|
Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay (16/8) cho biết, cuộc đột kích xuyên biên giới gần đây của Ukraine vào vùng Kursk của Nga là cần thiết để thuyết phục Moscow bắt đầu đàm phán hòa bình một cách công bằng.
Blog quân sự DeepState ngày 16/8 cho biết, lực lượng Ukraine đang kiểm soát làng Vnezapnoe ở tỉnh Kursk của Nga.
Reuters cho biết trước đó Hãng thông tấn Tass của Nga đã dẫn lời các quan chức địa phương, đưa tin có ít nhất 2 người thiệt mạng trong vụ pháo kích vào trung tâm mua sắm, tuy nhiên thông tin chưa được xác nhận.
Quân đội Ukraine đã kêu gọi dân thường ở thị trấn Pokrovsk sơ tán khi binh lính Nga đang bao vây khu vực này với tốc độ nhanh.
Nhà chức trách Ukraine thông báo trên Telegram: "Mỗi ngày trôi qua thì thời gian để thu dọn đồ đạc cá nhân và đi tới những vùng an toàn ngày càng ít đi". Cảnh báo được đưa ra khi các cuộc tấn công của Nga tiếp tục diễn ra trên khắp khu vực Donbass. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận 144 cuộc đụng độ trong 24 giờ qua.
Quân đội Ukraine cho hay, giao tranh ác liệt tập trung không chỉ quanh Pokrovsk mà còn ở cả Toretsk và Kurakhove, tất cả đều nằm trong Donetsk.
Áp lực đè quá nặng. Thời gian không đứng về phía nước Nga của Putler, áp lực nhiều phía đè lên số phận và con người nhỏ bé nham hiểm từng là nhân viên mật vụ KGB. Nga đang phải vật lộn với nhiều thách thức ngoài tình hình đáng xấu hổ ở khu vực Kursk liên quan đến Ukraine. Không có khả năng Putler đang ngủ yên giấc vào lúc này. Các giai đoạn đầu của chiến dịch của Ukraine ở Kursk rất bất ngờ và thành công rực rỡ. Nga vẫn chưa ổn định được tình hình và tiếp tục loay hoay dự đoán những hành động tiếp theo có thể xảy ra của Ukraine trong tương lai.
Trong khi đó, việc tuyển quân của Nga ngày càng trở nên khó khăn, khiến họ phải tăng đáng kể tiền thưởng khi ký hợp đồng để thu hút đủ số lượng tình nguyện viên. Liệu Putin có cần phải huy động quân đội một lần nữa trong tương lai không? Oải quá! Nga cũng đang đối mặt với những thách thức về thiết bị, vì họ đang mất nhiều tài sản hơn là sản xuất. Kho dự trữ thiết bị thời Liên Xô khổng lồ của họ đang dần cạn kiệt, với nhiều hệ thống dự kiến sẽ cạn kiệt trong năm tới. Sự kết hợp giữa nhân khẩu học bất lợi và cuộc xâm lược thất bại đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng ở Nga, sau đó góp phần gây ra lạm phát cao. Giá thực phẩm dự kiến sẽ tăng tới 40% vào những tuần tới đây. Để chống lạm phát, ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi suất chủ chốt lên 18% vào tháng trước và có thể cần phải tăng thêm trong tương lai, điều này có thể cản trở tiềm năng tăng trưởng kinh tế, kể cả kinh tế thời mà hầu hết ngân sách chảy vào quân sự.
Nga chỉ còn hai con đường cầm cự để khỏi chìm hẳn sau vụ Thu Đông: Trung Quốc và/hoặc sự hèn nhát của phương Tây. Trung Quốc đóng vai trò là nước ủng hộ chính của Nga và có thể củng cố vị thế của mình bằng cách tăng đáng kể khoản viện trợ vốn đã rất lớn. Sự hèn nhát của phương Tây và việc không nhận ra rằng thời gian không đứng về phía Nga là một yếu tố khác có thể giúp Nga tồn tại. Tuy nhiên, hoạt động ở Kursk không đóng góp tích cực vào điều đó.
Thời gian không đứng về phía Nga, và Putler biết điều đó. Ông ta có thể sẽ cố gắng lừa bịp để vượt qua, hy vọng nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ Trung Quốc hoặc sự hèn nhát của phương Tây sẽ giúp ông ta. Nếu cả hai điều đó đều không xảy ra, cuối cùng Nga sẽ cần phải thu hẹp quy mô hoặc dừng cuộc xâm lược của mình.
