LUẬN TỘI TỔNG THỐNG DONALD TRUMP - ĐẢNG DÂN CHỦ "KHÔN BA NĂM DẠI MỘT GIỜ"
Vin vào lời tố cáo nặc danh, đảng Dân chủ quyết định luận tội tổng thống Donald Trump mà không cần chờ bạch hóa bằng chứng tố giác cũng không mở cuộc điều tra chính thức rồi căn cứ vào kết quả điều tra cuối cùng để tiến hành luận tội tổng thống, hành động này của đảng Dân chủ vì mục đích gì?
Mục đích cốt lõi của việc luận tội tổng thống là để phế truất tổng thống nếu có bằng chứng và kết luận điều tra khẳng định tổng thống đã vi phạm Hiến pháp, Luật pháp, chuẩn mực đạo đức của một người đứng đầu nước Mỹ. Nếu kết luận điều tra cho thấy hành vi của tổng thống phạm phải tội đại hình là phản quốc thì tổng thống sẽ bị ngồi tù sau khi bị phế truất. Ngoài ra, nếu có kết luận điều tra cuối cùng khẳng định tổng thống lạm quyền, cản trở công lý thì mục đích luận tội tổng thống là kết quả của cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tự phát trong lòng cử tri Mỹ, người bị luận tội sẽ không được cử tri Mỹ ủng hộ bằng lá phiếu của họ nếu anh ta tiếp tục tranh cử tổng thống.
Luận tội tổng thống Mỹ là một việc làm "kinh thiên động địa" bởi nếu không khéo thì phía chủ động luận tội tổng thống sẽ mất sạch danh dự, uy tín trong lòng cử tri Mỹ để kết cục họ bị đảng đối lập hất khỏi Lưỡng viện và ghế tổng thống Mỹ tại cuộc bầu cử tổng thống. Nói cách khác luận tội tổng thống đồng nghĩa với việc "chơi với lửa", nếu anh không chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản khống chế ngọn lửa mà vội vàng đốt lửa lên chơi thì lửa sẽ đốt sạch nhà anh. Vậy tại sao phe Dân chủ lại hấp tấp, khinh suất đến mức chỉ nghe kẻ tố giác cáo buộc tổng thống Trump gây áp lực, mặc định có điều kiện với tổng thống Ukraine để kích hoạt điều tra bằng chứng "lạm quyền - tham nhũng" của cựu phó tổng thống Joe Biden đổi lại Ukraine sẽ nhận được khoản viện trợ 400 triệu Mỹ kim, ngược lại nếu tổng thống Ukraine không cam kết thực thi thì Mỹ sẽ đóng băng viện trợ.
Luận tội tổng thống là con dao hai lưỡi, là trò chơi mạo hiểm quyết định sanh mệnh chánh trị của những người chủ động cuộc chơi và cả những người bị lôi kéo vào trò chơi. Nếu luận tội thành công, con đường chánh trị của kẻ bị luận tội đóng sầm lại, thậm chí còn bị ngồi tù, nếu luận tội thất bại, bên chủ xướng luận tội chỉ mất đi uy tín và danh dự, nặng nhứt là bị xử tội quấy rối tổng thống nhưng là "tập thể chịu trách nhiệm".
Như vậy, dù mới chỉ nhận được tin tức từ kẻ tố giác, chưa tổ chức minh bạch, điều tra, kết luận để xác thực mức độ khả tín của bằng chứng tố giác nhưng đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện đã quyết định luận tội tổng thống Donald Trump đã phơi bày "mục đích kép" của đảng Dân chủ mà theo ngôn từ bình dân đó là hành động "được chăng hay chớ". Nếu bằng chứng tố giác sau khi điều tra hoàn toàn trùng khớp với cáo buộc của kẻ tố giác thì tổng thống Donald Trump sẽ bị phế truất, thậm chí bị phạt tù còn nếu kết quả điều tra cuối cùng cho thấy kẻ tố giác là dựng chuyện, vu cáo thì uy tín của người bị tố giác là tổng thống Donald Trump sẽ bị vơi đi chút đỉnh bởi những người "nhẹ dạ cả tin", những người có nhận thức chánh trị có hạn dễ bị truyền thông dắt mũi.
