NÓI CHUYỆN NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH
Nội các mới cho đến hiện nay thì vẫn là 1 chuyện trong vòng thảo luận và ... bí mật. Các nhân vật được báo chí như CNN dự đoán thì đều là chưa ... chắc chắn, ngoại trừ bà Susie thì đã được chọn. Ông Elon Musk và Robert Kennedy thì xem như có 90% được chọn. Pompeo và bà Nikkie thì đã có thông tin chính thức là sẽ rớt đài. Còn các nhân vật trong vòng tròn dự đoán thì chỉ trong nội bộ vài người trong chính quyền mới được biết. Và họ kín như bưng.
Nhân chuyện ấy, tôi đi ra ngoài lề chút. Hai năm trước, trong bài về tôn giáo và tiến trình chọn giám mục, tôi đã có viết cách thức tuyển chọn. Và trong bài về ông Thiệu và giáo sư Bông thì tôi cũng đã nhắc đến chuyện chính quyền họ chọn lựa người ra sao. Cứ như bên công giáo, danh sách là do các cha đề cử ra. Hội đồng giám mục chọn rồi gởi về Roma. Tiến trình mất hàng năm với đủ các thủ tục. Đến khi có tên người được chọn chính thức thì thông tin cũng không được lộ ra, cho đến khi có thông báo báo chí phát ra phòng báo chí toà thánh đọc trên mạng lưới Vatican News. Còn mà trước đó, 1 ứng viên giám mục dù có được chọn rồi mà thông tin vì lý do nào đó bị lộ ra thì vẫn bị huỷ, và tiến trình chọn bắt đầu lại từ đầu.
Thông tin ngồi lê đôi mách ở bất kỳ giai tầng nào cũng như nhau, toàn truyền miệng là chính. Nói như khi chọn ứng viên giám mục thì các cha cố vấn trong giáo phận và các cha hưu được hỏi ý kiến trước. Ví dụ Đức Giám Mục đi thăm cha già đáng kính nào đó rồi sẵn tiện hỏi: - Con nghe cha già trước dạy cha A, cha B ở đại chúng viện. Giờ con có ý chọn cha ấy làm giám mục, vậy thì ý cha thế nào?
Và thế là các cha già ngồi không hết chuyện nói mà. Ai vào thăm hay có ai đến xin lễ là toạt ra. Thông tin vì thế mà dò rỉ ra ngoài. Dễ cho nhà nước biết mà làm khó dễ. Năm đức Tổng Giuse Nguyễn Năng về Sài Gòn, giáo phận phải kêu gọi các bà 8 không đưa tin lung tung kẻo toà thánh biết thì hết đường lui. Khổ tất cả các bên.
Đấy là tiến trình vài năm còn bị huỷ, huống lựa ông Trump chỉ có vài tuần, thì thông tin lộ ra ngoài chỉ có bất lợi cho các ứng viên. Đó là chưa kể ông tổng thống cực kỳ ghét cái chuyện vừa rồi kế hoạch Israel đánh Iran và ông thề là sẽ thanh lọc hết những ai ở Pentagon đã làm ra chuyện ấy. Rồi báo chí loan tin toàn là cánh tả chống ông. Họ dựa vào đâu mà có thông tin trước các trang tin ủng hộ ông trong kỳ bầu cử tổng thống vừa rồi???? Càng làm ổng bực hơn.
Nên im lặng thì vẫn là tốt nhất. Để ổng tính chuyện của ổng.
Lại nhớ đầu năm Ất Dậu (1405), đời vua Hồ Hán Thương, niên hiệu Khai Đại thứ 3, có 1 vụ hành hình nhiều người vì tội ngồi lê đôi mách vì đem chuyện quốc gia đại sự ra ngoài cung bàn tán. Chuyện ấy được ghi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của sử thần Lê Văn Hưu có viết trong bản kỉ, quyển 8, tờ 47 phần a - b. Nguyễn Ông Kiều có vợ ra vào cung, biết được bài thơ Hồ Quý Ly làm tặng 2 con là Hồ Hán Thường và Hồ Nguyên Trừng, liền đem về cho chồng hay. Rồi chuyền tai nói lung tung. Có người trong phủ Hồ Nguyên Trừng nghe được đem về trình. Rồi lọt đến tai HQL. Kết quả là nhiều mạng người đã bị lôi ra chém đầu ngay lập tức.
Sẵn chuyện này tôi cũng nhắc luôn là những thông tin nói ông Trump cắt trợ giúp về bảo hiểm y tế và trợ cấp là không đúng. Thông tin này mới được con dâu ông là Laura Trump, người phụ trách pháp lý cho chiến dịch tranh cử vừa qua và là đồng chủ tịch đảng cộng hoà đã mới trả lời trên tin tức. Và như bà ta phát biểu thì có nhiều tin đồn người ta đã ... bỏ vào miệng ông tổng thống, chứ ổng không hề có ý định như thế. Nhất là mấy bà Việt Nam. Bảo sao ở quận Harris toàn bỏ phiếu cho bên dân chủ vì sợ bể ... chén cơm bấy lâu nay.
Chuyện này nhắc tôi chuyện có 1 người phụ nữ xăm trổ đầy mình, gày gò, miệng gãy hết răng, ngồi xe lăn đi tới nhiều cuộc vận động tranh cử để ủng hộ bà Kamala. Mà hôm trước tôi thấy phóng viên phỏng vấn bà ta ở Okahoma, thì hôm sau tôi đã thấy bà ta ở NY. Không biết ai cho tiền bà ta di chuyển như thế, trong khi bà ta khi được hỏi lý do sao ủng hộ phe dân chủ thì đã nói thẳng:
- Ông ta sẽ cắt giảm trợ giúp y tế và trợ cấp thất nghiệp. Nếu điều ấy xảy ra thì ai sẽ ... nuôi tôi sống? Ai sẽ giúp tôi có tiền tiêu hàng tháng? Không thể để ông ta lên nắm quyền được.
Tôi không rõ bà ta làm chức vụ gì, hay chỉ ăn bám, mà dám đòi hỏi đến thế?
Cũng như vấn đề di trú vậy. Chuyện trục xuất là không thể tránh khỏi vì đó là lời hứa của ông khi ra tranh cử, và ông tuyên bố thẳng ở nhiều nơi, nhiều cuộc phỏng vấn. Nên thông tin là chắc chắn.
Hiện nay có nhiều luật sự di trú đã lên truyền hình và mạng xã hội kêu gọi mọi người apply xin tị nạn trước ngày 20 tháng 1. Họ cho cả trang web và số điện thoại để liên lạc. Tôi xin anh chị nếu thấy không có cơ may thì không nên bị lừa tiền thêm nữa. Vì tiến trình xin tị nạn chính trị hay bị đàn áp chắc chắn sẽ duyệt xét tất cả những người đã xin dưới thời chính quyền anh Bảy, tức lộn ngược về năm 2020. Và cơ may thua là rất lớn. Chứ đừng nói gì 1 vài tháng thì có cơ may ở lại là cực kỳ khó.Rất khó.
Không nên nghe tin bậy bạ mà mất tiền.
Còn các vấn đề khác, chúng ta cứ chờ xem.
|