*****
Ngày xưa anh Saddam Hussein lãnh tụ iRaq cũng xoá nợ cho VN 100 tr Usd, giờ anh Saddam ở phương trời xa nào rồi, ai còn nhớ ^^ không biết bao giờ Putin theo bước anh Saddam nhỉ…
Đúng như cụ Nguyễn Du đã viết:
Trong tay đã sẵn đồng tiền
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì
Bezugraya, phó giám đốc Hội đồng tình báo và quốc phòng Verkhovna Rada của Ukr cho biết; TT Zelensky từ lâu đã có ý tưởng tấn công N (tư duy chiến lược của Zelensky) .TT Zelensky có chiến lược chuyển cuộc chiến sang N, nhằm tránh tình hình thực tế và tấn công kẻ yếu. Ukr đã thiết lập các vùng an toàn để bảo vệ biên giới của mình và sẽ không đánh quân đội N trên lãnh thổ Ukr vì điều đó sẽ không có lợi cho Ukr. Điều này cũng có thể giải thích tại sao Zelensky hạ bệ Zaluzhny, kẻ chỉ muốn phòng thủ trực diện, và thay thế Silsky làm tổng tư lệnh.
Ngày 15/8, Phó Thủ tướng Ukr Irina Vereshuk: Lực lượng chiến đấu Ukr đang thiết lập một khu vực an ninh ở biên giới N, tiếp giáp với lãnh thổ Ukr để bảo vệ các khu vực biên giới Ukr, đặc biệt là biên giới Sumy Oblast. Thường dân N được bảo vệ bởi luật nhân đạo quốc tế và Ukr đã mở đường dây nóng 24 giờ dành cho những người N sẵn sàng sơ tán sang Ukr.
Putin bổ nhiệm Jiuming, một cựu vệ sĩ không có kinh nghiệm quân sự, làm tổng tư lệnh ngăn chặn cuộc tấn công của quân Ukr. Đây được coi là một điều có lợi cho Ukr, bởi Putin đã cử một vị tướng không giỏi chiến đấu và hiện tại không có người phù hợp với Silsky.
Thông tin từ cơ quan tình báo N cho thấy quân đội Ukr đang tập trung quân ở khu vực Kharkiv, chuẩn bị vượt biên giới vào Belgorod để hội quân với quân đội Ukr xuất phát từ Suja, đánh chiếm và chiếm Belgorod, và có thể đây là mục tiêu cuối cùng của quân đội Ukr.
Cuộc tấn công của Ukr vào N khiến Putin lo lắng, ông khẩn trương điều động quân đội để ngăn chặn cuộc tấn công của quân đội Ukr và điều chỉnh nhân sự, điều cựu vệ sĩ Jiuming của ông làm tổng tư lệnh.
Một số cư dân mạng tỏ ra không lạc quan vì cựu vệ sĩ này chưa từng học tại học viện quân sự cũng như chưa từng phục vụ trong quân đội, và cũng chưa có kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu. Ông được Putin trực tiếp bổ nhiệm làm tổng tư lệnh vì đã có công. Chắc chắn rồi, hành động quan trọng đầu tiên của ông sau khi nhậm chức đã không thành công.
Truyền thông N cho biết, kể từ khi Tướng Alexey Jiumin nhậm chức và đến nhà hát Kursk một ngày trước đó, ông đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền địa phương tổ chức hơn 10.000 quân tiếp viện của N xông vào tiền tuyến Kursk nhằm nỗ lực tấn công quân đội Ukr. Đây được cho là trận chiến đầu tiên của tướng Jiuming sau khi nhậm chức. Mục tiêu là phát động một cuộc phản công theo hướng Suja, căn cứ của quân đội Ukr. Tuy nhiên, quân đội Ukr ở Suja đã chuẩn bị sẵn sàng, và các đội quân hỗn tạp của Jiuming đã bị quân đội Ukr phát hiện ngay khi họ điều động. Một đoàn thiết giáp Ukr tiến điên cuồng, tiếp cận và đánh chiếm thành phố pháo đài Oboyan phía đông Suja trước khi quân N tới, cắt đứt đường cao tốc E105 từ Belgrod đến Kursk để tiếp viện.
Sau khi chiếm được vị trí chiến lược, quân đội Ukr tiến hành phục kích tiêu diệt hàng loạt quân tiếp viện.
Putin lúc này chỉ còn một khoảng thời gian. Một khi quân đội Ukr mở rộng ở N, quân đội N sẽ không thể dập lửa ngay cả khi muốn huy động quân quy mô lớn từ miền đông Ukr, bởi vì bây giờ nước N đã kết thúc. Biên giới, có một người lính Ukr giận dữ khác.
