|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
|
Tin ngắn đọc nhanh:
Bà mẹ cảm thấy ‘sung sướng’ sau khi đứa con nhỏ chết
ORLANDO, Oregon – Hôm Thứ Tư, trong ngày cung khai thứ nhì trước tòa án xử vụ Casey Anthony bị tố cáo tội giết đứa con gái của mình, diễn ra tại Orlando, Oregon, người bồ cũ của cô, tên là Casey Anthony, cùng các bạn cùng phòng của cô cùng khai với bồi thẩm đoàn rằng bà mẹ 25 tuổi gốc người Florida này “vẫn tỏ ra bình thường. Mà lại còn có vẻ sung sướng nữa. Cứ như là chẳng có gì bất thường xảy ra hết”. Người bồ cũ của Anthony đã khai trước tòa án rằng vào ngày đứa bé gái lên hai của bị cáo Anthony chết hồi tháng Sáu năm 2008, cô Anthony đã dọn về ở chung với anh và chẳng hề chứng tỏ có gì bất thường xảy ra cả. Người bạn trai 24 tuổi này cho biết, vào tối hôm đó, họ cùng nhau vào một tiệm bán băng video, vai sát vai và tay âu yếm quàng ngang hông nhau. Ngày hôm sau, Lazzaro trốn học, rồi đôi tình nhân cùng vào phòng ngủ với nhau. Biện lý Frank George đã hỏi Lazzaro lúc ấy Casey cư xử ra sao. Lazzaro đáp rằng cô ấy vẫn “tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra cả”.
Chồng của người giúp việc cho Schwarzenegger lên tiếng
LOS ANGELES, California - Người chồng của người phụ nữ được các phương tiện truyền thông xác định là mẹ của đứa con trai ngoài giá thú của Arnold Schwarzenegger nói rằng ông cảm thấy vị cựu thống đốc đã phản bội và lừa gạt mình.
Thứ Ba, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình chương trình "Entertainment Tonight", Rogelio Baena cho biết ông chỉ biết được tuần trước là ông không là cha ruột của cậu bé. Nhưng ông nói rằng ông sẽ luôn luôn coi cậu như là con ruột của mình. Thứ Ba, chương trình "The Insider" cũng phát sóng cảnh năm 2001, Maria Shriver ca ngợi người giúp việc Mildred Baena vì là một bà mẹ đơn thân nhưng không ngại làm việc vất vả vì các con. Schwarzenegger cũng lên tiếng phụ họa. Mildred Baena đã được tờ The New York Times và các phương tiện truyền thông khác xác định là mẹ của đứa con ngoài giá thú của Schwarzenegger. Thông tấn xã Associated Press chưa kiểm chứng lại điều này.
Nghi can bắn người tại Arizona được coi là bị bệnh tâm thần
TUCSON, Arizona – Hôm Thứ Tư, Jared Lee Loughner, người đàn ông bị cáo tố tội bắn bị thương Dân Biểu Mỹ Gabrielle Giffords và sát hại cùng gây thương tích cho một loạt các nạn nhân khác trong một vụ bắn giết tại Tucson, Arizona, hồi đầu năm đã được Chánh Án Tòa Án Khu Vực Larry Burns tuyên bố không đủ khả năng tâm trí để trải qua thủ tục xét xử. Các chuyên gia bệnh tâm thần kết luận rằng người sinh viên 22 tuổi bỏ học nửa chừng này mắc chứng bệnh loạn tâm trí schizophrenia. Chánh Án Burns đã ra lệnh cảnh sát dẫn Loughner từ phòng xử án ra ngoài sau khi Loughner cúi sát đầu xuống bàn và lầm bầm: “Cảm ơn đã cho xem một 'pha' kinh khủng. Bà ta đã chết ngay trước mắt tôi”. Loughner sau đó được đưa trở lại phòng xử án, và thẩm phán cho biết là Loughner có quyền xem xét xử. Burns hỏi Loughner là anh ta muốn ở lại trong phòng xử án và hành xử đàng hoàng hay xem tiến trình xét xử qua màn hình trong một phòng khác. Loughner đã chọn xem từ một phòng khác. Cuối cùng, quan tòa đã ra lệnh cho bị cáo Loughner được đưa đến và lưu lại bốn tháng tại một bệnh viện liên bang ở Missouri để trị liệu nhằm đưa đương sự đến tình trạng hiểu biết vụ xử án anh ta. Eric Fuller, người bị Loughner bắn bị thương nơi lưng và đầu gối trong cuộc bắn giết loạn đả vào hôm 8 tháng Giêng, nói rằng người ta chẳng cần phải là một bác sĩ tâm lý mới biết được rằng hung thủ là kẻ rối loạn tâm thần.
