Bắc Kinh bất lực với 2 lựa chọn tệ hại ngang nhau - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Bắc Kinh bất lực với 2 lựa chọn tệ hại ngang nhau
Thật sự tốc độ già hóa ở Trung Quốc đã tăng nhanh đáng kể trong thập kỷ qua với vấn đề rõ rệt nhất là ở các vùng nông thôn, sau khi một báo cáo mới của chính phủ Trung Quốc phải đối mặt vì các nhà nhân khẩu học cho rằng các chính sách hiện tại sẽ không thể bắt kịp xu hướng này.

Vấn đề có thể trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà Trung Quốc phải đối mặt vì các nhà nhân khẩu học cho rằng các chính sách hiện tại sẽ không thể bắt kịp xu hướng này.

Báo cáo Độ tuổi của Trung Quốc năm 2020 do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc phát hành cho biết số người trên 60 tuổi - độ tuổi nghỉ hưu - vào tháng 11 năm ngoái là 264 triệu người, chiếm 18,7% tổng dân số.

Lựa chọn khó khăn

Năm 2010, con số này là 178 triệu người, tương đương 13,3% dân số, trong khi năm 2000 là 130 triệu người, tương đương 10,3% dân số.

Số người trên 65 tuổi cũng tăng lên. Ở 16 trong số 31 tỉnh đại lục, số người từ 65 tuổi trở lên vượt quá 5 triệu người, trong đó 6 tỉnh có hơn 10 triệu người từ 65 tuổi trở lên.

Sẽ cần nhiều dịch vụ hơn để đáp ứng nhu cầu của dân số già của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Vấn đề già hóa diễn ra rõ nét hơn ở nông thôn, khi độ tuổi người trên 60 chiếm 23,8% dân số nông thôn, so với 15,8% ở thành phố. Khoảng cách 8% nàylớn hơn đáng kể so với 4,3% được ghi nhận vào năm 2015.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng đầu tư công và chi tiêu cho vấn đề già hóa vẫn chưa đủ.

Năm ngoái, lương hưu cơ bản trung bình hàng tháng là khoảng 170 nhân dân tệ (21,75 USD), trong khi tổng cộng 51,7 tỷ nhân dân tệ (8 tỷ USD) đã được chi cho phúc lợi của người cao tuổi trên toàn quốc trong năm đó.

Đến cuối năm 2020, cả Trung Quốc có 329.000 cơ sở chăm sóc người cao tuổi với tổng số 8,21 triệu giường bệnh chăm sóc người cao tuổi, tương đương 31 giường bệnh/1.000 dân.

Trong khi đó, tỷ lệ sinh giảm tiếp tục đe dọa sự sụt giảm dân số nghiêm trọng trong tương lai. Bắc Kinh đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép tất cả công dân sinh con thứ 3.

Bài toán không thể giải

Quốc gia này cũng đã thông qua luật thiết lập thời hạn 30 ngày "hạ hỏa" cho các cặp vợ chồng muốn kết thúc cuộc hôn nhân của họ. Đây là nỗ lực giảm tỷ lệ ly hôn tăng cao của cả nước.

Nhưng nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng các kế hoạch sẽ đổ bể nếu không thể giải quyết chi phí sinh con.

Chi phí chăm sóc người cao tuổi sẽ tiếp tục tăng. Ảnh: Xinhua

Hiện tại, tỷ trọng thu nhập khả dụng của hộ gia đình là khoảng 43% GDP ở Trung Quốc, trong khi nó thường chiếm từ 60% đến 70% trên toàn thế giới, Yi Fuxian, một nhà nghiên cứu cấp cao và chuyên gia dân số tại Đại học Wisconsin-Madison, cho biết.

Ông Yi nói: "Với mức thu nhập khả dụng tính theo tỷ lệ phần trăm GDP thấp như vậy, các gia đình Trung Quốc không thể đủ khả năng để nuôi hai hoặc ba con và tỷ lệ sinh khó có thể tăng lên".

Ông cho biết Trung Quốc đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc có nên cắt giảm thuế hay giảm các khoản đóng góp bắt buộc cho lương hưu và an sinh xã hội để tạo động lực cho các gia đình sinh thêm con hay chi tiêu nhiều hơn để đối phó với tình trạng số lượng người cao tuổi gia tăng.

"Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng già hóa nghiêm trọng, có nghĩa là Bắc Kinh cần chi tiêu lớn cho lượng dân số già và sẽ không thể nâng cao đáng kể tỷ trọng thu nhập từ lương của dân số".

"Nói cách khác, Chính phủ Trung Quốc đang phải đối mặt với một nghịch lý khó giải: nếu không nâng cao tỷ trọng thu nhập từ tiền lương, thanh niên sẽ không thể nuôi con, tỷ lệ sinh vẫn thấp và tốc độ già hóa sẽ tăng nhanh; nhưng nếu tăng tỷ trọng thu nhập từ lương trong GDP, chính phủ sẽ không thể đối phó với cuộc khủng hoảng già hóa vì không đủ tiền để chăm sóc nhóm đối tượng này".

Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã phát biểu tại một hội nghị quốc gia về dân số già và cho biết rằng cần có nhiều chương trình hơn để đối phó với vấn đề này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã, ông cho rằng các quan chức nên tìm cách cải thiện hệ thống y tế, đồng thời tăng cường an sinh xã hội để đáp ứng nhu cầu của người cao tuổi.

Mặt khác, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nêu bật các giá trị truyền thống để tôn vinh người cao tuổi trong bài phát biểu vào tuần trước.

Trong tuần này, Trung Quốc cũng công bố kế hoạch giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, đặt mục tiêu là 5,2 ca tử vong trên 1.000 ca sinh vào năm 2025.

vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 10-16-2021
Reputation: 67333


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 138,339
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	115.4 KB
ID:	1895969  
Attached Files
File Type: webp 1.webp (110.3 KB, 0 Downloads)
File Type: webp 2.webp (106.7 KB, 0 Downloads)
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 12,715 Times in 10,126 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 39 Post(s)
Rep Power: 158 vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 23:32.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.06718 seconds with 12 queries