Rõ ràng phe Dân chủ đã đánh một nước cờ liều theo lối đánh "cảm tử quân". Mục đích cuối cùng của phe Dân chủ khi quyết định luận tội tổng thống Donald Trump dù họ chỉ "mới nghe mà chưa thấy" đó là phe Dân chủ muốn giành lợi thế trên mặt trận truyền thông. Vũ khí truyền thông là thứ vũ khí hủy diệt uy lực và oan nghiệt mà các chánh khách thường bị nó hủy diệt, làm tổn thương bởi đặc thù của truyền thông là "lộng giả thành chơn".
Hiện nay phe Dân chủ đã bị cử tri Mỹ quay lưng vì sau những trò bẩn thỉu như vu cáo Nga hỗ trợ cho ông Trump thắng cử, nằng nặc đòi hỏi những điều phi lý, phi pháp nơi ông Trump như buộc phải cung cấp bản khai thuế, ngụy tạo ông Trump cản trở công lý trong quá trình "săn phù thủy" của Robert Muller,... cùng với những lời hứa hảo rằng "nếu cử tri Mỹ dồn phiếu cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2018 để đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện thì họ sẽ thúc đẩy những vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày của các gia đình, vấn đề công ăn việc làm, an ninh,... bằng các dự luật mà họ đặt ra trong vai trò lập pháp". Tuy nhiên thực tế cho thấy kể từ khi lừa được cử tri Mỹ để nắm quyền kiểm soát Hạ viện, phe Dân chủ không hành động như đã hứa mà chỉ tập trung vào "trò chơi chánh trị" để cản trở, quấy rối tổng thống.
Nói cách khác, sau khi giành được quyền kiểm soát Hạ viện, phe Dân chủ tưởng mình sẽ đánh bại, đánh sập tổng thống Donald Trump trong nửa nhiệm kỳ của Quốc Hội Mỹ là một năm nhưng tới hôm nay khi nửa nhiệm kỳ Quốc Hội chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc nhưng Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát chưa làm được gì từ hai việc cốt lõi là phế truất tổng thống để mở đường cho ứng viên phe Dân chủ thênh thang tiến vào Bạch Cung, giữ luôn Lưỡng viện vào mùa bầu cử năm 2020 cũng như chưa làm gì với những lời hứa hẹn tại mùa bầu cử giữa kỳ tháng 11/2018.
Như một con bạc cháy túi, khát nước, phe Dân chủ đã hấp tấp tố lá bài cuối cùng với tất cả số tiền trong túi khi được mách bảo là Donald Trump đang bị lộ lá bài tẩy tại cuộc điện thoại ngày 25/7/2019 trong cuộc nói chuyện với tân tổng thống Ukraine Zelensky. Trong lúc cháy túi, khát nước thì thông tin "tố giác" kia được phe Dân chủ xem là lá bài quyết định canh bạc, họ đã tố sạch để mong gỡ gạc, lật ngược vị thế của họ trên chiếu bạc mà không cần kiểm chứng thực hư.
Nói phe Dân chủ dại dột, nông nổi khi quyết định luận tội tổng thống chỉ dựa trên lời tố giác của một cá nhơn thì oan cho họ nhưng nếu nói phe Dân chủ đã liều mạng, quá nhiệt tình đầy ngu dốt thì cũng không sai. Oan là bởi vì phe Dân chủ hiện nay như người chết đuối gặp phải củi mục trôi sông, như gã ăn mày buồn ngủ gặp chiếu manh, bản năng sanh tồn và sức hấp dẫn của sự cám dỗ đã không còn chỗ để phe Dân chủ bình tĩnh hành động, buộc lòng họ phải hấp tấp quyết định luận tội tổng thống Donald Trump dù bằng chứng đúng sai chưa biết ra sao và hy vọng chưa biết có chắc chắn hay chỉ là mong manh khói sương.
Sự nông nổi, hấp tấp của phe Dân chủ rất dễ nhìn thấy ở hai luồng sắc thái đặc trưng, phía ủy ban Tình báo và ủy ban Tư pháp Hạ viện thì quyết tâm bới rác tìm giòi để luận tội ông Trump bất cứ thời khắc nào, riêng bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosy thì không muốn luận tội ông Trump tại thời điểm trước khi cuộc bầu cử tổng thống diễn ra bởi với nền tảng kinh nghiệm chánh trường bà ta biết rõ luận tội tổng thống là một phản ứng ngược, nó chỉ tiếp thêm sức chạy của ông Trump mà thôi.
