Để trả thù cho tướng Soleimani, Iran đã phóng 22 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, gồm 17 quả vào căn cứ Ayn al-Asad, 5 quả khác vào căn cứ Erbil.
Việc thiếu các hệ thống phòng không tầm thấp khiến Mỹ và đồng minh trở nên bất lực trong việc đối phó với tên lửa đạn đạo và chiến thuật UAV bầy đàn của Iran.
Chiến dịch tấn công đáp trả vụ ám sát tướng Qasem Soleimani của Iran đã phơi bày nhiều hạn chế của lực lượng phòng không hùng mạnh của Mỹ.
Dù áp đảo đối phương về khả năng tấn công tầm xa, nhưng Mỹ lại tỏ ra bối rối trong việc phòng thủ tầm gần, đặc biệt là đối phó với các mục tiêu như tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran.
Chiến thuật "bầy đàn" của UAV và tên lửa Iran
Iran hiểu rõ thực lực của họ không thể chạy đua vũ trang với Mỹ một cách sòng phẳng. Họ chọn phát triển chiến thuật tác chiến phi đối xứng để đối phó với sức mạnh quân sự hùng mạnh của Mỹ.
Tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) được Iran đặc biệt chú trọng phát triển và dựa vào chiến thuật này để răn đe đối thủ. Iran đã phát triển và xây dựng một trong những kho tên lửa đạn đạo đồ sộ nhất Trung Đông với tầm bắn bao phủ toàn khu vực.
Ngoài ra, Iran còn có danh sách dài các loại UAV từ trinh sát cho đến tấn công cảm tử. Những UAV này không quá tinh vi, nhưng với mục đích trinh sát và tấn công cảm tử, chúng có thể gây ra tổn thất lớn cho đối phương.
Phần lớn UAV của Iran được chế tạo trong nước, một số sao chép từ các mẫu UAV nước ngoài mà họ thu được. Iran từng tuyên bố ép UAV trinh sát tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ hạ cánh trên lãnh thổ của họ bằng tác chiến điện tử.
Không lâu sau đó, họ đã chế tạo một UAV có hình dáng tương tự. Shahed 129 là một trong những UAV hiện đại nhất của Iran có thể mang theo vũ khí và có ngoại hình rất giống MQ-9 Reaper của Mỹ.
Do không yêu cầu quá cao về mặt chất lượng, các loại UAV của Iran có chi phí chế tạo khá thấp, cho phép sản xuất với số lượng lớn. Lấy số lượng bù chất lượng, cùng với chiến thuật bầy đàn khiến cho đối phương gặp khó khăn trong việc ngăn chặn và đáp trả.
Các loại tên lửa đạn đạo của Iran tuy không tinh vi như của Mỹ, nhưng với số lượng lớn, tầm bắn xa và đầu đạn tải trọng lớn, chúng mang lại mối đe dọa rất lớn cho bất kỳ mục tiêu nào trong tầm bắn.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq tan nát trước tên lửa Iran.
Mỹ bất lực nhìn căn cứ ở Iraq bị phá hủy
Iran đã chứng minh khả năng tấn công tầm xa đáng sợ của họ với cuộc không kích bằng tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq. Với Mỹ, họ đã phơi bày điểm yếu chí tử là chỉ biết đứng nhìn căn cứ của mình bị tên lửa Iran phá hủy.
Để trả thù cho tướng Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds bị Mỹ sát hại, đêm 8/1/2020, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tung ra cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự Ayn al-Asad và Erbil của Mỹ ở Iraq.
IRGC cho biết đã phóng 22 tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự của Mỹ, trong đó 17quả nã vào căn cứ Ayn al-Asad, 5 quả khác nhằm vào căn cứ Erbil.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết 15 tên lửa đạn đạo đã được Iran bắn đi, 10 tên lửa tấn công vào căn cứ Ayn al-Asad, một tên lửa rơi trúng căn cứ Erbil và 4 tên lửa không đạt được mục tiêu.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết IRGC đã sử dụng tên lửa đạn đạo Fateh-313 và Qiam trong cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Iraq. Hãng tin này cho biết Mỹ không thể đánh chặn loại tên lửa này vì chúng được trang bị đầu đạn chùm.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Mark Esper cho biết các tên lửa này được trang bị đầu đạn nặng 450-900 kg. Hãng tin CBS cho biết đây là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất chống lại lực lượng Mỹ.
Iran đã báo trước cho Iraq về cuộc tấn công một cách có chủ đích. Điều này đã cho binh sĩ Mỹ có thêm thời gian di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.
Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết hệ thống cảnh báo sớm của họ đã phát hiện sớm cuộc tấn công sắp xảy ra và điều đó đã giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Iran đã cố tình cho Mỹ biết trước về cuộc tấn công và mục tiêu của họ không phải là để gây hại cho binh sĩ Mỹ, vì điều này có thể dẫn đến phản ứng quân sự của Mỹ.
Iran muốn cho Mỹ thấy họ có khả năng tung ra cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo để cảnh báo Washington phải cân nhắc trước các hành động quân sự chống lại Tehran.
Việc phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ là một liệu pháp tâm lý cho lời kêu gọi trả thù cho tướng Soleimani tràn ngập trên khắp Iran.
Không một tên lửa nào của Iran bị đánh chặn, vì Mỹ không có bất kỳ vũ khí nào trong khu vực đóng quân có thể làm điều này. Không lâu sau cuộc tấn công, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot, hệ thống đánh chặn tầm thấp C-RAM đến căn cứ Ayn al-Asad.
Giới phân tích đánh giá cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ Mỹ ở Iraq là một giải pháp vẹn cả đôi đường.
Nó vừa trấn an được dư luận trong nước sau khi Mỹ không kích giết chết tướng Soleimani - chỉ huy của lực lượng tinh nhuệ Quds, cảnh báo Mỹ về năng lực quân sự của họ, đồng thời ngăn chặn được hành động đáp trả quân sự của Mỹ, vì nó không gây cho Mỹ quá nhiều thiệt hại.
Không có ai bị thiệt mạng hay bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, nhưng điều khá bi hài là hơn 100 binh sĩ Mỹ bị chấn thương não do vụ tấn công.
VietBF @ Sưu tầm