Nhiều khu vực ở châu Âu đang đối mặt với tình trạng rất nguy cấp.
Theo tin tức dự báo thời tiết châu Âu, Địa Trung Hải đã và đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng kéo dài liên tục trong vài tuần, dẫn đến nhiều vụ cháy rừng.
Điển hình nhất là ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp. Các quốc gia này được cho là đang ở trong thời kỳ nắng nóng kinh hoàng tồi tệ nhất của đất nước trong ít nhất một thập kỷ.
Ngày 3/8/2021, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã cung cấp hình ảnh bản đồ nhiệt độ của bề mặt đất xung quanh Biển Địa Trung Hải vào ngày 2/8. Có thể thấy rõ ràng là nhiệt độ mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và đảo Síp đã lên tới hơn 50 độ C.

Bản đồ nhiệt độ mặt đất khu vực Địa Trung Hải. Nguồn: ESA
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã tạo ra bản đồ này bằng cách sử dụng dữ liệu từ Máy đo bức xạ nhiệt độ bề mặt của Biển và Đất trên vệ tinh Copernicus Sentinel-3. Công cụ này đo lượng năng lượng thực sự tỏa ra từ Trái Đất và do đó cung cấp phép đo nhiệt độ trên bề mặt đất của vùng Địa Trung Hải.
Trong khi đó, nhiệt độ không khí tại khu vực này trung bình đạt 40 độ C. Reuters đưa tin vào cuối tuần trước rằng, các nhà chức trách Hy Lạp đã cảnh báo công chúng về việc đi lại và làm việc không cần thiết ngoài trời, vì nhiệt độ không khí tại riêng thủ đô Athens đã hơn 40 độ C. Đến ngày 4/8, Hy Lạp chứng kiến mức nhiệt cao kỷ lục: 47,1 độ C - chỉ thấp hơn mức cao nhất từng được ghi nhận ở châu Âu.
Dịch vụ Giám sát Khí quyển Copernicus (CAMS), một chương trình của EU, ngày 4/8 cho biết khu vực Địa Trung Hải đang phát triển thành một "điểm nóng cháy rừng" và cảnh báo rằng các đám cháy lớn đang thải ra một lượng lớn khói ô nhiễm vào bầu khí quyển.
"Tại Thổ Nhĩ Kỳ và miền nam Italy, dữ liệu CAMS cho thấy lượng khí thải và cường độ cháy rừng đang tăng nhanh, và các quốc gia như Maroc, Albania, Hy Lạp, Bắc Macedonia và Lebanon cũng bị ảnh hưởng", CAMS cho biết.
'BIỂN LỬA' CHÂU ÂU
CNN ngày 4/8 cho biết, nắng nóng khắc nghiệt và cháy rừng tiếp tục hoành hành các khu vực phía nam châu Âu.
Hy Lạp đang phải đối mặt với một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và quốc gia này vẫn trong tình trạng báo động cao khi tiếp tục chiến đấu với những trận hỏa hoạn trên khắp đất nước.
Cơ quan Cứu hỏa Hy Lạp hôm 4/8 cho biết họ đã được gọi để can thiệp vào 78 vụ cháy rừng chỉ trong vòng 24 giờ.
Cư dân ở thủ đô Athens của Hy Lạp đã được cảnh báo nên ở trong nhà đóng kín cửa sổ vì chất lượng không khí kém sau trận cháy rừng hoành hành ngày 3/8 ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô. Cái nóng khắc nghiệt đã buộc Bộ Văn hóa Hy Lạp phải đóng cửa thành cổ Acropolis và các địa điểm cổ kính khác từ trưa đến 5 giờ chiều.
ESA cũng đưa ra cảnh báo nhiệt tại Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Ý, Romania, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đám cháy rừng chết người đã quét qua các khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày gần đây và buộc chính quyền địa phương phải sơ tán các khu du lịch khẩn cấp.
Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Vassilis Kikilias cho biết thêm, hơn 70 người đã được đưa đến bệnh viện với các vấn đề về hô hấp.
Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, ít nhất 8 người đã chết do hỏa hoạn ở các tỉnh Mugla và Antalya tính đến hôm thứ Ba 3/8.
Đợt nắng nóng của khu vực phía nam châu Âu xảy ra sau trận cháy rừng tàn khốc vào tuần trước ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và đảo Sardinia của Ý; và chưa đầy 1 tháng sau trận lũ lụt thảm khốc ở Bắc Âu - đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người. Năm 2021 tại châu Âu có quá nhiều tai ương!
Các chuyên gia nhận định rằng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt ở Đức, Bỉ và Hà Lan; cũng như các đợt nắng nóng gay gắt và cháy rừng chết người gần đây trên khắp Canada và Mỹ LÀ DẤU HIỆU CỦA TÁC ĐỘNG TỪ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.
Hạn hán đang trở nên thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn ở Nam Âu, và các cơ quan quản lý môi trường đã cảnh báo rằng khu vực này có nguy cơ cao nhất do tác động của biến đổi khí hậu trên lục địa này.
Các nhà dự báo của CNN cho biết đợt nắng nóng hiện tại của khu vực sẽ kéo dài đến ít nhất là cuối tuần này. Nhiệt độ dự kiến sẽ lại lên tới 10 độ so với mức trung bình, tất cả đều trên 40 độ C.
CHÂU ÂU ĐOÀN KẾT
Ủy ban châu Âu (EC) cho biết họ đang làm việc suốt ngày đêm để huy động sự hỗ trợ cho các hoạt động cứu hỏa tại các quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất. Trong một thông cáo báo chí cho biết, hai máy bay chữa cháy đang được điều động từ Pháp đến các khu vực bị ảnh hưởng ở Ý hôm 4/8, và hai máy bay cứu hỏa từ Síp đang hỗ trợ Hy Lạp.
Hà Lan và Cộng hòa Séc đang gửi trực thăng đến Albania, và Slovenia đang triển khai 45 lính cứu hỏa đến Bắc Macedonia.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo, bà đang theo dõi tình hình với sự quan tâm lớn. "Châu Âu sẽ đoàn kết để chung tay nỗ lực chống lại những đám cháy khủng khiếp này".
Một số đám cháy rừng đang bùng cháy ở phía đông và đông bắc của Bắc Macedonia, theo Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp của Ủy ban châu Âu (ERCC), buộc người dân phải sơ tán khỏi thành phố Kochani.
Albania đã hứng chịu hơn 120 đám cháy trong những tuần gần đây do nhiệt độ cao liên tục, trong đó khu vực Vlora đang đối mặt với tình trạng nguy cấp nhất, ERCC cho biết.
Hiệp hội nông dân Ý, Coldiretti, cho biết hôm 4/8 rằng, phân tích dữ liệu hỏa hoạn chỉ ra rằng các đám cháy lớn đã tăng gấp 3 lần vào mùa hè năm 2021 so với mức trung bình lịch sử từ năm 2008 đến năm 2020, gây thiệt hại hàng triệu Euro cho môi trường, nền kinh tế, làm việc và du lịch.
Theo báo cáo, các vụ cháy đã thiêu rụi hàng chục nghìn ha rừng và cây bụi Địa Trung Hải trên khắp đất nước, để lại xác động vật chết và cây cháy thành than, những lùm cây ô liu và đồng cỏ phía sau chúng, cũng như đe dọa các khu vực đô thị.
VietBF @ Sưu tầm