Tuy nhiên, nếu không tìm mọi cách ngăn trở ông Trump trước thềm bầu cử tổng thống năm 2020 thì uy tín của bà Pelosy trong đảng Dân chủ là zero, cái ghế chủ tịch Hạ viện của bà cũng bay mất vào mùa bầu cử năm 2020, mặt khác bà cũng không có lý do chánh đáng để cản trở những di sản của ông Trump như Hiệp định thương mại tự do USMCA, kinh phí tạm ứng cho bức tường biên giới, Đạo luật chăm sóc sức khỏe mới thay thế Obamacare,... Vì vậy cái mà bà Nancy Pelosy cần nhứt hiện nay là "kiểm soát truyền thông" bằng việc đánh bóng tên tuổi của mình qua những trò chơi "thu phục nhơn tâm". Một trong những trò chơi "thu phục nhơn tâm" dễ thấy nhứt đó là bà ta chấp nhận đi ngược lại xu hướng thân Tàu cộng của ứng viên nặng ký thuộc đảng Dân chủ của bà là cựu phó tổng thống Joe Biden.
Tại các cuộc ra mắt cử tri Mỹ, Joe Biden luôn khẳng định Tàu cộng tốt, Mỹ phải quan hệ sâu sắc với Tàu cộng đã khiến ông Trump phải mỉa mai Joe Biden sẽ là tổng thống của Tàu cộng. Thế nhưng vội bà Pelosy thì ngược lại, bà vui vẻ tiếp đón Huỳnh Chi Phong và những bạn trẻ Hong Kong, bà ủng hộ dự luật nhơn quyền cho Hong Kong và các khu tự trị,... khiến Tàu cộng sủa loạn như chó sủa trăng. Pelosy quyết hạ Donald Trump nhưng lại đi ngược quan điểm, tư tưởng thân Tàu cộng của Joe Biden như vậy có lạ lắm không?
Không lạ, bởi vì đó là trò chơi chánh trị đỉnh cao của những con cáo già chánh trị Mỹ. Bản thân bà Nancy Pelosy biết rõ Joe Biden sẽ không thể làm chủ Bạch Cung dù tay này đang thắng cử trước các ứng viên Dân chủ nhờ vũ khí "TIỀN và TRUYỀN THÔNG", nói cách khác hiện tượng Joe Biden trong mắt bà già Nancy Pelosy chỉ là "bong bóng chánh trị" vì những tai tiếng của Joe Biden tại Ukraine, Tàu cộng sẽ không cho phép Joe Biden chui lên ghế tổng thống bởi vì trước sau gì Joe Biden cũng bị Đảng Cộng hòa đập chết bởi những áp phe mờ ám kia.
Tuy nhiên như đã nói, mục đích của bà Pelosy là "thu phục nhơn tâm" mà lực lượng truyền thông Fake News là thị trường chủ lực của bà ta. Bà ta sẽ đánh mất nhơn tâm ở lực lượng truyền thông Fake News cũng như phe Dân chủ thiên tả nếu bà ta không quyết định luận tội tổng thống Trump sau khi được các cơ quan chức trách của Hạ viện báo cáo bằng chứng tố giác tổng thống Trump của kẻ giấu tên. Quyết định luận tội tổng thống Trump tuy hấp tấp nhưng đó là cách để bà Pelosy thu phục nhơn tâm từ giới truyền thông bẩn và các dân biểu Dân chủ cực đoan.
Ngược lại, với những dân biểu cực đoan của phe Dân chủ tại Lưỡng viện và bản thân Joe Biden thì luận tội tổng thống Donald Trump là đòn "phản ứng ngược" với tác dụng "cả vú lấp miệng em". Bởi họ biết rằng một khi nghi án "lạm quyền - tham nhũng" của Joe Biden bị ông Trump và Đảng Cộng hòa xáo xới thì bi kịch của Hillary Clinton tại mùa bầu cử năm 2016 khi bà ta đang ở thế thắng như chẻ tre đột ngột ngã quỵ bởi lịnh điều này của FBI được phát hành ngay trước chặng về đích do nghi án rò rỉ emails. Joe Biden cũng vậy, sẽ chấm hết sự nghiệp chánh trị khi nghi án "lạm quyền - tham nhũng" tại Ukraine, Tàu cộng bị điều tra ở phút 89 của cuộc đua chức tổng thống năm 2020. Vì vậy, trước tố giác của kẻ giấu tên về nội dung cuộc điện thoại của ông Trump với ông Zelensky, Joe Biden và những người ủng hộ đã "phản đòn" bằng chiêu thức "biến đen thành trắng", từ thân với là nghi phạm của Donald Trump, Joe Biden trở thành kẻ bị hại, nạn nhơn, người tố giác Donald Trump.