Cảnh sát Modesto bắn chết cướp có võ trang
MODESTO, California – Hôm Thứ Tư, nhà chức trách cho hay một cảnh sát viên đã bắn chết mộ tay cướp có võ trang lấy tiền của một tiệm tạp hóa tại Modesto, California. Trung Sĩ Rick Amendariz cho biết vụ bắn hạ cướp xảy ra vào đêm hôm Thứ Ba sau khi nhân viên công lực truy đuổi một người trước đó đã bước vào tiệm Fast Mart, rút súng ra và sau đó chạy đi với một số tiền không rõ là bao nhiêu trong người. Viên trung sĩ cho biết cảnh sát đã rượt theo kẻ tình nghi tới một khu gia cư cách xa đó khoảng một dặm, và khi đương sự không chịu đầu hàng thì một cảnh sát viên đã nổ súng. Cũng theo lời cảnh sát thì kẻ bị tình nghi liền bị bắt, và lúc đang đươc chữa trị vết thương tại chỗ thì đương sự tắt thở. Tên tuổi của nghi can chưa được tiết lộ.
Kẻ bắt cóc Elizabeth Smart bị án tù chung thân
SALT LAKE CITY, Utah – Gần chín năm sau khi bị bắt cóc khỏi giường ngủ, vào hôm Thứ Tư, Elizabeth Smart đã chứng kiến vị chánh án liên bang ra lệnh cho kẻ hãm hại cô, là Brian David Mitchell, từng là một thầy giảng đạo, phải ngồi tù chung thân vì tội bắt cóc và hãm hiếp cô suốt nhiều tháng trời. Vụ kết án bị cáo Mitchell giờ đây đóng lại một chương trong thảm sử của cuộc đời cô Smart kéo dài nhiều năm trời sau khi kẻ phạm pháp bị tuyên bố là mắc bệnh tâm thần và không đủ khả năng tâm trí để trải qua thủ tục xét xử. Ngay trước tòa, phụ nữ nạn nhân lên tiếng nói với kẻ từng phạm tội ác với cô: “Tôi biết ông thừa hiểu những gì ông làm là tội lỗi. Ông đã cướp đi chín tháng trong đời tôi mà sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tìm lại được”. Elizabeth Smart đã tỏ ra trầm tĩnh, với giọng nói đều đặn và từ tốn, khi nói lên những lời này trước mặt bị cáo Brian Mitchell.
Cựu Thượng Nghị Sĩ Edwards sắp bị truy tố
RALEIGH, North Carolina – Hôm Thứ Tư, một chuyên gia luật phát cho hay Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ dự tính truy tố cựu Thượng Nghị Sĩ John Edwards sau một cuộcđiều tra kéo dài hai năm về vấn đề liệu ông có sử dụng phi pháp các khoản tiền mà những người ủng hộ đã trao cho ông trong cuộc vận động để được đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ hay không. Vụ cáo tội ông Edwards có thể sẽ được đưa ra trong mấy ngày nữa trừ phi vị cựu ứng cử viên phó tổng thống hồi năm 2004 đạt được thỏa thuận với công tố viên để nhìn nhận một số tội danh mà hai bên cùng đồng ý. Hiện vẫn chưa rõ công tố viện muốn buộc ông Edwards vào tội danh nào. Nhà chức trách liên bang, từ lâu, đã mở cuộc điều tra vào quỹ vận động tuyển cử của vị thượng nghị sĩ tiểu bang North Carolina sau khi có lời tố cáo ông đã lạm dụng số tiền này, trong các năm 207 và 2008, để cung phụng cho tình nhân Rielle Hunter, người từng có con riêng ngoại hôn với ông.
