Nhà phân tích Vitaly Didenko cho rằng số liệu của Global Firepower "không nghiêm túc" còn Quân đội Ukraine còn lâu mới sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện.
Ít giờ trước trang tin Ukraine.ru (thân Nga) đã đăng tải bài viết của nhà phân tích người Nga Vitaly Didenko miêu tả một loạt "góc khuất" trong Quân đội Ukraine. Dưới đây chúng tôi xin lược dịch bài viết.
Nhà chức trách Ukraine và công chúng "yêu nước" đã tìm thấy lý do để vui mừng.
Theo bảng xếp hạng của trang Global Firepower (Hỏa lực Toàn cầu), Quân đội Ukraine đã tăng cường sức mạnh, chiếm vị trí thứ 22 so với các quân đội trên thế giới - tăng 3 bậc so với năm 2021.
Ở vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng là Mỹ, thứ 2 là Nga, và thứ 3 là Trung Quốc. 10 vị trí sau đó là Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Anh, Pakistan và Brazil.
Quân đội Ukraine được đánh giá là vượt trội so với quân đội của Canada và Ba Lan trong bảng xếp hạng (thứ 23 và 24).
Quân đội Ukraine gần đây đã được tái tổ chức và thu được lượng kinh nghiệm thực chiến rất lớn sau Chiến tranh Donbass. Kể từ 2014, quân số của họ đã tăng gần gấp đôi - từ 120 lên 215 nghìn người (năm 1991 khi Liên Xô tan rã và Ukraine độc lập, họ có khoảng 800 nghìn người).
Về mặt "công nghệ", Ukraine có khoảng 2.100 xe tăng, 3.000 xe bọc thép và 120 máy bay. Ngay ở thời điểm 2014, khi nhiều người đánh giá đây là "sự sụp đổ cùng cực" thì số khí tài mà Kiev sở hữu cũng tăng.
Người Mỹ cũng đã rất cố gắng để hỗ trợ Ukraine - khoảng 2,5 tỷ USD đã được Washington phân bổ cho nhu cầu quân sự của Kiev tính từ năm 2014.
Gần đây các nước thành viên NATO rất tích cực chuyển nhiều tấn vũ khí, trang thiết bị quân sự tới cho Kiev bao gồm 1.000 tên lửa chống tăng NLAW của Anh, tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM), tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), đạn pháo của Mỹ...
Tất cả đã gây ra sự phấn khích trong các nhà chức trách và những người dân tộc chủ nghĩa ở Ukraine - còn đối với các thực thể thân Nga ở Donbass, đây được coi là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện.
Nhưng thực tế có phải như vậy hay không?
Theo Global Firepower, có tới 55 yếu tố khác nhau được tính đến để đưa ra đánh giá phản ánh năng lực của mỗi quốc gia.
Tuy nhiên, đánh giá này vẫn chưa hoàn thiện, vì vũ khí hạt nhân không được tính đến và các quốc gia không giáp biển, không có hải quân bị ảnh hưởng khá lớn.
Ngoài ra Global Firepower không tiết lộ phương pháp làm việc cũng như không có dữ liệu về các chuyên gia và tác giả của bảng xếp hạng - vì vậy đây không thể là một đánh giá khoa học nghiêm túc.
"Vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc chiến"
Tuy nhiên, Quân đội Ukraine khác xa những gì mà những người ủng hộ nhiệt thành của nó đang cố gắng thể hiện.
Các vấn đề chính bao gồm sự tiêu cực trong trang bị cùng tâm lý thấp - một mặt do thiếu hỗ trợ vật chất, mặt khác do sự mệt mỏi của binh lính và chỉ huy cấp thấp sau 8 năm xung đột.
66% tổng số các giao dịch được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố vào năm 2021 với số tiền 21,07 tỷ UAH đã không diễn ra. Số lượng sản phẩm quốc phòng mà Quân đội Ukraine đã nhận được đủ 100% theo đơn đặt hàng của nhà nước chỉ là 6 trên tổng số 37 đơn hàng.
Chuyên gia phân tích quân sự của NAKO*, Đại tá Alexander Saenko cho biết: "Phân nửa các chương trình (phát triển và mua sắm vũ khí ở Ukraine) hoàn thành được 50%, phần còn lại hoặc là không được thực hiện, hoặc hoàn thành ở mức 10%.