Cuộc loạn đả luận tội tổng thống đang diễn ra lần này nó giống như trò chơi "đẩy gậy" với cây gậy là cái đòn xóc hai đầu. Bên nào có nội công thâm hậu, có bọc giáp toàn thân thì sẽ đẩy được cây gậy ngập sâu vào bụng của đối phương. Dĩ nhiên ông Trump là người luôn chủ động và lường trước mọi tình huống có thể xảy ra nên không có gì phải lo lắng cả. Ông Trump luôn biết mình là mục tiêu tấn công không riêng gì phe Dân chủ mà kể cả những thế lực kẻ thù của Nước Mỹ bởi trong mắt chúng ông Trump bị cho là người luôn mua thù chuốc oán. Vì vậy ông Trump không ngây thơ đến mức gọi điện thoại công cho ông Zelensky để mặc cả, áp đặt như phe Dân chủ quy chụp và Fake News thêm mắm giậm muối.
Việc ông Trump "chủ động" ngây thơ để tạo ra chỗ trống cho phe Dân chủ chụp lấy rồi quyết định luận tội ông là một đòn tấn công triệt hạ đối thủ rất cao siêu. Bởi như đã nói phe Dân chủ sẽ không từ bỏ quyết tâm lật đổ ông, hôm nay họ không luận tội được ông thì mai đây họ cũng sẽ luận tội ông nếu ông hở sườn. Giữa ông Trump và phe Dân chủ luôn luôn diễn ra trò chơi đẩy gậy bằng cây đòn xóc hai đầu. Trong trò chơi đây gậy, có một đòn hạ gục đối phương nhanh nhứt đó là lùi gậy, tức cho đội bạn mất đà bằng cách đẩy mạnh cho đội bạn lùi về phía sau một đoạn rồi nhả lực cho đội bạn nhào về phía mình một quãng hết đà phải thay đổi thế đứng sau đó đẩy mạnh hết lực thì đội bạn sẽ bị ngã ngửa gậy thọc giập chấn thủy luôn.
Để luận tội tổng thống thì phải thông qua cửa Thượng viện, nơi đây là cửa thắng chắc của tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, lần luận tội này do phe Dân chủ phát động không vì mục đích bảo vệ công lý, bảo vệ Hiến pháp, thượng tôn pháp luật mà nó là trò chơi chánh trị, phe Dân chủ muốn qua việc luận tội tổng thống để xúi truyền thông đánh phá uy tín của tổng thống theo trò bẩn thỉu "lộng giả thành chơn". Vì vậy Donald Trump sẽ không dễ dàng để việc luận tội vỡ lở tại Thượng viện, bị Thượng viện ngăn chặn mà ông Trump sẽ chuyển sang sân đấu mới đó là nhờ Tòa án phân minh.
Tức Ông Trump sẽ khởi kiện hành vi luận tội của phe Dân chủ vì mục đích chánh trị của họ ra Tòa án để phán quyết. Tòa án tuyên luận tội vô hiệu vì thiếu bằng chứng xác thực cũng như luận tội là trò lừa đảo chánh trị vì mục đích quấy rối, lật đổ tổng thống một cách phi pháp. Phán quyết này mới là dấu chấm hết cho phe Dân chủ trên chánh trường Nước Mỹ.
Lũ 3Que phản quốc chỉ biết bám theo Fake News chứ làm đéo gì có não mà biết "bình" với "luận"....
Tao đâu có dở hơi mà "lí luận"gì với lũ đần độn "chả biết mẹ gì" này....
Tao vẫn chủ trương.... ngu cứ cho ngu luôn.... ĐÉO CHỈ.... HEHEHEHEHE...
Luận tội và phế truất Tổng thống Trump – Dễ hay khó?
