Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 14/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Z Holding, 30 năm tù về các tội sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền. Mức án cao hơn đề nghị của Viện kiểm sát là 25-28 năm tù.
Chiều 14/1, TAND TP Hà Nội tuyên án 18 bị cáo trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Z Holding.
HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng và trật tự công cộng. Hành vi phạm tội diễn ra trên phạm vi rộng, kéo dài nhiều năm, tác động tiêu cực đến việc thực thi chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm, kế toán - thuế và kiểm soát dòng tiền minh bạch.
Theo bản án, các tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền được tổ chức chặt chẽ, có tính hệ thống, dưới sự chỉ đạo, điều hành của các bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh, cùng sự giúp sức của nhiều đồng phạm.

Bị cáo Hoàng Quang Thịnh. Ảnh: X.A.
Đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng Luật An toàn thực phẩm. Các bị cáo sản xuất, tiêu thụ lượng lớn sữa giả dành cho người già và trẻ em, là nhóm yếu thế trong xã hội, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng.
Với hành vi vi phạm kế toán, HĐXX xác định các bị cáo sử dụng thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất đến phân phối. Hệ thống Z Holding vận hành mạng lưới gồm 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp, 208 nhóm bán hàng và 209 hộ kinh doanh cá thể trên toàn quốc. Dù có doanh thu thực tế hơn 7.000 tỷ đồng, các bị cáo chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Theo HĐXX, hành vi này làm méo mó chính sách kinh tế, phá vỡ môi trường cạnh tranh lành mạnh và gây bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp.
Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội, HĐXX tuyên phạt Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Z Holding) 30 năm tù; Nguyễn Văn Minh (Phó tổng giám đốc) 28 năm tù; La Khắc Minh (Phó tổng giám đốc) 26 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.
Trước đó, trong bản luận tội, Viện kiểm sát xác định bị cáo Hoàng Quang Thịnh hưởng lợi hơn 63 tỷ đồng, Nguyễn Văn Minh hơn 46 tỷ đồng, còn La Khắc Minh "đút túi" trên 40 tỷ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, với vai trò chỉ đạo, điều hành và tỷ lệ góp vốn, hưởng lợi, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất tương ứng trong vụ án. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo được ghi nhận thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.
Trên cơ sở đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh 25-28 năm tù về 3 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Cùng 3 tội danh, bị cáo Nguyễn Văn Minh bị đề nghị mức án 23-26 năm tù, La Khắc Minh 21-24 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 18-24 tháng tù đến cao nhất 7-8 năm tù.
Tại phần tranh luận, một số luật sư cho rằng việc sản xuất thực phẩm bổ sung không đạt chất lượng như công bố trong vụ án này "không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng". Tuy nhiên, VKS cho rằng cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, không thể dựa trên cảm tính hay lập luận "không có hại" để phủ nhận bản chất vi phạm.
Kiểm sát viên nhấn mạnh, nhà máy sản xuất phải được trang bị đầy đủ thiết bị, quy trình nhằm kiểm soát thành phần, bảo đảm sản phẩm đúng chất lượng đã công bố. Việc các chỉ tiêu thấp hơn hoặc cao hơn so với công bố là dấu hiệu cho thấy công tác kiểm soát chất lượng chưa bảo đảm, phản ánh sự lỏng lẻo trong quản trị và kiểm định nội bộ.
Đáng chú ý, theo VKS, sau khi phát hiện vi phạm, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để điều chỉnh công thức, kiểm soát lại chất lượng. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn tiếp tục chỉ đạo sản xuất, không thể biện minh bằng các lý do như áp lực tiến độ, hệ thống phân phối hay mục tiêu giảm thiệt hại khi vẫn đưa sản phẩm ra thị trường.
Trong vụ án, Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Z Holding, cùng hai Phó giám đốc Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị xác định là chủ mưu.
VKS cáo buộc Thịnh trực tiếp điều hành công ty, bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh thành lập doanh nghiệp, xây dựng nhà máy Nature Made để sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng. Nhóm bị cáo còn tổ chức hệ thống công ty chủ nhãn, hộ kinh doanh và mạng lưới bán hàng nhằm tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 26 sản phẩm bị xác định là giả, tổng giá trị hơn 2.120 tỷ đồng.
Vietbf @ Sưu tầm