*****
Cập nhật về Mặt trận Kursk: 16/8/2024
‼️ Quân Ng@ đang mất đất nhanh chóng—ít nhất năm khu định cư nữa đã sụp đổ chỉ trong 24 giờ qua. Lực lượng Ukraine đang tiến gần đến xa lộ Lgov quan trọng, siết chặt các tuyến tiếp tế của kẻ thù từng giờ.
ZSU đã tiến vào Korenevo, và thành phố hiện đã bị bao vây một nửa. Với lực lượng Ukraine chiếm Tolpinsky ở phía bắc, con đường duy nhất ra khỏi thành phố nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực mạnh mẽ của Ukraine. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi quân Ng@ từ bỏ Korenevo trong một cuộc rút lui hỗn loạn. ZSU cũng đã chiếm Kromski Byki, Bolshoe Soldatskoe, và đã di chuyển nguy hiểm đến gần Glushkovo. Giao tranh dữ dội đang diễn ra ở tất cả các khu vực này, nhưng nó đã nằm trong giới hạn thành phố. Khu vực an ninh xung quanh Sudzha cũng đã mở rộng thêm vài km.
Theo phương pháp, ZSU đang cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ng@ dọc theo tuyến đường Glushkovo-Tyotkino, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của hỏa lực Ukraine.
Lãnh thổ nằm dưới ảnh hưởng hoạt động của Ukraine tại Ng@ đã mở rộng lên 1.400 km². Đây chưa phải là sự kiểm soát hoàn toàn, nhưng thòng lọng đang thắt chặt.
Thêm 200 lính Ng@ đã bị bắt trong 24 giờ qua, bao gồm một số người từ đơn vị tinh nhuệ "Alpha". Một số cửa khẩu biên giới đã ngừng kháng cự, chỉ dựa vào máy bay không người lái và tên lửa từ phía sau để chống trả. Sẽ sớm có thêm nhiều tù nhân nữa.
Sau khi quân Ukraine phá hủy cây cầu gần sông Seim - khu định cư của Glushkovo, có thông tin lan truyền rằng khoảng 700 chiến binh của Lực lượng vũ trang Nga đang bị mắc kẹt trong một cái vạc hiện đang được pháo binh và súng cối Ukraine chăm sóc.
*****
Vụ nổ ở Berdyansk bị chiếm đóng có thể liên quan đến việc thanh lý phó "thị trưởng thành phố": chi tiết đã xuất hiện
Sáng sớm ngày 15 tháng 8, một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại Berdyansk tạm thời thuộc vùng Zaporizhzhia. Anh ta có thể liên quan đến việc thanh lý cộng tác viên Pavlo Ishchuk.
Trước cuộc xâm lược toàn diện vào Liên bang Nga, Ishchuk từng là tổng biên tập của tờ báo Berdyan "Gorod".
Tuy nhiên, khi quân chiếm đóng đến Berdyansk, anh tình nguyện làm việc cho kẻ thù. Vì sự phản bội vào tháng 4 năm 2022, quân chiếm đóng đã “thưởng” người cộng tác làm “phó trưởng phòng” cơ quan quản lý chiếm đóng của thành phố.
*****
Cơ quan An ninh Ukraine và Cảnh sát Quốc gia bắt giữ thêm 6 đồng phạm Liên bang Nga đốt xe bán tải của Lực lượng vũ trang Ukraine và tủ chuyển tiếp đường sắt ở miền nam Ukraine
Cơ quan An ninh và Cảnh sát Quốc gia đã bắt giữ thêm sáu đồng phạm của tình báo Nga, những người thực hiện các vụ tấn công đốt phá ở Odesa và Mykolaiv.
Mục tiêu chính của kẻ thù là các phương tiện địa hình quân sự của Lực lượng Phòng vệ và các đơn vị tiếp sức trên tuyến chính của Ukrzaliznytsia.
Để thực hiện hành vi phá hoại, Liên bang Nga đã tuyển dụng 4 trẻ vị thành niên và 2 thanh niên 18 tuổi đang tìm kiếm “kiếm tiền dễ dàng” trên các kênh Telegram. Ở đó, họ thu hút sự chú ý của cơ quan đặc biệt Nga, nơi đưa ra "tiền nhanh chóng" để đổi lấy sự hợp tác.
