|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Tin Ngắn Đọc Nhanh:
Truy nã kẻ tình nghi đốt sống cô bạn gái
HAWAIIAN GARDENS, Califronia – Một phụ nữ tại Los Angeles hiện ở trong tình trạng thương tích nguy kịch, sau khi bị đốt sống, và nhà chức trách đang truy nã người bạn trai của nạn nhân.
Cảnh sát cho hay, vào sáng hôm Chủ Nhật, họ đã đáp ứng một cú điện thoại kêu cứu tại Hawaiian Gardens, và khi đến nơi, họ trông thấy một phụ nữ bị phỏng nặng. Các nhà điều tra cho biết, người bạn trai của cô này bị tình nghi đã tưới xăng lên người cô rồi châm lửa đốt. Kẻ tình nghi hiện đang tại đào. Cô gái thì đang nằm nhà thương với độ phỏng trên 60 phần trăm cơ thể. Không nghe cảnh sát công bố tên tuổi của nạn nhân cũng như của nghi can, một người đàn ông Hispanic. Ai có tin tức có thể báo cho cảnh sát 323-881-7500.
Xe hơi bị cảnh sát rượt, tông chết cặp vợ chồng
LOS ANGELES, California – Cảnh sát cho hay, một cặp vợ chồng đã bị thiệt mạng khi chiếc xe hơi của họ bị một chiếc xe hơi khác vượt đèn đỏ rồi tông phải, vì có cảnh sát rượt đuổi phía sau. Phát ngôn viên cảnh sát, Trung Úy John Romero cho hay, xe tuần cảnh khởi sự đuổi theo chiếc xe hơi hiệu Prism do tài xế Jorge Alberto Molina, 27 tuổi ở Culver City lái, sau khi chiếc xe này vượt đèn đỏ vào khoảng nửa đêm hôm Thứ Sáu. Phát ngôn viên cảnh sát cho hay, tay lái xe Molina lại chạy vượt luôn một đèn đỏ nữa tại ngã tư Florence và Crenshaw Boulevard ở Nam Los Angeles, rồi đâm thẳng vào một chiếc xe hơi khác, trên đó chở theo bà Demitria Dorsey, 50 tuổi, và người chồng, là Kevin Dorsey, 54 tuổi. Cặp vợ chồng gốc ở Los Angeles này, đang từ một tiệc mừng Năm Mới quay về nhà, đã chết ngay tại chỗ. Molina bị buộc tội lái xe khi đang say rượu. Tay lái xe này cho hay anh cũng chẳng biết có phải cảnh sát đang đuổi theo sau lưng hay không nữa.
DB Cộng Hòa tính dẹp bỏ đạo luật y tế
WASHINGTON – Nguồn tin thông tấn xã Reuters hôm Chủ Nhật cho hay, các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Hạ Viện Hoa Kỳ dự trù mở một cuộc bỏ phiếu vào những ngày tới trong tháng Giêng, nhằm dẹp bỏ đạo luật cải tổ y tế của Tổng Thống Obama, và cho biết họ có gần đủ số phiếu ủng hộ để vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống, trong tiến trình dẹp bỏ đạo luật đó. Dân Biểu Fred Upton, chủ tịch sắp tới của Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại Hạ Viện nói rằng, tỉ lệ người được thăm dò cảm thấy đạo luật y tế mới không được lòng dân chúng hiện lên tới 60 phần trăm trên toàn quốc. Phe Dân Chủ thì cho rằng, phe Cộng Hòa sẽ phung phí thì giờ vô ích, khi khởi động chiến dịch dẹp bỏ đạo luật cải tổ y tế, bởi vì chiến dịch này sẽ thất bại tại Thượng Viện, hiện vẫn do đảng Dân Chủ kiểm soát.
