Một hiện tượng bất thường đang xuất hiện ở các nhà sản xuất vũ khí Nga. Cuộc tấn công vào Ukraine dường như có thể trở thành thảm họa đối với họ.
Tác động nghiêm trọng đến CNQP Nga
Theo trang Breaking Defense của Mỹ, hiện có khoảng 100.000 quân Nga đang tập trung tại biên giới giữa Nga và Ukraine. Đồng thời, tại Biển Azov, số lượng tàu của Nga cũng gấp 4 lần Ukraine.
Mặc dù sự hiện diện quân sự của Nga khiến người Ukraine không khỏi lo lắng nhưng cũng có những ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp quốc phòng (CNQP) của Nga.
Lần gần đây nhất mà ngành CNQP Nga trưng bày đầy đủ các thiết bị quân sự là tại Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11/2021. Đây cũng là phái đoàn CNQP Nga tham gia Triển lãm hàng không Dubai lớn nhất trong lịch sử. Nhiều doanh nghiệp quân đội Nga tham gia sự kiện này rất nghiêm túc, với hy vọng tạo đột phá trên thị trường xuất khẩu vũ khí ở Trung Đông.
Tuy nhiên, đối với các nhà sản xuất vũ khí của Nga, có một hiện tượng bất thường. Đại diện của các doanh nghiệp quân sự này, bao gồm cả giám đốc điều hành của các công ty lớn như Rostec, không vui vẻ khi thấy vũ khí và thiết bị của họ, xuất hiện trong cuộc chiến quy mô lớn giữa Nga và nước láng giềng Ukraine.
Những doanh nghiệp quốc phòng Nga cũng không thấy lợi ích gì khi sử dụng vũ lực để chia cắt thêm Ukraine. Thay vào đó họ lo ngại rằng, cuộc chiến với Ukraine sẽ khiến Nga phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt hơn nữa, khi phương Tây và thế giới còn lại cô lập các tổ chức tài chính Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.
Kết quả như vậy sẽ làm suy yếu các nỗ lực bán vũ khí quy mô lớn gần đây của Nga cho Trung Đông, đồng thời cũng đe dọa cho lĩnh vực R&D (nghiên cứu và phát triển) của ngành công nghiệp quốc phòng Nga vốn đang rất cần tài trợ để phát triển một số dự án mới nhất của mình, chẳng hạn như máy bay chiến đấu tàng hình một động cơ Su-75 Checkmate.
Bên cạnh lợi ích của bản thân, các quan chức ngành CNQP Nga cũng bày tỏ lo ngại về tác động tiêu cực của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với tình hình trong nước ở Nga.
Chi phí cho lĩnh vực quốc phòng của Nga đã tăng lên kể từ năm 2014. Hàng chục nhà máy và viện nghiên cứu của Ukraine - vốn sản xuất linh kiện cho tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga, hoặc giúp phát triển chương trình vũ trụ của Nga - đã cắt đứt quan hệ với Moscow sau sự cố Crimea.
Các doanh nghiệp công nghiệp-quân sự Ukraine này đã hợp tác và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho đến năm 2014. Chuỗi cung ứng từ Ukraine bị đứt gãy đã làm tăng đáng kể chi phí sản xuất các hệ thống vũ khí và thiết bị hàng không vũ trụ mới của Nga.
Cùng với đó, các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bao gồm cả lệnh cấm xuất khẩu tất cả các thiết bị công nghệ tiên tiến sang Nga càng làm CNQP Nga trầm trọng thêm.
Bị ảnh hưởng bởi điều này, ngành công nghiệp vũ trụ của Nga cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tương tự, các lệnh trừng phạt hiện đang ảnh hưởng xấu đến khả năng sản xuất hệ thống điện tử trên vũ khí của các công ty Nga.
Những vấn đề trên đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc sản xuất radar, thiết bị trinh sát, thiết bị điện tử hàng không, mô-đun tác chiến điện tử và các thành phần quan trọng khác.
Tuy nhiên những gián đoạn này có thể chỉ là khởi đầu vì tình trạng thiếu hụt các linh kiện điện tử đang gây ra tắc nghẽn sản xuất trên khắp thế giới, nơi mọi thứ từ ô tô, đến máy giặt cho đến tên lửa đều phụ thuộc.