Để xác nhận việc thực hiện nhiệm vụ của kẻ thù, những người tham gia đã quay từng vụ nổ bằng camera của điện thoại của mình.
Vâng, ở Odessa:
Hai tên tội phạm đốt tủ đèn giao thông lối vào trên tuyến đường sắt chiến lược rồi tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường đã bị bắt quả tang.
Nhưng họ đã không thành công. Cùng lúc đó, đồng phạm của họ bị bắt giữ, người đã giúp những kẻ đốt phá tiến hành trinh sát gần các mục tiêu tiềm năng.
Trong tương lai, thủ phạm sẽ tiếp tục thực hiện một loạt vụ tấn công đốt phá cơ sở hạ tầng đường sắt nhằm gây thiệt hại cho hệ thống hậu cần của Lực lượng Phòng vệ ở miền nam Ukraine.
Ở Mykolaiv:
ba trẻ vị thành niên 13, 14 và 16 tuổi đã bị giam giữ, theo lệnh của Liên bang Nga, họ đã phóng hỏa hai xe đón chính thức của Thủy quân lục chiến thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine.
Dựa trên các bằng chứng thu thập được, ba người đến từ Odesa, trong đó có một cư dân 15 tuổi trong vùng, đã được thông báo về tình nghi ngờ theo Phần 2 của Nghệ thuật. 28 và Phần 2 của Nghệ thuật. 113 của Bộ luật Hình sự Ukraina (hành vi phá hoại được thực hiện theo thiết quân luật do một nhóm người có âm mưu trước đó).
Tất cả đều đang bị giam giữ. Thủ phạm phải đối mặt với án tù chung thân kèm theo tịch thu tài sản.
Nghi phạm 16 tuổi đến từ Mykolaiv bị buộc tội phần 1 của Nghệ thuật. 114-1 của Bộ luật Hình sự Ukraine (cản trở các hoạt động hợp pháp của Lực lượng Vũ trang và các đơn vị quân sự khác). Hiện ông đang bị quản thúc tại gia 24 giờ. Anh ta phải đối mặt với án tù 8 năm.
Vấn đề đưa ra công lý hai đồng phạm của anh ta, 14 và 13 tuổi, đang được giải quyết.
Các biện pháp phức tạp được thực hiện bởi các nhân viên SBU ở khu vực Odesa và Mykolaiv cùng với Cảnh sát Quốc gia dưới sự hướng dẫn thủ tục của các công tố viên khu vực.
*****
Bộ trưởng Quốc phòng Nga yêu cầu được cung cấp thông tin "trung thực" và "nhanh chóng" từ khu vực Kursk
Hôm qua, Bộ trưởng QP Nga Belousov đã triệu tập Hội đồng tướng lĩnh Bộ Quốc phòng và các quan chức dân sự để xử lý tình hình ở Vùng Kursk. Tại đây, ông ta yêu cầu ông phải được cung cấp thông tin "trung thực" và "nhanh chóng" từ khu vực Kursk, nơi các đơn vị AFU đã kiểm soát, cũng như từ các khu vực biên giới khác của Nga.
Ơ! Thế hoá ra lâu nay ông ta toàn được báo cáo “bịp” và “chậm” à? Và ai dám chắc bây giờ họ sửa được cái bệnh lộn xào.
Các nguồn tin từ Nga cho biết các vụ án hình sự đang được chuẩn bị đối với các tướng lĩnh Nga do thất bại trong việc phòng thủ khu vực Kursk.
Cuộc "thanh lọc" Bộ Quốc phòng Nga, bắt đầu sau khi Sergei Shoigu bị sa thải, có thể sẽ tiếp tục với một loạt vụ bắt giữ mới các quan chức thực thi pháp luật cấp cao đã thất bại trong việc bảo vệ khu vực Kursk.
Người ta đưa tin rằng Gerasimov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu, đã không còn được Putin ủng hộ.
*****
TÌNH THẾ TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN CỦA NGA: UKRAINE TẤN CÔNG KURSK BUỘC PUTIN PHẢI HÀNH ĐỘNG
Bài viết của Paul Luka Schneider
Ukraine đang đào các công sự ở khu vực Kursk của Nga. Giờ đây, Điện Kremlin đang phát động lời kêu gọi để tăng cường phòng thủ.
Cuộc chiến Ukraine và vấn đề Kursk tiếp tục khiến Nga chịu áp lực. Trước tuyên bố của Ukraine đã chinh phục 74 khu định cư với diện tích hơn 1.000 km vuông ở khu vực biên giới Nga, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cảm thấy buộc phải hành động.
