Sáng 27/9 băo Haitang mạnh cấp 8 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, gây mưa to. Trong khi đó siêu băo Nesat đang hướng vào biển Đông và nhiều khả năng cũng đi vào khu vực miền Trung.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sau một ngày di chuyển, băo Haitang duy tŕ cấp 8 và lúc 16h chiều 26/9 cách bờ 230 km. Thay v́ hơi chếch lên phía bắc như dự báo trước đó, băo sẽ tạt ngang nhắm đến các tỉnh Đà Nẵng - Quảng Ngăi và khả năng sáng 27/9 đổ bộ. Từ đêm 26/9, ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế gió sẽ mạnh cấp 8, trời mưa to.
Trong khi đó một cơn băo khác là Nesat mạnh cấp 13 đang nhăm nhe vào biển Đông. Với hướng di chuyển chủ yếu là Tây, đến chiều tối và đêm mai, siêu băo Nesat sẽ đi vào bắc biển Đông, gây gió mạnh cấp 9-11, biển động dữ dội.

Cơn băo Naset đang ở phía đông của Philippines. Ảnh:
Vnbaolut.com.
Người dân miền Trung đang cấp tập chuẩn bị đối phó với hai cơn băo. Khu du lịch Cửa Ḷ, Cửa Hội (
Nghệ An), chiều 26/9 vắng tanh, các chủ kiốt du lịch đang tháo dỡ nhà cửa, mái tôn, biển hiệu để hạn chế thiệt hại. Hiện nay, dọc bờ sông Lam từ cảng Cửa Hội đến cảng Bến Thủy, tại các lạch kín, tàu bè của ngư dân Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Yên, Quảng Ngăi, B́nh Định đă đậu kín mít.
Vừa tất tả neo tàu vào bờ, thuyền trưởng Nguyễn Văn An ở Quảng Ngăi lo lắng nói: “Cơn băo lần này không mạnh nhưng lại có một cơn băo tiếp theo nên chúng tôi nhanh chóng cho tàu về trú ẩn”.
Hiện hàng trăm hồ đập lớn nhỏ của Nghệ An đạt từ 70 đến 100% dung tích thiết kế. Nhiều hồ như Vực Mấu, Sông Sào đă phải vận hành xả từ 3 đến 5 đợt. Khi băo đổ bộ, gây mưa sẽ khiến cho mực nước các hồ thủy nông trên địa bàn đạt đỉnh. Tỉnh đă chỉ đạo các công ty thủy nông chủ động vận hành cống xả để đảm bảo an toàn cho hồ chứa.
Ủy ban pḥng chống lụt băo tỉnh Nghệ An cho biết, trước khi băo Haitang đổ bộ, địa phương này đă kêu gọi được hơn 4.300 phương tiện tàu thuyền với hơn 19.500 lao động đang hoạt động trên biển vào bờ t́m nơi trú ẩn an toàn. Hiện có 18 phương tiện với 62 lao động đang trên đường vào bờ, không có phương tiện nào ở trong vùng nguy hiểm.

Người dân xúc những bao tải đất để chèn cửa và mái nhà. Ảnh:
Văn Nguyễn.
Là tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của băo Haitang, từ chiều 25/9, người dân vùng ven biển các huyện như Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (
Hà Tĩnh) đă tích cực chồng chéo lại nhà cửa, neo đậu tàu thuyền vào các vùng lạch biển kín gió để trú ẩn. Toàn bộ 3.800 tàu thuyền của tỉnh Hà Tĩnh đă và đang t́m nơi trú ẩn an toàn.
Tỉnh chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên pḥng và các huyện ven biển cấm không cho tàu thuyền ra khơi, tổ chức neo đậu, chằng chống, không để người ở lại trên thuyền, sẵn sàng sơ tán dân vùng ven biển nếu cần thiết...
Ngày 26/9, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đă cho 200.000 học sinh THCS, THPT, giáo dục thường xuyên nghỉ học để giúp đỡ gia đ́nh thu hoạch lúa chạy băo. Hiện nay, 40% lúa hè thu của tỉnh đă được thu hoạch xong, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương nhanh chóng thu hoạch lúa để tránh băo lũ.
Tại
Thừa Thiên - Huế, chiều 26/9, Ban chỉ huy Pḥng chống lụt băo và t́m kiếm cứu nạn tỉnh cho biết đă liên lạc với hơn 2.000 phương tiện đánh bắt thủy sản trên địa bàn t́m nơi trú băo an toàn. 4 tàu cứu hộ của Hải đội 2 đă có mặt tại cảng Thuận An sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn. Tỉnh cũng đă lên kế hoạch di dời 508 hộ dân vùng cửa sông, sạt lở, thấp trũng và cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học. Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài đă thông báo hủy các chuyến bay đi và đến Huế do ảnh hưởng của mưa băo.
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo hai nhà máy thủy điện B́nh Điền và Hương Điền chủ động xả lũ sớm đề pḥng tai họa, bảo đảm an toàn cho người dân. Chiều nay, Nhà máy thủy điện Hương Điền đă xả lũ.
Đề pḥng sau băo mưa lớn gây chia cắt, Sở Công thương đă dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn ḿ ăn liền và 200.000 lít xăng dầu. Tại huyện miền núi A Lưới, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ tịch UBND huyện, cho biết đă dự trữ được 10 tấn gạo, 50.000 gói ḿ tôm, và 36.000 lít xăng dầu để ứng phó trong trường hợp địa bàn bị chia cắt. Sáng 27/9 huyện sẽ tiếp nhận thêm 20 tấn gạo, sẵn sàng cứu đói cho dân.