Kerrigan được tha bỗng trong cái chết của người cha
WOBURN, Massachusetts – Người anh của nữ danh thủ trượt băng nghệ thuật Nancy Kerrigan, vào hôm Thứ Tư, đã được một bồi thẩm đoàn tha bỗng khỏi tội ngộ sát trong cái chết của người cha 70 tuổi của họ. Dường như ai cũng đồng ý với lời biện hộ của bị can rằng ông già của đương sự đã chết vì bệnh tim chứ không phải vì hai người đánh lộn nhau. Mark Kerrigan, 46 tuổi, đã bị kết tội tấn công và đánh đập trong khi cãi vả với người cha, là Daniel Kerrigan, tại ngôi nhà của gia đình ở Stoneham, Boston, hồi tháng Giêng năm 2010. Huy chương bạc trượt băng nghệ thuật Nancy Kerrigan và mẹ cô, là Brenda, đã ôm nhau cùng khóc sau khi quyết định của bồi thẩm đoàn được đọc lên. Cô Kerrigan đã ủng hộ cho anh mình và tham dự đầy đủ chín ngày xử án diễn ra tại Tòa Thượng Thẩm Woburn.
Joplin tiếp tục dọn dẹp, dù còn có thêm bão lốc
JOPLIN, Missouri – Cư dân của thành phố bị bão lốc tàn phá nặng nề Joplin ở Missouri, vào hôm Thứ Tư, lại kéo nhau vào nhà trú ẩn để lánh nạn giữa lúc những trận gió bão dữ dội lại càn quét ngang qua thành phố vừa lâm nạn này. Trận bão lốc đánh vào thành phố vào hôm Chủ Nhật đã làm chết ít nhất là 125 người, và đây là trận bão lốc sát hại nhiều người nhất trong lịch sử Hoa Kỳ kể từ khi hồ sơ ghi lại các trận bão lốc ra đời cách nay 61 năm. Vào khuya hôm Thứ Ba, thành phố Joplin đã được lệnh báo động phòng bão lốc, rồi những cơn gió mạnh quất vào khu vực và sấm chớp liên hồi gần như suốt đêm. Thời tiết xấu và dữ dội đã cản trở các nỗ lực cứu cấp và tìm kiếm nạn nhân kể từ ba ngày sau khi trận bão lốc cực mạnh giáng xuống và san bằng phần lớn thành phố gồm 50.000 cư dân này. Theo lời Quản Trị Viên Thành Phố Mark Rohr cho biết, vào hôm Thứ Ba, thì các tóan cấp cứu đã kéo ra được thêm hai xác người nữa từ trong đống đổ nát sau trận bão, nâng tổng số nạn nhân bị thiệt mạng vì bão lốc, cho tới nay, tại Joplin lên 125 người. Khoảng 750 người khác đang phải nằm bệnh viện vì các vết thương nặng, nhẹ.
Tổng Thống Obama cảnh cáo lãnh tụ Libya
LONDON, Anh Quốc – Hôm Thứ Tư, trong cuộc họp báo chung với Thủ Tướng Anh David Cameron, Tổng Thống Barack Obama cảnh cáo lãnh tụ Muammar Gadhafi của Libya rằng sẽ không có chuyện ngưng việc gây áp lực, để buộc Gadhafi phải từ bỏ quyền lực. Tổng Thống Obama nói ông không thể tiên đoán khi nào Gadhafi bị buộc phải ra đi. Tổng Thống Obama cảnh cáo như vậy, sau hai đêm máy bay của NATO oanh kích thủ đô Tripoli của Libya. Cuộc chiến giữa quân nổi dậy và những lực lượng của Gadhafi vẫn gặp bế tắc, bất chấp những trận không yểm của NATO tấn công vào những cứ điểm của quân đội trung thành với Gadhafi. Cũng trong ngày Thứ Tư, quân nổi dậy đã đụng độ với các nhóm lính người Sudan đánh thuê cho Gadhafi, ở gần vùng biên giới chung với Sudan. Quân nổi dậy đẩy lui được và truy đuổi lực lượng đánh thuê người Sudan.
