HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Economist: "Ngân hàng Việt Nam - con hổ bị thuần phục"
Old 02-02-2013   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Chỉ ra những bất ổn tại hệ thống ngân hàng Việt Nam: tỷ lệ nợ xấu cao, không rõ ràng, tính minh bạch thấp, tình trạng sở hữu chồng chéo... Economist cho rằng, để khắc phục, Việt Nam không còn cách nào khác ngoài chấp nhận đau đớn.

Tại một bài viết tựa đề "Ngân hàng Việt Nam, con hổ đã được thuần phục", Tạp chí Economist đã cho thấy một số góc nhìn, đánh giá về hệ thống ngân hàng cũng như kinh tế Việt Nam.


Nợ xấu kìm hãm sự phát triển của kinh tế Việt Nam.

Hàng loạt sếp ngân hàng bị bắt giữ

Theo Economist, vụ việc bắt giữ các ông chủ nhà băng là điều không còn xa lạ, và ở Việt Nam, điều tương tự cũng đã xảy ra. Tờ tạp chí dẫn sự kiện gần nhất, vào ngày 23/1/2013 vừa rồi, Chính phủ chính thức thông báo vụ bắt giữ ông Phạm Thanh Tân, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Đây là vụ bắt giữ thứ năm đối với lãnh đạo cấp cao tại các ngân hàng hàng, bốn trường hợp trước bị cáo buộc tham ô, số tiền tham nhũng lên tới khoảng 7 triệu USD.

Trước đó, vào hồi tháng 8/2012, vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên,Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB) và ông Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng này đã dẫn đến sụt giảm nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán cũng như tác động tiêu tực tới hệ thống ngân hàng Việt Nam. Hàng loạt nhà đầu tư mất bình tĩnh và ồ ạt thoái vốn, tháo chạy khỏi chứng khoán đồng thời xuất hiện hoạt động rút tiền hàng loạt tại một số nhà băng.

Đến 6 tháng sau, thị trường hầu như không phản ứng với vụ việc ông Tân bị bắt. Economist cho rằng, đến lúc này thì các nhà đầu tư đã trở nên quen với những tin xấu từ ngành ngân hàng và do đó họ bỏ qua điều đó.

Tờ tạp chí nhắc lại, 5 năm trước, Việt Nam từng là “con hổ hấp dẫn nhất” trong những con hổ châu Á. Tuy nhiên trong vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Các khoản nợ xấu của khối doanh nghiệp nhà nước, cùng với sự bùng nổ bong bóng bất động sản đã đẩy những ngân hàng yếu kém hoạt động không minh bạch rơi vào một mớ những hỗn độn, bất ổn.

Nhiều ngân hàng đã gặp rắc rối do hoạt động cho vay thiếu thận trọng trong thời kỳ kinh tế thuận lợi. Hậu quả là nhiều lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ vì quản lý yếu kém, tham nhũng - trong trường hợp của ông Tân, ông này bị buộc tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Mù mờ tình hình nợ xấu

Ngoài những khó khăn diễn ra trong lĩnh vực ngân hàng, chính sách thắt chặt tín dụng cũng đã đẩy số doanh nghiệp phá sản trong hơn 2 năm qua lên con số kỷ lục. Như Jonathan Pincus, một nhà kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh, lập luận rằng, cuộc khủng hoảng ngân hàng "sẽ kiềm chế sự tăng trưởng Việt Nam trong một thời gian dài, trừ khi những vấn đề tồn đọng của lĩnh vực này được giải quyết”.

Economist ghi nhận, sau nhiều năm nỗ lực nhằm giảm bớt nợ xấu, Chính phủ Việt Nam ít nhất đã thừa nhận tính nghiêm trọng của tình hình. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) năm ngoái đã nâng ước tính quy mô nợ xấu của các ngân hàng lên mức 8,8% tổng dư nợ, mức cao nhất tại Đông Nam Á.

Tuy nhiên, trước tình trạng không minh bạch tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam, nhiều nhà phân tích cho rằng, con số nợ xấu thực tế có thể gấp đôi công bố. Ngân hàng Standard Chartered còn ước tính, con số này phải lên tới 15-20%.

Hiện, NHNN đang cố gắng để thu hẹp quy mô hệ thống. Trong đó, 9 ngân hàng yếu kém đã được khuyến khích sáp nhập tự nguyện, sáp nhập vào các ngân hàng lớn, có ngân hàng trong số này đã biến mất khỏi thị trường. Việc củng cố lại hệ thống là điều cần thiết, và hiện vẫn còn khoảng 40 ngân hàng địa phương trên thị trường hiện tại. Nhiều người cho rằng, con số này nên được rút xuống còn khoảng 25 tổ chức tín dụng.

Cũng theo Economist, NHNN hiện đang mở dần "room" ngoại tại các ngân hàng uy tín của Việt Nam. Quan đó, đã có một số thành công nhất định, chẳng hạn như thu hút dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản.

Hiện Nhật Bản đang tận dụng lợi thế đồng Yên mạnh để mua và đa dạng hóa các tài sản của mình ở châu Á với giá rẻ. Ngày 27/12/2012, Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ đã tuyên bố mua 20% cổ phần tại VietinBank với mức giá khoảng 743 triệu USD. Trước đó, Mizuho cũng đã mua 15% cổ phần tại Vietcombank, với 567 triệu USD vào tháng 9/2011.

Để khuyến khích nhiều hơn nhữa những thương vụ tương tự, cơ quan điều hành tiền tệ của Việt Nam đã đệ trình một dự thảo Nghị định lên Chính phủ nhằm cho phép các nhà đầu tư nước ngoài trong những trường hợp nhất định có thể tăng sở hữu từ 20% hiện nay lên tới 30% vốn cổ phần tại các ngân hàng nội.

Tuy nhiên, theo Economist thì sự cẩn trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài vẫn là cần thiết trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện vẫn đang cần có một cuộc "đại tu". Theo đó, việc công bố thông tin cần phải minh bạch hơn, giảm sở hữu chéo đồng thời phải nâng hoạt động kế toán lên tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, Đề án thiết lập một công ty quản lý tài sản, hay còn gọi là VAMC cũng đã được các chuyên gia đề cập. VAMC sẽ trực thuộc Chính phủ nhằm đảm trách xử lý toàn bộ số nợ xấu của các ngân hàng, hiện vẫn chưa thực sự rõ ràng về con số tuyệt đối.

Trong bài báo này, Economist đề cập đến mối băn khoăn lớn của nhiều người quan tâm hiện nay là , không rõ ai sẽ là người đứng ra thu mua những khoản nợ xấu đó.

Dẫn nhận định về tình hình bất ổn tại ngân hàng Việt Nam từ ông Phạm Hồng Hải (HSBC), Economist kết luận: "Để giải quyết vấn đề, không có cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận đau đớn".

Bích Diệp
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vietnam1-ff0f1.jpg
Views:	13
Size:	42.7 KB
ID:	442079  
 
User Tag List


Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 19:30.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10814 seconds with 15 queries