Neo đậu tàu thuyền tránh băo. Ảnh:
Nguyên Khoa.
Tại
Quảng Trị, Ban chỉ huy pḥng chống lụt băo và t́m kiếm cứu nạn tỉnh cho biết đă kêu gọi được hơn 2.460 tàu thuyền vào nơi trú ấn an toàn, giữ liên lạc với đất liền. Tương tự tỉnh
Quảng B́nh tất cả tàu cá đánh bắt xa bờ và gần bờ đă được thông báo và cập cảng neo đậu an toàn.
Trên đường chạy vào đất liền tránh trú băo, nhiều tàu thuyền của ngư dân đă bị sóng đánh trôi, lênh đênh trên biển nhiều ngày.
Trung tâm phối hợp t́m kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2 (Danang MRCC) cho biết, sáng 26/9, tàu cứu nạn hàng hải đă cập cảng X50 của Hải quân Vùng 3 Đà Nẵng đưa 3 ngư dân của Thừa Thiên - Huế vào đất liền an toàn. 3 ngư dân này gặp nạn khi đang trên đường vào bờ tránh băo, máy tàu không hoạt động được, tàu trôi dạt cách bờ 2 hải lư, trên vùng biển Lăng Cô.
Ngoài ra, 2 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn và mất tích ngày 24/9 do tàu bị sóng đánh vỡ đă may mắn bám vào các vách đá tại đảo Cù Lao Chàm. Họ đă đi nhờ một tàu cá trên đường vào tránh trú băo. Hiện 2 ngư dân được điều trị và theo dơi sức khỏe tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Trước đó, Danang MRCC nhận được tin báo, lúc 19h30 ngày 25/9, tàu trục vớt mang số hiệu Đà Nẵng với 4 lao động của Công ty trục vớt Quang Thọ (đường Trần Quang Khải, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) từ đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) về Đà Nẵng tránh băo th́ bị hỏng máy và thả trôi tại vùng biển cách mũi Sơn Trà khoảng 2 hải lư.
Danang MRCC đă điều động tàu cùng 18 cán bộ ra cứu. Tuy nhiên, do sóng to, trời tối nên tàu cứu hộ không liên lạc được với thuyền trưởng và đă quay về lúc 23h35 ngày 25/9.
Do ảnh hưởng của băo Haitang, những ngày qua tỉnh Kon Tum mưa to gây bồi lấp, ngập úng trên 40 ha lúa nước tại các huyện Đăk Hà, Đăk Tô và Kon Rẫy. Nước sông dâng cao, cầu Đắc Câu ở xă Đăk Pxi, huyện Đăk Hà bị ngập, nhiều cầu treo trên sông Pô Kô bị sạt lở. Đường đi vào khu sản xuất Tân Cảnh - Đăk Ji Zốp của huyện Đăk Tô bị sạt lở dài khoảng 15 m, rộng 6 m.
Hiện nước trên sông Pô Kô tại Đăk Mốt, huyện Đăk Tô đă vượt mức báo động 2. Nước các sông Đăk Tờ Kan, Đăk Bla đang xấp xỉ mức báo động 2. Mực nước các hồ chứa thủy lợi như Đăk Trít, Đăk Yên, Bang Thượng, Đăk Lót… đều cao hơn cao tŕnh xả lũ từ 0,1 m đến 4,5 m…
Nhóm phóng viên
Theo vnexpress