Tổng thống Trump nói ông "không có ác cảm" với Elon Musk và có thể hàn gắn mối quan hệ, nhưng đây không phải là ưu tiên hàng đầu hiện nay.
Trong cuộc phỏng vấn với chương tŕnh "Pod Force One" được New York Post công bố hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump được hỏi liệu ông có thể ḥa giải với tỷ phú Elon Musk sau cuộc khẩu chiến trong một tuần qua hay không.
"Tôi nghĩ tôi có thể, nhưng bạn biết đấy, chúng ta phải chấn chỉnh đất nước này trước. Nhiệm vụ duy nhất của tôi bây giờ là đưa đất nước này trở lại vị thế cao hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được dễ dàng", Tổng thống Trump nói.
Khi được hỏi liệu ông có thể tha thứ cho Musk hay không, Tổng thống Trump khẳng định ông "không có ác cảm", nhưng thừa nhận đă rất ngạc nhiên và thất vọng trước những chỉ trích công khai từ cựu cố vấn cấp cao.
"Cậu ấy chỉ trích một dự luật tuyệt vời. Tôi cho rằng cậu ấy cảm thấy rất tệ khi nói vậy", ông Trump nói.
Devine cũng hỏi ông Trump về những "rắc rối" mà Musk đang gặp phải. Bà đặt nghi vấn liệu Musk có sử dụng chất gây nghiện hay không, sau khi New York Times đưa tin Musk từng bị cáo buộc sử dụng chất cấm trong giai đoạn hỗ trợ ông Trump tranh cử năm 2024.
"Tôi không biết vấn đề của anh ta là ǵ. Thực sự là tôi không biết. Tôi không nghĩ nhiều về anh ta trong thời gian gần đây", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và tỷ phú Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 14/3. Ảnh: AFP
Cuộc phỏng vấn được công bố vài tiếng sau khi Musk thừa nhận trên X rằng một số phát ngôn của ḿnh về Tổng thống Trump "đă đi quá xa" và ông cảm thấy hối tiếc.
Ông Trump ngày 6/6 tuyên bố không có kế hoạch ḥa giải với Musk, người từng được coi là đồng minh kiêm cố vấn thân cận hàng đầu của ông.
Elon Musk từng là nhà tài trợ lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Sau khi nhậm chức hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ chọn tỷ phú này dẫn dắt Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) trong nỗ lực cải tổ bộ máy chính quyền và tiết kiệm ngân sách.
Tuy nhiên, rạn nứt xuất hiện sau khi ông Musk kết thúc nhiệm kỳ 130 ngày làm việc ở DOGE và bắt đầu công kích siêu dự luật của đảng Cộng ḥa với trọng tâm là gói giảm thuế 4.500 tỷ USD. Gói chi tiêu này dự kiến cắt giảm mạnh ngân sách dành cho xe điện và các công nghệ liên quan, ảnh hưởng đến các khoản hỗ trợ mà công ty Tesla đang hưởng.
Musk cho rằng dự luật sẽ khiến núi nợ công của Mỹ ph́nh to và "nghiền nát người dân Mỹ". Ông sau đó liên tục công kích gay gắt đảng Cộng ḥa lẫn cá nhân Tổng thống Trump.
Musk từng ủng hộ một bài viết kêu gọi luận tội ông Trump và đăng thông tin Tổng thống "có tên trong hồ sơ Epstein" nên tài liệu này không được công khai. Jeffrey Epstein là tỷ phú Mỹ tự tử trong tù năm 2019, khi đang chờ đưa ra xét xử với cáo buộc ấu dâm. Musk đă xóa cả hai b́nh luận gây tranh căi vào cuối tuần qua.
VietBF@sưu tập