ về vấn đề này Thúy Hằng thật thà kể: “Ngày mới về làm dâu tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Mỗi người một cá tính, đột nhiên về chung sống một nhà cũng khó tránh được va vấp. Bản thân tôi là một người khá nền tính nên những gì mẹ chồng hay những người trong gia đình dạy thì mình đều im lặng lắng nghe, tiếp thu hết. Xuất giá tòng phu, về làm dâu phải cố gắng theo được văn hóa nhà chồng. Đấy là tiếp thu, còn làm được hay không thì do mình, cũng phải xem xét có phù hợp với cá tính, lối sống của bản thân nhưng nhìn chung cũng không khó để tôi giải “bài toán” này một cách hài hòa. Người lớn tuổi họ có cách suy nghĩ, trải nghiệm sống hơn mình nên dĩ nhiên cách đánh giá vấn đề cũng sẽ khác. Nhiều điều mẹ chồng nói đúng, tôi sẵn sàng sửa đổi, còn lại thì tôi lắng nghe. May mắn nhất là tôi có người chồng biết cảm thông chia sẻ”.
Hai vợ chồng Thúy Hằng hoạt động trong hai lĩnh vực khác nhau nhưng họ rất tôn trọng công việc của nhau. Chị cho rằng, nhiều người hay thắc mắc sự kết hợp giữa tiến sỹ (khô khan) – nghệ sĩ (lãng mạn) vốn tưởng như đối lập nhưng với cuộc sống gia đình chị, đây là sự bù trừ. Cặp vợ chồng này quan niệm, đã là vợ chồng thì phải tin tưởng, tôn trọng nhau. Ông xã cựu người mẫu Thúy Hằng hay phải đi công tác nên cả hai đều có những sẻ chia với nhau về cái sự “khổ”. Chị lấy chồng 14 năm nay nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng cãi nhau to tiếng, xích mích quá lớn nổi… một lần. Dĩ nhiên, đôi khi giận, không hài lòng với nhau thì “chiến tranh lạnh” chứ cặp đôi này tuyệt đối không quát tháo. Họ hài lòng với cách xử sự của nhau.
Gặp chị ngoài đời nhiều người có chung nhận xét, chị chỉn chu và rất sành điệu, đôi khi thấy hình chị đăng trên Facebook lại rất teen. Đó là những góc nhìn của “người ngoài”, còn chị, chị thấy rằng sau những bộn bề của cuộc sống, gia đình chính là nơi bình yên chị tìm về. Với chị, ngôi nhà mới là nơi để sống thật, được “xả” mọi tâm trạng, cảm xúc… bất ổn. Trong công việc, khi gặp đối tác chị phải “diễn”… một tí để mọi thứ êm đẹp nhưng khi về nhà mọi thứ được rũ bỏ và chị được là chính mình. Hình ảnh mọi người thấy chị trên Facebook là hình ảnh gần gũi, thật nhất với con người thực của chị.
Bí kíp cân bằng cuộc sống
Ngoài những chia sẻ về mẹ chồng nàng dâu, chuyện vợ chồng, chị còn tỏ ra thâm thúy trong cách nhìn nhận về mối quan hệ mẫu tử, quan hệ chị em. Chị cho rằng, ai đi làm cũng nhằm mục đích kiếm tiền nhưng với người phụ nữ ngoài kiếm tiền còn có thiên chức làm vợ, làm mẹ, là mẹ thì cần để phúc đức cho con. Nếu ai đó xác định sống cuộc đời “cô quả” thì có thể thoải mái nổi loạn, muốn làm gì cũng được, nhưng khi đã là người mẹ thì nên sống có điểm dừng, để con cái có thể nhìn mình làm gương, có thể nhận được nhân quả tốt đẹp.
Về mối quan hệ công việc, chị - em, chị cho rằng, phần lớn người mẫu bước ra từ “lò” Elite, đến một độ tuổi nào đấy khi công việc người mẫu không còn là chủ đạo thì chị đều định hướng họ đến những công việc khác. Với chị, có làm tốt được những công việc khác thì mới chính là mẫu người đa năng. Người mẫu lúc này không chỉ là người đẹp, là mẫu, là “bình hoa, cây cảnh” mà còn có thêm những năng lực khác. Khi nhìn thấy độ “chùng” của những người mẫu đàn em thì chị sẽ tìm cho họ một công việc ổn định. Nhóm người mẫu có năng khiếu nghệ thuật chị hướng họ về công việc của MC, diễn viên, tổ chức sự kiện… Với đàn em có tính tỉ mỉ, cẩn thận thì cánh cửa công việc văn phòng luôn sẵn đợi. Rất nhiều đơn vị, công việc cần sự xinh đẹp, năng động. Mục tiêu cuối cùng của chị hướng cho thế hệ sau, khi giải nghệ phải có công việc mới thật sự hài lòng.
Là người của công chúng, ngoài công việc chuyên môn thì hoạt động xã hội, từ thiện đã “ngốn” khá nhiều quỹ thời gian của chị. Cựu người mẫu Thúy Hằng cũng có những bí quyết riêng để cân bằng giữa công việc và gia đình: “Tôi nghĩ không nên ôm đồm tất cả công việc cho bản thân. Mọi thứ trong cuộc sống đều phải biết chia sẻ, hoạt động thiện nguyện cũng là một trong những chia sẻ. Với cương vị lãnh đạo cũng phải biết chia sẻ công việc của mình cho những người kế cận để họ vừa giúp đỡ, vừa thể hiện năng lực của bản thân. Công việc gia đình cũng thế, không thể vừa chăm con, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa… Thời nay, có rất nhiều sự hỗ trợ khác nhau, nó là sự cộng sinh rất rõ ràng. Gần như nhà nào cũng có người giúp việc nhưng để hòa hợp với những người lạ dần quen này là rất khó”.
Đối tốt từ người giúp việc đến nhân viên
Theo chị: “Rất nhiều gia đình đến nay vẫn kêu ca về người giúp việc nào là không tập trung, làm ẩu, tính tình không tốt … Nhưng ít ai nghĩ đến một mối quan hệ hợp tác. Bản thân họ là người dưng, muốn họ tốt, họ sống thật với mình thì mình cũng phải đối xử với họ như người trong gia đình. Đối xử với họ tốt thì họ sẽ suy nghĩ, sẽ áy náy nếu làm điều sai trái… Tôi không quá chiều người giúp việc nhưng cũng không để họ cảm thấy khoảng cách quá lớn giữa người “chủ” và “tớ”. Họ lầm lũi trong gia đình để phục vụ còn mình thì sai khiến, chắc chắn họ sẽ không hài lòng, không thoải mái khi sống trong môi trường như thế.
Ở công ty cũng thế, các bạn nhân viên sống như một gia đình. Họ làm việc và nỗ lực để bảo vệ và hoàn thiện gia đình đấy chứ không phải phải cảm giác đi làm thuê. Đấy là cách để tôi quản lý, cân bằng mọi việc. Đến bây giờ tôi cảm thấy điều đó chưa sai, không khẳng định là không sai nhưng ở khía cạnh nào đấy tôi nhận thấy chưa có hậu quả mà chỉ là hiệu quả”.
An Khánh