Nga ngưng sử dụng máy bay Tu-154B
MOSCOW, Nga - Cơ quan giám sát vận tải của Nga, trong ngày Chủ Nhật, ra lệnh các hãng hàng không của nước này ngưng sử dụng máy bay Tu-154B, cho đến khi tìm ra nguyên nhân khiến máy bay phản lực chở khách cháy nổ trong ngày thứ Bảy. Phi cơ Tu-154B là biến thể của mô hình Tu-154, được mang ra dùng từ đầu thập niên 1970, sử dụng rộng rãi trong các chuyến bay nội địa, mở rộng thêm ở các nước khác, kể cả Iran và các nước cộng hòa thuộc khối Sô Viết cũ. Người ta chưa tìm ra nguyên nhân xác định tại sao máy bay bốc cháy, khiến 43 hành khách bị thương, 3 người được xác định là đã chết. Ngọn lửa bắt đầu khi máy bay chở 124 hành khách lăn bánh cất cánh tại phi trường ở Surgut, thuộc hướng tây Siberia, khoảng 2.100km (1.350 dặm) về phía đông Mạc Tư Khoa. Hành khách sợ hãi mò mẫm tìm đường thoát thân qua những cabin đầy khói, và hầu như đã thoát ra được trước khi phi cơ bùng nổ. Nhân viên điều tra đã tìm thấy máy ghi âm của chuyến bay, đã lấy mẫu nhiên liệu và tài liệu từ hàng không khu vực Kogalymavia, nơi sử dụng chiếc máy bay này.
Iran bắn rơi 2 máy bay tại vùng Vịnh Ba Tư
TEHRAN, Iran - Trong ngày Chủ Nhật, hãng tin bán chính thức Fars, đã trích dẫn lời của Amir Ali Hajizadeh, chỉ huy cao cấp của Chiến Binh Cách Mạng, người đứng đầu các đơn vị phòng không loan báo: “Nhiều máy bay dọ thám và máy bay hiện đại của kẻ thù đã bị bắn rơi (bởi lực lượng của chúng tôi)… Chúng tôi cũng bắn rơi 2 máy bay do thám tại vịnh Ba Tư. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thông báo điều này”. Ông Hajizadeh không nói máy bay bị bắn hạ khi nào, chỉ mô tả đó là máy bay “không người lái của Tây phương”. Giữa Iran và các cường quốc Tây phương đang xảy ra xích mích về chương trình hạt nhân của Iran, mà Hoa Kỳ và các đồng minh đều nghi ngờ rằng Iran đã dự định sản xuất bom hạt nhân. Iran phủ nhận mọi lời tố cáo, và nói rằng họ chỉ muốn tạo ra điện năng. Hoa Kỳ và Israel - kẻ thù chính của Iran - không loại trừ hành động quân sự, nếu đường lối ngoại giao không giải quyết được cuộc tranh cãi về hạt nhân này. Các nhà phân tích cho rằng, Iran có thể tấn công rồi tháo chạy tại vùng Vịnh và đóng cửa eo biển Hormuz lại. Khoảng 40% tàu thuyền kinh doanh dầu hỏa đều phải rời khỏi vùng Vịnh, thông qua thủy lộ chiến lược này.
Vợ kẻ ôm bom tự sát không biết kế hoạch của chồng
LONDON, Anh quốc - Mona Thwany, 28 tuổi, nói với phóng viên tờ News of the World, tờ báo bán chạy nhất Anh Quốc về Taimour Abdulwahab, mô tả đương sự là “một người Hồi Giáo bình thường, không hề hé lộ cho người nhà biết về các hoạt động bí mật của mình. Có lẽ đây là một nét văn hóa của xứ sở chúng tôi, vì là người vợ Hồi Giáo, tôi không thể tọc mạch xoi mói vào đời sống của anh”. Thwany và Abdulwahab gặp nhau tại trường đại học ở Luton, phía bắc Luân Đôn, kết hôn được 6 năm, sống tại thị trấn nhà máy với 3 người con 6 tuổi, 4 tuổi và 2 tháng tuổi. Nhà trị liệu thể thao 29 tuổi này đã tự kích nổ cho mình và chiếc xe nổ tung, tại khu phố sầm uất ở Thụy Điển trong ngày 11-12, khiến cho 2 khách bộ hành bị thương. Trong lời nhắn tự tử, anh xin lỗi gia đình vì đã giữ kín âm mưu của mình trong suốt 4 năm. Thwany phủ nhận tin tức nói rằng cô cực đoan hóa người chồng, và cô nói rằng, “không hề” biết đến chuyện một nhà thờ Hồi Giáo tại Luton đã yêu cầu Abdulwahab phải rời khỏi đó, vì các quan điểm cực đoan của anh.
