Phóng viên Vỉa Hè – Phỏng vấn (*) đồng chí Nguyễn Chí Vịnh –Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.
 Phóng viên: Trên trang Tuổi Trẻ  online, ngày 20.01.2012 đồng chí Thượng tướng đã tuyên bố quan điểm:  “Phát triển quan hệ hải quân với Trung Quốc là một hướng ưu tiên trong  quan hệ đối ngoại quốc phòng của Viêt Nam, mang lại lợi ích thiết thực  cho cả hai nước. Có thể nói được phát triển theo đúng đối tác chiến lược  toàn diện mà hai đảng, hai nhà nước đã cam kết!”. Từ đó đến nay sự hợp  tác với hải quân với Trung quốc đã mang lại hòa bình ổn định và biển  Đông ta dần vắng bóng kẻ thù?
 Nguyễn Chí Vịnh: Hai Đảng và Quân đội  hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Trung hoa trải qua cuộc kháng chiến  chống thực dân, đế quốc đã giành được những thành tựu cách mạng vô cùng  vĩ đại. Thành tựu to lớn nhất mà hai Đảng và Quân đội đạt được chính là  tình hữu nghị gắn bó keo sơn cùng tinh thần Bốn tốt được trang trọng đúc  kết trong Mười sáu chữ vàng. Hơn nữa tôi còn thay mặt mặt Nhân dân ta  khẳng định rằng: “Nếu Việt Nam cần sự đồng cảm, hợp tác phát triển, thì  còn ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng!”. Điều này  thuộc về lập trường bất di bất dịch của Đảng ta, được các nhà lãnh đạo  hai nuớc thống nhất và đồng lòng cam kết như vậy. Trong sự nghiệp xây  dựng chủ nghĩa cộng sản, Nhân dân ta có thể an tâm rằng, Trung quốc mãi  là người anh cả nhường cơm sẻ áo, bảo vệ sự ổn định chính trị, không còn  là mối họa xâm lược nuớc ta. Chỉ còn lại phần tử phản động cũng như các  thế lực thù địch mới là kẻ thù trực tiếp của Quân đội Nhân dân Việt  Nam.
 
Phóng viên: Ngày 20.05.2013, con tàu  mang số hiệu 264 đã đâm thẳng vào tàu cá QNg 90917 TS gây hỏng mạn tàu,  đe dọa tính mạng của ngư dân trên đó. Đám người ngồi trong các tàu lạ  vây cướp tàu cá, đánh đập ngư dân, ngỗ ngược cắt cáp thăm dò địa chấn  của tàu Bình Minh 2 cũng như quấy rối các dàn khoan thăm dò dầu khí trên  biển Việt Nam không thể nào là các phần tử phản động hay thế lực thù  địch trong nhân dân được. Chẳng lẽ các thế lực phản động tòan là dân mất  đất, hoặc người biểu tình vì chủ quyền lãnh thổ ư? Tôi thấy họ đi tay  không, hòan tòan không có phương tiện gì, lại bị cấm lập ra tổ chức nữa.  Hiện nay dư luận không tài nào thể hiểu được họ nguy hiểm ở cái nỗi gì,  thưa đồng chí?
 Nguyễn Chí Vịnh: Họ xuống đường biểu  tình như vậy rất gây ra lo ngại cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính  quyền hai nước. Về vấn đề này tôi đã cam kết với nhà nước bạn:“ Kiên  quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam, với tinh thần không để  sự việc tái diễn!”. Các cơ quan báo chí truyền thông cần tích cực hơn  nữa trong công tác giáo dục và định hướng dư luận. Đồng chí thủ tướng đã  ban hành Công văn số 7169/VPCP-NC Xử lý các trang mạng đăng tải thông  tin bôi đen bộ máy lãnh đạo. Còn về hiện tượng tàu lạ tràn vào bờ biển  của ta như đồng chí nói, tôi cam đoan với đồng chí, đó chỉ là những tàu  hải giám của địa phương quân hay hải tặc thổ phỉ gì đó. Không đời nào  các đồng chí lãnh đạo Trung quốc lại chỉ thị cho Hải quân Trung hoa làm  những việc sai bậy như vậy.
 