Published 2 months ago
on 01/01/2019
Một bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời Đại (New York), kêu gọi phế truất Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Spencer Platt/Getty Images.
Gần đây, báo chí đang dấy lên nghi ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị luận tội và phế truất. Thậm chí, ông có thể phải chịu án tù nếu các công tố viên tìm được bằng chứng kết luận ông vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2016.
Khả năng chịu án tù thậm chí có thể cao hơn nếu công tố viên đặc biệt Robert Mueller truy ra được bằng chứng cho thấy ông Trump thông đồng với Nga nhằm thao túng kết quả bầu cử tổng thống năm 2016.
Nếu có bị luận tội, ông Trump cũng không phải tổng thống Mỹ đầu tiên vướng vào vòng lao lý.
Lịch sử Mỹ từng chứng kiến hai tổng thống bị luận tội ở Hạ viện và đứng trước nguy cơ bị phế truất: Tổng thống Andrew Johnson bị luận tội năm 1868, và gần đây nhất, năm 1998, cựu Tổng thống Bill Clinton cũng bị luận tội do khai man trước toà về bê bối tình ái với cô thực tập sinh Monica Lewinsky ở Nhà Trắng.
Cả hai Tổng thống nói trên tuy bị đưa ra luận tội nhưng không bị phế truất do cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ không đủ 2/3 số phiếu để tước quyền Tổng thống.
Tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ từ chức trước khi hết nhiệm kỳ là Richard Nixon. Ông tuyên bố từ chức khi Ủy ban Tư pháp Hạ viện bỏ phiếu luận tội với sự đồng ý từ cả những thành viên đảng Cộng hòa của mình.
Về phần mình, Tổng thống Donald Trump thừa nhận việc ông có thể bị luận tội khi mà Đảng Dân chủ đã lấy lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra tháng 11 vừa qua.
Các cộng sự thân tín nhất của Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016 đều đã bị toà tuyên có tội. Ảnh: People’s World.
Nguy cơ đó ngày càng cao hơn khi một thẩm phán liên bang ở thành phố New York ngày 12/12 vừa qua đã tuyên án ba năm tù đối với Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump. Ông Cohen bị tuyên nhiều tội danh bao gồm vi phạm các quy định tài chính trong chiến dịch tranh cử, trốn thuế và khai man trước Quốc hội.
Nhận tội trước tòa án Manhattan ở New York, vị luật sư này khẳng định với thẩm phán William Pauley rằng ông đã cố gắng che đậy cho Tổng thống Trump vì lòng “trung thành mù quáng” với ông chủ Nhà Trắng. Cohen nói ông Trump, khi đó còn là ứng cử viên của đảng Cộng hòa, đã yêu cầu ông trả khoản tiền 130 nghìn đô-la cho diễn viên phim sex Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal nhằm bưng bít quan hệ giữa ông Trump và hai người phụ nữ này.
Phát biểu với hãng tin CNN, Hạ nghị sỹ Dân chủ Jerrold Nadler khẳng định nếu các giao dịch nêu trên bị chứng minh là vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử thì đây sẽ là căn cứ cho việc luận tội Tổng thống.
Theo luật pháp Mỹ, các khoản đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử cần phải được công khai. Trong mỗi cuộc bầu cử liên bang, mỗi cá nhân được đóng góp tối đa 2.700 USD cho một ứng cử viên.
Hiện nay, các luật sư và chuyên gia pháp luật vẫn đang chia rẽ về việc liệu một tổng thống đương nhiệm có thể bị truy tố và buộc tội hay không, và liệu hành vi vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử có đủ để dẫn đến việc luận tội hay không.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul cảnh báo về việc hình sự hóa “quá mức” các vi phạm luật tài chính. Phát biểu trên chương trình “Gặp gỡ báo chí” của đài NBC, ông nói: “Những sai lầm trong việc công khai tài chính nên bị trừng phạt bằng cách nộp tiền phạt chứ không phải là án tù”.
Các nghị sỹ đảng Dân chủ đưa ra khả năng Tổng thống Trump có thể bị giam giữ khi ông kết thúc nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, điều này không đồng nghĩa với việc họ cố gắng luận tội ông, ít nhất là trong thời điểm hiện nay.