Ví dụ như Bộ Quốc phòng (Ukraine) lên kế hoạch mua 5 tỷ UAH nhiên liệu nhưng số lượng được mua chỉ là 2,6 tỷ UAH, họ chỉ chi 1,5 tỷ UAH cho giày, quân phục và trang thiết bị cho quân đội so với 2,1 tỷ UAH đã được chi cho những hạng mục tương tự vào năm 2020.
16.000 mũ bảo hộ giá trị 111 triệu UAH đã được lên kế hoạch - nhưng việc mua sắm không được hoàn thành trong năm qua".
Ngoài ra tiêu cực cũng đã ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp quốc phòng. Trong khi một số doanh nghiệp là nguồn thu cho các doanh nhân trong chính quyền thì các doanh nghiệp khác hầu như không đủ sống.
Một ví dụ cụ thể là gần đây ISKRA (nhà sản xuất radar quân sự ở Zaporozhye trực thuộc Ukroboronprom) đã tuyên bố đình chỉ hoạt động do thiếu vốn.
Nội tại Quân đội Ukraine cũng khác xa với những gì được mô tả - đặc biệt là ở những người lính ngoài tiền tuyến.
Mùa hè năm 2021, một báo cáo được lan truyền trên các kênh truyền thông đối lập mô tả tình hình tại mặt trận là rất khó khăn - tính chuyên nghiệp thấp của các quân nhân và việc họ không muốn cải thiện kỹ năng chiến đấu.
Cụ thể 80% binh sĩ chưa sẵn sàng tiến hành nhiệm vụ chiến đấu, 64% quân nhân thường xuyên sử dụng rượu và / hoặc ma túy, 63% tỏ ra không tin tưởng về đồng đội và 53% những người ở Donbass cảm thấy mệt mỏi vì liên tục phải chiến đấu và muốn về nhà.
Các binh sĩ cũng cho rằng các sĩ quan chỉ huy không uy tín và năng lực chuyên môn thấp - có thể sự mệt mỏi do cuộc xung đột kéo dài ở Donbass là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
Một yếu tố ảnh hưởng nặng nề khác đó là việc lương bổng của quân nhân đã không được tăng trong 3 năm qua.
Cụ thể 1 xạ thủ súng máy, súng phóng lựu hoặc lái xe nhận được 10.000 UAH còn trưởng kíp xe tăng hoặc chỉ huy đại đội nhận được 11.000 UAH.
Để so sánh, một người pha cà phê ở Thủ đô Kiev có thể kiếm được 12 - 15.000 UAH.
Chính vì vậy, nhiều người đang tự hỏi tại sao họ lại phải mạo hiểm mạng sống của mình tại tiền tuyến trong khi có thể kiếm được nhiều tiền hơn ở hậu phương.
Quân đội Ukraine thậm chí đã yêu cầu (Tổng thống Ukraine) Zelensky phải tăng lương cho họ - nhưng cho đến nay yêu cầu này vẫn chưa được hồi đáp.
Tình hình cũng không khá hơn ở hậu phương, bằng chứng là sự cố ở Dnepr - nơi một lính Vệ binh Quốc gia Ukraine 21 tuổi đã khai hỏa liên tiếp vào các đồng đội của mình khiến 5 người chết và 5 người khác bị thương.
Lý do cho hành động phản kháng này là việc chèn ép có hệ thống của các đồng đội - thứ mà các chỉ huy không chú ý tới.
Điều quan trọng là cũng tại đơn vị này vào năm 2018, 2 lính nghĩa vụ đã tự sát và có thể là vì cùng một nguyên nhân.
Xét một cách toàn diện, cho dù Kiev và các kênh tuyên truyền cố gắng miêu tả Quân đội Ukraine đang nhanh chóng tiến tới các tiêu chuẩn của NATO và gần như là mạnh nhất ở Châu Âu hiện tại - thực tế là họ vẫn còn rất xa so với đích đến lý tưởng.
Sau tất cả, có vẻ như Quân đội Ukraine vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện.
*NAKO là viết tắt của Ủy ban Chống Tham nhũng Độc lập, một tổ chức tự xưng với mục tiêu giảm tham nhũng ở Ukraine.
VietBF @ Sưu tầm