Núi lửa Iceland ngừng phun, các phi trường mở cửa lại
STOCKHOLM, Thụy Điển – Núi lửa Grimsvotn ở Iceland bắt đầu phun từ hôm Thứ Bảy tuần qua, đến hôm Thứ Tư đã dịu bớt, rồi không phun tro nóng ra nữa. Vì thế các hãng hàng không ở Âu Châu bắt đầu trở lại hoạt động bình thường, sau khi phải hủy bỏ khoảng 1.000 chuyến bay, vì tro bay mù mịt trên bầu trời ở miền bắc Âu Châu. Nhờ những luật lệ mới về hoạt động hàng không, nên đợt phún xuất lần này của núi Grimsvotn gây ra hỗn loạn ít hơn, so với năm ngoái khi núi Eyjafllajokull, cũng ở Iceland, phun tro dữ dội gây trở ngại cho các chuyến bay. Các chuyến bay ở Tô Cách Lan và miền bắc nước Anh đều bị hủy bỏ vào hôm Thứ Ba. Trong khi đó bốn phi trường ở Đức – Bremen, Hamburg và hai phi trường Tegel và Schoenefeld ở Berlin – đều phải đóng cửa hôm Thứ Tư, nhưng được mở ra lại cách sau đó mấy tiếng đồng hồ.
Dân Yemen lánh nạn chiến sự
SANAA, Yemen – Hôm Thứ Tư, dân chúng Yemen chạy ra khỏi thủ đô Sanaa, để tránh những trận giao tranh giữa lực lượng trung thành với Tổng Thống Ali Abdullah Saleh đánh nhau với lực lượng chống đối ông. Saleh nói rằng ông nhất quyết không nhượng bộ thêm nữa, đối với những người tìm cách hạ bệ ông. Từ ba ngày nay những tiếng súng cách quãng nổ vang, trên những con đường dựng đầy bao cát chung quanh ngôi nhà của Sadiq Ahmah, một thủ lãnh bộ tộc đầy thế lực ủng hộ những người chống đối muốn lật đổ ông Saleh. Những người ủng hộ Ahmah đã chiếm giữ một số trụ sở các bộ trong chính phủ, ở gần khu nhà của Ahmah. Từ hôm Thứ Hai đến nay, đã có hơn 40 người thiệt mạng, khi nhóm võ trang của al-Ahmah đụng độ với lực lượng Saleh. Nhà chức trách Yemen đã đóng cửa phi trường Sanaa và chuyển hướng các chuyến bay sau khi những trận giao tranh nổ ra. Trong trận đụng độ mới nhất, có 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương.
Hàng ngàn người Sudan chạy khỏi vùng giao tranh
KHARTOUM, Sudan – Hôm Thứ Tư, Liên Hiệp Quốc cho biết hàng ngàn người Sudan đã chạy trốn khỏi vùng tranh chấp Abyei, giữa lúc lực lượng dân quân miền bắc Sudan tiến xa hơn xuống phía nam. Lực lượng này bị tố cáo là đã giúp chiếm giữ khu vực này vào cuối tuần qua. Abyei là bãi chiến trường chính trong trận nội chiến cuối cùng ở Sudan, và là một biểu tượng của cả hai phe bắc và nam Sudan. Cách chưa tới bảy tuần sau khi miền nam tuyên bố độc lập, tách ra khỏi miền bắc để trở thành một quốc gia mới, quân độ miền bắc đã đưa xe tăng vào Abyei, một vùng giàu dầu lửa ở miền trung Sudan bị cả hai phe Bắc-Nam tranh giành. Hôm Thứ Ba, những nhóm võ trang, mà người ta nghĩ là dân quân miền bắc, cũng đã bắn vào bốn chiếc trực thăng của Liên Hiệp Quốc ở Abyei.