Nancy Pelosi (trái), lãnh đạo đảng Dân chủ ở Hạ viện, và Chuck Schumer (phải), lãnh đạo đảng Dân chủ ở Thượng viện. ẢNh: REUTERS/Aaron P. Bernstein.
Có một số lý do khiến đảng Dân chủ chưa thể luận tội Tổng thống Trump vào lúc này.
Thứ nhất, chiến thuật này có thể bị phản tác dụng.
Các thành viên đảng Dân chủ có lẽ vẫn còn nhớ tác động ngược mà đảng Cộng hòa đã phải gánh chịu khi đưa Tổng thống Bill Clinton ra luận tội trước Quốc hội. Đảng Cộng hòa khi đó đã có những động thái bị xem là “thái quá” và điều này đã giúp gia tăng tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Clinton, khiến đảng Dân chủ của Tổng thống Bill Clinton giành được quyền kiểm soát ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 1998.
Đảng Cộng hòa hiện giờ cũng nhận thấy việc luận tội Tổng thống Trump có thể gây bất lợi với phe Dân chủ. Lãnh đạo của đảng Cộng hòa ở Thượng viện, Mitch McConnell, cho rằng: “Việc luận tội cũng có khả năng giúp Tổng thống Trump tái đắc cử. Những người có định kiến với ông có thể không giành được chiến thắng thật sự như họ nghĩ”.
Thứ hai, Thượng viện Mỹ có khả năng cao sẽ không đồng ý phế truất.
Ngay cả khi Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát thông qua các điều khoản luận tội (ít nhất là tỷ lệ 218/435 thành viên Hạ viện tán thành), Hiến pháp vẫn yêu cầu phải có 2/3 số phiếu ủng hộ việc phế truất tổng thống tại Thượng viện. Điều này khó có khả năng trở thành hiện thực khi Thượng viện đang nằm trong tay đảng Cộng hòa với 53/100 ghế sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 vừa qua.
Để làm được điều này, đảng Dân chủ phải thuyết phục ít nhất 20 thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đứng về phía mình, điều gần như là bất khả thi ở thời điểm hiện tại.
Bản thân Tổng thống Trump hiện cũng tự tin rằng dù bị luận tội tại Hạ viện, ông sẽ không bị kết tội tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát, và vấn đề tài chính của chiến dịch tranh cử không đủ sức nặng để kích hoạt một cuộc bỏ phiếu luận tội và phế truất tổng thống ở Thượng viện.
The Following User Says Thank You to SaigonMoi For This Useful Post:
Về mặt thủ tục, rất khó để truất phế TT Trump
September 26, 2019
WASHINGTON, D.C. (NV) – Sau vụ xì căng đan liên quan đến việc Tổng Thống Donald Trump (Cộng Hòa) nói chuyện qua điện thoại với Tổng Thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, mà trong đó, nhà lãnh đạo Mỹ bị tố cáo sử dụng quyền lực gây áp lực với lãnh đạo nước ngoài để có lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2020, Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện, thông báo bà bắt đầu cho mở cuộc điều tra để tiến đến việc luận tội ông Trump, trước khi chuyển qua Thượng Viện để truất phế nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
Đây là một bước ngoặt lớn trong chính trường Hoa Kỳ, và hiện chưa biết mọi việc sẽ diễn tiến ra sao, và Tổng Thống Trump sẽ phải đối đầu với sự việc như thế nào.
Trong lịch sử Hoa Kỳ, luận tội tổng thống chỉ mới xảy ra hai lần, một với Tổng Thống Andrew Johnson năm 1868, và một với Tổng Thống Bill Clinton năm 1998. Vì thế, không có nhiều chi tiết lắm liên quan đến việc luận tội tổng thống.
Cho tới nay, chưa có tổng thống Mỹ nào bị truất phế.
Luận tội do Hạ Viện thực hiện, và phải được trên 50% dân biểu đồng ý. Hạ Viện có 435 dân biểu, và phải đạt con số 218 phiếu.
Sau đó, sự việc sẽ được chuyển sang Thượng Viện để làm thủ tục truất phế, và phải được 2/3 thượng nghị sĩ đồng ý. Thượng Viện có 100 thượng nghị sĩ, nghĩa là phải được 67 phiếu.
Nói cách khác, trong thủ tục này, các dân biểu hành động giống như các công tố viên và các thượng nghị sĩ đóng vai bồi thẩm viên.