Giấy bạc 100 ngàn tỉ của Zimbabwe đang khan hiếm
HARARE, Zimbabwe - Du khách phương Tây đến Zimbabwe đang tìm kiếm các số không. Họ đang cố tìm mua những đồng tiền Zimbabwe cũ và không còn lưu hành làm quà lưu niệm, đáng chú ý nhất trong số đó là giấy bạc một trăm ngàn tỷ đô la Zimbabwe. Đồng một trăm ngàn tỷ đô la Zimbabwe (con số 100 theo sau là 12 số không) là mệnh giá cao nhất, bây giờ được bán với giá 5 Mỹ kim, tùy theo tình trạng của nó. Đồng bạc này và những đồng khác, trong đó có đồng hàng triệu, hàng tỷ và ngàn tỷ, đã bị loại bỏ gần 2 năm trước đây, khi đồng Mỹ kim được hợp pháp hóa với hy vọng giết chết nạn lạm phát kỷ lục đã gây ra tất cả những con số không nêu trên. Ở đỉnh cao của cuộc khủng hoảng kinh tế Zimbabwe trong năm 2008, khi kỷ lục thế giới về lạm phát của quốc gia này đã lên đến hàng tỷ phần trăm mỗi năm và giá cả đã leo lên từng giờ, một đồng 100 ngàn tỷ khó mà mua được một xe hàng tạp hóa. Cụ thể là 700 triệu đồng Zimbabwe mua được một ổ bánh mì. Trong thời gian tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế siêu lạm phát tại Zimbabwe, mệnh giá tiền cao nhất được ghi ở mức một con số 10 theo sau là 25 con số 0. Ngân hàng trung ương sau đó đã bỏ bớt dần các con số 0, nhưng các giao dịch lớn vẫn còn tính bằng 15 số 0 (quadrillions) và 18 số 0 (quintillions), cho đến khi đồng tiền địa phương sụp đổ.
Iran ngăn chặn những biểu tượng ngày Valentine
TEHRAN, Iran - Thần tình yêu hãy coi chừng: Iran cho biết đang dẹp bỏ những biểu tượng của ngày Valentine. Sự tôn vinh hàng năm đối với tình yêu lãng mạn trong ngày 14-2, đã trở thành phổ biến trong những năm gần đây ở Iran, cũng như những nơi khác ở Trung Đông. Nhưng ILNA, hãng thông tấn bán chính thức của Iran, hôm Chủ Nhật cho biết rằng: một nghị định của chính phủ hiện nay cấm bất kỳ thẻ, quà tặng, gấu nhồi bông hoặc bất kỳ biểu tượng nào khác cho ngày Valentine, mà theo truyền thống kể lại, được đặt theo tên một thánh tử đạo xưa kia của Thiên Chúa Giáo. Phản ứng dữ dội tại nước Cộng Hòa Hồi Giáo này là một phần của chiến dịch chống lại sự truyền bá văn hóa phương Tây. Các nước Hồi Giáo như Ả Rập Saudi cũng đã tìm cách dập tắt ngày Valentine, nhưng ngày lễ này vẫn cứ được tổ chức rộng rãi ở những nơi lân cận như Dubai.
Kitô giáo và Hồi Giáo chia rẽ trong bạo lực ở Nigeria
LAGOS, Nigeria - Nhiều vụ nổ làm rung chuyển một thành phố trung bộ Nigeria, một quả bom giết chết ít nhất 4 người tại một doanh trại quân sự ở thủ đô, và một giáo phái Hồi Giáo cực đoan đốt các nhà thờ ở phía tây bắc. Làn sóng bạo lực mới trong 2 tuần qua, đã làm nổi bật những căng thẳng giữa 2 tôn giáo chính của Nigeria - Kitô Giáo và Hồi Giáo - đe dọa hòa bình trước cuộc bầu cử tổng thống của nền dân chủ trẻ tuổi trong tháng 4. John Campbell, một cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria và hiện là thành viên Hội Đồng Đối Ngoại, gần đây đã viết rằng, có bằng chứng cho thấy các ứng cử viên đang kêu gọi hỗ trợ trên căn bản chia sẻ sắc tộc và tôn giáo, điều này đã tạo ra thêm căng thẳng. Hôm thứ Bảy, Tổng Thống Nigeria Goodluck Jonathan nói rằng, vụ tấn công bom gần đây nhất vào hôm thứ Sáu tại một khu ăn nhậu và chợ búa, cạnh một doanh trại ở thủ đô Abuja, có thể là công việc của những kẻ cực đoan Hồi Giáo. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại bạo lực còn có thêm động cơ chính trị. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ Nhân Dân cầm quyền vào tháng này, Tổng Thống Jonathan sẽ phải đối mặt với một người Hồi Giáo phía Bắc. Sau cái chết trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của nhà lãnh đạo Umaru Yar'Adua, một số đảng viên tin rằng, một người miền Bắc nên cầm đầu quốc gia, để đáp ứng được một thỏa thuận chia sẻ quyền lực bất thành văn.
