HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Không có điểm kết thúc cho các cuộc chiến tranh do Mỹ dẫn đầu?
Old 08-22-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Bất chấp cam kết rút quân ở Afghanistan của Tổng thống Obama, Taliban vừa kỷ niệm ngày độc lập bằng cuộc tấn công tàn bạo vào Hội đồng Anh ở Kabul hôm 19/8. Gần một thập kỷ sau sự kiện 11/9, hỗn loạn và đổ máu vẫn như bệnh dịch lan tràn ở vùng đất Hồi giáo mà Mỹ chiếm đóng với mục đích ngăn chặn khủng bố.

Vụ đánh bom liều chết của Taliban vào Hội đồng Anh ở Kabul vừa qua làm ít nhất 9 người chết bất chấp an ninh được tăng cường ở Afghanistan bởi những lo ngại về các cuộc tấn công trong ngày quốc khánh 19/8.

Rõ ràng, Taliban với những vụ tấn công táo tợn, liên tiếp gần đây đang chứng tỏ khả năng thực hiện các cuộc tấn công ở bất cứ đâu tại Afghanistan.

Trước đó chỉ một ngày, ít nhất 25 người chết khi một quả bom bên đường phát nổ ở tỉnh miền Tây Herat cộng với vụ nổ xe bom tại một căn cứ quân sự Mỹ ở một tỉnh miền Đông Paktia.

Trước đó, quân nổi dậy ở Iraq phát động một cuộc tấn công giết chết nhiều người nhất trong năm nay. Ít nhất 70 người chết và hơn 300 người khác bị thương trong một loạt các cuộc tấn công trên phạm vi cả nước bao gồm các vụ tấn công liều chết, nổ xe bom kết hợp với sự tấn công của các tay súng.

Gần một thập kỷ sau vụ khủng bố thảm khốc 11/9, hỗn loạn và đổ máu vẫn như một bệnh dịch vẫn lan tràn ở Afghanistan và Iraq. Một báo cáo của bộ Ngoại giao Mỹ vừa tiết lộ số lượng các cuộc tấn công khủng bố ở Afghanistan năm nay tăng 55% so với năm ngoái còn ở Iraq, các cuộc tấn công tăng 9%.


Khói bốc lên từ vụ Taliban tấn công Hội đồng Anh ở Kabul làm ít nhất 9 người thiệt mạng.

Thông qua những con số ấy có thể thấy cuộc xâm lược, chiếm đóng do Mỹ dẫn đầu ở cả hai nước Afghanistan và Iraq đang chuốc lấy thất bại thảm hại khi mà hàng nghìn cuộc sống bị mất đi và hàng nghìn tỷ USD bị lãng phí. Sự hiện diện của quân đội phương Tây ở vùng đất Hồi giáo rõ ràng kích động nhiều hoạt động khủng bố hơn là mục đích ngăn chặn nó.

Trong cuốn sách Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism – Chết để chiến thắng: Lý luận chiến lược của chủ nghĩa khủng bố tự sát, nhà khoa học chính trị Mỹ Robert Pape phân tích 315 vụ tấn công tự sát trong giai đoạn từ 1998 – 2008 và đưa ra kết luận rằng “mục đích chiến lược và muôn thuở” của Chủ nghĩa khủng bố tự sát là để kết thúc sự chiếm đóng của quân đội nước ngoài.

“Gốc rễ của Chủ nghĩa khủng bố tự sát là Chủ nghĩa dân tộc. Đó là một chiến lược cực đoan để đòi độc lập, tự do cho quốc gia”, ông Robert Pape viết.

Thế nhưng một chính trị gia khôn ngoan như Barack Obama lại không hiểu được điều này. Khi Tổng thống Obama nhậm chức, ông thừa hưởng di sản từ người tiền nhiệm là hai cuộc chiến tranh đẫm máu và tốn kém ở Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai lời khuyên của Phó tổng thống và Đại sứ Mỹ ở Kabul, Obama vẫn quyết định theo đuổi các cuộc chiến vô vọng này bằng cách gửi thêm 30.000 quân Mỹ đến Afghanistan để giết và bị giết bởi Taliban.

Rõ ràng việc khởi động một cuộc chiến tranh mặt đất là quyết định sai lầm đã sờ sờ ngay trước mắt. Không biết bao nhiêu lính Mỹ phải bỏ mạng ở Afghanistan trong hai năm rưỡi vừa qua của Tổng thống Obama và trong hai nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Bush. Và bất chấp quyết định rút quân của ông Obama gần đây, vẫn có nhiều lính Mỹ đang chiến đấu chống lại Taliban ở Afganistan vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama hơn là thời điểm đầu nhiệm kỳ.

Trong khi đó, Iraq, dù trở thành một cuộc chiến bị lãng quên nhưng một điều đáng ngạc nhiên là vẫn có 47.000 lính Mỹ vẫn đang đóng quân ở đây.

Hồi đầu tháng này, phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Obama khoe rằng: "Nếu ai đó hỏi về cuộc chiến ở Iraq, có một câu trả lời đơn giản, đó là tất cả lính Mỹ sẽ được trở về nhà vào cuối năm nay".

Tuy nhiên, vẫn không có gì là chắc chắn. Bởi ở thời Chính quyền Bush, trước thời hạn quân đội Mỹ phải rút khỏi Iraq vào 31/12/2011, lãnh đạo quân sự Mỹ từng muốn Chính phủ cho phép để lại Iraq 10.000 quân.

Và hơn nữa, mới đây trong các phiên điều trần tại Thượng viên Mỹ hồi tháng 6, Bộ trưởng quốc phòng mới của Chính quyền Obama, Leon Panetta, người ủng hộ chính sách diều hâu tự tin khẳng định rằng Chính quyền Iraq sẽ “yêu cầu” quân đội Mỹ ở lại lâu dài ở nước này trước cuối năm nay.

Tuy nhiên, đáp lại kỳ vọng được ở lại của người Mỹ, một giáo sĩ chống Mỹ người Iraq Moqtada al-Sadr tuyên bố trong tháng này rằng bất cứ người lính nước ngoài nào còn ở lại Iraq vào năm 2012 sẽ "được đối xử như một kẻ xâm lược bất hợp pháp và sẽ bị tiêu diệt".

Tất cả những tuyên bố trên chứng tỏ chúng ta sẽ lại phải chứng kiến sự đổ máu còn tiếp diễn trong tương lai ở Iraq và nỗi bất hạnh ở đất nước này còn lâu mới kết thúc. Bởi theo nhà sử học Charles Beard thì học thuyết an ninh quốc gia của các đời Tổng thống Mỹ là “Chiến tranh vĩnh viễn cho hòa bình vĩnh viễn”. Chính vì thế, bất chấp giải Nobel hòa bình được trao cho mình, Tổng thống Obama rõ ràng đang chứng tỏ các cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu sẽ không có hồi kết.

Lê Dung (theo Guardian)
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	7
Size:	21.7 KB
ID:	311239  
 
User Tag List

Thread Tools

Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:40.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10550 seconds with 13 queries