Gần đây, ông đã ra lệnh rút bớt quân khỏi Ukraine về tiếp viện Kursk. Tuy nhiên, họ có thể gặp nhiều vấn đề điều kiện làm việc trong các hoạt động ở đây.
Tìm kiếm công nhân: Điện Kremlin đã quảng cáo tìm nhân công làm việc làm sau sự kiện Kursk
Đặc biệt, Nga dường như đang tụt hậu khi đào hào ở khu vực biên giới. Vì lý do này, theo BBC và CNN, Điện Kremlin đã phát động một "cuộc quảng cáo tuyển dụng" nhằm vào lao động Nga.
Trong vài ngày qua sau khi bắt đầu chiến dịch Kursk vào ngày 6/8, có ít nhất 30 quảng cáo việc làm đã được đăng tải trên các cổng thông tin việc làm trên Internet để tìm kiếm những người có thể đào hào. Khoản thanh toán cho công việc này được cho là từ 150.000 đến 371.000 rúp, tương ứng với khoảng 1.500 đến 3.600 euro.
Trong số các nhiệm vụ là xây dựng các "công sự và lắp đặt chống tăng" khác nhau xung quanh thành phố Kursk. Phía tây thành phố, Nga dường như đang lên kế hoạch cho tuyến phòng thủ thứ hai xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk, nơi binh sĩ đang đào bới xây dựng công sự.
Chiến thuật trong cuộc chiến Ukraine: Cuộc tiến công ở Kursk đang gây tổn thất cho Nga như thế nào
Nga trước đó đã đầu tư "đáng kể" vào việc xây dựng các chiến hào ở khu vực biên giới, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW). Tuy nhiên, nhiều chiến hào trong số này hiện đã bị Ukraine chiếm dụng trong cuộc tiến công ở Kursk.
ISW viết: "Khi bắt đầu cuộc tiến công Kursk của Ukraine, các công sự biên giới thưa thớt và trang thiết bị đã tỏ ra không đủ để ngăn chặn các bước tiến trên chiến trường của Ukraine". Trong khi đó, Ukraine hy vọng rằng Nga sẽ không thể tăng cường quân đội ở khu vực tiền tuyến ở Donetsk thông qua cuộc tiến công Kursk, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo.
Ngoài ra, cuộc tiến công Kursk làm gián đoạn đáng kể hậu cần chiến tranh của Nga và giảm thiểu khả năng Nga tấn công biên giới bằng tên lửa tầm xa.
Hiện nay, các chiến hào mới đang được đào ở Kursk nhưng bởi các chiến binh Ukraine.
*****
10 ngày đầu tiên của chiến dịch Kursk đã rất thành công đối với Ukraine. Việc lập kế hoạch, thực hiện và OPSEC của họ gần như hoàn hảo. Mặc dù tương lai vẫn chưa chắc chắn, Syrskyi xứng đáng được khen ngợi vì những tiến bộ đã đạt được cho đến nay.
Khi Syrskyi tiếp quản từ Zaluzhnyi, nhiều nhà phân tích đã nhanh chóng chỉ trích quyết định này. Syrskyi được biết đến là một nhà quản lý vi mô, thường xuyên dành thời gian ở tuyến đầu, gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhiều sĩ quan và sẵn sàng chấp nhận tổn thất lớn nếu cần thiết.
Danh tiếng hiếm khi xuất hiện mà không có lý do. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải khiêm tốn và thừa nhận rằng chúng ta thiếu thông tin đầy đủ về mọi thứ chúng ta phân tích, và điều này cũng áp dụng cho Syrskyi.
Khi xem xét các hoạt động trước đây mà Syrskyi nhận được cả lời khen và lời chỉ trích, không rõ ông có bao nhiêu ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định. Chúng tôi không biết liệu ông có chỉ đơn giản là tuân theo lệnh của cấp trên hay không.
Rõ ràng là nhiều bài học đã được rút ra từ các hoạt động trước đây, bao gồm cuộc phản công thành công ở Kharkiv và cuộc phản công không thành công năm 2023, cũng như từ các cuộc xâm nhập trong quá khứ và các sự kiện ở Krynky.
Chúng tôi không chắc chắn về kế hoạch cho phần còn lại của chiến dịch. Hãy cùng quan sát mọi thứ diễn ra như thế nào từ đây, nhưng cho đến nay, mọi thứ vẫn ổn. 10 ngày đầu tiên của chiến dịch đã được lên kế hoạch và thực hiện hiệu quả đến mức chúng ta cũng có thể lạc quan về những ngày sắp tới.