Hơn 10.000 người thiệt mạng do bạo lực tại Afghanistan
KABUL, Afghanistan - Hơn 10.000 người, khoảng 1/5 trong số đó là thường dân, đã thiệt mạng trong làn sóng bạo lực tại Afghanistan trong năm ngoái. Con số này dựa trên tài liệu chính thức của một trang mạng độc lập đưa ra trong hôm Chủ Nhật. Phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Afghanistan Zemarai Bashary cho biết, con số mới nhất về thường dân, cảnh sát và phiến quân bị giết trong năm 2010 tổng cộng là 8.560 người. Ngoài ra, theo Bộ Quốc Phòng, 810 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng trong năm 2010, trong khi trang mạng độc lập icasualties.org đưa ra tổng số binh sĩ quốc tế bị thiệt mạng trong năm ngoái là 711 người. Sự kiện này nâng tổng số người chết từ cuộc chiến trong năm ngoái lên tới 10.081 người. Theo trang mạng icasualties.org, năm ngoái là năm quân đội quốc tế chết nhiều nhất trong 9 năm chiến tranh ở Afghanistan. Bộ Nội Vụ đã ghi nhận 2.043 thường dân thiệt mạng do các cuộc tấn công của Taliban và các hoạt động quân sự nhắm vào phiến quân, thấp hơn so với con số 2.412 nội trong 10 tháng đầu của năm 2010 trong một báo cáo của Liên Hiệp Quốc tháng trước, cho biết con số này đã tăng 20% so với cùng kỳ năm 2009. Ngoài ra 1.292 cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc chiến đấu với Taliban và những quân nổi dậy khác. Trong lúc ấy, có 5.225 phiến quân cũng bị hạ sát trong năm 2010, nhờ hoạt động của lực lượng an ninh Afghanistan và lực lượng quốc tế do NATO lãnh đạo gồm 140.000 binh sĩ.
Thánh lễ tôn vinh giá trị gia đình tại Tây Ban Nha
MADRID, Tây Ban Nha - Hàng chục ngàn người đã tham dự một Thánh Lễ tôn vinh gia đình, như là nền tảng của Thiên Chúa Giáo ở trung tâm Madrid. Buổi lễ được tổ chức dưới bầu trời xanh trong vắt, tại công trường Colon do Đức Tổng Giám Mục Antonio Rouco Varela cử hành vào ngày Chủ Nhật, với sự ủng hộ của đảng đối lập bảo thủ Popular. Giáo hội Công Giáo La Mã trong những năm gần đây đã sững sờ trước sự chuyển đổi nhanh chóng của Tây Ban Nha, từ một quốc gia Công Giáo thuần thành trở nên một trong những nước Châu Âu tự do nhất. Tòa thánh Vatican đã nghiêm khắc phản đối việc chính phủ xã hội đã hướng dẫn sự chuyển đổi, như trợ giúp hôn nhân đồng tính, ly dị cấp tốc và cho phép phá thai dễ dàng hơn. Đức Giám Mục Rouco Varela nói: "Bất cứ khi nào mà giá trị thực sự của hôn nhân và gia đình bị nghi ngờ, thì lúc đó hậu quả xấu sẽ nhanh chóng xảy ra". Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã chuyển những lời chúc của mình từ Rome qua truyền hình. Các giáo đoàn Công Giáo từ khắp Châu Âu cũng đã cử đại diện và giáo sĩ đến tham dự.
Hơn 1.000 con chim chết rớt từ trên trời xuống
BEEBE, Arkansas – Các viên chức đời sống hoang dã hiện đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đã làm cho hơn 1.000 con chim màu đen chết và rơi từ trên trời xuống, tại một thành phố ở tiểu bang Arkansas. Ủy Hội Săn Bắn và Câu Cá Arkanassa hôm thứ Bảy cho hay, họ khởi sự duyệt xét các báo cáo về những con chim bị chết này vào lúc 11 giờ rưỡi đêm hôm trước đó. Những con chim đã rớt rải rác xuống một khu vực dài tới 1 dặm tại thị trấn Beebe, và một cuộc kiểm soát cho thấy, không có thêm con chim đen nào rơi bên ngoài khu vực đó. Chuyên gia điểu thú của Ủy Hội, là Karen Rowe nói rằng, những con chim đó có dấu hiệu bị thương, và bà suy đoán rằng “đàn chim đó rất có thể đã bị sét đánh hoặc bị mưa đá đụng phải trên không trung”.