Vấn đề đối với Nga là việc cung cấp các linh kiện này với các thành phần do Mỹ sản xuất bị trì hoãn 5, 6 hoặc 8 tháng, hoặc tệ hơn là lệnh cấm vận vĩnh viễn. Nếu xảy ra xung đột quy mô lớn giữa Nga và Ukraine, phương Tây sẽ tăng cường hơn nữa các biện pháp trừng phạt, và hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Trong khi chính quyền Biden vẫn chưa tiết lộ họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nào nếu Nga vượt qua ranh giới. Nhưng Mỹ rõ ràng coi các biện pháp trừng phạt kinh tế là một công cụ quan trọng để cảnh báo Nga về hành động quân sự mà họ không cần phải "động binh đao".
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, Nga sẽ phải chịu áp lực nặng nề thông qua các biện pháp trừng phạt tài chính và kiểm soát xuất khẩu nhắm vào các ngành công nghiệp chủ chốt.
Tổng kết lại, số lượng doanh nghiệp quốc phòng Nga tiếp tục thu hẹp, các doanh nghiệp còn lại cũng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề hao hụt trang thiết bị.
Ngày nay, ngành công nghiệp quân sự Nga cũng có thể sử dụng các nguồn lực để sản xuất vũ khí và trang thiết bị để triển khai tới biên giới Ukraine và đe dọa phương Tây.
Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra cho ngành CNQP Nga trong 5 năm tới, khi hiện nay ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang phải vật lộn với các lệnh trừng phạt và hạn chế xuất khẩu. Một cuộc chiến với Ukraine có thể là thảm họa đối với ngành CNQP Nga khi phần lớn các đơn hàng với nước ngoài bị đóng băng.
Chiến thắng trước Ukraine đồng nghĩa với sự lụn bại của CNQP Nga?
Bất chấp mọi khó khăn, số lượng và chủng loại vũ khí mà Nga hiện có ở biên giới Nga – Ukraine, dường như đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự không thể ngăn cản để có thể san phẳng bước tiến của Quân đội Nga.
Trong đội hình Quân đội Nga đang áp sát Ukraine có 15 máy bay tiêm kích bom Su-34, vốn được "dành" cho các đối thủ đáng gờm như Mỹ và hầu hết vũ khí và trang bị của quân đội Ukraine hiện nay đều lạc hậu hơn của quân đội Nga.
Ví dụ, hiệu suất của tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1 của Ukraine không bằng các phiên bản cải tiến hiện đại tương tự mà quân đội Nga sở hữu.
Các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine cũng lạc hậu, dễ trở thành "mồi ngon" của máy bay chiến đấu Su-34, trực thăng vũ trang bay thấp Ka-52 và Mi-28.
Nếu một kịch bản xung đột xảy ra với Ukraine, các cuộc không kích đầu tiên của Nga có thể sẽ nhằm vào các sân bay, hệ thống phòng không và sở chỉ huy của Ukraine.
Ngoài ra, lực lượng phòng không của Ukraine, khó có thể trụ quá một ngày, trong cuộc đối đầu với những chiếc tiêm kích bom Su-34 của Nga và các máy bay chiến đấu khác.
Trên thực tế, lực lượng Không quân Ukraine về cơ bản không thể chống chọi lại sự tấn công của máy bay chiến đấu Nga khi số máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 trong biên chế Không quân Ukraine đã lạc hậu, đồng thời thiếu các loại vũ khí hàng không hiện đại.
Do đó, toàn bộ nhiệm vụ phòng không của Ukraine có thể vẫn rơi vào các hệ thống tên lửa phòng không không hoàn hảo này.
Tuy nhiên chiến thắng của Nga tại Ukraine, cũng đồng nghĩa với việc Nga bị cô lập trên trường quốc tế, không những về chính trị mà cả về kinh tế. Và ngành CNQP Nga vốn đã đang khó khăn, liệu có thể "sống sót" sau đợt cấm vận "khắc nghiệt chưa từng có", như tuyên bố của Mỹ hay không?
VietBF @ Sưu tầm