HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2021-2023


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default “Chiến tranh giữa các vì sao” phiên bản thực: Khi vệ tinh Mỹ bị đối thủ tấn công
Các chuyên gia quân sự lo ngại, màn tập trận chiến tranh không gian của Mỹ với các nước đồng minh làm tăng nguy cơ chạy đua vũ trang kiểu “Chiến tranh giữa các vì sao”.


Mô phỏng chiến tranh vũ trụ. Ảnh: Science

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 15/12 cho biết, các nước Anh, Canada và Úc đã tham gia một cuộc tập trận mô phỏng các cuộc tấn công vào hệ thống vệ tinh của Mỹ nhằm thử khả năng các vệ tinh Mỹ trong trường hợp bị đối thủ tấn công, mà ở đây là Trung Quốc và Nga.

Tờ này dẫn lời các nhà quan sát nhận định: cuộc tập trận này cho thấy áp lực ngày càng tăng trong cuộc đua vào không gian giữa các nước lớn và làm dấy lên lo ngại bất ổn địa chính trị trong lĩnh vực này.

Lo ngại "Chiến tranh giữa các vì sao"

Các chuyên gia nhận định, việc Mỹ nỗ lực lôi kéo Anh, Canada và Úc vào một liên minh nhằm chống lại các mối đe dọa từ chương trình không gian theo mô phỏng trong cuộc tập trận là từ Trung Quốc và Nga có thể leo thang thành một cuộc chạy đua vũ trang kiểu "Chiến tranh giữa các vì sao", làm gia tăng bất ổn trong khu vực.

Cảnh báo này được đưa ra chỉ 10 ngày sau khi các nước này mở màn cuộc tập trận mô phỏng có máy tính hỗ trợ tại Căn cứ Lực lượng Không gian Schriever ở bang Colorado (Mỹ) để kiểm tra thử xem hệ thống vệ tinh của Mỹ sẽ chống chọi như thế nào khi bị tấn công, trong đó vai trò của những nước gây hấn với năng lực tương tự là Nga và Trung Quốc.

Các hình thức mô phỏng bao gồm việc các vệ tinh theo dõi tên lửa của Mỹ bị bắn hạ, gây nhiễu và các "hiệu ứng" chiến tranh điện tử khác là những kịch bản có khả năng xảy ra trong chiến tranh không gian. Cuộc tập trận có sự chứng kiến của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks. Đây là cuộc tập trận thứ 13 như vậy ở Mỹ và là cuộc tập trận thứ ba có sự tham gia của các đối tác như Anh, Canada và Úc.

Nhà bình luận quân sự Song Zhongping tại Hồng Kông cho biết, việc Mỹ lôi kéo các đồng minh của mình tham gia vào các cuộc tập trận chiến tranh vũ trụ như thế này tương tự như nỗ lực nhằm "kích hoạt lại hệ thống "Chiến tranh giữa các vì sao" trong Chiến tranh Lạnh".

"Mỹ muốn mở rộng liên minh trong không gian để tạo ra ưu thế áp đảo trong lĩnh vực này. Điều này có thể dẫn đến leo thang thành cuộc chạy đua vũ trang hoặc thậm chí quân sự hóa không gian", chuyên gia Song nói. "Rất nguy hiểm… nếu một số quốc gia cố gắng mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa của họ ra ngoài không gian".

"Chiến tranh giữa các vì sao" - chính thức được gọi là Sáng kiến ​​Phòng thủ Chiến lược - được công bố vào năm 1983 dưới thời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Đây là một kế hoạch thiết lập các mạng lưới phòng thủ tên lửa trên mặt đất và không gian để bảo vệ nước Mỹ khỏi cuộc tấn công của vũ khí chiến lược mang đầu đạn hạt nhân. Hệ thống này chưa bao giờ được phát triển, nhưng nó đã ảnh hưởng đến các quyết định chính trị và kinh tế ở Moscow, một số người cho rằng nó là một nhân tố dẫn đến sự tan rã của Liên Xô năm 1991.

Mỹ hành động nguy hiểm do lo lắng sức mạnh Nga?

