Theo lời khai của nữ quan tham Trung Quốc Lý Khải Hồng, bà ta rất thích trai trẻ và có quan hệ không chính đáng với hơn chục nam thanh niên, bao gồm cả con rể của mình.
Theo thông tin trên trang Sohu (Trung Quốc), vào năm 2011, nữ thị trưởng thành phố Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông) Lý Khải Hồng đã bị "ngã ngựa".
Một trong "Mười thị trưởng tiêu biểu"
Lý Khải Hồng là người thành phố Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Bà ta từng làm nhân viên xã hội tại một trường trung học cơ sở ở Trung Sơn trước khi được điều động đến khu trung tâm thị trấn Thạch Kỳ (Trung Sơn) với chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban khu phố. Năm 1975, Lý Khải Hồng trở thành Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Kỳ.
Sau đó, Lý Khải Hồng lại được thăng ba cấp và trở thành Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ thành phố Trung Sơn. Công việc của Lý Khải Hồng tiếp tục "thuận buồm xuôi gió". Bà ta tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Trung Sơn với chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Trung Sơn, Tổng Thư ký Thành ủy.
Quyền lực của Lý Khải Hồng đạt đến đỉnh cao khi trở thành Bí thư Thành uỷ, Thị trưởng thành phố Trung Sơn, và từng được bình chọn là một trong "Mười thị trưởng tiêu biểu" vào năm 2009.

Bí thư Thành uỷ, Thị trưởng thành phố Trung Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) Lý Khải Hồng. Ảnh: sohu.com
Lý Khải Hồng đã mất hơn 30 năm để trở thành lãnh đạo cao nhất của thành phố Trung Sơn. Một đồng nghiệp cũ của Lý Khải Hồng cho biết, khi còn là Chủ nhiệm Ủy ban khu phố Triều Dương thuộc khu trung tâm thị trấn Thạch Kỳ, bề ngoài của Lý tuy rất xinh đẹp nhưng thực chất lại không có năng lực. Khi đứng trên bục phát biểu, bà ta thường nói không mạch lạc nên cần thư ký soạn sẵn lời phát biểu, thậm chí còn cần nhân viên cấp dưới đứng dưới dùng cử chỉ ra hiệu.
Lý Khải Hồng tuy thiếu năng lực nhưng lại đặc biệt giỏi mua chuộc lòng người. Khi còn trẻ đã dùng nhan sắc của mình để tạo quan hệ gần gũi với nhiều cấp trên, sau khi được lãnh đạo đánh giá cao thì "quan lộ" càng suôn sẻ.
Lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính
Lý Khải Hồng từng lợi dụng chức vụ của mình để có được thông tin nội bộ rằng Công ty Công nghệ Tiện ích Trung Sơn sắp được tái cơ cấu và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau đó, bà ta đã cùng chồng và chị dâu thu gom được 6,8 triệu NDT (hơn 24 tỷ VNĐ), đồng thời mở tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên em trai.
Lý Khải Hồng và gia đình đã mua 896.800 cổ phiếu trước khi tái cơ cấu và niêm yết trên thị trường chứng khoán của Công ty Công nghệ Tiện ích Trung Sơn, và bán cổ phiếu ngay sau khi công ty này được tái cơ cấu và niêm yết, thu về tổng lợi nhuận là 19,83 triệu NDT (70,1 tỷ VNĐ).
Sau khi Lý Khải Hồng bị bắt, bà ta đã khai nhận việc lợi dụng chức vụ để trục lợi. Đồng thời, Lý cũng khai rằng có nhiều lãnh đạo trong Tập đoàn Tiện ích Trung Sơn có quan hệ với mình. Sau đó, một số người có liên quan đến Tập đoàn Tiện ích Trung Sơn cũng đã bị bắt và bị trừng trị trước pháp luật.