Cả hai tổng thống Johnson và Clinton đều bị Hạ Viện luận tội, nhưng không bị Thượng Viện truất phế.
Sau đây là những điều cần biết liên quan đến truất phế:
Truất phế là gì?
Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép Quốc Hội truất phế một tổng thống đương nhiệm nếu người này “phản bội tổ quốc, hối lộ, hoặc phạm các tội ác khác, và có các hành vi sai trái.”
Hồi năm 1868, Tổng Thống Johnson bị Hạ Viện luận tội qua 11 điều khoản, hầu hết liên quan đến việc sa thải các thành viên nội các để ngăn chặn họ ra điều trần trước Quốc Hội.
Năm 1998, Tổng Thống Clinton bị Hạ Viện luận tội qua hai điều khoản, một liên quan đến việc nói dối đại bồi thẩm đoàn trong việc ông có quan hệ tình dục với cô Monica Lewinsky, một thực tập viên trong Tòa Bạch Ốc, và một liên quan đến việc cản trở công lý để che giấu bằng chứng liên quan đến vụ quan hệ tình dục.
Truất phế bắt đầu ra sao?
Về nguyên tắc, trước hết, Hạ Viện bỏ phiếu cho phép Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện bắt đầu thủ tục luận tội. Sau khi ủy ban bỏ phiếu thông qua, sự việc sẽ được đưa ra phiên khoáng đại Hạ Viện bỏ phiếu chính thức luận tội.
Tuy nhiên, Quốc Hội là cơ quan tự đưa ra quy định cho chính mình, nên tùy theo lãnh đạo chọn phương thức nào.
Trong trường hợp Tổng Thống Donald Trump, bà Nancy Pelosi chọn cách khác.
Hôm Thứ Ba, 24 Tháng Chín, bà Pelosi ra lệnh cho sáu ủy ban Hạ Viện đang điều tra Tổng Thống Trump bắt đầu “thủ tục luận tội” ông.
Các ủy ban này là Tư Pháp, Tình Báo, Thuế, Tài Chính, Giám Sát, và Ngoại Giao.
Sau khi các ủy ban này hoàn tất điều tra, mỗi ủy ban sẽ đưa ra đề nghị nên luận tội dựa vào yếu tố nào, nếu có.
Sau đó, Ủy Ban Tư Pháp sẽ quyết định một cách chính thức đề nghị nào để bỏ phiếu thông qua, và đưa ra phiên họp khoáng đại Hạ Viện bỏ phiếu chuẩn thuận.
Liệu Hạ Viện có luận tội ông Trump?
Về lý thuyết, câu trả lời là “có,” vì hiện nay đảng Dân Chủ chiếm 235 ghế và đảng Cộng Hòa chiếm 198 ghế tại Hạ Viện.
Theo tính toán của nhật báo The New York Times hôm Thứ Tư, 25 Tháng Chín, hiện có 203 dân biểu đồng ý luận tội ông Trump, 88 người phản đối hoặc chưa quyết định gì cả, và 144 người chưa cho biết sẽ bỏ phiếu ra sao.
Như vậy, chỉ cần 15 phiếu nữa là đủ 218 phiếu luận tội Tổng Thống Trump.
Chuyển qua Thượng Viện
Sau khi luận tội, Hạ Viện chuyển sự việc sang Thượng Viện để tiến hành thủ tục truất phế tổng thống.
Thượng Viện hiện do đảng Cộng Hòa nắm đa số, và người đứng đầu là Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Kentucky), và ông có thể không tiến hành xét xử gì ông Trump.
Thậm chí, Thượng Viện có thể bỏ phiếu bác bỏ luận tội của Hạ Viện, nếu cần, bất chấp chuyện gì xảy ra sau đó.
Tuy nhiên, nếu Thượng Viện tiến hành xét xử ông Trump, trong khi các thượng nghị sĩ là bồi thẩm phiên, chủ tọa “phiên xử” sẽ là ông John Roberts, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện.
Hạ Viện sẽ bỏ phiếu chọn một số dân biểu làm “manager,” những người sẽ “truy tố” tổng thống trước “bồi thẩm đoàn” Thượng Viện, và sau đó các thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu.
Thượng Viện hiện có 53 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, trong khi chỉ có 47 người là Dân Chủ.