Theo SCMP, cuộc tập trận diễn ra sau khi Nga thử nghiệm thành công một loại tên lửa diệt vệ tinh hồi tháng trước. Động thái của đối thủ đáng gờm này khiến giới chức Mỹ tin rằng họ cần phải tăng tốc củng cố mạng lưới vệ tinh, tăng cường sức phòng thủ của các vệ tinh trước đòn tấn công của địch thủ và tận dụng những cơ hội như tập huấn "Space Flag" để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Trong khi đó, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm. Theo đó, 7,1 tỷ USD chi tiêu quốc phòng sẽ dành cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong năm tới để chống lại một Trung Quốc đang trỗi dậy, tăng 2,1 tỷ USD so với yêu cầu ban đầu của Lầu Năm Góc.

Collin Koh - một nhà phân tích quốc phòng của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore - cho biết, việc Mỹ đổ tiền của và công sức nhằm nâng cao vị thế của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Trung Quốc tập trung củng cố Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) là dấu hiệu của sự cạnh tranh Trung - Mỹ đang diễn ra ngày càng căng thẳng.

"Điều này ít nhất sẽ tạo ra cảm giác bất ổn về địa chính trị giữa các nước trong khu vực", chuyên gia Koh nói. "Việc xây dựng quân đội, bố trí thường xuyên hơn và phản công nhanh nhạy hơn sẽ có nghĩa là quân đội hai nước này sẽ hoạt động gần nhau thường xuyên hơn, Do đó, cũng có thể tạo ra nhiều khả năng xảy ra các cuộc chạm trán gần hơn, kèm theo đó là các nguy cơ hiểu lầm trên thực địa, và tính toán sai lầm có thể dẫn đến các sự cố đáng tiếc".

Nga cũng đã thử nghiệm năng lực chuyên môn về không gian của mình, với một vụ thử tên lửa để bắn hạ một vệ tinh liên lạc già cỗi trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp vào ngày 15/11. Theo nhiều nguồn tin, vụ thử này đã tạo ra lượng lớn các mảnh vỡ có thể làm hỏng Trạm vũ trụ quốc tế ISS và ảnh hưởng đến các hoạt động không gian trong nhiều năm.

Hiện nay, các vệ tinh vốn đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống thông tin liên lạc của quân đội các nước, hệ thống định vị toàn cầu và các hệ thống hiện đại là rất cần thiết trong một cuộc chiến hiện đại. Đối với Mỹ cũng vậy.

Nhưng mới đây, hãng Sputnik của Nga dẫn lời Nikolai Sokov - một thành viên cấp cao tại Trung tâm Giải trừ vũ khí và Không phổ biến vũ khí tại Vienna - cho biết, các hệ thống phòng thủ tên lửa trên mặt đất của Mỹ không đủ khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga. Ông Sokov cho biết, Washington có lựa chọn khác là triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa lên vũ trụ, nhưng sẽ rất tốn kém vì cần phóng khoảng 1.000 vệ tinh đánh chặn trên quỹ đạo địa tĩnh.

Zhou Chenming - nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự Yuan Wang ở Bắc Kinh - cho biết, Mỹ, Nga và Trung Quốc đều có một số lợi thế về công nghệ không gian, nhưng không quốc gia nào sẵn sàng đưa ra các tiêu chuẩn và quy tắc quốc tế về ứng xử trên đấu trường mới này.

"Không giống như hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân trên Trái đất, vẫn còn khoảng trống pháp lý trong không gian, điều này thực sự rất nguy hiểm", ông Zhou nhận định. "Và giờ đây, ngày càng có nhiều quốc gia hơn, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tham gia cuộc chạy đua vũ trang trong không gian".

VietBF @ Sưu tầm
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


Cupcake01
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 12-17-2021
Reputation: 158427


Profile:
Join Date: May 2019
Posts: 56,055
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	c.jpeg
Views:	0
Size:	173.8 KB
ID:	1951604  
Cupcake01 is_online_now
Thanks: 46
Thanked 3,709 Times in 3,229 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 14 Post(s)
Rep Power: 70
Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9
Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9Cupcake01 Reputation Uy Tín Level 9
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:18.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11488 seconds with 13 queries