Phóng viên: Nhưng tàu chiến và tàu  hải giám Trung quốc hoành hành sâu trong lãnh hải, từng bắn ngư dân ta,  đều trang bị vũ khí rất hiện đại. Cấp chỉ huy quân sự của Bộ Quốc phòng  thi hành những biện pháp nào tăng cường sức mạnh của Quân đội, đặc biệt  của Hải quân Việt Nam?
 Nguyễn Chí Vịnh: Chúng tôi kịp thời mua  sắm nhiều tàu ngầm, máy bay, các thiết bị vũ khí hiện đại của Nga trang  bị cho quốc phòng.
 
Phóng viên: Đồng chí đánh giá thế  nào về sức chiến đấu của quân đội, khi Trung quốc cũng mua nhiều của  Nga, xem chừng tòan vũ khí hiện đại hơn ta?
 Nguyễn Chí Vịnh: Nghệ thuật quân sự cho  ta nhiều phép dùng binh bất ngờ. Nhiều tướng tài trưởng thành trong  Chiến tranh nhân dân. Yếu tố con người bao giờ cũng quyết định cuộc  chiến. Trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ, thân phụ tôi – đại tướng  Nguyễn Chí Thanh trao hẳn cho Quân giải phóng Nhân dân Trung hoa sơ đồ  tác chiến pháo binh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời nghiên cứu  địch vạch ra chiến thuật bám lấy thắt lưng địch mà đánh. Ngày hôm nay,  sau nhiều nỗ lực hiện đại hóa, tập dượt đội hình, quốc phòng Việt Nam  còn tiếp thu ý kiến quý báu của đồng chí Đỗ Hữu Ca đề xuất kiểu đánh đẹp  phối binh cưỡng chế để một ngày không xa thu hồi hải đảo. Chiếm được  lãnh thổ không chắc gì đã giữ được mãi mãi, vì còn nhiều đòn bất ngờ  lắm. Kể cả khi kẻ thù nào chiếm được nóc nhà Tây Nguyên, chỉ cần cắt cầu  dao điện, là chúng phải lọ mọ trong bóng tối, hết đường tháo thân.
 
Phóng viên: Thượng tướng luôn tự hào  về sự nghiệp trưởng thành từ người “binh bét“ của mình. Kể ra xưa nay  thiếu gì người trong màn trướng quyết thắng ngoài ngàn dặm, cần gì xông  pha hòn tên mũi đạn. Trong đời binh nghiệp lẫy lừng, lần nào gần đây  nhất đồng chí đã lại cầm lấy súng?
 Nguyễn Chí Vịnh (đăm chiêu): Trong  chuyến đi tháp tùng đồng chí Tổng Bí thư sang Bắc Kinh để lập đường giây  nóng, phái đoàn chúng tôi được đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân  giải phóng Nhân dân Trung quốc, thượng tướng Mã Hiểu Thiên giới thiệu  xem mẫu súng tiểu liên do Trung quốc chế tạo. Khi đồng chí ấy đưa súng  tôi thử, tôi chưa kịp kéo quy lát súng đã cướp cò, bắn sượt qua mông đít  đồng chí Hồ Cẩm Đào…
 
Phóng viên: Trời có ai bị sao không hở đồng chí?
 Nguyễn Chí Vịnh: Đạn bắn sượt qua mông  đít đồng chí Hồ Cẩm Đào, rất may chỉ rách đũng quần, nhưng hớt mất đầu  môi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lom khom ngồi dưới.
 Phóng viên: Với thực tế hôm nay nhân dân  điêu đứng vì lạm phát, thất nghiệp, nợ công do tham nhũng; người lãnh  đạo bịt miệng dân nói trước quên sau, còn bỏ tù tuổi trẻ lên tiếng chống  Trung quốc xâm lược, nên rất khó động viên thanh niên tòng quân lắm.  Nếu một ngày không xa, cứ cho là địa phương quân và thổ phỉ Trung hoa  tràn lên lấn đảo, Việt Nam sẽ tự vệ ra sao. Nhân dân xuống đường biểu  tình chống Trung quốc bây giờ đều bị trừng trị nghiêm khắc. Chiến tranh  nhân dân hiện thời không thể thực hiện, vậy quân đội Việt Nam sẽ đánh  trận theo binh pháp nào của hai tướng quân họ Nguyễn lừng danh là Chí  Thanh hay Chí Vịnh?
 Nguyễn Chí Vịnh (hăng hái): Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tôi sẽ cầm quân đánh theo kiểu Chí Phèo!
 
Phóng viên Vỉa Hè
 Theo chinhluanvn.com