Chỉ cần 34 thượng nghị sĩ “tha bổng” là ông Trump “thoát nạn.”
Cho nên, gần như rất khó để truất phế Tổng Thống Donald Trump. (Đ.D.)
The Following User Says Thank You to SaigonMoi For This Useful Post:
Mong cho TT Trump bị truất phế đám CUỒNG ĐiÊN phó TT lên ...lại tìm kiếm làm thêm một phát LUẬN TỘI tiếp . ChỊ CẢ quốc hội lên làm TT là hay nhất . Đám CUỒNG ĐIÊN rờ đít XHCN hoặc CNXH quá đã !!!
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Đảng Dân chủ càng điều tra luận tội thì người Mỹ càng ‘rút hầu bao ra bỏ phiếu’ cho Tổng thống Trump Băng Thanh | ĐKN 28/09/19, 15:43
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói chuyện với báo chí trước khi khởi hành từ South Lawn của Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 24 tháng 7 năm 2019. (Ảnh: Roberto Schmidt / AFP / Getty)
Hôm 27/9, người quản lý chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của Tổng thống Trump cho biết, số tiền gây quỹ để tái tranh cử của Tổng thống Trump đã đạt mức “đáng kinh ngạc” kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố mở một cuộc điều tra luận tội ông.
Brad Parscale, Giám đốc chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình của Fox News rằng, kể từ khi đảng Dân chủ biến các dự định luận tội của họ thành hiện thực, thì người dân Mỹ đã bắt đầu “rút hầu bao ra bỏ phiếu”.
Ông nói: “Tôi nghĩ một điều thật tuyệt vời đã chợt đến, đó chính là số tiền gây quỹ mà chúng tôi có được trong 48 giờ qua”.
Ông Parscale nói: “Ngay khi bọn họ, những người Dân chủ bắt đầu tấn công, thì những người Mỹ ủng hộ đảng Cộng hòa và ủng hộ Tổng thống trên cả nước đã bắt đầu rút hầu bao ra để bỏ phiếu. Thật sự, điều duy nhất mà họ có thể làm ngay bây giờ chính là tài trợ”.
Hôm thứ Tư (25/9), Parscale nói rằng Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump năm 2020 và Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa đã huy động được tổng cộng 5 triệu USD trong vòng 24 giờ, sau tuyên bố điều tra luận tội của bà Pelosi, tài trợ đến từ tất cả 50 tiểu bang. Thứ Sáu (27/9), chỉ hai ngày sau, ông Parscale tuyên bố đã có thêm 50.000 nhà tài trợ mới tham gia chiến dịch.
Thêm nữa, con trai của Tổng thống Eric Trump viết trên Twitter tối thứ Năm (26/9), rằng Chiến dịch tái tranh cử của cha anh, trong vòng 48 giờ đã nhận được 8,5 triệu USD tiền gây quỹ “từ những khoản tài trợ nhỏ lẻ”.
Anh nhận xét: “Thật đúng là phải cám ơn bà chủ tịch Pelosi và đảng Dân chủ”.
Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình của Fox News đã hỏi Parscale, liệu ông có lo ngại gì về điều tra luận tội Tổng thống hay không.
Parscale trả lời “tôi khá tự tin” và một trích dẫn một câu trong Tuyên bố về bản gỡ băng điện đàm:
“Thực tế là Tổng thống muốn chống tham nhũng tại Washington, nơi mà chính Bidens, Clintons và các chính trị gia chuyên nghiệp khác đã lạm dụng quyền lực của mình để trục lợi cá nhân trong nhiều thập kỷ. Bằng chứng cho thấy Tổng thống không làm gì sai.”
Parscale nói: “Đây chỉ là một trò lừa bịp khác của đảng Dân chủ và giới truyền thông, nó chỉ có thể làm cho việc tái đắc cử của Tổng thống Trump năm 2020 càng thêm oanh liệt”.
Parscale nói thêm: “Tổng thống Trump chỉ cần tiếp tục những gì mình đang làm như thường lệ. Ông ấy đang làm chính xác những gì mà mọi người trông chờ khi bầu cho ông ấy. Đảng Dân chủ biết rằng họ không thể đánh bại ông ấy vào năm 2020, nên họ đành xoay qua dùng bất cứ cách nào có thể, kể cả nói dối và gian lận để vớt vát”.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.