Loạt hình ảnh và tài liệu mới được công bố gần đây đang khiến cộng đồng khoa học quốc tế chia rẽ sâu sắc về hiện tượng UFO - bí ẩn kéo dài hơn 7 thập kỷ mà đến nay chưa có lời giải đáp thuyết phục. Dù không ai khẳng định “người ngoài hành tinh” hiện diện, các chuyên gia cho rằng những bằng chứng mới buộc giới khoa học phải xem xét nghiêm túc hơn các hiện tượng chưa thể giải thích.

Một đêm năm 1952, năm vật thể thoáng qua (vòng tròn xanh) xuất hiện và biến mất trong vòng một giờ, theo các cuộc khảo sát bầu trời được lưu trữ. Các nhà khoa học đang tìm hiểu bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ này. Nguồn ảnh: Villarroel và cộng sự/Ấn phẩm của Hiệp hội Thiên văn Thái Bình Dương/Kính viễn vọng Không gian Hubble.
Những đốm sáng kỳ lạ
Hơn 70 năm trước, vào một đêm năm 1952, các nhà thiên văn ở Đài quan sát Palomar (California) ghi lại hàng loạt đốm sáng giống sao xuất hiện rồi biến mất trong vòng chưa đầy một giờ. Những đốm sáng này nằm trong các tấm ảnh chụp bầu trời trước cả khi vệ tinh Sputnik 1 được phóng lên quỹ đạo (1957), vì vậy khả năng chúng là vệ tinh nhân tạo được loại trừ.
Một nghiên cứu mới vừa rà soát lại toàn bộ kho ảnh cổ Palomar cho thấy những chớp sáng kỳ lạ - gọi là transients (hiện tượng ánh sáng thoáng qua) - xuất hiện vào các thời điểm trùng khớp đáng ngạc nhiên như trùng với ngày thử nghiệm vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ, Liên Xô và Anh; Gia tăng cùng thời điểm lượng báo cáo UFO tăng đột biến trong thập niên 1950.
Cụ thể theo nhóm nghiên cứu, các đốm sáng xuất hiện nhiều hơn 45% trong vòng 24 giờ kể từ khi diễn ra một vụ thử hạt nhân. Mỗi báo cáo UFO mới trong ngày tương ứng mức tăng 8,5% số đốm sáng.
Điều này khiến giới khoa học tranh luận sôi nổi: Liệu có mối liên hệ nào giữa hiện tượng lạ trên bầu trời, thử hạt nhân và các báo cáo UFO?
Những điểm bất thường “khó giải thích”
Nhóm nghiên cứu do nhà thiên văn Beatriz Villarroel đứng đầu đã phân tích 2.718 ngày dữ liệu và tìm thấy hơn 4.500 đốm sáng xuất hiện trong một ngày duy nhất, ở nhiều vị trí khác nhau trên bầu trời. Những điểm sáng này có đặc điểm chỉ xuất hiện duy nhất trên một tấm ảnh trong loạt chụp cùng đêm; Không hiện diện trong các ảnh chụp ngay trước đó hoặc sau đó; Không tồn tại trong bất kỳ khảo sát bầu trời hiện đại nào.
Đáng chú ý, nhiều đốm sáng có hình dạng “nhọn, sắc nét như sao thật” và đôi khi xếp thẳng hàng - điều mà nhóm tác giả cho rằng không trùng khớp với hiện tượng tự nhiên như sao biến quang, mảnh thiên thạch hay lỗi máy ảnh.
Một tác giả – Stephen Bruehl – nói rằng nếu đây thực sự là vật thể nhân tạo phản chiếu ánh sáng trên quỹ đạo trước thời Sputnik, thì câu hỏi đặt ra là: “Ai đưa chúng lên đó và vì sao chúng xuất hiện đúng vào các đợt thử hạt nhân?”.
UFO theo dõi con người, hay đơn giản chỉ là bụi phóng xạ?
Sự quan tâm chính thống đến UFO đã được hồi sinh gần đây sau một số cuộc điều tra về các video do Hải quân Mỹ quay được về hiện tượng dị thường không xác định (UAP). Nguồn: Hải quân Mỹ
Nhưng không phải ai cũng bị thuyết phục với lập luận của nhóm nghiên cứu. Một số nhà thiên văn cho rằng: Dữ liệu thời kỳ 1949–1958 rất hạn chế và nhiều lỗi kỹ thuật có thể xảy ra. Các báo cáo UFO thời đó đều mang tính giai thoại, không được kiểm chứng. Các “đường thẳng” hay “hàng thẳng” trong ảnh có thể chỉ là bụi, lông, xước phim hoặc nhiễu do quá trình sao chép tấm ảnh qua nhiều thế hệ.
Nigel Hambly – chuyên gia về khảo sát bầu trời – chỉ ra rằng rất nhiều tấm ảnh cũ thường có vết trầy xước hoặc bụi làm “giả” các đốm sáng xếp thành hàng. Việc Villarroel chỉ dùng bản sao quét lại từ bản gốc khiến nguy cơ lỗi càng lớn.
Một số chuyên gia cũng đưa ra giả thuyết rằng, phản ứng nổ hạt nhân tạo ra mảnh kim loại và bụi phóng xạ bay lên tầng cao khí quyển, có thể phản chiếu ánh sáng và hiện lên như ngôi sao.
Nhưng nhóm tác giả nghiên cứu phản bác: nếu vậy, chúng phải tạo ra vệt mờ hoặc vệt nhòe, không phải điểm sáng sắc nét. Ngoài ra, để đứng yên trong 50 phút phơi sáng, chúng phải ở độ cao tương đương vệ tinh địa tĩnh – điều “gần như bất khả thi” thời thập niên 1950.
Cuộc tranh luận có thể mở ra thời kỳ mới cho nghiên cứu UFO
Nhiều nhà khoa học đề nghị quay lại soi trực tiếp các bản gốc dưới kính hiển vi để xác định xem các đốm sáng là thật hay chỉ là lỗi ảnh.
Các chuyên gia đồng ý rằng còn quá sớm để kết luận liên quan đến UFO hay sự sống ngoài Trái đất. Tuy nhiên, tranh luận này cho thấy việc nghiên cứu UAP/UFO đang dần được nhìn nhận nghiêm túc trong giới học thuật.
Nhà khoa học David Windt (Đại học Columbia)bình luận: “Có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ nhìn lại và xem loạt nghiên cứu này như một bước ngoặt, khi việc nghiên cứu UFO từ bên lề trở thành chủ đề khoa học chính thống.”
Vietbf @ Sưu tầm