Theo như Nga đánh giá cuộc thảo luận Mỹ - Nga tại điện Kremlin là « hữu ích», «mang tính xây dựng». Trên thực tế cuộc gặp hôm qua không đạt được kết quả cụ thể nào, dù phía Mỹ vẫn nhận định, đó là những cuộc thảo luận «có hiệu quả», sau khi phái đoàn Mỹ và Nga vào hôm 02/12/2025 đã hội đàm với nhau, tại Matxcơva, trong gần 5 tiếng đống hồ, về kế hoạch hòa bình cho Ukraina.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các cố vấn (P) hội đàm với và các đặc phái viên Mỹ do Steve Witkoff dẫn đầu, về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraina, ngày 02/12/2025 tại Điện Kremlin, Matxcơva, Nga. AP - Alexander Kazakov
Đây là chuyến thăm thứ sáu của đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff tới Điện Kremlin kể từ đầu năm nay, nhưng không có một lệnh ngừng bắn nào được đưa ra.
Sau cuộc họp giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể tổng thống Donald Trump, cố vấn ngoại giao Iouri Ouchakov của Điện Kremlin thông báo chưa có thỏa hiệp nào đạt được về các vùng lãnh thổ mà Nga đang chiếm đóng của Ukraina, nhưng một số đề xuất của Mỹ có thể sẽ được thảo luận và « vẫn còn nhiều việc phải làm » để đạt được thỏa thuận.
« Phát biểu với báo chí đêm qua sau cuộc gặp, cố vấn ngoại giao của tổng thống Nga Vladimir Putin, Iouri Ouchakov, đã loại trừ khả năng sớm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh và có thái độ né tránh trong các tuyên bố, ngoại trừ một điểm. Ông phát biểu :
« Chúng tôi không thảo luận về cách diễn đạt cụ thể hay các đề xuất cụ thể của Mỹ, nhưng chúng tôi đã thảo luận về bản chất của những gì được nêu trong các tài liệu của Mỹ. Chúng tôi đã nhất trí về một số vấn đề, và tổng thống đã xác nhận điều này với những người đối thoại (đến từ Mỹ). Chúng tôi đã đưa ra một số chỉ trích, và tổng thống cũng không hề che giấu thái độ chỉ trích, thậm chí là bác bỏ một số đề xuất. Các vấn đề lãnh thổ đã được thảo luận một cách cụ thể, bởi vì nếu không thì chúng tôi thấy không thể có giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng. Vẫn chưa có thỏa hiệp nào đạt được ».
Theo một nguồn tin Nga nói với đài NBC, Matxcơva từ chối thỏa hiệp về lãnh thổ liên quan đến vùng Donbass và tiếp tục đòi phần lãnh thổ của Ukraina mà hiện giờ họ chưa kiểm soát được về mặt quân sự. Cũng không có thỏa hiệp nào về việc chính thức công nhận đây là lãnh thổ của Nga. Vẫn theo đài NBC, Nga không chỉ muốn điều này được Mỹ công nhận mà còn muốn được châu Âu công nhận - đây dường như là một điểm mới.
Và cuối cùng, việc giới hạn quy mô lực lượng vũ trang Ukraina ở mức 100.000 quân trong thời bình cũng là một điểm khó đạt thỏa thuận. Trong khi đó, theo đài truyền hình Mỹ, việc sử dụng tài sản của Nga đang bị phong tỏa chỉ được xem là « một điểm nhỏ hơn ».
Liệu có nguy cơ cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ không ? Đây là câu hỏi quan trọng nhất đối với phía Nga vào thời điểm này. Vladimir Putin không hề che giấu việc ông tin rằng mình có thể đạt được các mục tiêu quân sự. Cố vấn ngoại giao của Điện Kremlin đã tìm cách trấn an công luận, một lần nữa đề cập đến các dự án kinh tế song phương.
Hoạt động ngoại giao cũng đã diễn ra sôi nổi tại thủ đô Nga vào hôm qua. Có một điều gần như không được chú ý, đó là ngoại trưởng Nga đã gặp đồng nhiệm Trung Quốc, và theo tuyên bố của bộ Ngoại Giao Nga, hai bên đã thảo luận « về triển vọng giải quyết xung đột ».
Phản ứng của Ukraina
Phía Ukraina đánh giá thế nào về kết quả cuộc gặp hôm qua 02/12 tại điện Kremlin ? Từ Odessa, thông tín viên Théo Renaudon gửi về bài tường trình :
« Nghe giọng điệu của mọi người ở đây thì giống như kiểu « tất cả cũng chẳng để làm gì, nhưng chúng ta đã biết điều này rồi mà ».
Sáng hôm nay, Kiev Post, một trong những tờ báo chính của Ukraina, tóm tắt : « Không có một động thái nào, không có bất kỳ thỏa thuận nào, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy Vladimir Putin sẵn sàng xem xét lại các yêu sách tối đa của họ về Ukraina ».
Kể từ khi các cuộc thảo luận này kết thúc, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vẫn giữ im lặng. Nhưng dường như ông đã trông thấy trước diễn biến này từ hôm qua. Lo ngại về điều ông gọi là « sự mệt mỏi » của Washington. Ỏ hậu trường, ông lo ngại Mỹ sẽ ngừng can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraina, mệt mỏi vì Matxcơva không từ bỏ những yêu sách tối đa. Trong khi đó, tổng thống Ukraina vẫn nhất quyết không chịu nhượng bộ, ví dụ từ bỏ vùng Donbass, hoặc về cam kết giới hạn quân đội chỉ có 100.000 quân. Đó chính là những gì Matxcơva lại yêu cầu vào hôm qua.
Tất cả những điều kể trên bị công luận ở đây lên án, họ xem đó đơn thuần là một sự đầu hàng của Ukraina, khiến tổng thống Volodymyr Zelensky thậm chí còn không thể mở ra một cuộc tranh luận về vấn đề này.
Xin nhắc lại rằng trong khi Mỹ và Nga thảo luận, hôm qua, gần 200 vụ đụng độ đã xẩy ra tiền tuyến, còn ở hậu phương, người dân đã kiệt sức : Nga vẫn oanh kích các thành phố của Ukraina bằng drone và tên lửa cả ngày lẫn đêm ».