Trung Cộng muốn giảm số án tử hình
BẮC KINH, Trung Cộng – Nhà cầm quyền Trung Cộng đã đưa ra các tiêu chuẩn mới nhằm giảm con số phạm nhân bị tử hình hàng năm ở xứ này. Tòa Án Tối Cao của Trung Quốc Thứ Tư đã ra lệnh cho các tòa án địa phương phải ngưng lại các bản án tử hình trong vòng 2 năm tới, nhất là các trường hợp “không cần phải xử tử ngay”. Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Trung Quốc không nói rõ “tại sao có một số trường hợp cần thi hành bản án ngay”. Thường thì phạm nhân nào được hoãn lâu có hy vọng bản án tử hình sẽ biến thành tù chung thân. Trong phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Trung Quốc có câu “cần kiểm soát kỹ và xem xét các tiêu chuẩn để áp dụng án tử cho những trường hợp hết sức nghiêm trọng mà thôi”. Trung Cộng không cho biết chính thức bao nhiêu người bị xử tử mỗi năm, nhưng nhiều nhóm nhân quyền cho rằng Trung Cộng hành quyết nhiều người nhất trên thế giới. Đầu năm 2011, nhà cầm quyền Trung Cộng đã cho giảm 13 tội danh có thể bị hành quyết, xuống còn 55 tội có án phạt xử tử.
Kim Chính Nhật đến Bắc Kinh, gặp Hồ Cẩm Đào
BẮC KINH, Trung Cộng - Người ta đã thấy chiếc xe hỏa bọc sắt bí mật chở Chủ Tịch Kim Chính Nhật đậu tại nhà ga của thủ đô Bắc Kinh, Trung Cộng, hôm Thứ Tư. Nhà cầm quyền Trung Cộng cũng xác nhận tin ông Kim có mặt ở đó và đây là lần thứ ba trong vòng hơn 1 năm ông Chủ Tịch Bắc Hàn đi thăm ông láng giềng khổng lồ Trung Cộng. Chuyện này diễn ra trong bối cảnh Bắc Hàn đang bị thiếu thốn lương thực nghiêm trọng và ngày càng bị cô lập hơn trên trường quốc tế. Các nhà quan sát cho biết kinh tế của Bắc Hàn đã suy kiệt rất dữ dội và Trung Cộng không muốn thấy một làn sóng di dân hàng triệu người Bắc Hàn chạy qua xứ họ. Chưa bao giờ cảnh tương phản sâu sắc đến như thế, vì trong lúc Trung Quốc có một trong các nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới thì Bắc Hàn có nguy cơ “có người chết đói hàng loạt”; cả hai nước đều theo xã hội chủ nghĩa.
Quân đội Afghanistan giao tranh dữ dội với Taliban
KABUL, Afghanistan - Hôm Thứ Tư, quân đội Afghanistan được NATO hậu thuẫn, đã mở cuộc tấn công giành lại quyền kiểm soát một vùng khá hẻo lánh phía đông bắc xứ này. Cuộc chiến ác liệt và đã có 28 phiến quân Taliban thiệt mạng. Trước đó Taliban đã chiếm vùng phía tây của quận Do Ab thuộc tỉnh Nuristan, vốn giáp biên giới cùng Pakistan và đe dọa khắp tỉnh, theo lời ông tỉnh trưởng Jamaludin Badr cho hay. Quân đội Afghanistan được trực thăng chở đến, đã giao tranh với phiến quân và ngoài số 28 bị giết còn có 24 người khác của Taliban bị thương, theo lời phát ngôn nhân của Bộ Nội Vụ Afghanistan loan báo. Chính phủ Afghanistan nói có 2 nhân viên an ninh của họ bị thương trong cuộc chiến, nhưng tỉnh trưởng Nuristan cho biết chiến cuộc kéo dài đến 24 giờ và có 3 cảnh sát Afghanistan thiệt mạng. Bộ Quốc Phòng Afghanistan cho biết “hiện nay quân đội Afghanistan đã trấn đóng trong khu vực và cuộc sống của người dân địa phương đã trở lại bình thường”. Đại diện của NATO cho hay đây là một cuộc hành quân hỗn hợp, trong đó NATO hỗ trợ không vận và đưa quân yểm trợ cho quân đội Afghanistan. Tỉnh Nuristan là vùng có nhiều bất ổn về mặt an ninh phía đông Afghanistan, cùng với phía nam, vốn luôn bị Taliban quấy nhiều trong cuộc chiến đã kéo dài gần 10 năm.
(Viễn Đông)
|