Chúng ta phải kiên nhẫn và nhớ rằng chúng ta thiếu thông tin quan trọng khi đánh giá Syrskyi. Những tháng tới sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về danh tiếng mà ông sẽ nắm giữ trong tương lai. Ông rất có thể là người phù hợp cho công việc này.
****
Hãng tin CBC cho biết, Bộ Quốc phòng Canada ngày 15/8 cho biết, Ukraine được phép sử dụng xe tăng, xe bọc thép và nhiều thiết bị khác do Canada cung cấp để tấn công trên lãnh thổ Nga.
Canada đã cung cấp cho Ukraine tám xe tăng Leopard 2A4, hàng chục xe bọc thép hỗ trợ chiến đấu và hàng trăm xe tuần tra bọc thép, cũng như một số súng bắn đạn trái phá M-777.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada, Andrée-Anne Poulin nói: "Người Ukraine biết rõ nhất cách bảo vệ quê hương của họ và chúng tôi cam kết hỗ trợ cho Ukraine. Canada không đặt ra bất kỳ hạn chế địa lý nào với việc sử dụng các thiết bị quân sự mà chúng tôi tặng cho Ukraine".
*****
Thị xã Sudzha với khoảng 5.500 dân, cách biên giới khoảng 10 cây số, có tầm quan trọng với Ukraina. Không chỉ là một trạm trung chuyển khí đốt từ Nga về châu Âu và một trung tâm hậu cần của quân đội Nga, Sudzha mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt đối với các thành phần dân tộc chủ nghĩa Ukraina. Tuần san Courrier International dẫn lại báo chí Ukraina cho biết, ngay từ khi quân đội Ukraina bắt đầu chiến dịch đột kích tỉnh Kursk, ngày 06 và 07/08, nhiều người đã lên tiếng khẳng định ‘‘vùng lãnh thổ này thuộc về Ukraina xét về mặt lịch sử và dân tộc’’. Theo trang mạng Ukraina Obozrevatel, ‘‘bất chấp nỗ lực Nga hóa’’, văn hóa và ngôn ngữ Ukraina vẫn chiếm ưu thế tại khu vực này.
Theo trang mạng Ukraina Focus.ua, khu vực phía nam tỉnh Kursk thuộc về vùng biên địa giữa Ukraina và Nga (với tên gọi ‘‘Sloboda Ukraine’’), trước khi Ukraina bị sát nhập vào đế chế Nga. Khu vực này gần như tự trị cho đến năm 1765, thời Sa hoàng Ekaterina đệ nhị. Vùng Sudzha từng là nơi ẩn náu của những người Ukraina trốn chạy đàn áp của Ba Lan hay các lãnh chúa Nga. Từ đầu thế kỉ 17, dân Cossack (Cô-dắc) vùng Zaporijjia, miền nam Ukraina hiện nay, đã xây dựng các thành lũy kiên cố tại khu vực này. Lực lượng Cossack vùng Sudzha sau đó đã được đế chế Nga sử dụng để bảo vệ biên giới phía nam chống lại ‘‘rợ tatar’’, tức các bộ tộc du mục sống tại các vùng thảo nguyên Trung Á.
Trong một cuộc kiểm kê dân số toàn đế chế Nga năm 1897, có đến 61% dân cư tại đây nói tiếng Ukraina, hay ‘‘tiểu Nga’’, tên thường dùng để gọi Ukraina thời kỳ đó. Sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, Sudzha từng được Matxcơva chọn làm thủ đô đầu tiên của nước cộng hòa Ukraina thuộc Liên Xô trong một tháng, trước khi thủ đô chính thức của Ukraina được chuyển về Kharkiv (cho đến năm 1934).
Theo Huffington Post, đối với chính quyền Kiev, việc Kiev kiểm soát được Sudzha chỉ là ‘‘giành lại những gì mà Nga đã tước đoạt của Ukraina’’. Trên mạng X, Stéphane Siohan, nhà báo Pháp định cư tại Ukraina từ hơn một thập niên nay, nói đến khả năng hình thành một ‘‘nước cộng hòa tự trị Sudzha’’, và ghi nhận Ukraina chỉ làm đúng theo cái cách mà nước Nga đã đối xử với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ (Gruzia, Moldova, hay Ukraina) trong 30 năm vừa qua : thúc đẩy sự ra đời của ‘‘các vùng lãnh thổ ly khai bên trong các quốc gia độc lập’’ thuộc Liên Xô cũ.
|
|