Nuôi cả chục người tình, bao gồm cả con rể
Lúc bị bắt, Lý Khải Hồng đã 57 tuổi. Tuy nhiên, do đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe và thường xuyên chăm sóc sắc đẹp, trông bà ta khá trẻ so với độ tuổi gần 60. Sau khi điều tra, cơ quan điều tra phát hiện Lý Khải Hồng duy trì liên lạc chặt chẽ với một số lãnh đạo cấp cao hơn và có quan hệ nam nữ không chính đáng.
Theo lời khai của Lý Khải Hồng, bà ta rất thích trai trẻ và có mối quan hệ không chính đáng với hơn chục nam thanh niên, một trong số đó là con rể của bà ta.

Lý Khải Hồng (phải) khai rằng rất thích trai trẻ và có mối quan hệ không chính đáng với hơn chục nam thanh niên. Ảnh minh hoạ.
Lý Khải Hồng ở vị trí cao và kiếm được rất nhiều tiền bằng cách lợi dụng chức vụ của mình để làm việc phi pháp. Bà ta cũng rất hào phóng với những "trai trẻ" của mình, thậm chí còn mua đồng hồ trị giá hàng chục nghìn Nhân dân tệ (NDT, hàng chục triệu VNĐ) tặng cho một người.
Quyền lực gia đình rộng khắp Trung Sơn
Lý Khải Hồng vốn là con nhà nghèo. Sau khi từng bước trở thành quan chức cấp cao của thành phố Trung Sơn, bà ta bắt đầu nâng đỡ người thân trong gia đình mình.
Theo tìm hiểu của trang Sohu, gia đình Lý Khải Hồng rất có thế lực ở Trung Sơn. Chồng bà ta - Lâm Vĩnh An - là cựu Phó Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Quảng Đông tại thành phố Trung Sơn và là Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Trung Sơn khóa 9.
Em trai của Lâm Vĩnh An là Lâm Vĩnh Xán cũng được nâng đỡ trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty TNHH Bất động sản Trung Hồng tại Trung Sơn. Em trai của Lý Khải Hồng là Lý Khải Minh từng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Công trình Xây dựng số 5 thành phố Trung Sơn. Và cả chị dâu của Lý Khải Hồng cũng giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan nhà nước tại địa phương.
Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt
Tin tức về việc Lý Khải Hồng tham ô, nhận hối lộ và biển thủ công quỹ đã được các cơ quan liên quan nắm bắt và tiến hành điều tra.
Để đối phó với cuộc điều tra của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, Lý Khải Hồng cùng với chồng, em trai và chị dâu lập ra một "liên minh ma quỷ".
Để che đậy hành vi biển thủ công quỹ, đầu tháng 4/2010, Lý Khải Hồng đã chuyển cho chị dâu 10 triệu NDT (35,7 tỷ VNĐ) để bán 20% cổ phần của một công ty.
Lý Khải Hồng cũng từng lợi dụng chức vụ để giúp một người họ Lương giải quyết một số việc như xin học cho con cái, điều chuyển công việc. Lương đã hối lộ Lý Khải Hồng 400.000 đô la Hồng Kông (1,7 tỷ VNĐ).
Một người họ Quan - Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Xuất nhập khẩu Tơ lụa thành phố Trung Sơn - đã hối lộ Lý Khải Hồng 100.000 NDT (357 triệu VNĐ), với hy vọng rằng Lý có thể giúp công ty của ông ta đăng ký xếp hạng tín dụng hạng 2A sau khi bị cơ quan hải quan trừng phạt. Sau khi nhận tiền, Lý Khải Hồng đã sử dụng quyền lực và các mối quan hệ cá nhân của mình để giúp Quan hoàn tất vụ việc.
Với tội danh giao dịch nội gián và làm rò rỉ thông tin nội bộ, nhận hối lộ, Lý Khải Hồng đã bị Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Quảng Châu phạt tù 11 năm, phạt tiền 20 triệu NDT (71,4 tỷ VNĐ) và tịch thu tài sản trị giá 100.000 NDT (357 triệu VNĐ).
Chồng, em trai và chị dâu của Lý Khải Hồng cũng bị phạt tù có thời hạn vì liên quan đến vụ án.
VietBF @ Sưu tầm