Một di dân Iraq bị xét xử vì giết con gái
PHOENIX, Arizona – Một vụ án giết người làm dư luận phải chú ý tới tục lệ “giết người thân để bảo vệ danh dự gia đình”, trong các xã hội Đông phương, sẽ được mang ra xử vào tháng này, có liên quan tới một di dân Iraq can tội giết người con gái của ông, vì tin rằng cô gái này đã bị Tây phương hóa quá mức. Ông Faleh Hassan Almaleki, 50 tuổi, có thể bị án tù chung thân, nếu bị kết tội. Văn phòng biện lý cho hay, vào hồi tháng 10-2009, ông đã lái chiếc xe Jeep của mình tông thẳng vào con gái là Noor Almaleki, 20 tuổi. Thiếu nữ này, từng mong muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người Mỹ khác, đã nằm hôn mê suốt hai tuần lễ, trước khi qua đời, làm cho ai nghe chuyện cũng lấy làm bất bình. Vào năm 17 tuổi, lúc còn ở Iraq và chưa di cư sang Mỹ, cô gái đã làm cho ông bố tức giận, vì không chịu lấy chồng theo sự dàn xếp của cha mẹ hai bên. Năm lên 19 tuổi, lúc đã sang Mỹ, cô lại dọn ra khỏi nhà bố mẹ, và đến năm 2009, thì cô gái thản nhiên dọn vào ở chung với gia đình một người bạn trai. Vào ngày 20-10-2009, khi vừa từ một tòa nhà bước ra đường, cô Noor đã bị cha mình lấy xe Jeep tông gãy xương sống, để rồi sau đó bỏ mình tại bệnh viện.
Hai người chết trong vụ đối đầu tại một khu mobile home
SPRINGFIED, Ohio – Một cảnh sát viên và một tay súng đã thiệt mạng sau vụ cảnh sát đến điều tra vụ nổ súng tại một khu nhà mobile home ở Springfield. Cảnh sát trưởng Quận Clark Gene Kelly nói rằng, đây là ngày đen tối nhất trong sự nghiệp 24 năm làm cảnh sát của ông. Cảnh sát viên Suzanne Hooper đã bị bắn chết vào hôm thứ Bảy, khi đang chụp hình dấu chân tại khu mobile home Enon Beach tại thị xã Springfield ở miền Tây Ohio. Các nhân viên cảnh sát đang cố nói chuyện với một tay súng bên trong một ngôi nhà mobile home, thì người này nổ súng bắn vào họ. Trong cuộc bắn nhau sau đó, một cảnh sát viên thuộc thị trấn German Township có mặt tại chỗ đã bị thương. Có tất cả tám nhân viên cảnh sát đã tham dự vào vụ bắn nhau với tay súng, và rất nhiều phát đạn đã được bắn ra. Cảnh sát viên bị thương, tên là Jeremy Blum, đã được chở vào bệnh viện với vết thương không nặng lắm; có điều chưa rõ là không biết tay súng kia đã bị cảnh sát bắn chết, hay là đương sự quay súng tự tử.
Một phụ nữ bị kẹt xe trong đống bùn suốt cả đêm
LOS ANGELES, California – Một phụ nữ từng phải sống qua đêm bên trong chiếc xe hơi bị kẹt dưới bùn sình đã được cứu thoát và hiện đang phục hồi sức khỏe tại bệnh viện. Phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa Los Angeles, là Devin Gales nói rằng, người ta tìm thấy phụ nữ kia vào sáng hôm Chủ Nhật tại một vùng đồi gần Núi Mount Washington. Có lẽ phụ nữ này lạc hướng sau khi bị say thuốc, cho nên đã cho xe chạy lui vào trong một khu sình lầy, rồi mắc kẹt luôn ở đó. Phát ngôn viên này nói rằng, không ai biết rõ nạn nhân đã ở lại bao lâu trong xe như thế, nhưng ít nhất thì cũng phải mấy tiếng đồng hồ. Nạn nhân đươc chữa trị chứng mất thân nhiệt. Tên tuổi của người phụ nữ này vẫn chưa được tiết lộ. Các công nhân thuộc sở giao thông đã được lệnh đóng con đường dẫn tới khu vực sình lầy đó lại.
@VienDongDaily
|